Quán rượu nào đó.
Có một nhóm người đang ngồi uống rượu, một nữ bốn nam, đều mang Sát Dị Giả bên hông. Nữ nhân đang ngồi nhai kẹo cao su, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác kỳ lạ. Thông qua cảm ứng nhân quả, cô nhận thấy có một luồng dao động tinh thần mãnh liệt đang xuất hiện tại cổng phó bản Biệt Thự Tội Ác. Biết ngay người thông quan cuối cùng đã tới, nói đúng hơn là mục tiêu của cô đã tới. Cô liền ngừng nhai kẹo cao su, vứt vỏ kẹo vào thùng rác.
Bốn người còn lại thấy hành động này, liền biến là có biến. Người đàn ông trung niên giơ súng lên trời: “Sát Dị Giả - Nhân Quả - Kỳ Tật Như Phong!” Tức thì, năm người men theo nhân quả, dịch chuyển đến khu vực chuyên môn, vừa đúng thời điểm Ngô Dương đọc khẩu lệnh kỹ năng: “Sát Dị Giả - Thái Tuế Tinh Quân!”
“Sát Dị Giả - Sơ Tâm Phục Vị!” Thanh niên trong nhóm người sử dụng kỹ năng loại phá giải. Nhưng đã quá muộn, cả năm người đều ngã gục xuống đất. Dẫu thế, Ngô Dương vẫn không động thủ, giống như bị hạn chế bởi một thứ xiềng xích nào đó.
Đoàng, đoàng đoàng! Ba kỹ năng, ba tiếng súng. Mật thất chứa cổng phó bản lúc này cũng đã bốc hơi, chỉ chừa lại một khoảng trống lớn tương ứng với nó.
Thượng Thiện Nhược Thuỷ ngồi trên đài quan sát cũng nhanh chóng hành động, lập tức giơ súng: “Thượng Thiện Nhược Thủy - Nhân Quả - Súc Địa Thành Thốn - Quy Linh Phục Nguyên!” Thế nhưng, lại chẳng có chuyện gì xảy ra, không có kỹ năng nào bị hoá giải. Anh lại tiếp tục: “Thượng Thiện Nhược Thuỷ - Tĩnh Thuỷ Triếu Hư - Sơ Tâm Phục Vị!” Anh sử dụng kỹ năng của thanh niên kia, nhưng vẫn bất thành. Hai kỹ năng loại hoá giải, một được ấn định phạm vi, mục tiêu bằng nhân quả, một là loại diện rộng, nhưng lại chẳng làm gì được.
…
[Chào mừng các kẻ thù thân mến đến với sân nhà của ta, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ta là đạo diễn, Ngô Dương!] Giọng nói vang lên từ hư không, như có lại như không. Mọi người trong mật thất lúc này mới tỉnh lại, đầu óc còn hơi ong ong, giống như bị một cây búa tạ lớn đánh mạnh vào đầu. Bấy giờ cả năm người mới phát hiện không chỉ có bọn họ, mà còn có năm người khác. Tổng cộng tất cả, mười người.
Người đàn ông trung niên trong nhóm mở lời trước: “Các người là nhóm khác đúng không, cũng đến để truy cùng diệt tận tên Ngô Dương sao?” Năm người gật đầu. Ông ta lấy trong túi ra bao thuốc lá, tự châm cho mình một điếu. Trước mắt phải bình tĩnh lại đã, sau đó mới tính tiếp.
Thanh niên và cô gái kẹo cao su khi này mới giới thiệu tên mình, một người tên Hứa Triều Dương, một người tên Thôi Ngọc. Những người khác cũng giới thiệu tên mình, lần lượt: Ba người nam còn lại trong nhóm, Lại Thanh Hoan, Chu Thần, Tôn Long (người đàn ông trung niên). Năm người còn lại, Chu Dương, Hoàng Vũ Ninh, Lý Quân, Trần Nam và Lâm Diệu Thanh.
Tất cả quan sát không gian xung quanh. Đây là một không gian dài gần như vô tận, nửa xa bị bóng tối che khuất, nửa còn lại lại sáng như đèn. Cách họ không xa có căn biệt thự, đứng phía trước là quản gia mặt nạ cười, biệt thự còn tạc mô hình ảo thuật gia mặt nạ cười. Bọn họ đã rút ra kết luận… Đây là một không gian tương tự phó bản. Đã là loại tạo mật thất phó bản, theo như họ biết thì phải tuân theo nguyên tắc giải mã. Tức là không có chuyện mật thất tất tử hay chơi may rủi ngẫu nhiên, bọn họ chỉ cần giải mã thành công là có thể ra ngoài.
“Trong số các người, có ai có kỹ năng loại tạo ra bản sao hoặc vật thể không?” Tôn Long hỏi. Sở dĩ ông hỏi câu này lý do rất đơn giản, đương nhiên để bảo mệnh. Trong phó bản thông thường, rất dễ gặp phải tình huống thử nghiệm sai gây ra cái chết, vì thế bọn họ mới thường sử dụng bản sao do kỹ năng tạo ra để gánh thay. Trường hợp này đối với họ, cũng tương tự.
Lý Quân và Hoàng Vũ Ninh giơ tay, tuy nhiên họ lại không dùng kỹ năng ngay, tựa hồ muốn nói: Các người không có ai có kỹ năng loại phá giải, cấm chỉ đấy chứ?
Hứa Triều Dương gãi gãi đầu, cảm giác như có ai đó đang ám chỉ mình: “Mọi người, tôi xin lập lời thề. Từ giờ cho đến khi ra khỏi mật thất này, tôi sẽ không dùng kỹ năng. Kỹ năng của tôi tên Sơ Tâm Phục Vị, là kỹ năng phá giải.” Để cho mọi người tin tưởng, cậu còn vứt khẩu Sát Dị Giả của bản thân đi. Thấy hành động này, Tôn Long đưa cho cậu chiếc vòng cổ choker hiện đại, hiển thị màu lục lam.
Chiếc vòng cổ này vừa tránh việc đánh nhau, mà vừa có thể giúp cậu an toàn khi đã vứt Sát Dị Giả. Thông thường, Sát Dị Giả sẽ có cơ chế bảo hộ, luôn luôn được bật, trừ một số tình huống phó bản đặc biệt vô hiệu hóa khả năng này, thì nó vẫn sẽ luôn được bật, như một hiệu ứng bị động.
Nhận thấy đã ổn, hai người Lý Quân và Hoàng Vũ Ninh liền chĩa súng về phía trước, nổ súng. Hai tiếng súng vang lên, kỹ năng của bọn họ dường như không cần đọc khẩu lệnh. Vừa nổ súng một cái, không gian xung quanh tối đen, sau đó khi ánh sáng trở lại thì trước mặt họ xuất hiện mười bản sao, mỗi bản sao tương ứng với một người.
Có lẽ là vì kỹ năng không cần đọc khẩu lệnh, nên mới có hạn chế gọi là mật thất trở nên tối đen. Thế nhưng Lâm Diệu Thanh lại cảm thấy có vấn đề: “Các người, tôi cần các người thêm một hạn chế nữa… Sát Dị Giả - Kim Khẩu Ngọc Ngân.” Sử dụng kỹ năng xong, cô mới nói tiếp: “Mỗi lần sử dụng kỹ năng tạo bản sao, tổng hai người tối đa chỉ được tạo ra mười bản sao, mỗi bản sao ứng với một người trong số những người chúng ta.” Cô nói ra điều kiện, rồi mới nói hiệu ứng kỹ năng của mình.
“Kỹ năng của tôi thuộc dạng quy tắc, có thể ràng buộc những người nói ra, chấp nhận giao kèo phải tuyệt đối tuân theo. Nếu không tuân theo, cơ chế bảo hộ Sát Dị Giả của người đó sẽ mất hiệu lực. Tương tự, kể cả chiếc vòng cổ choker kia cũng sẽ mất hiệu lực.” Nghe lời cô nói, mọi người cũng phải cảm thán rằng, kỹ năng này là một kỹ năng vô cùng biến thái.
Nhưng đây là một điều tốt, không phải xấu. Tôn Long cũng bổ sung: “Vậy thêm điều kiện, ngoại trừ hai người sử dụng kỹ năng sáng tạo bản sao, những người còn lại không được phép sử dụng kỹ năng của mình.”
Mười người đạt được đồng thuận, lần lượt chấp nhận yêu cầu: “Được.”
Hứa Triều Dương lấy ra một khẩu súng đồ chơi phỏng theo Sát Dị Giả, đưa lên tay: “Nếu cô dám hại bọn tôi gián tiếp hoặc trực tiếp bằng kỹ năng của cô, tôi không ngại vi phạm giao kèo cho cô ăn một quả Sơ Tâm Phục Vị đâu.” Đại ý của cậu rất rõ ràng: Cô dám hại tôi, tôi không ngại đồng quy vu tận với cô.
Lâm Diệu Thanh gật đầu. Thực chất không cần nói cô cũng không dại dột gì phản bội, trong tình thế thế này, phản bội chính là tự mình tìm chết.
Bây giờ họ mới chính thức hành động. Mười bản sao đi đến trước cửa biệt thự, định vào thì bị quản gia mặt nạ cười chặn lại, không cho nhích thêm một bước. Bọn họ chỉ có thể khó khăn ngó nghiêng, nhìn vào trong biệt thự. Thấy giữa biệt thự có một chiếc bàn lớn, có chín lá bài Tây đang bị úp xuống. Nhích nhẹ thêm một chút, bản sao Lại Thanh Hoan bỗng thấy một bóng người quen thuộc…
Chính là Hà Tiêu! Tên này vẫn chưa chết, hoặc ít nhất là họ nghĩ thế. Anh lại nhích thêm chút, thấy còn có năm người khác, trên người cả sáu người, Hà Tiêu lẫn năm người kia đều mang bảng tên. Bảng tên của năm người kia lần lượt: Nhan Đình Khiêm, Giai Kỳ, Hạ Tuyết và Chỉ Nhược. Tổng có hai nam ba nữ.
Nếu bản sao Lại Thanh Hoan đoán không lầm, ngoại Hà Tiêu đến từ phó bản đã biết, thì năm người còn lại cũng tương tự, đều cùng phó bản tân thủ với Ngô Dương.
Nhưng… Giữa nhóm mười người và năm người có khác biệt. Nếu đều mang vai trò là người chơi, đáng lý ra họ sẽ phải xuất hiện cùng vị trí với mười người mới đúng, thế mà họ lại ở trong biệt thự. Vấn đề nằm ở đây.
“Tính thế nào?!” Lại Thanh Hoan hét to vào trong biệt thự, bởi anh biết rằng Hà Tiêu sở hữu kỹ năng Bạch Xà Phệ Vĩ, có thể lưu giữ ký ức.
Ở đây chắc sẽ có nghi vấn: Chẳng phải mười người đã thống nhất cấm dùng kỹ năng rồi hay sao, thế sao lại nghĩ đến việc bảo Hà Tiêu dùng kỹ năng giúp mọi người? Đơn giản, hiệu ứng kỹ năng của Lâm Diệu Thanh chỉ tác dụng lên người đồng ý giao kèo, chứ những người khác thì không. Mà Hà Tiêu lại chưa từng gặp Lâm Diệu Thanh, nói gì chấp thuận giao kèo. Bởi thế, anh ta không bị hạn chế.