Nhị Nguyệt Hồng không trở về Hồng Phủ ngay.
Hắn đi dọc theo con phố dài, chẳng biết đã qua bao nhiêu ngã rẽ.
Đêm Trường Sa vẫn chưa ngủ.
Hai bên đường, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên lay động trong gió. Tiếng người nói chuyện từ những quán ăn ven phố vọng ra, xen lẫn tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe kéo nghiến trên nền đá.
Mọi thứ vẫn náo nhiệt như thường ngày.
Chỉ có lòng người là đã khác.
Nhị Nguyệt Hồng đi rất lâu.
Đến khi trước mắt xuất hiện một tửu lâu.
Hắn dừng lại.
Đây vốn chẳng phải nơi hắn thường lui tới.
Nhị Gia của Hồng Phủ từ trước đến nay thích thanh tĩnh. Nếu muốn uống rượu, hắn thà ở trong sân sau Hồng Phủ, bên một bàn trà sạch sẽ, nghe người ta đàn một khúc hí còn hơn bước vào những nơi hỗn tạp như thế này.
Thế nhưng đêm nay...
hắn lại bước vào.
Cánh cửa tửu lâu vừa mở, tiếng nói chuyện bên trong lập tức nhỏ đi vài phần.
Không phải bởi nơi này chưa từng có người quyền quý.
Mà bởi người bước vào hôm nay là Nhị Nguyệt Hồng.
Một cái tên mà ở Trường Sa, chẳng cần giới thiệu cũng đủ khiến người ta nhận ra.
Ông chủ tửu lâu đang tính sổ ở quầy vừa ngẩng đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn đứng ngây ra mất một lúc.
Nhị Gia?
Ở đây?
Chuyện này...
quả thực còn kỳ lạ hơn việc ngày mai Trường Sa có tuyết.
Từ trước đến nay, người ta chưa từng thấy Nhị Nguyệt Hồng xuất hiện ở một nơi như thế này.
Trừ khi có chuyện quan trọng.
Ông chủ vội vàng chạy ra.
"Nhị Gia..."
Nhị Nguyệt Hồng không nhìn hắn.
Chỉ nói:
"Cho ta một gian phòng."
"Vâng, vâng."
Ông chủ lập tức dẫn đường.
Nhưng vừa đi được vài bước, Nhị Nguyệt Hồng lại dừng.
"Không cần."
Hắn nhìn đại sảnh phía trước.
"Ở đây."
Ông chủ sửng sốt.
Nhị Nguyệt Hồng tìm một chiếc bàn ở góc khuất.
"Đem rượu lên."
"Loại nào ạ?"
"Rượu mạnh."
Ông chủ nhìn sắc mặt hắn, không dám hỏi thêm.
"Vâng."
Chẳng bao lâu sau, một vò rượu được đặt xuống bàn.
Nhị Nguyệt Hồng rót đầy chén.
Không có thức ăn.
Không có người hầu.
Càng không có những lễ nghi thường ngày.
Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Rượu nóng trôi xuống cổ họng.
Nhưng chẳng thể đốt cháy được thứ đang nghẹn trong lồng ngực.
Hắn lại rót.
Lại uống.
Chén thứ hai.
Chén thứ ba.
Đến chén thứ tư, bàn tay hắn đã hơi run.
Mấy người khách trong tửu lâu âm thầm nhìn sang.
Không ai dám nói chuyện lớn tiếng nữa.
Bọn họ chưa từng thấy một Nhị Nguyệt Hồng như vậy.
Người từng khiến cả Trường Sa nhắc đến hai chữ "Nhị Gia" với vài phần kính trọng.
Người nổi tiếng thanh cao, trọng lễ, chưa bao giờ để mình thất thố trước mặt người ngoài.
Vậy mà giờ phút này hắn chỉ ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ cũ.
Từng chén rượu được rót đầy.
Từng chén lại cạn.
Như thể muốn dùng rượu để lấp đi một khoảng trống mà cả đời này cũng không thể lấp nổi.
Nhị Nguyệt Hồng đặt mạnh chén xuống.
"Rượu..."
Hắn thấp giọng.
"Vẫn không đủ mạnh."
Ông chủ đứng cách đó không xa nghe thấy, trong lòng bất giác lạnh đi.
Không phải vì sợ hắn.
Mà bởi câu nói ấy quá buồn.
Nhị Nguyệt Hồng đưa tay day nhẹ giữa hai hàng mày.
Hình ảnh Nha Đầu lại hiện lên.
Một khuôn mặt nhợt nhạt.
Một nụ cười yếu ớt.
Một giọng nói dịu dàng gọi hắn:
"Phu quân..."
Hắn nhắm mắt.
Bàn tay siết chặt chén rượu.
Rắc
Một đường nứt nhỏ chạy dọc thân chén.
Nhị Nguyệt Hồng nhìn nó.
Rồi bật cười.
"Ngay cả ngươi cũng chịu không nổi sao?"
Không biết hắn đang nói với chiếc chén hay với chính mình.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.
Một chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trước mái hiên.
Ánh sáng chập chờn rơi xuống khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt vốn thanh nhã nay trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn lại rót rượu.
Nhưng lần này chưa kịp uống một giọng nói từ bàn bên cạnh vang lên.
"Nghe nói mấy ngày nay Hồng Phủ..."
Người kia vừa nói đến đó đã lập tức bị đồng bạn kéo tay.
"Suỵt."
"Đừng nói nữa."
Nhị Nguyệt Hồng không quay đầu.
Nhưng ngón tay đang đặt trên miệng chén khựng lại.
Cả tửu lâu lập tức yên tĩnh.
Không ai dám nhắc đến cái tên ấy nữa.
Bởi ai cũng biết có những người vừa mới mất đi người thân.
Không nên chạm vào nỗi đau của họ.
Nhị Nguyệt Hồng cúi đầu.
Rượu trong chén phản chiếu ánh đèn.
Hắn nhìn hồi lâu.
Rồi khẽ nói, như thể chỉ nói cho chính mình nghe:
"Nha Đầu..."
Hai chữ ấy vừa thoát ra khỏi môi.
Hắn liền ngừng lại.
Cổ họng nghẹn cứng.
Một lúc lâu sau, hắn mới uống cạn chén rượu.
Ngoài kia, Trường Sa vẫn sáng đèn.
Không ai biết Nhị Gia đang ngồi trong tửu lâu.
Cũng chẳng ai biết đêm nay, người đàn ông ấy không uống rượu vì muốn say.
Hắn chỉ muốn quên đi một điều.
Nhưng càng uống lại càng nhớ.
Đệ Đệ nối tiếp ngay đoạn này, giữ nhịp văn ban đầu và để việc Phật Gia lo lắng nhưng không thể tự mình xuất hiện làm căng thêm mối quan hệ giữa hai người.
Rượu đã uống đến quá nửa đêm.
Nhị Nguyệt Hồng vẫn ngồi đó.
Ban đầu còn có thể tự mình rót rượu.
Về sau, bàn tay đã chẳng còn nghe theo ý muốn.
Chén rượu vừa nâng lên môi, vài giọt đã theo khóe miệng chảy xuống vạt áo.
Hắn cũng chẳng buồn lau.
Đến cuối cùng, cả người tựa vào bàn.
Hàng mi khẽ động.
Rồi hoàn toàn bất động.
Nhị Gia say rồi.
Say đến mức chẳng còn biết mình đang ở đâu.
Ông chủ tửu lâu đứng từ xa nhìn hồi lâu, trong lòng không khỏi thở dài.
Hắn chưa từng thấy Nhị Gia uống đến mức này.
Một người ngày thường giữ mình đến từng cử chỉ, vậy mà hôm nay lại để bản thân say bí tỉ giữa một tửu lâu đông người.
Ông chủ bước tới.
"Nhị Gia?"
Không có tiếng đáp.
"Nhị Gia?"
Hắn gọi thêm lần nữa.
Nhị Nguyệt Hồng chỉ hơi nhíu mày, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ông chủ không dám tự tiện đánh thức.
Hắn đứng đó suy nghĩ hồi lâu.
Ở Trường Sa, người thường xuyên qua lại với Nhị Gia vốn chẳng có nhiều.
Mà nếu nói người có thể khiến Nhị Gia chịu nghe lời thì ngoài những người trong Hồng Phủ, người ông ta nghĩ đến đầu tiên chính là Phật Gia.
Hai người ngày thường tuy không phải lúc nào cũng thân cận, nhưng mỗi khi Cửu Môn có chuyện, Nhị Gia vẫn thường cùng Phật Gia xuất hiện.
Ông chủ nhìn người đang gục trên bàn.
Cuối cùng cắn răng.
"Người đâu."
Một tiểu nhị lập tức chạy tới.
"Ông chủ."
"Đi báo cho Phật Gia."
Tiểu nhị sửng sốt.
"Phật Gia?"
"Ừ."
Ông chủ nhìn về phía Nhị Nguyệt Hồng.
"Chỉ nói Nhị Gia đang ở đây."
"Say rất nặng."
"Đừng nói thêm gì khác."
"Vâng."
Tiểu nhị lập tức chạy đi.
Đêm đã khuya.
Trong phủ Trương.
Trương Khải Sơn vẫn chưa ngủ.
Hắn ngồi bên bàn, trước mặt là một bản đồ Trường Sa chưa hoàn chỉnh.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu.
"Vào đi."
Người truyền tin bước vào, cúi đầu nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Trương Khải Sơn lập tức thay đổi.
"Ở đâu?"
"Tửu lâu phía đông thành."
"Bao lâu rồi?"
"Nghe nói đã uống rất nhiều, hiện tại đã say đến mức không biết gì."
Bàn tay đang đặt trên bàn của Trương Khải Sơn khẽ siết lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như lập tức đứng dậy.
Nhưng chỉ một bước hắn dừng lại.
Không thể đi.
Ít nhất là lúc này.
Sau chuyện hôm nay, nếu hắn xuất hiện trước mặt Nhị Nguyệt Hồng chuyện gì sẽ xảy ra?
Hắn có thể tưởng tượng được.
Huống hồ bọn người Nhật vẫn đang âm thầm theo dõi động tĩnh của Cửu Môn.
Một khi phát hiện Nhị Gia say rượu một mình ngoài phố, rồi Phật Gia lại đích thân xuất hiện chẳng khác nào tự đưa sơ hở đến trước mặt kẻ địch.
Trương Khải Sơn đứng bên cửa sổ.
Lòng hắn nóng như lửa đốt.
Nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh.
Một lúc sau, hắn nói:
"Trương Nhật Sơn."
"Thuộc hạ có mặt."
"Đi tìm Bát Gia."
Trương Nhật Sơn hơi sửng sốt.
"Đưa Bát Gia đến đó?"
"Ừ."
"Nhị Gia..."
Trương Khải Sơn ngắt lời.
"Đưa người về an toàn."
"Đừng để ai biết là ta phái đi."
Trương Nhật Sơn hiểu ý.
"Vâng."
Hắn xoay người định đi.
"Khoan."
Trương Khải Sơn gọi lại.
Trương Nhật Sơn quay đầu.
Trương Khải Sơn im lặng vài giây.
Sau cùng chỉ nói:
"Nếu Nhị Gia tỉnh..."
Hắn dừng một chút.
"...đừng để huynh ấy biết ta đã biết chuyện."
Trương Nhật Sơn nhìn hắn.
"Vâng."
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn một mình Trương Khải Sơn.
Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm ngoài kia.
Ngón tay vô thức siết lấy khung cửa.
Hắn biết Nhị Nguyệt Hồng đang ở đâu.
Biết người ấy đang say.
Biết ngoài trời đêm nay lạnh.
Biết người ấy không nên nằm lại một mình trong tửu lâu.
Nhưng hắn không thể đi.
Không phải vì không muốn.
Mà bởi có những lúc muốn đến gần một người,lại phải ép mình đứng yên.
Trương Khải Sơn nhắm mắt.
Trong đầu hắn hiện lên bóng người áo trắng vừa cầm kiếm đứng trước mặt mình.
Một người nói muốn giết hắn.
Một người lại chỉ mong người kia được bình an.
Hai người đều không biết.
Cách đó không xa một bức thư vẫn đang nằm trong căn phòng chưa từng được mở.
Và cả Trường Sa chẳng ai biết rằng, chỉ cần một người mở cánh cửa ấy,mọi hận thù giữa hai người có lẽ sẽ bắt đầu lung lay.
Đêm đã khuya.
Tửu lâu vốn náo nhiệt nay chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lét. Nhị Nguyệt Hồng vẫn nằm gục trên bàn, bên cạnh là mấy vò rượu đã cạn.
Cửa tửu lâu khẽ mở.
Tề Thiết Chủy bước vào.
Trương Nhật Sơn đứng phía sau, vẫn không bước vào trong. Hắn chỉ đứng dưới mái hiên, tránh khỏi ánh đèn, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
Tề Thiết Chủy vừa nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng, ánh mắt liền trầm xuống.
Hắn hiểu.
Chuyện này, chính hắn cũng có phần liên quan.
Cho nên có những lời, không cần hỏi.
Tề Thiết Chủy bước đến bên bàn, cúi xuống nhìn người đang say đến bất tỉnh.
Phía sau, Trương Nhật Sơn mới thấp giọng lên tiếng:
“Bát Gia, giờ ta sẽ đưa hai người về Hồng Phủ.”
Tề Thiết Chủy quay đầu.
Trương Nhật Sơn vẫn đứng trong bóng tối, chỉ có giọng nói vọng vào.
“Nếu Nhị Gia có tỉnh...” Trương Nhật Sơn ngừng một chút, rồi nói tiếp, “ngài nói là ngài đưa về được chứ?”
Tề Thiết Chủy nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng chỉ đáp:
“Được.”
Hắn không hỏi vì sao Trương Nhật Sơn không vào.
Cũng không hỏi vì sao Phật Gia không tự mình đến.
Bát Gia hiểu rất rõ.
Có những người không phải không muốn gặp.
Chỉ là lúc này không thể gặp.
Tề Thiết Chủy cúi người, cùng người của tửu lâu đỡ Nhị Nguyệt Hồng đứng dậy.
Nhị Gia say đến mức gần như không còn biết gì. Khi được dìu lên, hắn chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại chìm vào cơn mê.
Trương Nhật Sơn đứng ngoài cửa nhìn một lúc.
Đợi đến khi Tề Thiết Chủy dìu được Nhị Nguyệt Hồng ra khỏi tửu lâu, hắn mới xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối không hề để Nhị Gia biết mình từng đến.
Đêm Trường Sa vẫn im lặng.
Mà có những người, rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân lại chẳng thể gặp nhau.