Tôi tên Lại Thanh Hoan, hai mươi lăm tuổi, là một người chơi phó bản Level 2. Hiện tại đang là lúc mười bản sao vào trong ‘đường hầm', vì thế tôi muốn tâm sự vài lời.
Cần phải biết rõ một điều, là người cũ như chúng tôi, ắt hẳn ai cũng sẽ có phòng tuyến tâm lý của riêng mình.
‘Phòng tuyến tâm lý' là gì? Đơn giản, là phòng tuyến trong tâm lý, khiến cho khi bản sao nhận thức được bản thân là bản sao sẽ hết lòng giúp đỡ bản thể, không có chút sát tâm nào với bản thể. Dẫu sao, qua mỗi phó bản chúng tôi chỉ được 20 Điểm nếu chỉ đăm đăm cày phó bản, không có nguồn thu hay nguồn chi khác. Mà lên Level 2 cần 300 Điểm, tức là chúng tôi phải cày mười lăm phó bản. Tất nhiên, trong những phó bản này có không ít phó bản dạng bản thể đấu bản sao, cho nên qua nhiều phó bản như thế đã hình thành phòng tuyến tâm lý cho chúng tôi.
Đó cũng chính là, lý do tại sao mười bản sao kia lại tuyệt đối tuân lệnh chúng tôi. Bởi nếu bản thể tử vong, mọi chuyện coi như kết thúc.
Nhưng tình cảnh hiện tại, tôi thấy có chút không ổn. Đưa ra trường hợp đơn giản thế này: Thông thường, những phó bản lúc trước tôi gặp thường là loại bản sao đấu với bản thể khuynh hướng cho bản sao biết đâu là bản thể, chí ít cũng có khả năng cho suy luận ra. Nhưng… lần này, có chút không ổn.
Thật may làm sao, kỹ năng của tôi có thể gián tiếp giải quyết vấn đề này nhưng… Khoan đã, con mẹ nó, cái mụ khốn Lâm Diệu Thanh! Tôi vừa nhớ lại, hình như đã lập giao kèo cấm sử dụng kỹ năng. Nguy to!
Nếu suy xét kỹ lưỡng, có thể sẽ thấy trong này có suy tính của tên Ngô Dương. Có lẽ là do ở phó bản tân thủ, hắn đã thấy một người sử dụng kỹ năng loại tạo ra bản sao, nên hắn mới tính đến việc tạo ra mật thất này. Tức là, hắn đã tạo ra tình huống khiến bọn họ này sinh ý định sử dụng kỹ năng tạo ra bản sao. Nếu thực sự có loại kỹ năng này, sẽ dẫn đến tình huống giao kèo tránh bị hại chết.
Lại Thanh Hoan: “…”
Mẹ kiếp, vô liêm sỉ! Kỹ năng của tôi bị phế rồi, nói cách khác, sắp tới sẽ là nội đấu giữa ‘tôi' ở hai không gian còn lại với tôi ở đây. Đơn giản, chúng tôi không biết ai là bản thể thật sự, vì thế cách tốt nhất là bảo mạng cho mình. Còn nữa, tôi còn không biết tôi đến từ nhánh K, nhánh Q hay nhánh J. Vẫn đơn giản, tôi không chắc được trong ba nhóm mười bản sao kia, nhóm nào đến từ không gian của tôi.
Nói cách khác, đây là màn lừa chết bằng thông tin chưa biết. Tôi mơ hồ cảm thấy, xác suất bản thân tôi tử vong sẽ rất cao. Nhưng nhìn nhận lại, chắc cũng không cao như thế. Dù sao, một khi xảy ra tình huống một phiên bản bị nhắm vào rõ ràng, có thể xác định được kẻ đó là bản thể. Cho nên, tên Ngô Dương này chắc sẽ không ra tay rõ ràng thế. Tuy thế, tỉ lệ tử vong vẫn rất cao. Dẫu sao, nếu không ra tay hạ sát thì sẽ không có cơ hội biết được đâu là bản thể.
Cách xác định bản thể rất đơn giản: Ra tay sát hại phiên bản khác. Nếu như phiên bản kia bị sát hại không khiến các phiên bản khác biết mất, phiên bản đó là NPC bản sao phó bản. Nếu khiến các phiên bản khác biến mất, phiên bản đó là bản thể. Phương pháp này có nhược điểm lớn, chỉ có thể xác định phiên bản bị sát hại là bản thể hay NPC bản sao.
Chắc sẽ có người hỏi tôi: Tại sao lại không bảo Lâm Diệu Thanh thu hồi kỹ năng? Hơi khó đấy, cốt lõi của mật thất này là nội đấu. Trong nội đấu, không phải đồng đội lâu năm, thân quen gì, sao có thể từ bỏ thủ đoạn bảo mạng của bản thân.
Tôi có một suy đoán, một trong ba nhánh K-Q-J là nơi có lối thông quan.
Nhưng… vấn đề đến rồi, nếu thế thì nhóm Hà Tiêu để làm gì? Ắt hẳn là ‘chìa khóa' mở ra lối thông quan này, tôi đoán là thế. Ngẫm lại mà nói, có khả năng Hà Tiêu là người duy nhất nắm giữ toàn bộ ký ức. Đây chính là điểm khác biệt.
Đúng lúc này, nhóm bản sao bài K đưa bài cho chúng tôi, tôi được lá K2 màu đen. Sau đó Lý Quân và Hoàng Vũ Ninh giơ súng, thu hồi kỹ năng.
“Sát Dị Giả - Vô Gian Hóa Thân. Thu!”
“Sát Dị Giả - Bóng Họa Trùng Trùng. Thu!”
Dứt lời, mười bản sao bị kéo vào nòng khẩu Sát Dị Giả, giống như hiệu ứng mì ống của vật khi rơi vào hố đen. Khắc sau, mười bản sao bị nghiền ép đến gần như tan rã. Hai người lại đeo Sát Dị Giả vào thắt lưng.
Sắp đến lượt chúng tôi đích thân vào ‘đường hầm' rồi. Thế là, mười người bọn tôi tay nắm chặt Sát Dị Giả, bước vào khu vực sáng chói lóa. Chúng tôi đi một lúc thì thấy không gian ngày càng hẹp dần, hẹp dần, cho đến khi nó hẹp chỉ bằng cánh cửa biệt thự.
“Chào các vị khách quý đã đến với biệt thự của cậu chủ tôi. Mời vào, mời vào!” Quản gia mặt nạ cười kính cẩn mời họ. Thật may làm sao, mật thất này không hề có cơ chế tháo bỏ Sát Dị Giả của người chơi. Cũng đúng, là mật thất do người chơi tạo ra, làm thế thì chơi sao được nữa. Và, nếu như chúng tôi vi phạm giao kèo sử dụng kỹ năng, cuộc thảm sát sẽ diễn ra nhanh hơn, vẹn cả đôi đường.
Tôi nhìn quanh, xong mới thấy sáu người mang trang phục linh vật, lần lượt là Tử Hồ, Thanh Long, Bạch Dương, Trửu Hùng và Khôi Lang. Bọn họ, không hề đeo bảng tên! Nhưng tôi có thể xác định, bọn họ là nhóm Hà Tiêu. Tôi quan sát họ một lúc, mới lờ mờ nhìn thấy tờ phiếu in hình Sát Dị Giả của họ, nhưng có vẻ như chỉ có Hà Tiêu có kỹ năng.
Chúng tôi không tự chủ được cơ thể, đến hàng ghế ở phía Bắc biệt thự. Tôi ngồi lên ghế của mình, cạnh tôi là Tôn Long và Hứa Triều Dương. Đều là đồng đội của tôi! Xem ra, tôi vẫn còn cơ hội sống sót. Thanh Long đến vị trí ngồi của tôi, đưa cho tôi tờ phiếu in hình Sát Dị Giả. Tôi lấy tờ phiếu, nhận thấy Sát Dị Giả của bản thân không biến mất thì thở phào nhẹ nhõm.
Tít, tít, tít…! Tôi đột ngột nghe thấy tiếng đếm ngược, mơ hồ cảm thấy giống như có bom. Âm thanh tít tít đó vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân thì ngừng lại. Dường như mọi sự vật xung quanh đều tập trung vào chủ nhân của tiếng bước chân ấy, tiếng bước chân này có phần chậm rãi, còn kèm theo tiếng gậy.
Khoảnh khắc chủ nhân của tiếng bước chân đến nơi, trang phục của các linh vật biến đổi, biến thành những bộ vest chỉnh tề cùng với mặt nạ cười ở mặt. Chủ nhân của tiếng bước chân lên bục, tôi mới thấy rõ ngoại hình của người đó. Người này có phần giống Ngô Dương trong mô tả, thân hình gầy gò, vóc dáng nhỏ con. Đặc biệt, người này mang âu phục, chống gậy và đeo mặt nạ cười, còn đội chiếc mũ ảo thuật.
Mặt nạ được mở ra, lúc này mới thấy rõ là khuôn mặt của Ngô Dương, nhưng lại đẹp đẽ hơn đôi chút.
“Chào các quý vị khán giả đang ngồi tại đây, các quý ông quý bà đang xem trước màn hình, các bạn độc giả yêu mến đang đọc. Tôi là Ngô Dương, ảo thuật gia của các bạn!” Lời chào này của hắn dường như không chỉ dành cho tôi, còn dành cho những cao tầng cao cao tại thượng đang quan sát bên ngoài.
Những lá bài K trong người chúng tôi bay lên, lơ lửng giữa chúng tôi. Lá bài của tôi hiện lên chữ: Nguyện Chúa tha thứ cho ngươi!
‘Nguyện Chúa tha thứ cho ngươi'? Không để thời gian để tôi suy nghĩ, tờ phiếu trong tay tôi biến thành khẩu Sát Dị Giả. Tôi kiểm tra Sát Dị Giả.
[Tên: Sát Dị Giả.]
[Kỹ năng: Bạch Xà Phệ Vĩ.]
[Mức ưu tiên kỹ năng: Túc Nhập.]
[Level: 2.]
[Điểm: Không thể hiển thị.]
[Chủ động hiệu quả: Có thể giúp người sử dụng tác động lên ký ức của người bị chỉ định trong mật thất có người sử dụng, thông qua bản thể Hỉ Nộ Ái Ố của người đó. Ký ức bị chỉnh sửa không thể bị tác động.]
Lại Thanh Hoan: “…”
Tôi chắc chắn, chắc chắn tên Hà Tiêu khi sử dụng kỹ năng luôn luôn tự tác động lên ký ức của bản thân, tác động như không tác động, giống như tạo file mới nhưng vẫn như file gốc.