🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.18: Tôi muốn tố cáo, có người bật hack!

~9 phút đọc · 1715 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bên trong một không gian vô định, Thượng Thiện Nhược Thủy cầm khẩu Sát Dị Giả màu lam đục, nghịch trong tay, ném lên ném xuống. Sau đó anh giơ súng lên trời.

“Thượng Thiện Nhược Thủy - Tĩnh Thủy Triếu Hư - Toàn Cảnh Toàn Giác. Thu!”

“Thượng Thiện Nhược Thủy - Tĩnh Thủy Triếu Hư - Tĩnh Thủy Phân Lưu. Thu!”

Thu hồi xong hai kỹ năng, anh mới dám thoát khỏi không gian đó, nhìn ngó xung quanh. Anh có chút sợ, ngộ nhỡ có kẻ nào đó lại tấn công mình. Thế là, anh lại rút súng, giơ súng:

“Sát Dị Giả - Kính Trung Hoa Nguyệt Trung Thủy - Đả Vận Tam Tai!” Khẩu lệnh này có chút khác biệt so với những khẩu lệnh trước đó, có lẽ là do kỹ năng này mang hiệu ứng có phần tầm thường, không có gì đặc biệt. Xong xuôi, anh mới đặt súng lại bên hông, đội chiếc mũ vành màu lam lên đầu, nhìn thế nào cũng thấy anh có có khoa trương. Sau đó anh họ khụ khụ vài tiếng, chỉnh lại tông giọng mới xuống tầng.

Không gian khi này vô cùng yên tĩnh, vắng lặng, bởi tầng chín chỉ có mỗi anh và khu chủ trực thuộc, mà khu chủ lại bận bịu nên rất ít khi xuất hiện. Âm thanh chỉ còn tiếng bước chân lách cách trên sàn của anh, có phần chậm rãi. Đột ngột trong hư vô vang lên một giọng nói nhẹ bẫng: “Ngưng Trọng.”

Giây tiếp theo, chân anh chưa kịp chạm xuống bậc thang tầng tám bỗng nhiên bị dừng lại. Thời gian như thể đông cứng, khiến anh không thể nhúc nhích. Anh cảm nhận được có một luồng khí tức quỷ dị, vừa cứng rắn vừa mềm mại, giống như có thể dời non lấp bể lại vừa giống như có thể hòa mình với mọi thứ. Khi ấy, đại não anh không còn suy nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được cái chết cận kề.

Khoảnh khắc tưởng chừng như sắp đón nhận cái chết, giọng nói khác lại vang lên, lần này anh không nghe rõ là gì, anh chỉ cảm nhận thấy rằng giống như phát ra từ ngoài dòng thời gian, vượt khỏi không gian.

Trong đầu anh hiện lên mấy chữ: Trường Hà Thời Gian!

Chỉ thoáng nhỏ như thế, ký ức của anh liền bị xóa sạch về sự kiện xảy ra chỉ trong khoảng ngắn ngủi này. Thế là anh lại bước tiếp như chưa từng xảy ra chuyện gì, chính anh lẫn thời không này đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại được anh đặt biệt danh ‘Hoa Cà Độc Dược': “Chiều nay nhớ đến nhánh 5 gặp tôi chút, sắp có mồi ngon cho cô.”

[Này, này, lần đầu thấy anh tốt bụng lạ thường đấy.] Nói rồi, Lâm An Nhiên cúp máy.

(Đánh dấu lại đoạn này, sau sẽ có giải đáp về việc khẩu lệnh khác biệt. Nhưng mà tôi đoán là mọi người ai cũng đoán được nguyên do, từ thiết lập về cách dùng kỹ năng chắc có thể suy ra được)

…

Tôn Long tỉnh dậy. Ông kiểm tra xung quanh, thấy đã quay về căn biệt thự ảo thuật. Ông thấy ngoài ông thì Lâm Diệu Thanh, Chu Thần, Chu Dương, Hứa Triều Dương và Thôi Ngọc cũng đã tỉnh dậy, Kỳ thực, ông có vài phần thất vọng, mười người mà đã bốn người chết dưới tay một tân binh. Và cả, trong số sáu người còn sống, có tận ba người là do Ngô Dương muốn họ sống sót, tức là chỉ có ba người tự thân vận động. Thế này thì chơi kiểu gì?

Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, Chu Thần và Chu Dương liền rút súng, giơ súng khi thấy kỹ năng của bản thân đã trở về.

“Sát Dị Giả - Pháp Tượng Tái Hiện - Sơ Tâm Phục Vị!”

“Sát Dị Giả - Tứ Diện Sở Ca!”

Một kỹ năng sao chép kỹ năng hoá giải, để hoá giải kỹ năng hiện có, một kỹ năng đả kích tinh thần. Ở đây chắc sẽ có nghi vấn: Tại sao dám dùng kỹ năng khi đang có giao kèo? Đơn giản, khi dùng kỹ năng thì người dùng đã vi phạm nguyên tắc của Kim Khẩu Ngọc Ngân, nhưng kỹ năng hóa giải hiệu ứng của nó khiến hiệu ứng đó biến mất, tức là người dùng kỹ năng sẽ không chịu hình phạt mất khả năng bảo hộ Sát Dị Giả của Kim Khẩu Ngọc Ngân. Nói cách khác, Hứa Triều Dương vốn có thể hoá giải Kim Khẩu Ngọc Ngân bất cứ lúc nào mà không chịu hình phạt, bởi thế nên Lâm Diệu Thanh mới e dè.

‘Tứ Diện Sở Ca’? Xuất phát từ điển cố Hạng Vũ bị quân Hán bao vây ở Cai Hạ, bốn bề vang tiếng ca nước Sở làm tan rã tinh thần chiến đấu. Nói đơn giản, đây là kỹ năng công kích đánh vào tinh thần kẻ địch.

Tôn Long nhìn lên sân khấu, Ngô Dương trên sân thì đang ngã lăn quay ra đất, miệng sủi bọt mép, đầu toàn là tiếng ù tai khó chịu, đầu óc ong ong. Ông bước lên sân khấu, lặng lẽ châm điếu thuốc: “Có di ngôn gì không?” Nghe câu hỏi của ông, hắn vẫn không đáp, hỏi lại mấy lần, vẫn như thế. Bởi ông biết chắc đây là bản thể thật của hắn, nên mới muốn ra tay kết liễu hắn. Còn hắn, hắn đoán rằng trong thế giới này ắt sẽ có nguyên tắc tối cao nào đó, khiến cơ chế bảo hộ Sát Dị Giả của người chơi mất hiệu lực nếu động vào, nên hắn không dám hành động gì.

Hai bên giằng co mãi như thế, đến khi năm người Lâm Diệu Thanh, Chu Thần, Chu Dương, Hứa Triều Dương và Thôi Ngọc định thần lại, hoàn toàn tỉnh táo mới dừng. Tôn Long xuống sân khấu, vứt điếu thuốc ra sau. Dẫu sao mật thất do người chơi tạo ra cũng không phải hạ sát người chơi sáng tạo, có thể trực tiếp thoát ra qua giải mã hoặc để người tạo ra thu hồi kỹ năng. Ông vốn định lừa Ngô Dương nhưng bất thành.

Tôn Long phàn nàn: “Chậc chậc… Cho cơ hội nói di ngôn mà không nói sao?”

“Sát Dị Giả - Tứ Diện Sở Ca!” Chu Dương lại sử dụng kỹ năng.

Thật ra, ở đây chẳng có nguyên tắc nào cả, nếu không thì kỹ năng loại công kích vật lý và tinh thần dùng để làm gì? Để trưng bày sao? Tôn Long lấy ra điếu thuốc, đưa cho Chu Thần và Chu Dương mỗi người một điếu.

“Được rồi, Ngô Dương, nhóc ngồi dậy được rồi, đừng có giả ngốc. Yên tâm, không có nguyên tắc nào mà nhóc đoán đâu.” Nói đến thế, Ngô Dương vẫn không tỉnh dậy, ông cùng năm người kia thế mà rời đi. Tất nhiên, ông cũng bảo Hứa Triều Dương cõng theo Ngô Dương đi cùng. Bắt sống dù sao cũng được bổng lộc nhiều hơn hạ sát, có lẽ sẽ được.

Kỳ thực, ở góc độ nào đó kỹ năng Thái Tuế Tinh Quân của hắn rất mạnh, nhưng lại có quá nhiều yếu điểm. Những yếu điểm này ở giai đoạn này có thể khiến hắn gặp cái chết bất cứ lúc nào, lần này có thể xem như bài học kinh nghiệm.

Bỗng nhiên, Hứa Triều Dương giơ súng: “Sát Dị Giả - Sơ Tâm Phục Vị!”

Đoàng! Tiếng súng vang lên, xong anh mới nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gây chiến, chỉ là đề phòng các người đột nhiên phản bội, cắt đứt quan hệ đồng minh tạm thời giữa chúng ta thôi.” Dẫu nghe nói thế, Chu Thần và Chu Dương vẫn đề phòng, một tay giữ sẵn khẩu Sát Dị Giả bên hông.

Bọn họ lại bước tiếp, thấy quản gia mặt nạ cười đang đứng trước ba cánh cửa. Bọn họ lờ mờ cảm thấy, cơ chế bảo hộ Sát Dị Giả và vòng cổ của bản thân hình như đã mất hiệu lực. Có vấn đề lớn, Boss đã bị thế này rồi mà cơ chế vẫn còn? Hình như đúng là thế, bởi theo nguyên tắc giải mã thì không được tất tử. Mà nếu có thể thay đổi cơ chế mật thất khi trong mật thất có người chơi, đang giải mà thì chẳng phải có thể thay đổi liên tục, gây ra thế tất tử hay sao? Không hợp lý. Vì thế, cơ chế vẫn sẽ giữ nguyên.

Cơ chế này cũng có điểm lợi, đó là khi kỹ năng hoặc phó bản bị dung hợp bị thu hồi (kỹ năng), hoặc (phó bản) biến mất thì những thứ nó mang lại vẫn còn trong mật thất. Về mặt lý thuyết, có thể xem nó là một túi lưu trữ hiệu ứng.

Quản gia tiến đến, phân thân ra làm ba người, sau đó cúi đầu, lấy ra chiếc mũ quăng lên cao. Chiếc mũ ảo thuật biến thành áo choàng đen, từ tấm áo choàng đèn đó lại xuất hiện sáu người mang vest đen, mặc nạ cười. Lại là đám người Hà Tiêu. Không gian phía sau bọn họ cũng lộ ra, là ba cánh cửa trong đó có một chiếc đã lộ ra là đến từ nhánh thời không giả, không phải thật, là nhánh J.

Hà Tiêu giơ súng: “Xin lỗi, vai trò của tôi là NPC… Sát Dị Giả - Hoá Tác Song Phi!” Không khó để đoán được, kỹ năng này là bản được mật thất ‘phó bản’ tạo ra dựa trên Tĩnh Thủy Phân Lưu của Thượng Thiện Nhược Thủy. Hà Tiêu không ngừng lại, tiếp tục dùng kỹ năng, lần này là kỹ năng của anh: “Sát Dị Giả - Bạch Xà Phệ Vĩ!”

Mặt Lâm Diệu Thanh cùng Chu Thần biến sắc, dường như muốn nói: Tôi muốn tố cáo, có người bật hack!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự