Giang Dương vừa ra khỏi phó bản, anh liền thấy căn phòng chứa cổng phó bản đã bị hàng loạt sợi xích ánh sáng bao bọc, phong toả. Khoảnh khắc tiếp theo, anh phát hiện trên phòng giám sát ngồi một thanh niên thanh tú đang nhàn nhãn nhâm nhi tách cà phê. Thế nhưng anh ta lại không tấn công anh, tức là trong này có giao kèo gì đó.
Giây tiếp theo, anh lập tức bị dịch chuyển đến một tòa cổ lâu, câu chừng mười tầm. Kiến trúc của tòa nhà này có phần giống thời Chu, nhưng lại có phần khác. Anh nhìn ra xa, nhận thấy không có dấu hiệu bị dòm ngó, anh chỉnh tề lại phục trang, bước vào cổ lâu.
Nhưng trước lúc bước được vào cổ lâu, anh nhận thấy bản thân đã bị treo trên một thanh gỗ, sắp bị lăng trì. Lúc đó anh lại không hề có chút sợ hãi nào, dường như cảm xúc của anh đã bị mài mòn đến cực điểm.
Theo như anh biết, các phe phái khi chiến tranh ắt hẳn sẽ lập ra giao kèo với nhau, tương tự như tạo luật cho bàn cờ, tránh một số hành vi hay trường hợp lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, trong này có khả năng có điều luật không tấn công kẻ yếu quá chừng mấy cấp độ. Dù anh không biết rõ, nhưng biết như thế cũng đủ để anh đoán rằng mình sẽ không chết. Thế nhưng anh vẫn bị dính vào, sắp tử vong, chứng tỏ chuyện này không vi phạm điều luật.
Anh nhắm mắt, chờ đợi cái chết.
Sau đó… không còn sau đó nữa, ý thức của anh đã không còn.
…
Khu vực chuyên môn.
Thượng Thiện Nhược Thủy vẫn ngồi trong phòng, trong tay anh cầm một quân Mã. Anh tiếp tục ngồi đợi, trong lúc rảnh rỗi còn tiện miệng mắng chửi khu chủ nhánh 4 vài cái: “Mụ điên này lúc nào cũng trốn ru rú trong tòa nhà chi nhánh, mãi không chịu ra ngoài. Mụ ta thật sự không biết gì về việc con người phải rèn luyện ở cơ sở, phải tích cực đi sâu vào quần chúng, hòa mình vào quần chúng hay sao?”
“Làm như thế, khả năng cao sẽ hiểu được lòng dân, giải quyết được nhiều vấn đề và phiền não. Cô ta lại không làm?” Anh cứ lẩm lẩm, lẩm lẩm và lẩm lẩm. Tiếp sau đó là một tràn chửi rủa, nào là về việc cô ta thiếu trách nhiệm, vân vân và mây mây.
Đang thao thao bất tuyệt, chửi không ngớt, anh đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng dao động tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ có thể bóp chết gần một phần ba tinh thần của anh trong chớp mắt. Anh bất giác run rẩy, trên mặt còn có chút mồ hôi, sắc mặt tái mép không thể tái mép hơn.
“An Nhiên tỷ tỷ à, tôi thật sự không nói gì cô đâu mà.” Anh cười khổ mở lời, dù chín phần chắc rằng cô ta đã nghe thấy những lời chửi rủa anh nói nãy giờ.
“Đến khu phó nhánh 4 Trần Quốc Khánh còn không dám nói tôi, anh lại dám chửi? Anh biết làm khu chủ vất vả thế nào không hả?!” Thoáng trong đại não anh tiếp nhận một luồng thông tin, dù thính giác lại không nghe thấy gì. Xong anh lại cảm thấy tai có phần đau nhói, giống như bị ai đó véo tai.
Anh không nói gì thêm, ánh mắt biến đổi trở nên như người mất hồn. Anh kỳ thực không còn dám ho he gì khác, chỉ biết tiếp tục xem tình hình trong phó bản. Dẫu sao, anh vốn đã thấy Ngô Dương bị sát hại, thế nhưng lại không thấy hắn ra khỏi phó bản. Chính vì chuyện này khiến anh buộc phải tiếp tục theo dõi tình hình phó bản, kẻo có biến số còn có thể giải quyết.
Một lúc sau, anh thấy Lý Viên Thành thông quan. Lần này không giống lúc với Giang Dương, thay vì bị dịch chuyển đi thì Viên Thành lại đường đường chính chính ra khỏi khu vực. Anh còn phẩy tay với gã: “Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, kẻo có tên vô đạo bất lương nào đó khống chế kỹ năng đấy nhé.”
Sau đó anh lại thấy Bạch Ngọc và Lục Đình thông quan, anh không làm giống như lúc với Viên Thành mà liền nhảy xuống. Anh đưa danh thiếp của mình, rồi ngỏ lời mời: “Hai vị đây có muốn tham gia vào Cục Dị Tượng của chúng tôi không? Tôi xin đảm bảo, mức lương phù hợp với hai vị?”
Hai người thấy anh có chút quen mắt, định nói gì đó thì lại bị anh chặn miệng, khiến họ không thể nói. Thấy hành động này, cả hai cũng không nói gì thêm, chỉ kính cẩn đáp lại sau đó nhận danh thiếp rời đi: “Đi thong thả, về nhà nhớ ăn no ngủ khỏe, nghỉ ngơi dưỡng thần, hai người vất vả rồi!”
Anh lại tiếp tục quan sát.
…
Bên trong phó bản.
Hà Tiêu có chút không hiểu, rốt cuộc phương án thông quan là gì? Bốn người kia biến mất là do thất bại hay là do đã thông quan? Anh không nghĩ nhiều, lập tức giơ súng lên trời: “Sát Dị Giả - Bạch Xà Phệ Vĩ!” Mọi người hơi bất ngờ vì hành vi này của anh, không ngờ anh lại sử dụng kỹ năng, không thèm che giấm
“Các người không cần lo, kỹ năng này tác động lên bản thân tôi, không phải lên các người.” Thực chất, anh có thể tùy ý lựa chọn là tác động lên bản thân hay người khác, nhưng lần này anh lại chọn dùng lên bản thân, cho nên anh mới nói với họ để họ không nghi kỵ.
Bịch!
Đầu anh đột ngột gục xuống bàn không hề có báo trước. Ý thức của anh đã tiến vào một căn phòng trắng của mình. Đây là một căn mật thất kín, bốn bề đều bị chặn đứng bởi bức tường trắng, tạo thành một chiếc hộp. Bốn góc phòng có bốn người mang ngoại hình y hệt anh: Một kẻ cười điên dại, một kẻ khuôn mặt đằm đằm sát khí, một kẻ mang dáng vẻ bình ổn, có phần giống như đang yêu thích người trước mặt, một kẻ lại đang giống như căm ghét kẻ trước mặt. Đặc biệt là, trên người mỗi người đều đang có hình xăm của một con rắn trắng tự cắn đuôi mình. Đúng thế, bốn người này chính là Hỉ, Nộ, Ái, Ố của anh.
“Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi.
“Haha, ngươi còn hỏi sao? Bốn tên kia đã thông quan rồi! Chúng ta chỉ cần làm theo và thông quan là được!” Hỉ đáp.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại không chịu tham gia với bốn kẻ kia thông quan?!” Nộ đáp.
Ái và Ố định nói gì đó thì Hà Tiêu hét lên: “Câm miệng! Nói chi tiết, đừng có nói mấy cái lời đó! Chẳng có ích gì cả.”
Ái nói trước: “Bốn người Ngô Dương, Lý Viên Thành, Lục Đình và Bạch Ngọc đã tìm ra cách thức thông quan, sau đó để chúng ta sát hại họ để họ thông quan, có thể Giang Dương cũng đã thông quan.” Sau đó Nộ chen vào: “Tên vô dụng nhà ngươi, ngươi biết làm gì? Thấy bọn họ cầm vũ khí thì lao vào mà không suy nghĩ gì sao? Để thế mà cho bọn họ thông quan, tên khốn!” Rồi Hỷ lại cười điên dại: “Haha, điều kiện thông quan chính là sám hối, dùng hết sức và trân quý sinh mệnh đó!”
Nộ quay sang Hỉ, sát ý đùng đùng: “Mẹ kiếp, ta nói tên ngốc nhà ngươi. Ngươi không thể suy nghĩ trước khi nói sao? Biết đáp án rồi thì rất khó thông quan!” Nghe lời Nộ nói với Hỉ, Hà Tiêu cũng thử suy xét lại: Kỳ thực khó thông quan, nếu không biết phương án thì sẽ không bị điều kiện dùng hết sức mình ràng buộc, còn nếu biết, điều kiện sẽ áp lên họ.
Biết được đáp án, anh ngay lập tức trở về. Mọi người thấy anh tỉnh lại, cũng không hỏi ngay mà để anh nghỉ ngơi một lúc. Nhìn là biết vừa rồi anh đã thao tác gì đó, sau khi anh nghỉ ngơi xong họ sẽ hỏi thử.
Nghỉ ngơi xong, anh ngập ngừng một lúc rồi kể lại hết cho họ.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày… Thời gian cứ thế mà trôi qua, thoắt cái đã đến mười hai giờ đêm ngày thứ bảy.
Rắc, rắc, rắc…! Trong lúc đang ngủ say, đầu của họ bị bẻ một cái thật mạnh.
…
Bên ngoài.
Thượng Thiện Nhược Thủy vẫn ngồi đó, đã hơn sáu tiếng trôi qua, thế nhưng vẫn chưa thấy Ngô Dương ra ngoài. Ngay khi anh định rời đi, cổng phó bản đồ ngột chuyển sang sắc đỏ máu. Bước ra đó là Ngô Dương, ngay giây tiếp theo, hắn giơ súng lên trời.
“Sát Dị Giả…”