🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cửu Thế Thiện Nhân

Ch.9: Liệp sát

~9 phút đọc · 1754 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bản thể Thượng Thiện Nhược Thủy trong khu vực chuyên môn giơ súng lên cao, chuẩn bị sử dụng kỹ năng. Anh rất muốn xem thử, bên trong phó bản chuyện gì đang xảy ra.

“Thượng Thiện Nhược Thủy - Tĩnh Thủy Triếu Hư - Toàn Cảnh Toàn Giác!”

Đoàng! Tiếng súng vang lên, báo hiệu kỹ năng đã được kích hoạt. Đôi mắt Thượng Thiện Nhược Thủy hướng về phía căn phòng chứa cổng phó bản, nhìn vào hư không nhưng cũng dường như đang có gì đó trước mặt anh.

“Chậc chậc… Chút nữa ‘em trai yêu dấu' ra khỏi phó bản chắc phải ta phải sử dụng kỹ năng giúp em ấy thôi…”

Anh phẩy nhẹ tay trái, trong tay lập tức xuất hiện tách cà phê đen. Anh đưa lên miệng, uống một ngụm sau đó tiếp tục nhâm nhi.

…

Bên trong phó bản.

Hạ Tuyết nhìn về phía Giang Dương rồi lại nhìn về phía Ngô Dương, thấy hắn đang nắm trong tay một thứ gì đó trong túi quần, mãi không rút ra. Cô liền lấy ra chiếc điện thoại. Như thể thấy quỷ, hắn liền rụt tay sâu vào trong túi, sau đó để tay lại bình thường. Thế nhưng, thoáng cô đã thấy chút phản quang, sáng bóng của thứ hắn đang cầm.

Là dao phẫu thuật sao? Thế nhưng cô lại không thể chắc chắn, nếu sau khi hành động mà thật sự hắn đang cầm không phải dao phẫu thuật, khả năng cao cô sẽ trở thành người bị nhắm vào.

Thế nhưng… ngay giây tiếp theo, Ngô Dương lại rút dao phẫu thuật ra. Tiếp theo đó, Lý Viên Thành rút ra một con dao bếp, ngay cả Bạch Ngọc và Lục Đình cũng rút ra con dao rọc giấy của bản thân.

Thấy thế những người khác cũng phản ứng, thế nhưng xét về vũ khí thì ba người kia lại chiếm thượng phong. Nhưng nếu xét theo hướng khác, bọn họ lại chiếm lợi thế về số lượng người.

Bảy đấu bốn.

Dám cược không? Tất nhiên ta dám cược!

Không chần chừ, sáu người, trừ Giang Dương, đều lao vào bốn người kia. Còn về Giang Dương đang đứng trước mặt họ lại không làm gì, đứng yên bất động. Đây là điểm bất thường, nhưng có thể suy đoán sau, tạm thời bỏ qua.

Có người cổ phun máu, co giật. Có người bị dao đâm gần sát lồng ngực nhưng tránh được một chút. Có kẻ bị cứa đứt cổ họng. Có kẻ bị đâm vào chân tay, vô hiệu hóa khiến không thể hành động.

Bốn người, gây ra những vết thương như thế lên người khác xong lại vẫn bị sát hại. Thi thể của bọn họ cứ thế biến mất, kèm theo đó là Giang Dương do kỹ năng của Lý Viên Thành tại ra cũng biến mất, ký ức của sáu người còn lại cũng bị sửa đổi.

Trong đầu bốn người chết đều vang lên giọng nói, thế nhưng dường như lại không phải là kết thúc, ngược lại nó giống như một sự khởi đầu, họ vô cùng mãn nguyện: [Bạn đã chết…]

Bọn họ lại lặp lại thao tác nhìn vào thông tin đã viết trước. Nhận ra có chuyện, nhưng lại không biết chuyện gì đã diễn ra. Thế là bảy người xuống lầu, tình cờ lại thấy manh mối về số 4 và số 10.

…

Tôi tên Ngô Dương.

Các bạn đoán xem tôi đã chết chưa? Tất nhiên là chưa!

Những sự việc theo góc nhìn của tôi có thể nói đơn giản… À… ừm… lúc xịt luminol thì tôi xin đính chính, tôi thật sự lỡ tay.

Các quý độc giả đang đọc trước màn hình điện thoại, các bạn khán giả đang xem trên thiết bị xem phim làm ơn đừng đánh tôi. Tôi thật sự chỉ là lỡ tay, thường thức của tôi mới được bơm lại không lâu, chưa có kinh nghiệm làm người đâu.

Đừng đánh tôi!

Rồi, vào chuyện chính!

Có thể các bạn sẽ thắc mắc, điều kiện thông quan rốt cuộc là gì? Mấu chốt nằm ở số 4 và số 10.

Vấn đề đến rồi, thế rốt cuộc là số 4 và số 10 đó có quan hệ gì? Nói đơn giản thế này, hai con số này luôn luôn đi cùng với nhau, không hề tách biệt. Có hai khả năng: là số 104 hoặc số 14.

Theo tôi nghĩ là số 14. Bởi nếu là số 104, khả năng nó sẽ để là ngày 10 tháng Tư chứ không phải ngày 4 tháng Mười. Tức là, 4-10 chứ không phải 10-4. Tức là, 4-10 là thứ tự đúng.

Đồng nghĩa với việc cách xác định chính xác là: 4+10=14. Là quan hệ phép cộng, không phải hàng trăm với hàng đơn vị.

Đã xác định được là số 14, vậy con số đó có ý chỉ gì? Tôi đã từng đọc lái nhiều lần, nhưng cuối cùng đều sai sót. Thế là tôi lại nghĩ đến một khả năng: Địa Ngục Uổng Tử, là nơi kẻ phí hoài bản thân, không trân quý sinh mệnh sẽ đến nơi này.

Lúc suy luận ra đáp án này tôi thật sự rất muốn chửi thề. Con mẹ nó, cái loại phó bản quỷ gì thế? Điều kiện thông quan rõ ràng liên quan đến cái chết, có khả năng trong số chúng ta là hung thủ mà bảo phải né cái chết sao? Hơn nữa, theo như tôi đoán thì tất cả chúng tôi đều là hung thủ!

Con mẹ nó, cái phó bản này. Tôi muốn nói rằng: Ngươi có bệnh à, cái điều kiện thông quan chó chết gì thế?! Không cho chúng tôi đường sống. Hơn cả, nếu suy luận ra được đáp án này thì đồng nghĩa với việc thông quan sẽ khó hơn.

Tôi đã cầu mong rằng, phương thức thông quan tôi suy luận ra là sai sót, nhưng… cuối cùng nó lại chính xác.

Tiếp theo, tôi lại nghĩ thêm hướng khác. Xác suất cao… không, là rất cao, vẫn còn điều kiện khác. Theo tôi suy đoán, nếu phó bản được xây dựng dựa trên câu chuyện của oán linh, khả năng cao nó cũng sẽ có thế giới quan của oán linh. Tôi lại nghĩ đến góc nhìn của Lạc Mộc.

Ở góc độ hiện tại, tôi có thể thấy được rằng trong mắt cậu ta, cậu chủ trong lời tài xế hoàn toàn không phải hung thủ. Nếu không, phó bản sẽ cho phép tôi ra khỏi khu vực chứ không phải bị điều chỉnh, làm cho quay đầu như kia. Nếu cậu chủ không phải hung thủ, vậy chỉ còn trong số những người chúng ta nhưng nhìn qua thì đáp án này có thể loại trừ. Cho nên tôi mới cho rằng, tất cả chúng tôi đều là hung thủ.

Phó bản cho người chơi vai trò hung thủ? Mà lại là báo oán, như thế chẳng phải bọn tôi đều sẽ tử vong sao, vì thế tử vong có thể được tính là điều kiện thông quan. Còn có điều kiện khác, chính là hung thủ phải hối lỗi.

Là một người tốt, trước giờ chưa làm bất cứ việc xấu nào, trừ việc khiến Lý Viên Thành sát hại Giang Dương. Vì thế, tôi rất hối lỗi về việc này. Người ta có câu: Người tốt cả đời làm chuyện thiện, nhưng chỉ cần làm một chuyện xấu thì bị xem như ‘đâu lại đóng đấy'.

Tôi đã rơi vào vực sâu của tội ác. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết tôi chỉ là dặn dò đối phương về điều kiện thông quan, có thể không được xem là trực tiếp ra tay. Những hành động sau đó, tôi chưa từng tự tay sát hại ai.

Có lẽ các bạn sẽ hỏi: Tại sao hành động rút dao phẫu thuật của tôi lại không được xem là không trân quý sinh mệnh, cho dù nó có thể dẫn đến việc tôi bị trảm sát chết? Đơn giản, quy tắc phán định hành vi, đây là hành vi tự vệ của tôi. Đã là tự vệ, tức là tôi đang cố bảo toàn mạng sống, việc họ lao vào tấn công là việc của họ, không phải của tôi.

Ở đây cần phải hiểu hai thứ: Trên có chính sách, dưới có đối sách. Thêm vào đó, là nghi tội tòng vô.

Thuở xưa, triều đình có chính sách ăn không quá bốn món một canh. Nhưng các quan lại lại thoát luật. Cách nào? Đương nhiên là chia hàng chục món sơn hào hải vị vào bốn đĩa lớn.

Có thể các bạn sẽ hỏi: Không có luật nào hoàn hảo sao? Các bạn cứ nghĩ mà xem, qua hàng trăm ngàn năm, triều đình đã ban rất nhiều đạo luật tưởng chừng hoàn hảo nhưng sau đó vẫn có đường lách. Đến những ngày hôm nay, luật vẫn luôn được sửa đổi.

Chứng minh điều gì? Luật sẽ dễ xuất hiện lỗi theo thời gian, việc của chúng ta là vá lỗi nó. Có lẽ các lập trình viên là người hiểu rõ nó nhất.

Tiếp theo là nghi tội tòng vô. Như tôi đã nói về hành động rút dao phẫu thuật, hành vi của họ không liên quan đến tôi. Vẫn lấy ví dụ là bốn món một canh, nếu tôi tuân lệnh hoàn toàn mà lại có người xông vào, chia một món ra hàng chục đĩa lớn thì nó có phải là tội của tôi không? Câu trả lời đương nhiên là không, là do đối phương chia ra, vu oan giá họa tôi, không liên quan đến tôi, tôi là nạn nhân.

Tóm lại, phó bản này rất dễ đoán được cách thức thông quan, nhưng vấn đề lại nằm ở chính cách thức đó. Hơn nữa, theo tôi đoán thì Giang Dương vẫn còn sống, anh ta hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện thông quan.

Thao thao bất tuyệt đủ rồi. Các quý độc giả thân mến, tại hạ Ngô Dương, kẻ chưa có kinh nghiệm làm người xin cúi đầu chào các vị, nói với các vị một lời chào trân trọng nhất. Còn về chuyện sáu người còn lại có sống sót hay không…

Là do họ, nếu họ có thể sống sót…

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự