🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CỬU MÔN TÀNG NGUYỆT!

Ch.3: " Ngươi tại sao lại không tránh? "

~11 phút đọc · 2004 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bức thư của Nha Đầu gửi cho Nhị Nguyệt Hồng vẫn còn ở trong phòng nàng.

Nằm yên dưới chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên đầu giường.

Không ai động đến.

Không ai biết bên trong viết những gì.

Bởi từ ngày Nha Đầu mất, Nhị Nguyệt Hồng chưa từng bước chân vào căn phòng ấy thêm một lần nào.

Hắn không dám.

Chỉ cần đứng trước cửa, hắn đã cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nơi đó vẫn còn mùi hương của nàng.

Vẫn còn chiếc áo nàng từng mặc.

Vẫn còn cây trâm đặt bên cạnh gương.

Mọi thứ đều nguyên vẹn.

Chỉ thiếu một người.

Người từng khiến căn phòng ấy có hơi ấm.

Nhị Nguyệt Hồng không thể chịu nổi.

Thế nên hắn lựa chọn không bước vào.

Cũng bởi vậy, hắn không biết rằng bên trong căn phòng ấy có một bức thư có thể giải thích tất cả những điều mà hắn đã hiểu lầm.

Hắn không biết Nha Đầu đã từng tự mình lựa chọn.

Không biết nàng đã từng nói rõ với Trương Khải Sơn.

Không biết vị thuốc kia vốn không thể cứu nàng.

Càng không biết...người mà hắn đang hận đến tận xương tủy kia cũng đã từng vì nàng cùng hắn mà dốc hết tất cả.

Trong lòng Nhị Nguyệt Hồng lúc này chỉ còn một thứ.

HẬN.

Hắn hận Trương Khải Sơn.

Hận đến mức nhiều đêm tỉnh dậy giữa cơn mộng, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.

Hận đến mức có những khoảnh khắc hắn thật sự muốn cầm kiếm đâm thẳng vào tim người kia.

Hận đến mức nếu có thể lột da, rút gân hắn...có lẽ cũng chẳng đủ để bù lại một mạng người.

Nha Đầu đã chết.

Mà người hắn cho rằng đã cướp đi hy vọng cuối cùng của nàng...vẫn còn sống.

Vẫn đứng đó.

Vẫn là Trương Đại Phật Gia cao cao tại thượng của Trường Sa.

....

Vài ngày sau đêm ấy.

Nhị Nguyệt Hồng tìm đến phủ Trương Khải Sơn

Không có bằng hữu.

Không có tri kỷ.

Không có một chút ý vị thân quen nào.

Chỉ có một thanh kiếm.

Và một đôi mắt lạnh đến đáng sợ.

Người canh cửa vừa nhìn thấy hắn đã lập tức muốn ngăn lại.

Nhưng Nhị Nguyệt Hồng chỉ lạnh lùng nói:

"Tránh ra."

Hai chữ.

Không lớn.

Nhưng khiến người đối diện không dám bước thêm.

Cửa phủ mở.

Trương Khải Sơn đang ở bên trong.

Khi nghe tiếng động, hắn bước ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Nhị Nguyệt Hồng hắn im lặng.

Nhị Nguyệt Hồng cũng không nói gì.

Hai người đứng đối diện nhau.

Một thân hắc y.

Một thân bạch y.

Giữa hai người chỉ cách vài bước.

Nhưng tựa như đã cách nhau cả một đời.

Trương Khải Sơn nhìn thanh kiếm trong tay hắn.

Rồi nhìn lên đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và đau đớn kia.

Hắn không hỏi:

"Nhị Gia đến đây làm gì?"

Bởi hắn biết.

Không cần hỏi.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn hắn.

Giọng nói khàn đặc.

"Trương Khải Sơn."

"Ta hận ngươi."

Chỉ một câu.

Không có vòng vo.

Không có che giấu.

Trương Khải Sơn không đáp.

Nhị Nguyệt Hồng siết chặt chuôi kiếm.

"Ta hận không thể giết chết ngươi."

Ánh mắt Trương Khải Sơn khẽ động.

Nhưng hắn vẫn đứng yên.

Nhị Nguyệt Hồng bước lên một bước.

"Ta hận đến mức..."

Giọng hắn run lên.

"...muốn lột da ngươi."

Dứt lời nắm đấm đã lao thẳng tới.

Ầm!

Cú đấm đánh mạnh vào vai Trương Khải Sơn.

Hắn không tránh.

Thân hình chỉ hơi chấn động.

Nhị Nguyệt Hồng sững lại trong thoáng chốc.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại vung quyền.

Một quyền nữa.

Rồi thêm một quyền.

Trương Khải Sơn vẫn không né.

Không đỡ.

Không phản kháng.

Chỉ đứng đó nhận lấy từng cú đánh.

Bởi hắn biết...người trước mặt không cần một cuộc giao đấu.

Người ấy chỉ cần một nơi để trút hết nỗi đau.

Và nếu hôm nay người đó muốn đánh hắn thì hắn nhận.

Nếu muốn mắng hắn hắn nghe.

Nếu muốn hận hắn hắn chịu.

Chỉ cần người ấy có thể sống tiếp.

Nhị Nguyệt Hồng cuối cùng cũng rút kiếm.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng.

Hắn chĩa thẳng về phía Trương Khải Sơn.

"Ngươi tại sao không tránh?"

Trương Khải Sơn nhìn hắn.

Một lúc lâu mới đáp:

"Vì ta biết ngươi đau."

Chỉ một câu.

Nhị Nguyệt Hồng cắn chặt răng.

"Ngươi biết?"

Hắn bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

"Ngươi biết cái gì?"

"Ngươi có biết ta nhìn nàng chết thế nào không?"

"Ngươi có biết Hồng Phủ những ngày này ra sao không?"

"Ngươi có biết ta mỗi lần trở về đều nghĩ nàng vẫn còn ở đó không?"

Giọng hắn càng lúc càng mất kiểm soát.

"Ngươi có biết ta đã cầu xin ngươi thế nào không?"

Trương Khải Sơn không nói.

"Ta quỳ trước cửa phủ ngươi."

"Ta cầu ngươi."

"Ta chỉ muốn một vị thuốc."

"Chỉ một vị thuốc thôi."

Bàn tay cầm kiếm của Nhị Nguyệt Hồng run lên.

"Nhưng ngươi không cho."

"Ngươi nhìn ta quỳ dưới mưa mà vẫn không cho."

Hắn bước tới.

Mũi kiếm chỉ còn cách ngực Trương Khải Sơn một đoạn rất ngắn.

"Ngươi nói xem..."

"Nếu người nằm trong đó là người ngươi yêu..."

"Ngươi có tha cho ta không?"

Trương Khải Sơn nhìn hắn.

Ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Rồi hắn nói:

"Không."

Nhị Nguyệt Hồng khựng lại.

Trương Khải Sơn nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu là nàng..."

"Ta cũng sẽ hận."

Ngay khoảnh khắc ấy một giọng nữ vang lên.

"Nhị Gia!"

Doãn Tân Nguyệt từ phía sau bước tới.

Nàng đứng chắn trước Trương Khải Sơn.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn nàng.

Thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa hạ xuống.

Doãn Tân Nguyệt không lùi.

Nàng biết rất rõ người đứng trước mặt mình là ai.

Cũng biết rõ hắn vừa mất đi người vợ mà hắn yêu nhất.

Nàng không trách hắn.

Cũng không cho rằng vài lời an ủi có thể khiến một người vừa mất đi người thân bình tĩnh lại.

Bởi nàng hiểu có những nỗi đau không cần khuyên.

Chỉ cần được nhìn thấy.

Doãn Tân Nguyệt nhìn Nhị Nguyệt Hồng.

Giọng nàng rất nhẹ.

"Nhị Gia."

"Ta biết huynh đau."

Nhị Nguyệt Hồng im lặng.

Nàng tiếp tục:

"Ta cũng biết huynh hận Phật Gia."

"Nhưng nếu hôm nay huynh thật sự muốn giết hắn..."

Nàng quay đầu nhìn Trương Khải Sơn một thoáng.

"...thì trước hết phải bước qua ta."

Trương Khải Sơn khẽ cau mày.

"Tân Nguyệt."

Nàng không quay lại.

"Phật Gia, ngài đừng nói."

Bởi nàng hiểu.

Nếu để Trương Khải Sơn giải thích vào lúc này, có lẽ tất cả những gì hắn nói ra cũng chẳng thể khiến Nhị Nguyệt Hồng nguôi ngoai.

Nha Đầu đã mất.

Đó mới là sự thật tàn nhẫn nhất.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn hai người trước mặt.

Thanh kiếm trong tay hắn từ từ hạ xuống.

Không phải bởi hắn tha thứ.

Càng không phải bởi hắn tin tưởng.

Mà bởi trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra...giết Trương Khải Sơn cũng không thể khiến Nha Đầu trở về.

Hắn nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Thanh kiếm trong tay run lên.

"Ta hận ngươi..."

Giọng hắn khàn đến mức gần như vỡ vụn.

"Trương Khải Sơn."

"Ta thật sự hận ngươi."

Trương Khải Sơn nhìn người trước mặt.

Lần này...hắn không nói gì.

Bởi hắn biết.

Có những lời xin lỗi trên đời này...dù nói đến ngàn lần,cũng không thể đổi lại một người đã chết.

Nhị Nguyệt Hồng quay lưng rời đi.

Thân ảnh bạch y dần khuất sau màn đêm, không một lần ngoảnh lại.

Doãn Tân Nguyệt đứng yên tại chỗ, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng hắn nữa mới quay sang.

Trương Khải Sơn vẫn đứng đó.

Hắn chẳng hề đuổi theo.

Cũng không gọi lại.

Doãn Tân Nguyệt bước đến gần, nhìn vết máu nơi khóe môi hắn, lại nhìn bả vai vừa chịu một quyền.

Nàng đưa tay đặt lên vai hắn.

"Sao anh lại ngốc thế hả?"

"Sao lại không tránh?"

Trương Khải Sơn không nói gì.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng xuống.

Động tác rất khẽ, gần như chẳng có chút sức lực nào.

Hắn chỉ nhìn về hướng Nhị Nguyệt Hồng vừa rời đi, rồi khẽ cười.

"Em không hiểu hết được đâu."

Doãn Tân Nguyệt cau mày.

"Không hiểu cái gì?"

Trương Khải Sơn không trả lời.

Nàng càng nhìn càng khó hiểu.

"Anh ta cầm kiếm tìm đến tận đây, còn đánh anh như vậy. Anh lại đứng yên cho người ta đánh."

"Ít nhất anh cũng phải tránh chứ."

"Anh không đánh lại anh ta sao?"

Trương Khải Sơn hơi cúi mắt.

"Đánh lại được."

"Vậy sao không đánh?"

Hắn im lặng.

Doãn Tân Nguyệt chờ một lúc, thấy hắn vẫn không nói thì càng tức.

"Anh thật là..."

Nàng bỏ dở câu nói.

Bởi nàng chợt nhận ra vẻ mặt của Trương Khải Sơn không giống một người vừa bị người khác gây sự.

Hắn không tức giận.

Không khó chịu.

Thậm chí chẳng có vẻ muốn trách Nhị Nguyệt Hồng.

Chỉ có một thứ rất khó nhận ra.

Một chút mệt mỏi.

Và một chút đau lòng.

Doãn Tân Nguyệt nhìn hắn.

"Anh quen anh ta lâu như vậy..."

Nàng ngập ngừng.

"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Khải Sơn vẫn không đáp.

Hắn chỉ đưa tay lau đi vệt máu trên môi.

Ngoài phố, tiếng xe ngựa xa dần.

Màn đêm phủ xuống cả con phố.

Một lúc sau, hắn mới nói:

"Không có gì."

Doãn Tân Nguyệt nhìn hắn như không tin.

"Không có gì mà người ta muốn giết anh?"

Trương Khải Sơn khẽ cười.

"Chuyện của anh ấy."

"Vậy còn anh?"

"Chuyện của anh."

Một câu trả lời khiến Doãn Tân Nguyệt nghẹn lời.

Nàng không hỏi nữa.

Có lẽ người đàn ông này vốn dĩ chẳng muốn cho nàng biết.

Hoặc cũng có thể...chính hắn cũng không biết phải nói từ đâu.

Doãn Tân Nguyệt chỉ có thể nhìn hắn.

Nàng không hiểu Nhị Nguyệt Hồng.

Không hiểu vì sao hắn lại mang ánh mắt ấy.

Càng không hiểu vì sao Phật Gia lại để mặc cho hắn đánh.

Nàng chỉ biết một điều.

Người vừa rồi...đã đau đến mức chẳng còn giống chính mình.

Còn người trước mặt nàng...dường như cũng chẳng khá hơn.

Nhưng những chuyện phía sau đó, nàng hoàn toàn không biết.

Nàng biết và cũng đã nói chuyện với Nha Đầu nhưng lý do gì giữa Phật Gia và Nhị Gia thành ra như thế?

Nàng không biết về bức thư.

Không biết vị thuốc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Càng không biết vì sao Trương Khải Sơn lại chọn im lặng.

Đối với nàng, đó chỉ là một cuộc xung đột mà nàng không hiểu nổi đầu đuôi.

Doãn Tân Nguyệt nhìn về phía cuối phố.

"Nhị Gia..."

Nàng khẽ nói.

"Anh ấy chắc đau lòng lắm."

Trương Khải Sơn không đáp.

Chỉ có bàn tay đang buông bên người khẽ siết lại.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức Doãn Tân Nguyệt không kịp nhận ra.

Một lúc sau, hắn quay người.

"Vào thôi."

Doãn Tân Nguyệt nhìn bóng lưng hắn.

"Phật Gia."

Hắn dừng bước.

"Anh thật sự không sao chứ?"

Trương Khải Sơn không quay đầu.

"Không sao."

Rồi hắn bước vào trong.

Ánh đèn phía sau kéo dài bóng người trên nền đất.

Bóng ấy rất thẳng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong mắt Doãn Tân Nguyệt lại có cảm giác...nó cô độc đến lạ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự