Lại Thanh Hoan tỉnh dậy trong một mật thất. Nhận thấy cơ thể bản thân có chút khác lạ, anh liền kiểm tra. Nhìn vào trang phục và vóc dáng, anh mới nhận ra bản thân đã nhập vào thân xác của Hoàng Vũ Ninh. Kiểm tra Sát Dị Giả đã chuyển sang màu thông thường, may mắn làm sao anh vẫn giữ kỹ năng Bạch Xà Phệ Vĩ của Hà Tiêu.
Bấy giờ, anh mới quan sát không gian mật thất. Đây là một căn phòng kín, bốn bề đều là tường trắng, ngoài nó ra còn có ba chiếc lồng sắt, treo lơ lửng bên trên là tảng đá lớn. Ba chiếc lồng này nằm ở phía Tây mật thất, giữa mật thất có một chiếc bàn tròn và ba chiếc ghế. Lồng đầu tiên viết chữ ‘đứa trẻ', lồng thứ hai viết chữ ‘người lớn', lồng thứ ba viết chữ ‘người thứ ba'.
Trên tường mật thất viết dòng chữ: Ai là hung thủ.
Anh lại nhìn quanh, thấy còn có hai người khác, mang vest đen và mặt nạ cười, đều là nữ. Xem ra, mật thất này không cho phép phân biệt bằng ngoại hình. Anh đoán rằng, ngoại hình của anh trong mắt hai người kia cũng giống thế.
Anh có chút không hiểu. Theo lý thông thường mật thất do người chơi tạo ra sẽ không có nhiều màn giải mã như thế, ấy vậy mà mật thất do Ngô Dương tạo ra lại gần giống như phó bản hoàn chỉnh.
Ba người không hẹn mà cùng đến ba chiếc ghế giữa mật thất, mỗi người một ghế. Đặt trước mỗi chiếc ghế có một tờ giấy, viết: Trong điện thoại có viết ba dòng ghi chú. Một là, ‘người vẫn ở trong mật thất'. Hai là, ‘báo cảnh sát'. Ba là, ‘lối ra ở trong mật thất’.
Cùng lúc, trong đầu ba người đồng loạt xuất hiện hàng loạt thông tin, sơ đồ hình ảnh của một căn hộ: Là một căn hộ ở tầng cao chung cư, có ba phòng chính. Một phòng bày trí dành cho bé gái, một phòng đầy bia rượu, một phòng gọn gàng.
Ba người im lặng, không ai nói gì. Bọn họ cần suy nghĩ kỹ, bọn họ sợ sắp tới trong cuộc Tôn Ngộ Không thật giả, người chết lại là Tôn Ngộ Không thật.
Ba người, Thượng Thiện Nhược Thủy, Lâm An Nhiên và Trần Quốc Khánh thấy cảnh này trên màn hình, cũng rời mắt khỏi màn hình. Đúng lúc đó, một bóng nữ nhân xuất hiện. Dao động tinh thần trên người nữ nhân này có phần giống nữ tử thời Chu, nhưng ngoại hình lại khác biệt lớn.
Nữ nhân này có phần khá trẻ tuổi, tóc nâu, mặc áo len dệt kim rộng cùng với quần đùi màu đen, dáng ôm gọn. Thực tình, nhìn không có vẻ gì là cùng một người với nữ tử thời Chu, nếu không xét đến dao động tinh thần, ắt còn tưởng là kẻ khác.
“Ngươi gian lận!” Cô ta giọng giận dữ, khuôn mặt đằm đằm sát ý: “Tên Đệ Cửu đó không thể có được khả năng tạo phó bản đến mức đó được, ngươi đã sử dụng Toàn Cảnh Toàn Giác và Tĩnh Thủy Phân Lưu!” Dứt lời, một khung cảnh tàn khốc giáng xuống nhân gian. Một khung cảnh tòa thành hoang tàn, bị một lũ dị thể tấn công, thi thể nằm lê lết trong thành, giữa thành có một kẻ bị treo lăng trì. Uy áp khủng khiếp khiến tinh thần ai cũng khẽ động, mỗi người dùng một phần tinh thần lực để chống đỡ và phản công. Xong, tất cả thu lại tinh thần lực.
Sở dĩ cô ta nói thế rất đơn giản. Do ‘vô tình’ khống chế Toàn Cảnh Toàn Giác của Thượng Thiện Nhược Thủy, Ngô Dương đã có thể mở góc nhìn toàn tri để sáng tạo phó bản. Và cũng ‘vô tình’ khống chế Tĩnh Thủy Phân Lưu, khiến phó bản có cơ chế sáng tạo bản sao người chơi.
Thượng Thiện Nhược Thủy thấy đầu hơi ong ong, gõ gõ đầu vài cái, rồi chuyển giọng: “Tôi đâu có gian lận. Toàn Cảnh Toàn Giác tôi dùng để quan sát tình hình, Tĩnh Thuỷ Phân Lưu tôi dùng để phân tách bản thể của tôi.”
Nói đơn giản, đại ý của anh là: Tôi chi vô tình quăng cục đá ở đó, tên này chỉ vô tình lượm được, đặt ngoài đường khiến người ta té ngã. Đơn giản hơn, ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Một công ty phá dỡ một căn nhà hoang, biến nó thành khu vực quay phim, vô tình một đoàn phim lại thấy nó và chọn nó làm khu vực quay phim.
Trần Quốc Khánh thấy cảnh tượng hai người giằng co qua lại, trên mặt hắn hiện rõ ba chữ vô liêm sỉ, ý chỉ Thượng Thiện Nhược Thủy.
Vì nữ tử thời Chu đã hạ tràng bằng thân thể kẻ khác, đồng nghĩa với việc Thượng Thiện Nhược Thủy cũng có thể…
“Quang Minh Tam Sát - Thiên Phạt Nhất Kiếm!” Lời vừa dứt, từ trong cơ thể Thượng Thiện Nhược Thủy chui ra một tinh thần thể. Tuy nhiên, tinh thần thể này lại không phải tinh thần thể của anh. Nó hóa thành một phán quan, cầm trên tay thanh kiếm tượng trưng cho chính nghĩa. Nó lao đến phía nữ tử với tốc độ siêu thanh, chém một chém tựa hồ trời sập.
Oành! Tinh thần hai bên liên tục nghiền ép nhau rồi lại liên tục tái tạo, bị phá hủy rồi lại hồi phục không dứt.
“Haiz… Đành vậy…” Lâm An Nhiên chỉ biết thở dài, sau đó ngừng tinh thần ly thể, quay trở về thân xác ở tầng chín Cục Dị Tượng nhánh 4.
Sự đã biến đến nước này, hai bên cũng dừng oanh tạc. Nữ tử thì truyền tống trở về cổ lâu, Thượng Thiện Nhược Thủy thì dịch chuyển về chi nhánh 5. Trần Quốc Khánh thì không có khả năng dịch chuyển, chỉ có thể tự mình đứng dậy, để hai tay sau đầu, ngả người vừa đi vừa gối.
“Thượng Thiện Nhược Thủy à… Tôi kỳ thực không biết dung mạo thật sự của anh thế nào đấy.” Đúng thực, hắn chỉ từng thấy hai dung mạo của anh. Một là thanh niên thanh tú, khoa trương, mang kính gọng chữ nhật. Một là chàng trai thanh tú, cao ráo điển trai. Nhìn thế nào cũng không giống cùng một người, giống như có vô số lớp thuật dịch dung, chồng chập lên nhau.
Hắn cứ thế ung dung ra khỏi tòa nhà chuyên môn, không ngoảnh đầu lại. Tòa nhà giờ đã trống không, không còn ‘khán giả’ nào. Màn hình do Thượng Thiện Nhược Thủy dùng Toàn Cảnh Toàn Giác cũng biến mất, tách cà phê và tách trà chiều cũng không còn, hoàn toàn không còn gì.
Quay lại phía Lại Thanh Hoan. Anh đang có chút đau đầu, thường thức khiến anh cảm thấy hung thủ hoặc là người lớn, hoặc là người thứ ba, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vò đầu bứt tai một hồi, xong anh lại chuyển sang vấn đề khác.
“Hai người có khả năng đều là Lại Thanh Hoan không?”
Hai người kia gật đầu, vốn dĩ họ cũng định hỏi thế nhưng anh lại chen vào nhanh hơn.
“Nói thế, các người có phải đều có Bạch Xà Phệ Vĩ không?” Anh nói ra câu này rất đơn giản. Nếu họ không có, có khả năng một trong hai là bản thể, anh là NPC, như thế thì anh sẽ tự quyên sinh. Nếu họ có, coi như không được gì cũng không mất gì.
“Đúng…”
Vừa có đáp án, cả ba đều rút súng, giơ súng: “Sát Dị Giả - Bạch Xà Phệ Vĩ!”
Đoàng! Tiếng súng vang lên, kỹ năng đã được sử dụng. Đấu với chính mình, đó là bản chất của mật thất này.
“Nói trước, tôi không nương tay đâu.” Cả ba đồng thanh, rồi lại gật đầu tán thành.
“Nếu xét về cốt truyện, tôi nghĩ cốt truyện có liên quan đến việc sáu linh vật bị đồng hóa thành người vest đen mặt cười.”
“Có khả năng này, thế nên liên kết nó với câu chuyện trong mật thất này thế nào?”
“Có khả năng nào không, sáu linh vật đại diện cho sáu câu chuyện…”
Ba người, mỗi người một câu, rồi lại giật mình đồng thanh: “Khoan đã, thế còn ba câu chuyện còn lại thì sao?” Bọn họ dường như nghĩ đến điều gì đó, trong lòng giật thót. Nếu đã có thẻ bài ‘Nguyện Chúa tha thứ cho ngươi', có khả năng nào còn có thẻ ‘Nguyện Chúa phù hộ cho ngươi' không? Hơn nữa, việc thân xác bị hoán đổi cũng là vấn đề.