Cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra, tạo thành một tiếng rít chói tai như kim loại va chạm vào nhau. Những ký hiệu cổ xưa trên cánh cổng phát sáng rực rỡ, thứ ánh sáng không thuộc về bất kỳ màu sắc nào mà con người từng biết đến. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khó thở, như thể cả thế giới đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Toàn bộ chiến trường đột nhiên im lặng như tờ. Những tu sĩ của cả hai phe đều dừng chiến đấu, ngước nhìn lên cánh cổng với ánh mắt kinh hoàng. Ngay cả những tên lính của Karma, những kẻ đã được huấn luyện để không bao giờ sợ hãi, cũng run rẩy lùi lại.
Từ trong cánh cổng, một bóng đen khổng lồ bước ra.
Đó là một sinh vật cao đến hơn hai mươi trượng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp đen bóng như obsidian. Đôi mắt của nó là hai hố sâu hun hút, không có đồng tử, chỉ có một thứ ánh sáng đỏ rực như máu chảy ra từ bên trong. Trên đầu nó là một chiếc vương miện làm từ xương trắng, và trong tay nó là một thanh đại kiếm khổng lồ, lưỡi kiếm đen kịt tỏa ra ma khí nồng nặc.
"Đấng Tối Cao... cuối cùng cũng đến lúc rồi."
Kurogane quỳ xuống trước sinh vật khổng lồ, giọng hắn run run vì kính sợ. Maya và Goliath, dù đã bị thương nặng, cũng cố gắng quỳ xuống theo.
"Chào mừng Người trở lại, thưa Chúa Thượng."
Sinh vật khổng lồ cúi xuống nhìn Kurogane, đôi mắt đỏ rực của nó như hai hố lửa địa ngục. Rồi nó cất tiếng, giọng nói trầm đục như tiếng sấm rền vang vọng khắp chiến trường.
"Kurogane... ngươi đã làm tốt. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ."
"Thưa Chúa Thượng, Dương Mạch Bá Thể đang ở ngay trước mặt Người. Tên nhóc kia chính là kẻ mang thể chất đó."
Kurogane chỉ tay về phía Lâm Phong. Đấng Tối Cao từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực của nó dừng lại trên người cậu.
"Đúng vậy. Ta có thể cảm nhận được nó. Sức mạnh của vị thần nguyên thủy. Thứ sức mạnh đã từng được dùng để phong ấn ta."
Nó bước về phía trước, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lan ra từ dưới chân nó, và ma khí từ cơ thể nó tỏa ra như một cơn bão đen.
"Tránh xa đệ ấy ra!"
Thiên Kiều lao lên, ngọn lửa Hỏa Hồ bùng cháy dữ dội trên tay nàng. Nàng vung kiếm chém thẳng vào chân của Đấng Tối Cao, nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại một vết xước mờ nhạt trên lớp giáp đen. Sinh vật khổng lồ thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Nó chỉ khẽ vung tay, và một luồng ma khí đen kịt đánh bật Thiên Kiều ra xa, khiến nàng đập mạnh vào vách đá.
"Thiên Kiều!"
Tử Uyển hét lên, rồi cùng lúc phóng ra hàng chục mũi băng sắc nhọn. Nhưng tất cả đều vỡ tan khi chạm vào lớp giáp của Đấng Tối Cao. Nó quay sang nhìn nàng, và một luồng áp lực vô hình từ đôi mắt nó phóng ra, đè bẹp Tử Uyển xuống mặt đất.
"Đừng có đụng vào họ!"
Lâm Phong gầm lên, dương khí trong đan điền bùng cháy dữ dội. Cậu lao thẳng vào Đấng Tối Cao, nắm đấm được bao phủ bởi Haki Vũ Trang đấm thẳng vào ngực nó. Lần này, cú đấm đủ mạnh để khiến lớp giáp đen nứt ra một chút, và Đấng Tối Cao phải lùi lại nửa bước.
"Ồ? Ngươi có thể làm tổn thương ta sao? Thú vị đấy."
Đấng Tối Cao cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú.
"Nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh của ta. Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự."
Nó giơ thanh đại kiếm lên, và một luồng năng lượng đen kịt từ lưỡi kiếm phóng ra, lao thẳng vào Lâm Phong. Cậu vội vàng dùng Haki Quan Sát để dự đoán đường đi của luồng năng lượng, rồi né sang một bên. Nhưng luồng năng lượng quá lớn, phần rìa của nó vẫn quét qua vai cậu, để lại một vết thương sâu hoắm. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả cánh tay.
"Đệ!"
Nhược Yên hét lên, định chạy lại nhưng Nyxara đã nhanh hơn. Nàng lao thẳng vào Đấng Tối Cao, năng lượng Tinh Hà màu tím bùng nổ quanh người nàng, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ.
"Ngươi không được đụng vào hắn!"
Nàng hét lên, rồi ném quả cầu năng lượng vào mặt Đấng Tối Cao. Nhưng sinh vật khổng lồ chỉ há miệng ra, và nuốt trọn quả cầu năng lượng như nuốt một viên kẹo.
"Năng lượng Tinh Hà. Cũng không tệ. Nhưng so với sức mạnh của các vị thần nguyên thủy, nó chỉ là trò trẻ con."
Đấng Tối Cao vung tay, một luồng ma khí đen kịt đánh bật Nyxara ra xa. Nàng đập mạnh xuống đất, máu từ khóe miệng trào ra.
"Không... không thể nào..."
Lâm Phong nghiến răng, cố gắng đứng dậy dù vai vẫn đang chảy máu. Cậu nhìn quanh chiến trường. Thiên Kiều đang nằm bất động dưới chân vách đá. Tử Uyển đang cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. Nyxara đang thở hổn hển trên mặt đất. Nhược Yên và Ấu Vi đang chạy về phía những người bị thương. Lăng Vân, Thanh Vân Chân Nhân và Nguyệt Hoa đang cố gắng cầm cự trước đội quân của Karma.
Tất cả đều đang chiến đấu. Tất cả đều đang cố gắng hết sức mình. Và cậu, với tư cách là người mạnh nhất ở đây, không thể gục ngã.
"Ta sẽ không để ngươi thắng."
Cậu đứng thẳng dậy, dương khí trong đan điền bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay phải của cậu phát sáng rực rỡ, và cả sáu năng lực từ nhánh thứ hai của Thiên Dương Thánh Điển đồng thời được kích hoạt.
"Kage Bunshin no Jutsu!"
Hàng trăm phân thân đồng loạt xuất hiện, bao vây lấy Đấng Tối Cao từ mọi hướng. Mỗi phân thân đều tỏa ra Haki Bá Vương, tạo thành một mạng lưới áp lực khổng lồ đè lên người sinh vật khổng lồ.
"Hiraishin no Jutsu!"
Lâm Phong bản thể biến mất khỏi vị trí, rồi xuất hiện ngay sau gáy Đấng Tối Cao. Cậu đã đánh dấu vị trí này từ trước bằng một mảnh Haki Vũ Trang. Một cú đấm được bao phủ bởi toàn bộ dương khí và Haki Vũ Trang đập thẳng vào gáy sinh vật khổng lồ.
"Rống!"
Đấng Tối Cao gầm lên đau đớn, lần đầu tiên nó phải lùi lại hẳn một bước. Vết nứt trên lớp giáp sau gáy nó lan rộng ra, và một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ vết thương.
"Ngươi... ngươi dám làm ta bị thương?"
"Không chỉ bị thương đâu. Ta sẽ tiêu diệt ngươi."
Lâm Phong đáp, rồi lại biến mất. Lần này cậu xuất hiện trước mặt Đấng Tối Cao, tay phải bùng cháy Liệt Hỏa Dương Quyền, tay trái kết ấn Băng Phong Ấn. Hai luồng sức mạnh đối nghịch đồng thời lao vào ngực sinh vật khổng lồ.
"Đừng có khinh thường ta!"
Đấng Tối Cao gầm lên, rồi vung thanh đại kiếm chém xuống. Nhưng Lâm Phong đã biết trước. Haki Quan Sát của cậu đã nhìn thấy đường kiếm từ trước khi nó được vung lên. Cậu dùng Hiraishin biến mất, rồi xuất hiện ở một vị trí khác, tiếp tục tấn công.
"Tại sao? Tại sao ta không thể đánh trúng ngươi?"
"Vì ta có thể nhìn thấy tương lai. Và trong tương lai mà ta thấy, ngươi đã thua."
Lâm Phong đáp, rồi tập trung toàn bộ sức mạnh vào một đòn duy nhất. Dương khí, Haki Vũ Trang, Haki Bá Vương, tất cả đều được dồn vào nắm đấm phải của cậu. Một quả cầu năng lượng vàng kim khổng lồ hình thành, sáng chói như mặt trời.
"Đây là tất cả những gì ta có. Liệt Hỏa Dương Quyền - Cực Hạn!"
Cậu lao thẳng vào Đấng Tối Cao, nắm đấm bùng cháy đập thẳng vào vết nứt trên ngực nó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, và cả bình nguyên trên đỉnh Núi Diệt Vong rung chuyển dữ dội.
Khi ánh sáng tan đi, Đấng Tối Cao vẫn đứng đó. Nhưng lớp giáp trên ngực nó đã bị phá vỡ hoàn toàn, để lộ một lỗ hổng lớn. Và trong lỗ hổng ấy, một thứ gì đó đang phát sáng. Một viên ngọc màu đen, to bằng nắm tay, đang đập như một trái tim.
"Đó là... điểm yếu của ngươi!"
Lâm Phong thốt lên.
"Không! Đừng chạm vào nó!"
Đấng Tối Cao gầm lên, cố gắng che lấy lỗ hổng trên ngực. Nhưng đã quá muộn. Lâm Phong đã dùng Hiraishin để dịch chuyển đến ngay trước mặt nó, tay phải vươn ra, nắm lấy viên ngọc đen.
Ngay khi chạm vào viên ngọc, một luồng năng lượng khổng lồ từ nó tràn vào cơ thể cậu. Đau đớn và khoái cảm đan xen, khiến cậu suýt ngất đi. Nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó.
"Kết thúc rồi."
Cậu bóp nát viên ngọc.
Đấng Tối Cao gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi toàn bộ cơ thể nó bắt đầu tan rã thành từng mảnh tro bụi. Ánh sáng từ viên ngọc vỡ tan lan tỏa khắp chiến trường, xua tan đi ma khí và tử khí đã bao phủ Núi Diệt Vong suốt hàng ngàn năm qua.
Khi ánh sáng tan đi, mặt trời lần đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Núi Diệt Vong. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống chiến trường, nơi những người sống sót đang đứng thở hổn hển, nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi.
"Chúng ta... thắng rồi sao?"
Thiên Kiều thì thầm, cố gắng đứng dậy dù toàn thân đau nhức.
"Thắng rồi. Thực sự thắng rồi."
Tử Uyển đáp, rồi ngã gục xuống vì kiệt sức.
Lâm Phong đứng giữa chiến trường, tay vẫn còn nắm chặt những mảnh vỡ của viên ngọc đen. Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, và mỉm cười.
"Xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi."
Rồi cậu cũng ngã gục xuống, chìm vào bóng tối.