Mười bản sao gật đầu.
Thế là sau khi truyền đạt thông tin xong, mười bản sao lại đi lại đường cũ, nhưng lần này bọn họ không cố gắng đến biệt thự. Ngược lại, bọn họ tiến vào trong nơi sáng, chói đến mức gần như mù lòa. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu bọn họ mới có thể thích ứng.
Thế nhưng, thời khắc họ có thể thích ứng cũng là lúc họ khuất mắt khói sự trông coi của bản thể. Những gì xảy ra sắp tới, nếu không thể trở về kịp thời thì những gì xảy ra trong đó sẽ không được truyền đạt trở lại.
Các bản thể nhìn nhau, sau đó cùng nhau ngồi xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng bước chân, tuy nhiên lại đến từ phía sau lưng, hướng đối lập với hướng của mười bản sau lúc nãy.
Mười bản sao đến chỗ bản thể, có chín người có lá bài, ba lá được viết bằng nét hơi lam, ba lá hơi đen, ba lá hơi đỏ, một người không có bài. Mười bản sao lật bài, có ba lá J lam, ba lá J đen và ba lá J đỏ, đều được đánh số 1 2 3 với ba lá tương ứng trong ba loại lam đen đỏ.
Bấy giờ, bản sao Tôn Long lấy từ tay bản thể Tôn Long chừng ba điếu thuốc. Hai điếu cất đi, điếu còn lại ông ta hút. Hút xong, quăng điếu thuốc xuống đất rồi ông ta mới nói.
“Chuyện là thế này. Chúng tôi đi vào khu vực đó, cảm thấy nó ngày càng hẹp dần, cho đến khi nó hẹp bằng cánh cửa…” Chưa được nửa câu, ông ta chỉ tay về phía cửa biệt thự: “Là nó, chúng tôi bước vào thì thấy bản thân đã vào trong biệt thự. Lúc chúng tôi vào, thấy trên bàn có chín lá bài, như nào thì các người thấy rồi đấy. Tôi lấy một lá, tức là lá J1, những lá khác cũng tự động vào tay những người khác, duy chỉ có Chu Thần là không có bài. Lúc đó tất nhiên chúng tôi có gặp nhóm Hà Tiêu, nhưng lại không thể đưa họ ra, có thể phải kích hoạt điều kiện nào đó họ mới có thể ra ngoài”
Ở đây có vấn đề. Lúc trước mười bản sao nói rằng, thấy chín lá bài Tây, tức là khả năng cao mặt sau của bài cùng màu, có khả năng là đỏ, cũng có thể là lục lam hoặc đen, hay vàng gold hay bạc silver, miễn là cùng màu. Tất nhiên, có thể loại trừ trường hợp đa sắc vì nếu đa sắc thì họ đã nói. Giờ họ lại nói, ba lá nét lam, ba lá nét đen, ba lá nét đỏ?
Khác biệt giữa hai lần là gì? Lần đầu là họ nhìn từ ngoài biệt thự, lần hai là vào trong. Lần đầu là chưa bước vào khu vực sáng chói, lần hai là đã bước vào. Có đến tận hai sự khác biệt, ở đây có thông tin gây nhiễu phán đoán. Có thể chia ra hai trường hợp: Một, là do biến động của ngoại lực bên ngoài, tức là bên ngoài có ảo ảnh gây nhiễu. Hai, là họ biến động nội lực trong họ, tức là nhóm bản sao hiện tại không phải nhóm ban đầu.
Ánh mắt mọi người chuyển hướng sang Thôi Ngọc, người có kỹ năng cảm ứng nhân quả trong nhóm Tôn Long bản thể. Thấy những người còn lại nhìn mình, khó hiểu nhìn mọi người. Kỹ năng của cô không phải loại cảm ứng mạnh, sao lại chọn cô, chẳng lẽ những người khác không ai có kỹ năng này? Chí ít cũng phải có một người chứ, bởi có tận hai nhóm, nhóm còn lại làm sao mà không có người sở hữu kỹ năng loại này.
“Này, này, này, kỹ năng của tôi không phải loại cảm ứng mạnh đâu.”
Nghe thế, Trần Nam xua xua tay: “Kỹ năng cảm ứng nhân quả của tôi còn yếu hơn cô đấy!”
Thôi Ngọc bất đắc dĩ thở dài, lập với mọi người giao kèo mới, nội dung là: Ngoại trừ Lý Quân, Hoàng Vũ Ninh và Thôi Ngọc, không ai được phép dùng kỹ năng. Tổng số bản sao Lý Quân và Hoàng Vũ Ninh có thể tạo chỉ có mười bản sao mỗi lần, mỗi bản sao ứng với một người trong số bản thể, chỉ được tạo bản sao dùng cho lợi ích chung của mọi người. Thôi Ngọc chỉ được dùng kỹ năng cảm ứng nhân quả lên các bản sao, ngoài ra không được lén lút sử dụng. Nếu sử dụng lên bản thể hoặc bản sao khác, cô chỉ có thể sử dụng khi mọi người chấp thuận.
Thôi Ngọc rút súng, chĩa súng lên trời: “Sát Dị Giả - Tầm Duyên Định Vị. Thu!” Thu hồi xong kỹ năng, cô mới sử dụng kỹ năng lần nữa, lần này là làm theo giao kèo: “Sát Dị Giả - Tầm Duyên Định Vị!”
…
Cùng lúc đó, tại khu vực chuyên môn.
“Hai người đoán mười bản sao xuất hiện sắp tới sẽ là một với bản sao hiện tại, hay là mười bản sao khác?” Trần Quốc Khánh tự lấy cho mình chiếc ghế, huyên ngang tựa đầu hỏi.
Thượng Thiện Nhược Thủy không trả lời ngay, nhìn vào hư không. Trong mắt anh, có một chiếc màn hình bán trong suốt đang lơ lửng giữa hư không, chiếu hình ảnh những người trong mật thất ‘phó bản’ do Ngô Dương tạo ra. Tuy anh không có góc nhìn của một đấng toàn tri, nhưng nó cũng không quan trọng, anh có thể tự phán đoán.
Một lúc, anh thấy mười bản sao lại một lần nữa bước vào trong khu vực sáng chói lóa kia. Lại một lúc, mười bản sao bước ra ngoài từ khu vực tối. Lần này họ giơ lá bài cho mọi người xem, ngay trước khoảnh khắc chín lá bài lộ ra, Thượng Thiện Nhược Thủy đang xem nói với Trần Quốc Khánh.
“Nhóm mười người này là nhóm mười người khác, bài của họ cũng khác.”
Khoảnh khắc tiếp theo, chín lá bài lộ ra: Ba lá K lam, ba lá K đen, ba lá K đỏ và một người không có bài! Để xác nhận rõ, bản thể Tôn Long đề nghị mười bản sao này kể lại toàn bộ sự tình. Tất nhiên, mười bản sao cũng đồng ý, kể lại.
Sự tình họ kể, có phần giống với sự việc diễn ra từ lúc mới vào mật thất ‘phó bản’ đến nay. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt nhỏ: Những lá bài mười bản sao lấy là K chứ không phải J, bản thể Tôn Long hút hai điếu thuốc một lần chứ không phải một, bản sao Tôn Long lấy ba điếu thuốc, cất một điếu, hút hai điếu chứ không phải lấy ba điếu thuốc, cất hai hút một.
Nói cách khác, có ít nhất hai không gian độc lập, liên kết với nhau bằng ‘đường hầm’ sáng tối kia. Tại sao lại là ‘ít nhất hai không gian’? Đơn giản, họ không thể xác định được ngoài hai không gian đã xác định này còn có không gian nào khác không. Chính vì thế, bọn họ quyết định cho bản sao ra vào lại ‘đường hầm’ thêm ít nhất ba lần.
Nhưng ở đây lại có vấn đề, nếu mật thất ‘phó bản’ này có cơ chế như thế, vậy… mười bản sao cầm lá J có phải mười bản sao ban đầu, đến từ không gian của họ không? Có xác suất tối đa 50% là có, còn lại là không. Lại còn vấn đề khác, họ không thể xác định bọn họ ở không gian hiện tại là NPC do phó bản tạo ra hay là người chơi. Tức là, họ có phải là bản thể thật hay không họ còn không biết.
Trong lúc chờ đợi, Thượng Thiện Nhược Thuỷ rời mắt khỏi màn hình, nhìn Trần Quốc Khánh: “Đến lượt anh đoán rồi, anh đoán xem có bao nhiêu không gian độc lập?”
“Tôi đoán là ba.” Trần Quốc Khánh giơ tay, chỉ huy Toàn Cảnh Toàn Giác do Thượng Thiện Nhược Thuỷ sử dụng, phóng to nó lên, khiến hắn cũng có thể thấy rõ màn hình. Sau đó, hắn lại chỉ huy kỹ năng khác, biến ra tách trà chiều cho bản thân.
Thế là, bọn họ lại đợi. Lần đầu tiên trong ba lần dự tính, mười bản sao đến là mười bản sao có chín lá bài J. Lần thứ hai, mười bản sao đến là mười bản sao có chín lá bài Q. Lần cuối, mười bản sao có chín lá bài K. Như thế, ước chừng có ba không gian.
“Các người, có thể thu hồi bọn tôi được rồi chứ? Tự mình vào ‘đường hầm’ đi.” Mười bản sao, giọng bọn họ đều mang đầy sự bất lực. Bọn họ đang nghĩ, điều kiện ắt hẳn là phải đích thân mười cá thể độc lập của mỗi không gian phải tự mình vào đường hầm, như thế mới đáp ứng điều kiện.
Ở đây cần phải chú ý: Cá thể độc lập chưa chắc đã là bản thể người chơi, cá thể độc lập này ý chỉ cá thể không được mật thất coi là bản sao do kỹ năng người chơi tạo ra. Các cá thể này cũng có kỹ năng như người chơi gốc, chỉ khác là nếu trò chơi mật thất kết thúc, họ sẽ biến mất.
Thật ra, ngoài những khác biệt đã nêu trước, còn có vài khác biệt khác. Mười bản sao có chín lá bài J đến thì thấy có chín lá bài J ba màu lam đen đỏ, đánh số 1 2 3. Mười bản sao có chín lá bài K đến thì thấy có hai mươi bảy lá bài, bản sao Tôn Long K bốc lá K1 nên những bản sao khác mới có các lá bài K. Mười bản sao có chín lá bài Q đến thì thấy có mười tám lá bài, bản sao Tôn Long Q bốc lá Q1 nên những bản sao khác mới có các lá bài Q.
Nếu phân định theo số lượng, có thể chia ra thành ba tuyến thời không: Tuyến K, Tuyến Q và Tuyến J. Lần lượt ứng với quá khứ, hiện tại, tương lai.