Bình minh trên Bích Nguyệt Tông hôm ấy không giống mọi ngày. Ánh nắng ban mai vẫn trải dài trên thung lũng hoa đào, những cánh hoa vẫn rơi lả tả trong gió, tiếng chim vẫn hót ríu rít trên những tán cây. Nhưng trong không khí có một thứ gì đó khang khác. Một sự căng thẳng vô hình len lỏi khắp nơi, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Lâm Phong đứng trên đỉnh đồi sau chính điện, nhìn ra xa xăm. Đã một tuần kể từ khi Nyxara chính thức gia nhập tông môn. Một tuần yên bình, không có kẻ thù, không có chiến đấu. Nhưng chính sự yên bình ấy lại khiến cậu bất an. Cậu đã sống qua quá nhiều trận chiến, đối mặt với quá nhiều kẻ thù, để biết rằng yên bình thường không kéo dài lâu.
Tiểu Nguyệt bay lượn trên vai cậu, bộ lông trắng muốt lấp lánh dưới ánh nắng. Con thú nhỏ giờ đây đã lớn hơn trước rất nhiều, sải cánh dài bằng cả cánh tay, và đôi mắt nó ánh lên vẻ thông minh hiếm thấy. Nó kêu "chíp" một tiếng, như muốn hỏi cậu đang nghĩ gì.
"Không có gì đâu. Chỉ là tao có linh cảm không lành."
Cậu vuốt nhẹ đầu Tiểu Nguyệt, rồi quay lưng bước xuống đồi.
Trong chính điện, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt nghiêm trọng khác thường. Bên cạnh bà là Nguyệt Hoa cung chủ, người đáng lẽ đã trở về Thương Nguyệt Cung nhưng vẫn nán lại vì một lý do đặc biệt. Bốn vị sư tỷ và Nyxara đứng thành hàng, ai cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
"Ta vừa nhận được tin từ trinh sát."
Thanh Vân Chân Nhân lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Một tổ chức bí ẩn đang hoạt động mạnh ở phía đông. Chúng tự xưng là 'Akuma No Kage' - Bóng Tối Của Ác Quỷ. Chúng đã tấn công ba tông môn nhỏ chỉ trong vòng một tuần, và không để lại một ai sống sót."
"Akuma No Kage? Cái tên nghe như tiếng Nhật vậy."
Lâm Phong buột miệng. Cả căn phòng quay sang nhìn cậu.
"Tiếng Nhật? Là gì thế?"
Ấu Vi tò mò hỏi.
"À, không có gì đâu. Chỉ là... một thứ ngôn ngữ ở thế giới cũ của đệ."
Lâm Phong đáp nhanh, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Akuma No Kage? Cái tên ấy rõ ràng là tiếng Nhật. Làm sao một tổ chức ở thế giới tu tiên này lại có tên tiếng Nhật? Chẳng lẽ...
"Không chỉ vậy. Theo báo cáo, kẻ cầm đầu của chúng sở hữu một sức mạnh kỳ lạ. Hắn có thể biến thành một sinh vật khổng lồ, cao đến mười mấy trượng, với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Các nhân chứng gọi nó là 'Kyojin'."
Tim Lâm Phong đập thình thịch. Kyojin? Titan? Đó là từ tiếng Nhật để chỉ người khổng lồ. Cậu đã từng xem một bộ anime tên là Attack on Titan, nơi con người có thể biến thành những sinh vật khổng lồ gọi là Titan. Chẳng lẽ...
"Chưa hết. Hắn còn sở hữu một đôi mắt đặc biệt. Đôi mắt ấy có những vòng tròn đồng tâm, và được gọi là 'Rinnegan'."
Lâm Phong suýt đánh rơi chén trà trên tay. Rinnegan? Lục Đạo Nhãn? Đó là đôi mắt huyền thoại trong Naruto, một bộ anime khác mà cậu từng xem. Người sở hữu Rinnegan có thể sử dụng Lục Đạo Thuật, điều khiển sinh tử, hấp thụ mọi loại năng lượng, và thậm chí tạo ra những thế giới ảo.
"Đệ biết những thứ đó sao?"
Tử Uyển hỏi, nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của cậu.
"Đệ... đệ từng thấy những thứ này trong những câu chuyện ở thế giới cũ. Nhưng đó chỉ là hư cấu thôi mà. Làm sao chúng có thể xuất hiện ở đây được?"
Lâm Phong lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ lại những gì mình đã biết về Attack on Titan và Naruto. Nếu kẻ cầm đầu thực sự sở hữu sức mạnh của Titan và Rinnegan, thì đó sẽ là một đối thủ còn đáng sợ hơn cả Hắc Ám Ma Tôn.
"Dù là hư cấu hay không, chúng đang ở ngoài kia và đang tàn sát người vô tội."
Thanh Vân Chân Nhân tiếp tục.
"Điều đáng lo ngại nhất là mục tiêu của chúng. Theo tin tình báo, chúng đang thu thập các sức mạnh thượng cổ. Các thể chất đặc biệt, các truyền thừa cổ xưa, các linh căn hiếm có. Tất cả đều là mục tiêu của chúng."
"Và Dương Mạch Bá Thể của con là mục tiêu cuối cùng."
Lâm Phong nói, giọng trầm xuống.
"Đúng vậy."
Thanh Vân Chân Nhân gật đầu.
"Vì vậy, từ hôm nay, tất cả các con phải tập luyện gấp rút. Chúng ta không biết khi nào chúng sẽ tấn công. Nhưng khi chúng đến, chúng ta phải sẵn sàng."
Ngay trong buổi sáng hôm ấy, kế hoạch tập luyện mới được thiết lập. Tất cả mọi người đều phải tham gia, không có ngoại lệ. Nguyệt Hoa cung chủ sẽ phụ trách huấn luyện về trận pháp và phong ấn thuật. Thanh Vân Chân Nhân sẽ dạy về cách đối phó với những kẻ có sức mạnh dị thường. Còn Lâm Phong, với tư cách là người duy nhất có kiến thức về Titan và Rinnegan từ thế giới cũ, sẽ đảm nhận việc giải thích cho mọi người về những thứ họ sắp đối mặt.
"Trước hết, về Titan."
Lâm Phong đứng trước mọi người trong Diễn Võ Trường, tay cầm một que củi vẽ lên mặt đất.
"Titan là những sinh vật khổng lồ, cao từ ba đến mười lăm trượng. Chúng có sức mạnh vật lý khủng khiếp, có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Nhưng điểm yếu của chúng là phần gáy. Nếu cắt đứt phần gáy sâu ít nhất một thước, Titan sẽ chết."
"Làm sao đệ biết được điều đó?"
Thiên Kiều hỏi, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Ở thế giới cũ của đệ, có những câu chuyện về chúng. Đệ đã xem rất nhiều lần."
Lâm Phong đáp, rồi tiếp tục vẽ.
"Còn về Rinnegan - Lục Đạo Nhãn. Đây là đôi mắt huyền thoại với những vòng tròn đồng tâm. Người sở hữu nó có thể sử dụng sáu loại thuật khác nhau, gọi là Lục Đạo Thuật. Bao gồm: Thiên Đạo - điều khiển trọng lực, Nhân Gian Đạo - đọc tâm trí và hút linh hồn, Tu La Đạo - triệu hồi vũ khí cơ giới, Súc Sinh Đạo - triệu hồi và điều khiển linh thú, Ngạ Quỷ Đạo - hấp thụ mọi năng lượng, và Địa Ngục Đạo - hồi sinh người chết."
Cả sân tập im lặng như tờ. Những gì Lâm Phong vừa nói vượt xa mọi hiểu biết của họ về thế giới này. Ngay cả Thanh Vân Chân Nhân cũng phải nhíu mày suy nghĩ.
"Nếu kẻ cầm đầu thực sự sở hữu những sức mạnh đó, thì chúng ta phải làm sao?"
Nhược Yên lo lắng hỏi.
"Trong truyện, mỗi loại thuật đều có điểm yếu riêng. Ví dụ, Ngạ Quỷ Đạo chỉ có thể hấp thụ năng lượng, không thể hấp thụ các đòn tấn công vật lý. Súc Sinh Đạo chỉ điều khiển được những linh thú đã bị thuần phục. Và quan trọng nhất, tất cả Lục Đạo Thuật đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu chúng ta có thể kéo dài trận chiến, hắn sẽ yếu dần."
Lâm Phong giải thích, rồi đứng dậy, phủi bụi trên tay.
"Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết. Thực tế chiến đấu sẽ khác rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần phải tập luyện."
Ba ngày sau, tin tức về Akuma No Kage lại dồn dập gửi về. Lần này, chúng đã tấn công Huyền Kiếm Tông. Lăng Vân, thiên tài kiếm thuật trẻ tuổi nhất của tông môn ấy, đã một mình cầm cự trước đội quân của chúng suốt nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng bị thương nặng và phải rút lui. Huyền Kiếm Tông bị san phẳng một nửa, hàng trăm đệ tử thiệt mạng.
"Chúng ta không thể ngồi yên được nữa."
Lâm Phong đập bàn đứng dậy khi nghe tin.
"Lăng Vân là bạn của con. Con không thể để hắn một mình đối mặt với bọn chúng."
"Bình tĩnh lại."
Tử Uyển nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta sẽ đi, nhưng không phải một mình. Tất cả cùng đi."
Một tuần sau, đoàn quân liên minh lại được tập hợp. Lần này, không chỉ có Bích Nguyệt Tông và Thương Nguyệt Cung, mà còn có tàn quân của Huyền Kiếm Tông do Lăng Vân chỉ huy, cùng với Thương Sơn Phái và Thất Tinh Cốc. Hơn năm trăm tu sĩ tập trung trước cổng Bích Nguyệt Tông, sẵn sàng cho trận chiến mới.
Nhưng trước khi họ kịp lên đường, kẻ thù đã đến trước.
Ánh nắng ban mai đột nhiên tối sầm lại. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả mặt trời. Đó là một Titan cao đến mười lăm trượng, với thân hình vạm vỡ, làn da đỏ rực như máu, và đôi mắt với những vòng tròn đồng tâm đặc trưng của Rinnegan. Trên vai nó, một người đàn ông mặc hắc bào đang đứng, tay cầm một thanh katana dài.
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Dương Mạch Bá Thể."
Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo như băng.
"Chuẩn bị chiến đấu!"
Lâm Phong hét lên, dương khí trong đan điền bùng cháy. Cậu biết, trận chiến này sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu phải chiến đấu, để bảo vệ những người mình yêu thương, và để ngăn chặn tổ chức bóng đêm này trước khi chúng hủy diệt cả thế giới.