🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.13: Chư vị, showtime! (2)

~9 phút đọc · 1672 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khu vực chuyên môn.

Thượng Thiện Nhược Thủy đang ngồi trong nơi quan sát, bỗng cảm thấy một luồng dao động tinh thần mạnh mẽ, như có lại như không, cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Là Lâm An Nhiên, tinh thần thể của cô ta đang ở đây!

Luồng dao động tinh thần đó dần dần ngưng tụ thành một nữ nhân gần như vô hình, chỉ có thể thấy được bằng sự ảnh hưởng của tinh thần thể lên không gian xung quanh, giống như ánh sáng bị bóp méo. Nữ nhân này có phần mảnh mai, có phần thon gọn. Tinh thần thể Lâm An Nhiên chậm rãi bước đến chỗ Thượng Thiện Nhược Thủy, ngả người về phía ghế dựa anh đang ngồi, hai tay đưa đến phía trước, đặt lên người anh, cằm cô tựa vào đầu anh, mái tóc dài được tết bím gọn gàng ở phía sau.

Cái ôm từ phía sau này khiến anh hơi giật mình, bản năng mách bảo anh mau thoát khỏi nhưng anh lại không làm. Anh cứ ngồi thế, để mặc cho cô ta tiếp tục.

“Tôi thấy chúng ta không cần can thiệp, cứ để họ tiếp tục. Nếu can thiệp, không chừng có thể bị xem là phạm luật.” Cô truyền đạt qua thông tin thuần túy, truyền vào não anh. Anh cũng gật đầu.

Hai người hướng mắt về trước, nhìn vào hư vô, nhưng cũng dường như đang có gì đó. Cả hai người tập trung, tiếp tục quan chiến.

Đang quan chiến, Thượng Thiện Nhược Thủy qua cảm ứng nhân quả với Lâm An Nhiên, cảm nhận được có một kẻ đã thừa cơ bọn họ đang tập trung ở khu vực nhánh 5 do anh quản lý, để đánh lén cô. Anh vừa định nói với cô điều gì đó, anh lại cảm nhận được kẻ đó đã biến mất tăm, chưa được một cái chớp mắt thoáng đã biến mất.

Thượng Thiện Nhược Thủy: “…”

Vài giây trước, lợi dụng lúc Lâm An Nhiên tinh thần ly thể, nữ tử mang y phục giống thời Chu dịch chuyển đến tầng chín nhánh 4 Cục Dị Tượng. Cô ta giơ súng, vừa định hành động thì cô ta cảm thấy một luồng uy áp mãnh liệt, thân xác Lâm An Nhiên ở đó rút súng, giơ súng: “Sát Dị Giả - Ngũ Độn Sử - Phàm Thực Kết Ấn - Quy Linh Phục Nguyên!”

Đoàng! Tiếng súng vừa vang lên, nữ tử liền biến mất, bị dịch chuyển trở về. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, trong đầu cô ta hiện lên vài chữ: Phản xạ có điều kiện!

Thượng Thiện Nhược Thủy biết được cảnh này, dường như muốn nói: Tôi nói rồi, mụ điên này đâu có ngốc, sao có thể tinh thần ly thể mà không có chuẩn bị trước?!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nữ tử y phục thời Chu kia bỗng xuất hiện ngay trong đài quan sát Thượng Thiện Nhược Thủy đang ngồi. Thượng Thiện Nhược Thủy giơ súng, rút súng: “Thượng Thiện Nhược Thủy - Tĩnh Thủy Triếu Hư - Quy Linh Phục Nguyên!”

Đoàng! Tiếng súng vang lên, nữ tử thời Chu lại bị truyền tống trở về. Hai lần phục kích, cả hai đều thất bại. Hai người Thượng Thiện Nhược Thủy và Lâm An Nhiên cũng không có ý định truy cùng diệt tận, bọn họ hiểu rằng cả hai đều đã lập hàng phòng ngự tuyệt đối, không ai làm gì được ai. Nói cách khác, cả hai phe chỉ có thể nội đấu thông qua thuộc hạ dưới trướng.

Đúng lúc này, Trần Quốc Khánh mở cửa bước vào. Hắn không còn đeo mặt nạ dạ xoa mà để lộ khuôn mặt điển trai của mình, hắn vuốt tóc lên cao. Hắn cảm nhận được ở đây có hai luồng tinh thần lực quen thuộc: Một của Thượng Thiện Nhược Thủy, một của Lâm An Nhiên.

“Này, này, tôi nói các người. Xem kịch sao không rủ tôi? Ít ra cũng phải ngỏ lời mời chứ, tôi mất công đến đây giúp cơ mà?” Trần Quốc Khánh càm ràm.

Thượng Thiện Nhược Thủy chưa kịp trả lời, Lâm An Nhiên đã truyền đạt thông tin qua não của Trần Quốc Khánh trước: “Tôi hỏi anh, anh có khả năng tinh thần ly thể như tôi không? Hay ít nhất, kỹ năng của anh có thể tạo ra bản sao để hoạt động nhiều nơi cùng lúc không?”

Đúng, hai người Thượng Thiện Nhược Thủy và Lâm An Nhiên, một người có hai bản thể, một người có khả năng tinh thần ly thể. Còn Trần Quốc Khánh? Kỹ năng của hắn chỉ đơn giản là chỉ huy, hoàn toàn không có hiệu quả tương tự họ. Nói đơn giản, bọn họ có thể hoạt động, giám sát, bảo hộ nhiều nơi cùng lúc, còn hắn thì không.

Nói cách khác, đại ý của ‘mụ điên’ là: Tôi vừa làm việc vừa xem, anh có thể làm được thế không?

Hiểu được ý tứ này, hắn mới để ý rằng vừa nãy còn gặp Thượng Thiện Nhược Thủy ở Công viên Bình Minh mà giờ anh ta đã xuất hiện ở đây.

…

Bên trong ‘phó bản'.

Lại Thanh Hoan có hét lớn thế nào, Hà Tiêu vẫn không nghe thấy. Đối với Hà Tiêu, Lại Thanh Hoan không khác nào một người đang mất tiếng, giống như nhìn một tên gốc vậy. Anh thật sự không hiểu, tại sao bản thân lại ở trong căn biệt thự này. Nhưng anh cũng không vội sử dụng kỹ năng Bạch Xà Phệ Vĩ, ngồi xếp bằng chờ đợi.

Bản sao Lại Thanh Hoan và những bản sao thấy thế, liền nhanh tay nhanh chân quay lại nơi bản thể mười người đang đứng chờ. Bản sao Lại Thanh Hoan kể lại một lượt, Tôn Long mới dứt lời.

“Ý anh là, Hà Tiêu vẫn còn sống cùng với năm người khác từng trong cùng phó bản với cậu ta?”

“Đúng là thế.” Lại Thanh Hoan gật đầu, chín bản sao còn lại cũng gật gù. Bản thể của năm người ngoài nhóm đối với Hà Tiêu, tuy chưa từng gặp nhau, nhưng chí ít cũng từng nghe danh về kỹ năng của anh ta. Loại kỹ năng này tác dụng đối với đối phương tuy yếu kém, nhưng khi tác động lên chính mình lại mạnh mẽ đến kỳ lạ.

“Tôi nghe nói, kỹ năng chia thành ba cấp từ yếu đến mạnh, Túc Nhập, Trị Thế và Thái Sơ…” Trần Nam lẩm bẩm, cậu cảm thấy cách vận dụng kỹ năng thế này có chút mạnh mẽ. Giả sử có kỹ năng cấp Trị Thế, loại luân hồi thời gian, đặt lại khiến người ta mất trí nhớ thì… chẳng phải Bạch Xà Phệ Vĩ này miễn nhiễm hay sao?

Cấp Túc Nhập miễn nhiễm cấp Trị Thế, đây là loại quái vật gì? Cậu có vài phần không hiểu, thực lực này rõ ràng có thể thừa sức vào Cục Dị Tượng, thế mà Hà Tiêu lại lăn lộn chốn giang hồ. Nếu cậu sở hữu loại kỹ năng thế này, cậu sẽ lập tức gia nhập Cục Dị Tượng, không lăn lộn thế này.

Nếu đúng như Trần Nam đoán, các kỹ năng tác động lên ký ức, thường thức và ảo ảnh cấp Túc Nhập khả năng cao sẽ không làm gì được Hà Tiêu, kể cả kỹ năng hệ thời gian loại tái lập thời gian cấp Trị Thế. Theo như cậu biết, kỹ năng này lưu trữ ký ức bằng bốn bản thể Hỉ Nộ Ái Ố, chứ chẳng phải bản thể chính. Mà các kỹ năng thông thường chỉ có thể chỉ định người, hoặc mở rộng phạm vi, không có chuyện lan đến thế giới tinh thần. Tất nhiên, là trừ một số trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ là số ít.

Nói đơn giản, dù ưu tiên của kỹ năng Trị Thế cao hơn nhưng miễn nó không chạm tới được vị trí của kỹ năng khác, ưu tiên đó có cũng như không. Vậy tức là… Hà Tiêu sẽ miễn nhiễm với mất trí nhớ!

Nhưng dĩ nhiên, nó sẽ không thể miễn nhiễm với mất trí nhớ của cơ chế phó bản. Quy tắc phó bản là chí cao vô thượng, kỹ năng của ngươi chỉ đơn thuần là kỹ năng, lại dám muốn ưu tiên cao hơn sao?

Anh biết, kỹ năng tên Thái Tuế Tinh Quân kia xác suất cao là kỹ năng loại bao phủ mật thất. Loại này không phải là không có, thậm chí còn có rất nhiều nhưng kỹ năng này có nhược điểm lớn là phải tuân theo nguyên tắc giải mã, nên ít được dùng trong truy sát.

Mọi người cảm thấy giống như gặp được chìa khóa, chìa khóa có thể giúp họ bước đến ánh sáng, định hỏi tiếp. Lâm Diệu Thanh nhanh chóng đưa ra giao kèo mới: “Để cho chắc chắn, từ giờ trở đi chúng ta không ai được nói dối, kể cả tôi!”

Mọi người, từ bản thể đến bản sao, nhanh chóng chấp nhận: “Được.”

Bản sao Lại Thanh Hoan kể lại sự tình, không hề tránh né nói dối. Chu Thần thử đá vào người bản sao Lại Thanh Hoan một cái, liền bị bảo hộ của Sát Dị Giả đẩy mạnh ra xa mấy mét, Chu Thần mới yên tâm.

Tôn Long ngắm nghía xung quanh, sau đó vứt điếu thuốc xuống chân, nhàu nát nó.

“Tôi đoán thế này, mười bản sao các người ban đầu vốn có ý định đi đến phía vùng sáng kia để thám thính tiếp tục. Nhưng lại cảm thấy sẽ có biến, bỏ lỡ cơ hội nói lại thông tin về Hà Tiêu cho bản thể, cho nên mới nhanh chân về lại đây đúng không?”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự