“Sát Dị Giả - Thái Tuế Tinh Quân!”
…
Vài tiếng trước đó.
[Bạn đã chết…]
[Bạn đã thông quan.]
Ngô Dương sau khi bị sát hại, ý thức của hắn đã rơi vào khoảng không quỷ dị. Giống như hắn đang rơi xuống vực theo trọng lực, cơ thể cứng đơ không thể hành động. Đúng lúc này, sau khi hai giọng hệ thống vang lên khoảng chừng một phút, giọng hệ thống lại vang lên.
[Chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng Sát Dị Giả.]
[Tên: Sát Dị Giả.]
[Kỹ năng: Thái Tuế Tinh Quân.]
[Mức ưu tiên kỹ năng: Trị Thế.]
[Level: 1.]
[Chủ động hiệu quả 1: Có thể dung hợp bản thân với kỹ năng hoặc phó bản trong mật thất bản thân ở. Và có thể biến không gian độc lập bản thân đang ở thành mật thất phó bản đã dung hợp.]
[Chủ động hiệu quả 2: Giảm hiệu ứng bất lợi, phản phệ đi một phần bốn với bất kỳ hiệu ứng bất lợi hay cơ chế phản phệ từ kỹ năng hoặc phó bản đó.]
Kỹ năng này… Ngô Dương không nghĩ nhiều, trong ý thức lập tức rút súng, giơ súng: “Sát Dị Giả - Thái Tuế Tinh Quân!”
Đoàng! Tiếng súng vang lên, báo hiệu kỹ năng đã được sử dụng. Không gian khi này đột ngột biến đổi, trở thành căn biệt thự trong phó bản Biệt Thự Tội Ác. Hắn phẩy nhẹ tay, sau đó nhảy múa, làm vài động tác kỳ quặc xong lại chuyển sang… Hắn vặn vặn mông, rồi lại xoay xoay cổ, lắc lắc mông, hai tay vạch ba cái bên trái, lại vạch ba cái bên phải: “Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay xoay cổ, lắc lắc mông, ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng vận động, lắc lắc tay nào lắc lắc chân nào chăm hít thở sâu, học ông nội vừa hát vừa nhảy mới không già…”
“Một quả bí đao thật to, bổ một nhát ở giữa, nửa chia cho ta, nửa chia cho ngươi.” Hắn nhảy xong liền bắt đầu đánh Thái Cực. Một bộ Thái Cực Quyền đánh xong, hắn mới yên tĩnh lại, trầm lặn một lúc mới vươn vai lên cao, giọng mừng rỡ: “Yoyo, thành công, thành công rồi!” Hắn thẳng chân, từ tốn bước vài bước rồi lại giở giọng: “Anh em…”
“Năm tháng như phi đao, năm nào cũng thúc người già,” Hắn vê tay thành hoa lan chỉ giống vị minh tinh hát bài ‘Không sao cả’ kia, ngón tay lắc lư, sau đó xoay người một cái, chống tay lên tường, nói về phía hư không: “Ngoảnh đầu nhìn lại, trời hoang đất lão.” Hắn quay đầu ra vẻ mỹ nam, ngẩng cằm lên góc bốn mươi lăm độ: “Có bị ta đẹp trai đến mê mệt không?” Lại tự đáp: “Xin đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết.”
Bấy giờ hắn mới kiểm tra lại kỹ năng, trong đó rõ ràng có điểm vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu: Dung hợp với phó bản trong mật thất bản thân đang ở. Nó mạnh ở chỗ có thể khiến mức độ ưu tiên kỹ năng của hắn thành mức chí cao vô thượng, vượt trên mức độ ưu tiên kỹ năng hiện tại của hắn. Nó yếu ở chỗ, nếu bị lợi dụng mà hắn không kịp thu hồi kỹ năng thì sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, và cuối cùng là phải tuân theo nguyên tắc giải mã. Dù sao cũng là dung hợp với phó bản, tức là phải tuân theo nguyên tắc giải mã của phó bản, nó là nguyên tắc chí cao vô thượng theo lời Lý Viên Thành.
Để mà nói chính xác thì… Nếu kỹ năng của hắn bị kẻ địch lợi dụng thì sẽ nguy to, thập tử nhất sinh. Và quan trọng nhất, hắn không thể tạo ra mật thất phó bản kiểu may rủi ngẫu nhiên hay thập tử vô sinh, kẻ địch vẫn sẽ có cơ hội sống sót khi vào mật thất.
Tuy nhiên, để mà nói thì kỹ năng này nếu tiết lộ ra ngoài thì hắn không chắc hắn còn có thể sống sang ngày mai. Bởi ở Level 1 nó đã thế này, nếu như nên cấp cao hơn ắt sẽ xảy ra tình huống chỉ số bùng nổ đến một ngưỡng nào đó. Quả bom nổ chậm này, nhất định phải xóa sổ. Nói đơn giản, chỉ số hiện tại không đủ ảnh hưởng nhưng sau này sẽ đủ, đây là mối nguy tiềm tàng.
“Coi bộ phải khai gian rồi.” Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện có luật kiểm tra, khai báo kỹ năng, nhưng ý nghĩ khai gian liền bị hắn dập tắt. Hắn có thể nghĩ đến, sao chính phủ lại không? Bởi thế, hắn đã có cách khác.
Không nghĩ nữa.
Hắn phất tay, không gian xung quanh trở thành một căn mật thất tối giản. Từ căn biệt thự lớn, có vô số chi tiết sang trọng, phô trương, giờ đây đã biến thành một bạch thất lớn hình tròn, không còn gì thêm.
Hắn múa may quay cuồng, sau đó cúi người, tay vắt sau lưng, tay trịnh trọng mời với không khí: “Chư vị, showtime!” Rồi căn bạch thất biến thành một khu vực sân gạch trống trải, dài hàng nghìn mét. Nửa xa xăm được chiếu sáng bởi một nguồn sáng lớn, cực kỳ chói mắt, khiến hắn không thể nhìn lâu. Nửa còn lại lại tối đen như mực, giống như ánh sáng chỉ cần được đưa vào là sẽ bị nuốt chửng, hoàn toàn không có đường ra.
Tách! Hắn búng tay. Giữa khu vực sân xuất hiện một căn biệt thự, tuy nhiên lại không giống như căn biệt thự trong phó bản Biệt Thự Tội Ác. Nó mang một tông tối, có chút điên loạn. Thay vì được treo đèn hay biển hiệu, nó lại được thành hình 3D của một ảo thuật gia mang mặt nạ cười màu trắng. Trước căn biệt thự, một người quản gia đang đứng đó, ông ta có phần già nua, tuy không thấy mặt, ông ta đeo một chiếc mặt nạ cười màu trắng.
Hắn biến ra cho mình bộ âu phục, sau đó cầm một chiếc gậy rồi xoay lên cùng với đó là đặt hai tay ra đằng sau. Hắn đứng thẳng người, tỏ ra vẻ quý ông đến chỗ biệt thự.
Tách! Hắn lại búng tay, trong tay xuất hiện ba lá bài: Lá J, lá Q và lá K: “Thưa quý ông, đây là ba lá bài, xin ông hãy chọn.” Dù hắn biết trước rằng NPC sẽ hành động theo thiết lập của bản thân, nhưng hắn vẫn đưa cho ông NPC quản gia chọn bài.
“Tôi chọn lá Q.” Quản giá trả lời câu hỏi vô nghĩa của hắn, cầm lấy lá Q. Chớp mắt, căn biệt thự xuất hiện một chiếc bàn có phần giống gỗ, trên bàn xuất hiện chín lá bài. Ba lá trong số đó là Q, được đặt trịnh trọng ở giữa, đánh dấu lần lượt 1 2 3. J và K cũng tương tự, được đặt hai bên trái phải của ba lá Q, cũng được đánh số thứ tự 1 2 3.
“Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa…” Trong tay hắn lại xuất hiện chiếc mũ ảo thuật, hắn vung lên cao, lập tức biến thành hàng ngàn cánh hoa mẫu đơn: “Yes! Chính là cảm giác này, thoải mái quá đi mất.”
Hắn bây giờ cực kỳ vui vẻ, cảm giác như vừa được đặt chân lên Mặt Trăng vậy. Tuy hắn không thể tạo ra NPC mới, chỉ có thể dựa vào NPC tài xế cho sẵn để tạo ra quản gia mặt nạ cười, nhưng thế cũng quá đủ để khiến hắn vui mừng.
Hắn lại vươn vai, hít thở sâu sau đó nhảy cẫng lên. Rồi hắn lại trở về dáng vẻ trầm ổn, ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Hắn không ăn không uống, tuy nhiên lại không có chút biểu hiện nào là có nhu cầu này. Đến ngày thứ sáu, hắn mở mắt. Ánh mắt hắn đã trở nên tỉnh táo, thần trí sáng suốt.
Hắn bước đến phía cửa biệt thự, đặt tay lên tay nắm cửa. Thoáng cái hắn đã bị kéo ra khỏi khu vực mật thất phó bản do kỹ năng của hắn tạo nên, hắn cúi đầu, giọng điệu có phần lịch sự, dáng vẻ lịch lãm.
“Chào mừng các kẻ thù thân mến đến với sân nhà của ta, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ta là đạo diễn, Ngô Dương!” Dứt lời, hắn giơ súng lên cao.
“Chư vị, showtime. Sát Dị Giả - Thái Tuế Tinh Quân!”
Đoàng!