Khoảnh khắc Tôn Long nhìn thấy lá bài K1 của bản thân hiện ra dòng chữ ‘Nguyện Chúa phù hộ cho ngươi', ông ta liền mất đi ý thức.
…
Ông tỉnh dậy trong một mật thất, việc đầu tiên ông làm là kiểm tra bản thân. Ông nhận thấy bản thân vẫn là bản thân, thân xác lẫn tinh thần đều không có điểm nào khác lạ. Sau đó ông lại kiểm tra kỹ năng, thấy dòng chữ ‘Nhân Quả - Kỳ Tật Như Phong’, ông mới an tâm. Tiếp theo, ông tự châm cho mình điếu thuốc. Thao tác cuối cùng là quan sát mật thất.
Đây là một bạch thất kín, hình trụ lục giác, trên nóc in hình mặt nạ cười màu đen. Ngoài ra, trong phòng đặt một chiếc bàn đánh bạc, quanh bàn là bốn chiếc ghế, không có người chia bài, mỗi người có một đống chip giống hệt nhau, có lẽ là cách chơi Texas Hold’em. Ông ta ngó nghiêng xung quanh, thấy ngoài ông còn có hai ông khác và một thanh niên trẻ… là Ngô Dương, tuy không rõ là NPC hay Ngô Dương thật.
“Nếu thanh niên trẻ nhà cậu đã đích thân hạ tràng, tôi không ngại nói với cậu vài điều: Vương có thể gặp Công, Hầu, Bá, Tử hay Nam nhưng nhất định không được gặp Vương. Vì nếu Vương gặp Vương, kết cục khi không biết điểm dừng chỉ có cả hai đều chết.” Ông ta quăng điếu thuốc xuống sàn: “Ý tôi muốn nói là, chúng tôi sẽ không nội đấu với nhau.” Đại ý của ông rất đơn giản, rằng anh có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của những người khác nhưng tôi thì không.
Ngô Dương gật đầu: “Kiến thức đã được tiếp thu.” Kể từ giờ phút này, hắn đã thành lập phòng tuyến tâm lý, sau này tham gia phó bản sẽ không rơi vào cảnh ‘ta kết liễu chính ta'.
Vì ba cá thể độc lập Tôn Long đều đã ngồi vào ghế, hắn cũng ngồi vào, ra hiệu cá thể Tôn Long vừa rồi nói chia bài, sau đó hắn tùy tiện ném một chip lên bàn. Ông thấy hành động này, cũng làm theo. Sau đó ông cầm bộ bài lên, vốn định sử dụng Nhân Quả - Kỳ Tật Như Phong để gian lận, ghi nhớ vị trí từng lá nhưng lại thôi.
Ai biết được còn có cơ chế nào khác? Ông chưa hiểu quy tắc mật thất này, tạm thời sẽ không làm vậy. Cho nên, ông chỉ tùy tiện cắt bài vài lần rồi bắt đầu chia.
Mỗi người nhận được hai lá bài. Ba cá thể độc lập Tôn Long nhìn Ngô Dương, để hắn hành động trước.
Cốc… cốc… Hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn không có ý định đặt cược thêm, đương nhiên ba cá thể Tôn Long cũng không cược. Ngay sau đó ông lật ba lá bài chung, rồi tiếp tục nhìn hắn. Hắn vẫn tiếp tục gõ lên mặt bàn, vang lên những tiếng cốc cốc. Ông liếc bài tẩy của mình và những lá trên bàn, có thể ghép thành hai đôi. Nhưng tất nhiên, để đảm bảo an toàn, ông gõ mặt bàn, mới lật lá bài chung thứ tư.
Điều khiến ông bất ngờ là Ngô Dương vẫn tiếp tục gõ bàn. Một con bạc thực thụ vào lúc này sẽ bỏ bài, hoặc đặt cược lớn để đánh một pot nặng, nhưng đối phương vẫn lựa chọn kiểm bài.
Đang chờ thùng sao? Nhưng khoan đã, thùng cũng không đúng. Nếu lá bài thứ năm có thể ghép thành thùng, nếu ta là tên nhóc này, lúc này sẽ cược lớn… Vì thận trọng, ba cá thể độc lập Tôn Long cũng lựa chọn kiểm bài. Thế là, bài chung thứ năm được lật ra, bộ bài trên bàn đã không thể ghép thành thùng. Vì vậy, khi Ngô Dương tiếp tục kiểm bài, ông thăm dò đặt cược một chip. Ngô Dương lập tức theo.
Hai bên lật bài tẩy. Không hề có phần nghi ngờ nào, hai đôi của ba cá thể độc lập Tôn Long giành chiến thắng, dù có khác nhau nhưng điểm vẫn thế. Còn Ngô Dương chỉ có bài tẩy là 10 và 5, căn bản không thể ghép thành bài lớn với năm lá bài chung.
Có thể loại trừ khả năng tên này là con bạc mới tinh, nếu là con bạc mới tinh thì sao hắn lại dám chơi trò này? Có khả năng hắn đã muốn quan sát kỹ thuật đánh bài của ta…
Tiếp theo là hũ phụ, tất nhiên, cả ba cá thể độc lập Tôn Long duy trì ở tình trạng không chênh lệch nhau quá nhiều. Tình hình này đã chứng minh, ông ta đang hành nghề theo lý thuyết Vương không gặp Vương khi nãy.
Sau đó, quay lại hũ chính với Ngô Dương. Ván thứ hai, chuyện lại lặp lại thao tác ván đầu. Ván thứ ba, lặp lại thao tác trên. Ván thứ tư, cũng giống hệt như vậy.
Cho đến ván thứ năm, Ngô Dương nhìn hai lá bài tẩy của mình, làm thao tác đẩy toàn bộ chip của mình. Cuối cùng hắn mới lên tiếng sau mấy ván im bặt: “Bắt đầu từ ván này, chỉ cần phát xong bài tẩy, tôi đều sẽ lựa chọn tất tay. Trừ khi ông cũng tất tay, nếu không chỉ dựa vào việc ăn tiền bù, tôi cũng có thể ăn chết ông!”
Một trong các cá thể độc lập Tôn Long ngồi đối diện Ngô Dương, ông rít một hơi thuốc. Ông nhìn chằm chằm hắn: “Chắc chắn sẽ thắng đến vậy sao?”
Ngô Dương chỉ ra hiệu ông đưa ra lựa chọn. Thế là… ba cá thể độc lập Tôn Long đều lựa chọn tất tay!
Năm lá bài chung được lật. Ba người đều có bài tốt, chỉ có Ngô Dương là bài rác.
“Ông gian lận!” Trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng loạn, hắn đập bàn đứng dậy, chỉ vào ông.
Hai cá thể độc lập kia không nói gì, ra tín hiệu mời cá thể đối diện hắn nói: “Ồ, nổi điên rồi à…? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Tuy tôi không biết nhóc trước mặt tôi đây là NPC hay là bản thể thật, nhưng dù ra sao, tôi cũng sẽ nói cho nhóc vài lời.”
“Không ngại nói thẳng, cơ chế mật thất này ắt có liên quan đến hồi lưu, và hồi lưu này có thể giúp nhóc giữ được ký ức. Nhưng… Mật thất cũng phải tuân theo nguyên tắc giải mã, vì thế hồi lưu này khả năng cao có hạn chế.” Đại ý của ông khá đơn giản. Biết được bài tẩy của ta thì đã sao? Ta cho kết thúc ván bài mới cho xem bài tẩy, lúc đó không thể hồi lưu, ngươi làm gì được?
“Tôi cũng biết, kỹ năng của nhóc không phải loại sáng tạo mật thất thông thường.” Ông im lặng một hồi mới nói tiếp: “Chớ động thổ trên đầu Thái Tuế. Câu này đã nói lên tất cả”
“Tất nhiên, vẫn chưa hết. Bởi tuân theo nguyên tắc giải mã, về lý mà nói, nhóc phải tạo ra phương pháp giải mã mà đám người bọn tôi không giải được mới đúng, cớ sao lại để phương pháp giải mã mà bọn tôi có thể thông quan?” Nói rồi, ông chỉ về phía bàn đánh bạc.
Ý của ông rằng, ông có thể chiến thắng trò chơi này nhờ kỹ năng Kỳ Tật Như Phong của ông. Bởi ông là người chia bài, như đã nói trước đó, mật thất này có kỹ năng hồi lưu. Nếu Ngô Dương thao tác bình thường, ông cũng sẽ chia bài bình thường. Nếu không, ông sẽ chia không bình thường, lúc đó ba cá thể độc lập của ông chắc chắn hơn hẳn hắn. Sơ hở này có tồn tại, có khả năng là do nhược điểm của kỹ năng của hắn.
Ở đây sẽ có nghi vấn: Tại sao lại không nghĩ đến chuyện hắn không thể nghĩ đến? Đơn giản, hắn còn nghĩ đến được việc phá vỡ phòng tuyến tâm lý của họ, sao chuyện kỹ năng thông thường này lại không. Hơn nữa, nếu nghĩ đến được khâu truy sát, rất dễ đoán được kỹ năng của thành viên trong nhóm thường là gì.
“Không có kỹ năng nào là hoàn mỹ, đều sẽ có điểm yếu. Tức là mật thất ‘phó bản' do nhóc tạo ra có thể ngang phó bản thật sự, nhưng lại có nhược điểm vô cùng lớn. Dù nhóc có khả năng dung hợp với kỹ năng khác, thì đã sao?”
“Kỹ năng của nhóc rất mạnh, khả năng sẽ được các cao tầng của các tổ chức chú ý. Nhưng chú ý này cũng có điểm xấu, nhóc khả năng sẽ trở thành đồng đội dự bị của một cao tầng nào đó. Đương nhiên, chuyện này không phải chuyện tốt gì, nói nhẹ nhàng là đồng đội dự bị, nói khó nghe là nô lệ.”
“Nhóc tính thế nào? Nhóc có thoát được khỏi đây, mà không hạ sát được mấy người bọn tôi, thì giá trị của nhóc cũng sụt giảm vì thông tin này lộ ra ngoài. Sau này, nhóc đằng nào cũng chết trong một phó bản vô danh nào đó. Nhóc chẳng lẽ chỉ có kỹ năng là hữu dụng thôi sao?”
Những lời ông nói nãy giờ không phải là vô nghĩa, ông đang muốn tru tâm hắn. Dù hắn trước mặt ông đây là NPC hay bản thể, nó cũng không quan trọng. Theo ông biết, nếu như không phải loại phó bản oán niệm báo thù, thì nó sẽ cho Boss phó bản cơ chế toàn giác phó bản. Lời này, bất kể là trường hợp nào cũng sẽ trở thành thứ kịch độc, ăn mòn bản tâm của hắn nếu như hắn không thể thảm sát toàn bộ người trong mật thất.
“Ngoài tôi, ắt cũng sẽ có vài người suy luận ra điểm này. Có khả năng trong số bọn tôi có người nhóc muốn giữ lại, nhưng… ngoài những người nhóc muốn suy luận ra có thể suy luận ra được, nhóc thử nghĩ xem những người khác liệu có thể…”
“Câm miệng!” Ngô Dương bị bản tâm ăn mòn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc đồ đen, tay cầm lưỡi hái. Khoảnh khắc người đó xuất hiện, đầu hắn đã rơi xuống lộ ra hắn là NPC.
“Tôi thắng rồi. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng tôi là người nhóc muốn suy luận ra…” Chưa hết câu, ông đã bất tỉnh.