CHƯƠNG 10: VŨ KHÍ BẢN MỆNH
Jackson vừa định đưa Hải Ân vào Phòng Chiêu Hồn thì nàng bỗng dừng bước. Ánh mắt lướt qua vòng triệu hồi đang lặng lẽ phát sáng trước mặt, rồi lại nhìn những thiết bị huấn luyện hiện đại được bố trí quanh căn phòng, từ những cột kiểm tra linh lực cho đến các mô hình mô phỏng chiến đấu. Nghĩ tới những lần Thiên Đạo Khảo Chứng mà mình từng trải qua, Hải Ân bất giác mỉm cười. Những người này quả thật có phương pháp huấn luyện rất bài bản, thậm chí có thể nói là cực kỳ khoa học nếu đặt trong thế giới của những người tu luyện, nhưng nàng lại cảm thấy mình đã có một thứ còn đặc biệt hơn nhiều. Hệ thống Thiên Đạo đã trực tiếp dẫn dắt nàng từ những bước đầu tiên, từng nhiệm vụ, từng lần đột phá đều là một cuộc khảo nghiệm thực sự; mỗi lần vượt qua đều phải tự mình đối mặt với nguy hiểm, tự mình tìm ra cách sống sót, chẳng có ai đứng bên cạnh chỉ cho nàng đâu là đường đúng, cũng chẳng có ai đảm bảo rằng nếu thất bại thì nàng vẫn còn cơ hội làm lại. So với việc được người khác huấn luyện trong một căn phòng an toàn, Hải Ân lại thích cách trực tiếp bước vào nguy hiểm rồi tự mình tìm ra con đường sống hơn. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Jackson: “Thôi, tôi đổi ý rồi.” Jackson hơi khựng lại, hỏi: “Đổi ý?” Hải Ân mỉm cười lịch sự: “Ừm. Tôi nghĩ mình không cần huấn luyện theo phương pháp này.” Jackson nhìn nàng vài giây rồi bật cười, dường như cũng đã đoán được câu trả lời. “Chị đúng là khác biệt thật đấy. Tôi đoán người có Hệ thống Thiên Đạo dẫn dắt cũng chẳng cần mấy thứ huấn luyện thông thường như chúng tôi.” Hải Ân chỉ mỉm cười, không phủ nhận. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên chuôi vũ khí bên hông rồi nói: “Cảm ơn lời mời. Nhưng tôi quen với cách học của mình hơn. Trực tiếp, thực tế và có phần... liều lĩnh. Tôi biết giới hạn của bản thân, cũng biết khi nào cần rút lui.” Jackson gật đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tôn trọng. Anh tiến lại gần chiếc bàn kim loại, lấy ra một tấm thẻ nhỏ. Trên bề mặt thẻ có một phù văn đang nhấp nháy ánh sáng màu lam, tựa như một mạch điện nhỏ đang lưu chuyển dưới lớp kim loại. “Vậy thì tốt. Nhưng nếu có lúc nào chị cần hỗ trợ, hoặc đơn giản chỉ muốn biết thêm về kẻ thù mình đang đối mặt, nơi này vẫn luôn mở cửa. Đây là Thẻ Liên Kết. Nó có thể giữ liên lạc với tổ chức của chúng tôi. Khi cần tiếp viện, hoặc muốn truy cập cơ sở dữ liệu yêu ma toàn cầu, chỉ cần truyền một giọt linh lực vào đây.” Hải Ân nhận lấy tấm thẻ, lật qua lật lại xem xét. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên như một đứa trẻ vừa được cho món đồ chơi mới. “Cảm ơn.” Nàng cất tấm thẻ vào túi rồi cười: “Nhưng đừng lo. Nếu tôi gặp rắc rối... tôi sẽ cố gắng giải quyết trước khi các anh biết tin.” Jackson bật cười, nhưng trước khi Hải Ân rời đi, sự tò mò cuối cùng vẫn khiến anh không nhịn được mà hỏi: “Chị đã được huấn luyện bởi ai vậy? Hay tất cả đều do chị tự học qua kinh nghiệm thực chiến?” Hải Ân dừng bước, quay đầu lại. Nụ cười trên môi nàng trở nên thần bí hơn đôi chút. “Có thể nói là như vậy.” Jackson chờ đợi, nhưng Hải Ân chỉ chậm rãi nói: “Tôi được một hệ thống đặc biệt hướng dẫn.” “Hệ thống nào?” “Thiên Đạo.” Jackson mở to mắt. “Thiên Đạo?” Hải Ân gật đầu, đáp rất bình thản: “Có thể nói như vậy.” Jackson đứng lặng vài giây, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi câu trả lời ấy, nhưng Hải Ân đã quay người rời đi. Nàng không có ý định giải thích thêm. Chuyện Hệ thống của mình là bí mật mà nàng tuyệt đối không muốn để người khác biết quá sâu, càng không cần thiết phải nói cho một tổ chức vừa mới gặp biết rằng thứ đang tồn tại trong đầu nàng không đơn thuần là một công cụ huấn luyện.
Rời khỏi căn cứ Cảnh sát Thời Không, Hải Ân trở về khách sạn. Đêm xuống rất nhanh, Manhattan bên ngoài cửa kính lại biến thành một biển ánh sáng rực rỡ, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau như những ngọn núi bằng thép và kính, hoàn toàn khác với thế giới mà nàng từng biết trong kiếp trước. Sau khi tắm rửa, Hải Ân nằm trên chiếc giường rộng trong căn phòng khách sạn, một tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa thưởng thức cảnh đêm vừa kiểm tra lại số điểm linh lực mà mình đang có. Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của Hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu: [Thông báo. Ký chủ đã đạt Tụ Cảnh Đệ Nhất Trọng. Đã đủ điều kiện để triệu hồi Vũ khí Bản Mệnh. Vũ khí Bản Mệnh sẽ đồng hành cùng ký chủ trên con đường tu luyện, có thể tiến hóa theo linh lực và ý chí của chủ nhân. Xin lựa chọn hình thức triệu hồi. Phương án một: Tự luyện chế. Tiêu hao linh lực và nguyên liệu tương ứng. Phương án hai: Ngẫu nhiên từ Kho Báu Hệ thống. Có thể tiêu hao điểm linh lực hiện có.] Hải Ân xoay người trên giường, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt tò mò. “Ngẫu nhiên à?” Nàng nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên. “Có phần giống gacha nhỉ?” Nghĩ đến số điểm linh lực vừa tích lũy được sau khi bán Đông Trùng Hạ Thảo cùng một số nhiệm vụ nhỏ, nàng hơi mím môi. Số điểm ấy không quá nhiều, nhưng vẫn đủ để thử vận may một lần. “Hệ thống, cho tôi xem mô tả sơ bộ của hai lựa chọn.” Giao diện lập tức hiện ra. [Phương án một: Tự luyện chế. Nguyên liệu yêu cầu: Kim loại linh tính, Hỏa Diễm Tam Vị, Linh Thạch cấp ba trở lên. Tiêu hao: 500 điểm linh lực. Ưu điểm: Có thể tự do lựa chọn hình dạng và thuộc tính. Có thể khắc tên, dung nhập tâm pháp riêng.] Hải Ân kéo xuống xem tiếp. [Phương án hai: Ngẫu nhiên từ Kho Báu Hệ thống. Tiêu hao: 800 điểm linh lực. Xác suất: Vũ khí hiếm 60%; Vũ khí Linh phẩm 35%; Vũ khí Truyền Thuyết 5%. Không thể thay đổi sau khi triệu hồi.] Nàng nhìn hai lựa chọn hồi lâu. Tự luyện chế quả thật tốt hơn, nhưng hiện tại nàng không có đủ nguyên liệu; còn ngẫu nhiên tuy có phần giống đánh bạc, nhưng biết đâu vận may lại đứng về phía mình. Cuối cùng Hải Ân đặt ly rượu xuống, nói: “Thôi được. Cho tôi triệu hồi ngẫu nhiên từ Kho Báu.”
Ngay lập tức, một vòng sáng xuất hiện trước mắt nàng. Những ký hiệu cổ xưa liên tục xoay tròn, ánh sáng đủ màu sắc đan xen thành một vòng quay khổng lồ, khiến Hải Ân có cảm giác chẳng khác nào đang mở một món quà bí ẩn. Vòng sáng càng lúc càng quay nhanh, những ký hiệu liên tục lướt qua trước mắt nàng rồi đột nhiên dừng lại. Một tiếng “ting” vang lên rất khẽ, đồng thời một luồng khí lạnh tràn ngập căn phòng. Từ trong hư không, một thanh đao màu xanh lam đậm chậm rãi hiện ra. Thân đao mảnh, hơi cong về phía trước, bề mặt giống như được kết tinh từ băng ngọc. Một tầng khí lạnh nhàn nhạt quanh thân đao khiến nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm xuống. Hệ thống thông báo: [Chúc mừng ký chủ. Nhận được Vũ khí Bản Mệnh: Thanh Thạch Đao. Cấp bậc: Linh phẩm cao cấp. Thuộc tính: Băng – Trấn áp – Kết tinh. Mô tả: Thanh đao được hình thành từ khoáng thạch cực hiếm trong lòng đất băng vạn năm, có khả năng hấp thu linh khí yêu ma, trấn áp tà khí và ngưng tụ sát khí thành băng.] Hải Ân đưa tay ra, thanh đao lập tức bay tới, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Cái lạnh truyền qua da thịt, nhưng không hề khiến nàng khó chịu; trái lại, nó mang đến một cảm giác mát dịu kỳ lạ, giống như thanh đao đã nhận ra chủ nhân của mình từ trước. Hải Ân nhìn nó một lúc rồi vuốt nhẹ dọc sống đao, khẽ nói: “Thanh Thạch Đao. Không quá hoa mỹ, nhưng khá vừa tay.” Hệ thống tiếp tục: [Vũ khí Bản Mệnh sẽ phát triển theo thực lực của ký chủ. Càng hấp thu linh khí, càng trải qua chiến đấu, vũ khí sẽ càng tiến hóa. Đã hoàn thành đồng bộ với linh hồn ký chủ. Từ nay, đao ở đâu, ý chí ở đó.] Hải Ân nhìn thanh đao, im lặng vài giây rồi bỗng đặt nó xuống bàn. Nàng chống cằm suy nghĩ, cuối cùng lẩm bẩm: “Thời buổi nào rồi mà còn đánh nhau bằng đao? Khoảng cách gần, sát thương không đủ lớn. Nếu gặp yêu ma tốc độ cao, chẳng phải tự mình tìm đường chết sao?” Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng dần sáng lên. Hải Ân nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi mở bảng vật liệu của Hệ thống. “Được rồi. Ta tự làm một thứ phù hợp với mình.”
Giao diện lập tức thay đổi. [Dự án: Vũ khí Bản Mệnh.] [Tên dự kiến: Diêm Vương Tứ Tiễn.] Hải Ân bắt đầu lựa chọn vật liệu. Huyền Thiết được chọn làm lõi súng, vừa cứng vừa có khả năng dẫn linh lực tốt; gỗ đào năm trăm năm từng bị sét đánh được dùng làm báng súng, có tác dụng trấn tà và ổn định linh lực; Thanh Thạch vừa triệu hồi được nàng tận dụng để chế tạo đạn linh lực, khi tiếp xúc mục tiêu có thể bùng nổ linh hỏa. Sau một hồi tính toán, Hải Ân lại bổ sung thiết kế sáu nòng xoay, cho phép liên tục khai hỏa; Hệ thống sẽ tự động hút linh lực của nàng để tạo đạn, không cần nạp đạn theo phương thức thông thường. Nàng còn thiết kế một chế độ đặc biệt mang tên Hỏa Long: khi sáu viên đạn được tích tụ đủ linh lực, chúng có thể hợp thành một luồng hỏa lực hình rồng lao thẳng về phía mục tiêu. Hải Ân càng nhìn bản thiết kế càng thấy vừa ý, nhưng đúng lúc ấy Hệ thống lại hiện ra cảnh báo: [Chế tạo Vũ khí Bản Mệnh mới sẽ khiến Vũ khí Bản Mệnh hiện tại tan rã thành tài nguyên. Đồng ý chuyển đổi?] Hải Ân gần như không cần suy nghĩ. “Đồng ý.” Ánh sáng lập tức bao phủ Thanh Thạch Đao. Thanh đao tan dần thành những dòng năng lượng màu xanh lam, hòa vào hệ thống chế tạo. Chỉ vài phút sau, ánh sáng hội tụ trong lòng bàn tay Hải Ân. Một khẩu súng sáu nòng màu đen pha ánh xanh lam xuất hiện. Trên thân súng khắc những phù văn cổ xưa, bên trong lớp kim loại lạnh lẽo lại có một luồng hỏa linh lực đỏ rực đang âm thầm lưu chuyển; báng súng làm từ gỗ đào tỏa ra mùi hương rất nhẹ, vừa giống gỗ cháy vừa mang theo khí tức tự nhiên. Hệ thống vang lên: [Chúc mừng ký chủ. Đã chế tạo thành công Vũ khí Bản Mệnh: Diêm Vương Tứ Tiễn.] Hải Ân cầm súng lên, xoay nhẹ một vòng trong tay, khóe miệng không khỏi cong lên. “Cái này mới hợp với ta.” Nàng ngắm nghía khẩu súng thêm một lát, trong lòng bất giác có cảm giác hài lòng như một người vừa tìm được thứ vũ khí thuộc về riêng mình. Đêm ấy, Hải Ân ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, nàng còn đang cuộn mình trên chiếc giường mềm mại thì giọng Hệ thống đã vang lên trong đầu: [Ký chủ. Dậy đi. Hôm nay là ngày tốt để... săn quái.] Hải Ân mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn đã cau mày. “Lại gì nữa?” Hệ thống đáp rất bình thản: [Địa điểm: Central Park, New York. Mục tiêu: Siren Head. Cấp độ yêu ma: Linh Hóa trung cấp.] Hải Ân ngồi bật dậy, nhìn thông tin trước mắt rồi bật cười. “Siren Head? Được thôi.” Bảy giờ sáng, Central Park vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Ánh sáng ban mai chưa hoàn toàn xuyên qua những tán cây, khiến những lối đi trong công viên trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hải Ân đứng giữa rừng cây, thần thức chậm rãi tỏa ra, cảm nhận từng dao động linh lực trong không gian. Ngay lúc ấy, một âm thanh trầm đục vọng tới từ sâu trong màn sương. Ầm... rồi thêm một tiếng nữa. Những âm thanh giống như tiếng phát thanh cũ kỹ từ rất xa truyền tới, lúc là tiếng trẻ con khóc, lúc là tiếng người cầu cứu, lúc lại biến thành những lời thì thầm không rõ nghĩa. Hải Ân nhíu mày. “Đúng là nó.” Từ trong màn sương, một thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra. Nó cao hơn mười mét, thân thể gầy dài dị dạng, làn da xám đen khô quắt như xác chết; trên đầu là hai chiếc loa phát thanh cũ kỹ thay cho đầu người, liên tục phát ra những âm thanh hỗn tạp. “Siren Head.” Hải Ân nhìn con quái vật, trong lòng nhanh chóng phân tích. “Âm thanh của nó không chỉ gây nhiễu linh lực mà còn có thể khiến người bình thường phát điên.” Nàng lập tức rút Diêm Vương Tứ Tiễn. Hỏa linh lực từ Đạo Chủng trong cơ thể tràn vào thân súng, khiến những phù văn trên súng lần lượt sáng lên. Chiến ý cũng theo đó mà dâng lên trong mắt nàng. “Để xem con quái vật to xác này chịu được mấy viên kẹo lửa.” Hải Ân nhanh chóng lẩn vào khu vực cây cối rậm rạp, chờ thời cơ rồi bóp cò. Một tiếng súng vang lên, viên đạn Thanh Thạch lao ra như tia chớp, đánh thẳng vào thân Siren Head rồi phát nổ thành một quả cầu lửa nhỏ. Con quái vật gầm lên, nhưng Hệ thống lập tức thông báo: [Hiệu quả: 10% sát thương. Mục tiêu vẫn còn khả năng chiến đấu cao.] Siren Head quay hai chiếc loa về phía Hải Ân. Một âm thanh khủng khiếp bùng nổ, không khí xung quanh như bị bóp méo, mặt đất cũng rung lên từng đợt. Hải Ân loạng choạng lùi lại vài bước, cảm giác thần thức bị chấn động. Hệ thống nhanh chóng hiện thông tin: [Điểm yếu: Ăng-ten trung tâm phía sau đầu.] Hải Ân nhìn con quái vật rồi lập tức quyết định: “Được. Muốn ngắt âm thanh trước.” Nàng tập trung hỏa lực vào hai chiếc loa. Nếu phá được hệ thống phát thanh, con quái vật sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Hải Ân di chuyển vòng qua những thân cây, kiên nhẫn chờ thời cơ, nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị tiến lại gần thì Hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo.
[Cảnh báo. Phát hiện sai lệch dữ liệu. Đính chính cấp độ mục tiêu. Mục tiêu không phải Linh Hóa. Mục tiêu thực tế: Đa Linh – yêu ma cấp ba. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Khuyến nghị ký chủ lập tức rút lui.]
Hải Ân khựng lại, đôi mắt trợn lên. “Cái quái gì vậy?!” Nàng mới chân ướt chân ráo bước vào con đường săn yêu ma, vậy mà ngay trận đầu tiên Hệ thống đã báo sai cấp độ. Nhưng đã muộn. Siren Head đã phát hiện ra nàng. Hai chiếc loa trên đầu nó đồng thời xoay lại, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, rồi thân hình cao hơn mười mét lập tức lao tới. Hải Ân né sang phải trong gang tấc. Ầm! Móng vuốt khổng lồ quét sát người nàng, đập nát một thân cây phía sau. “Chết tiệt!” Không còn thời gian suy nghĩ, Hải Ân giơ Diêm Vương Tứ Tiễn lên, dồn linh lực vào nòng súng rồi bóp cò. Viên đạn lao thẳng về phía hai chiếc loa. Ầm! Cả hai chiếc loa đồng thời nổ tung. Siren Head gào lên đau đớn, thân hình khổng lồ loạng choạng. Hải Ân sáng mắt, lập tức định khai hỏa thêm một phát, nhưng vừa bóp cò thì chỉ nghe một tiếng “cạch” khô khốc. Nàng khựng lại, cúi xuống nhìn khẩu súng rồi không thể tin nổi mà hỏi: “Hết đạn?” Hệ thống im lặng. Hải Ân nghiến răng, gần như muốn đập khẩu súng xuống đất. “Diêm Vương Tứ Tiễn! Mi đang đùa ta đấy à?!” Siren Head lại rống lên. Không còn hai chiếc loa hoàn chỉnh, âm thanh phát ra từ đầu nó trở nên méo mó và hỗn loạn hơn, nhưng nó vẫn chưa chết; ngược lại, cơn đau khiến con quái vật hoàn toàn phát cuồng. [Cảnh báo! Mục tiêu đã mất khả năng phát thanh ổn định nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Trạng thái: Cuồng nộ.] Hải Ân không dám chần chừ, xoay người lao vào bụi cây. Phía sau, con quái vật cao hơn mười mét đuổi theo, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên. Hải Ân vừa chạy vừa suy nghĩ. Chỉ còn một cách. Ăng-ten phía sau đầu. Nhưng làm thế nào để tiếp cận một con quái vật cao hơn mười mét khi trong tay nàng chỉ còn một khẩu súng đã tạm thời không thể khai hỏa? Đúng lúc ấy, ánh mắt Hải Ân bắt gặp một tòa tháp truyền hình vươn lên giữa những tán cây. Độ cao của nó tương đương với Siren Head. Một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Nàng đổi hướng, cố tình dụ con quái vật tiến về phía tòa tháp. Khi khoảng cách vừa đủ, Hải Ân truyền linh lực vào Diêm Vương Tứ Tiễn. Khẩu súng lập tức phát sáng, linh lực nâng cả thân súng lên khỏi mặt đất. Hải Ân nhảy lên, dùng linh lực điều khiển nó bay lên. Chiếc súng lơ lửng giữa không trung, mang theo nàng lao thẳng lên đỉnh tháp. Siren Head ngẩng đầu nhìn theo, nhưng vì hai chiếc loa đã vỡ, khả năng định hướng của nó trở nên hỗn loạn; nó vừa gào rú vừa đập phá mọi thứ xung quanh. Hải Ân đứng trên đỉnh tháp, nín thở chờ đợi. Cuối cùng, Siren Head quay lưng lại. Chiếc ăng-ten nhỏ phía sau gáy lập tức lộ ra. Khóe miệng Hải Ân cong lên. “Đến đây nào, đồ đầu loa to xác.” Nàng điều khiển Diêm Vương Tứ Tiễn lao xuống. Chiếc súng mang theo nàng như một thanh phi kiếm, xé gió lao thẳng về phía mục tiêu. Siren Head phát hiện ra nàng quá muộn. Hải Ân nhảy khỏi thân súng, trong khoảnh khắc rơi xuống liền vận chuyển toàn bộ linh lực Hỏa hệ. Bàn tay nàng đỏ rực như được bao phủ bởi lửa địa ngục, túm chặt lấy chiếc ăng-ten nhỏ phía sau gáy con quái vật. “Gãy cho ta!” Rắc! Chiếc ăng-ten bị bẻ gãy. Siren Head gào lên một tiếng cuối cùng, thân hình khổng lồ chao đảo rồi đổ xuống. Ầm! Mặt đất rung chuyển, bụi đất cùng lá cây bay mù mịt. Hải Ân đứng giữa màn bụi, thở hổn hển, nhưng khóe miệng lại không giấu được vẻ đắc ý. Một lúc sau, Hệ thống mới hiện lên: [Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt yêu ma cấp ba: Siren Head. Phần thưởng: 12.000 điểm linh lực. Thu được: 1 Âm Hạch. Thu được: 2 mảnh Màng Âm Cộng Hưởng. Nguyên liệu: Ăng-ten trung tâm Siren Head – cấp hiếm. Nguyên liệu: 5 xương sườn Đa Linh. Gợi ý chế tạo: Đạn Thanh Thạch Âm Công. Đạn Thanh Thạch Âm Công có khả năng xuyên giáp, đồng thời tạo hiệu ứng chấn động âm thanh trong phạm vi nhỏ.] Hải Ân nhìn bảng phần thưởng, hai mắt lập tức sáng lên. “Tốt! Đạn thường không ăn thua thì mình chế tạo đạn công nghệ pha linh lực!” Nàng cúi xuống thu thập những nguyên liệu còn sót lại, vừa thu vừa nhìn khẩu súng trong tay với vẻ đầy tính toán. “Diêm Vương Tứ Tiễn, chúng ta chuẩn bị nâng cấp.” Nói xong, nàng thu gọn khẩu súng rồi rời khỏi công viên.
Đến tối, Hải Ân trở lại khách sạn. Vừa bước vào phòng, nàng đã ném Diêm Vương Tứ Tiễn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Càng nghĩ càng tức, cuối cùng Hải Ân không nhịn được mà nghiến răng gọi: “Hệ thống!” Màn hình ảo lập tức xuất hiện. Hải Ân chỉ vào khẩu súng trên bàn, chất vấn: “Ngươi muốn ta chết à? Ngươi báo nó là Linh Hóa trung cấp! Ta chuẩn bị tâm lý đánh một con Linh Hóa, cuối cùng ngươi ném cho ta một con Đa Linh cấp ba cao hơn mười mét! Còn súng thì mới bắn được hai phát đã hết đạn!” Giọng Hệ thống vẫn bình thản như thường: [Ký chủ không cần nóng.] “Không nóng sao được?!” Hải Ân trừng mắt. Hệ thống chậm rãi giải thích: [Vũ khí hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hệ thống có thể hỗ trợ chế tạo vũ khí bằng linh lực, nhưng việc duy trì số lượng đạn vô hạn sẽ làm mất cân bằng năng lực của vũ khí.] Hải Ân khoanh tay, vẫn chưa chịu bỏ qua. “Vậy tại sao kiếm của người ta có thể chém cả trăm nhát?” [Vũ khí dạng kiếm, thương, đao... có thể trực tiếp sử dụng linh lực của chủ nhân để duy trì công kích. Súng có cấu trúc khác. Nếu mỗi viên đạn đều được tạo ra từ linh lực mà không giới hạn số lượng, uy lực và tốc độ khai hỏa sẽ vượt quá giới hạn cân bằng hiện tại.] Hải Ân im lặng một lúc. Hệ thống nói tiếp: [Diêm Vương Tứ Tiễn hiện tại chỉ là phiên bản thử nghiệm, được chế tạo nhanh dựa trên những nguyên liệu ký chủ đang có. Nếu muốn tăng số lượng đạn, tăng uy lực hoặc giảm thời gian tái tạo đạn, ký chủ cần tiếp tục thu thập tài nguyên.] Hải Ân nhìn khẩu súng trên bàn. Cơn giận dần biến thành một nụ cười. “Vậy thì đi kiếm nguyên liệu.” Nàng cầm Diêm Vương Tứ Tiễn lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay rồi nói, giọng đầy vẻ không phục: “Ta không tin một khẩu súng của tu sĩ lại thua mấy thanh kiếm cổ đại.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn New York vẫn rực sáng giữa màn đêm. Thành phố ấy chưa bao giờ thật sự ngủ, và Hải Ân cũng bắt đầu nhận ra rằng con đường tu luyện của mình từ đây sẽ không chỉ có những lần Thiên Đạo Khảo Chứng hay những cuộc đột phá trong cảnh giới. Nàng còn phải học cách chiến đấu, học cách chế tạo, học cách hiểu kẻ thù và quan trọng nhất là học cách biến những thứ thuộc về thế giới hiện đại thành sức mạnh của chính mình. Lần săn yêu ma đầu tiên tuy suýt khiến nàng gặp đại họa, nhưng ít nhất nó đã dạy cho nàng một bài học rất rõ ràng: tu luyện có thể dựa vào Thiên Đạo, nhưng chiến đấu thì không ai có thể thay nàng trải qua.