Buổi sáng trên thung lũng hoa đào thật yên bình. Ánh nắng ban mai trải dài trên những tán lá xanh mướt, những giọt sương đêm còn đọng trên cánh hoa lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa đào trộn lẫn với mùi thảo dược từ Luyện Đan Đường của Nhược Yên.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Nyxara chính thức trở thành một phần của Bích Nguyệt Tông. Ba tháng kể từ đêm đầu tiên nàng nằm trong vòng tay Lâm Phong. Ba tháng kể từ ngày Nữ Hoàng Tinh Hà lạnh lùng ấy bắt đầu học cách mỉm cười, học cách yêu thương, và học cách sống như một con người bình thường.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay, Nyxara sẽ chính thức bái sư, trở thành đệ tử chính thức của Bích Nguyệt Tông.
Trong chính điện, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt uy nghiêm nhưng đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Bên cạnh bà là Nguyệt Hoa cung chủ, người đã quyết định ở lại Bích Nguyệt Tông thêm một thời gian nữa trước khi trở về Thương Nguyệt Cung. Bốn vị sư tỷ đứng thành hàng bên trái, và Lâm Phong đứng bên phải, mắt không rời khỏi Nyxara.
Nàng mặc bộ lễ phục trắng muốt của Bích Nguyệt Tông, thêu chỉ bạc lấp lánh. Mái tóc bạc dài đến eo được buộc cao gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt thanh tú với đôi mắt tím thẫm sâu hun hút. Bộ lễ phục ôm sát cơ thể nàng, để lộ những đường cong hoàn hảo đến khó tin. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn như muốn bật tung khỏi lớp áo. Vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin. Cặp mông nở nang, căng mọng, tạo thành một đường cong chết người mỗi khi nàng bước đi.
Nhưng hôm nay, không ai nhìn nàng với ánh mắt ham muốn. Họ nhìn nàng với ánh mắt của những người thân trong gia đình, đầy tự hào và yêu thương.
"Con đã sẵn sàng chưa?"
Thanh Vân Chân Nhân hỏi, giọng trầm ấm như tiếng chuông cổ.
"Con đã sẵn sàng."
Nyxara đáp, giọng kiên định. Nàng quỳ xuống trước mặt sư tôn, hai tay dâng lên một chén trà nóng.
"Con xin được bái nhập Bích Nguyệt Tông, trở thành đệ tử chính thức của tông môn. Con xin tuân thủ mọi nội quy, kính trọng sư tôn, yêu thương đồng môn, và dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người yếu thế."
Thanh Vân Chân Nhân nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi gật đầu.
"Ta chấp nhận. Từ nay, con là đệ tử thứ sáu của Bích Nguyệt Tông. Đạo hiệu của con là... Tinh Hà."
Nyxara cúi đầu thật sâu, và khi nàng ngước lên, trong đáy mắt nàng long lanh như có nước. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ có một ngày này. Một ngày nàng từ bỏ ngai vàng Đế Chế Tinh Hà, từ bỏ sức mạnh vô song, để trở thành một đệ tử bình thường của một tông môn nhỏ bé trên một hành tinh xa xôi. Nhưng nàng không hối hận. Bởi vì nơi này đã cho nàng thứ mà cả vũ trụ rộng lớn kia không thể cho: một gia đình.
Sau buổi lễ, mọi người cùng nhau ra ngoài sân tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Ấu Vi làm rất nhiều bánh bao nhân đậu xanh, món mà Nyxara yêu thích nhất. Nhược Yên nấu một nồi canh gà hầm thuốc bắc thơm lừng. Tử Uyển và Thiên Kiều thì chuẩn bị trà và rượu.
"Chúc mừng muội. Từ nay muội đã là một phần của gia đình này rồi."
Thiên Kiều nâng chén rượu lên, nụ cười tinh quái thường trực trên môi. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy có thêm chút ấm áp.
"Cảm ơn tỷ."
Nyxara đáp, rồi cũng nâng chén rượu lên uống cạn. Nàng đã học được cách uống rượu từ Thiên Kiều, và giờ đây nàng có thể uống hết một chén mà không bị sặc.
"Nhớ lần đầu muội uống rượu không? Sặc sụa cả lên, trông buồn cười lắm."
Thiên Kiều cười lớn.
"Nhớ chứ. Lúc đó tỷ còn cười vào mặt muội nữa."
"Thì vui mà. Ai bảo Nữ Hoàng Tinh Hà lại không biết uống rượu."
Cả bàn cười ồ lên. Nyxara cũng cười. Nụ cười của nàng giờ đây đã tự nhiên hơn rất nhiều, không còn gượng gạo như những ngày đầu nữa.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Lâm Phong và Nyxara cùng nhau ra bờ suối ngồi. Đây là nơi họ thường đến mỗi khi muốn ở một mình, tránh xa sự ồn ào của tông môn.
"Nyxara này."
"Sao?"
"Ngươi có bao giờ nhớ nhà không? Nhớ Đế Chế Tinh Hà ấy."
Nyxara im lặng một lúc, nhìn dòng suối đang chảy.
"Có. Nhưng không nhiều. Ở đó, ta có quyền lực, có sức mạnh, có cả một đế chế rộng lớn. Nhưng ta không có ai cả. Còn ở đây, ta có ngươi. Có các tỷ. Có sư tôn. Có tất cả mọi người. Đây mới là nhà của ta."
Lâm Phong mỉm cười, rồi vòng tay qua vai nàng, kéo nàng sát vào người mình. Nyxara tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
"Vậy còn ngươi? Ngươi có nhớ nhà không? Nhớ thế giới cũ của ngươi ấy."
Đôi mắt Nyxara ánh lên vẻ tò mò. Nàng đã biết về quá khứ của cậu, về việc cậu đến từ một thế giới khác. Nàng là người duy nhất cậu kể chuyện này, vì nàng cũng là người đến từ một thế giới khác.
"Không. Ở đó, ta chỉ là một sinh viên bình thường, không có gì đặc biệt. Ta không có gia đình, không có bạn bè thân thiết. Còn ở đây, ta có tất cả."
Lâm Phong đáp, giọng trầm xuống. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh dậy trong thân xác này, được bốn vị sư tỷ tìm thấy bên bìa rừng. Nhớ lại những ngày đầu tu luyện gian nan, những trận chiến sinh tử, những giọt nước mắt và những nụ cười. Và giờ đây, cậu còn có thêm Nyxara nữa.
"Vậy là chúng ta giống nhau. Đều là những kẻ lạc loài, tìm thấy nhau ở nơi này."
Nyxara thì thầm.
"Ừ. Và chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa."
Lâm Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Nyxara đáp lại, và họ hôn nhau dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống.
Đêm hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao, cả sáu người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Căn phòng nhỏ giờ đây đã trở nên chật chội hơn với sự xuất hiện của Nyxara, nhưng không ai phàn nàn. Họ nằm chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ, cùng nhau trò chuyện và cười đùa.
"Kể chuyện đi. Hồi ở Đế Chế Tinh Hà, muội có gì vui không?"
Thiên Kiều hỏi.
"Không có gì vui cả. Chỉ toàn chính trị và chiến tranh."
"Vậy kể chuyện buồn đi."
"Cũng không có gì buồn. Vì ta không biết buồn là gì cho đến khi gặp các ngươi."
Nyxara đáp, giọng nhẹ nhàng. Cả phòng im lặng một lúc, rồi Ấu Vi lên tiếng.
"Vậy bây giờ muội biết buồn là gì chưa?"
"Biết rồi. Buồn là khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể mất đi những người này."
Nyxara nói, rồi nhìn lần lượt từng người trong phòng. Tử Uyển với gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp. Thiên Kiều với nụ cười tinh quái và ngọn lửa Hỏa Hồ trong mắt. Nhược Yên với đôi tay dịu dàng luôn sẵn sàng chữa lành mọi vết thương. Ấu Vi với đôi mắt long lanh và trái tim trong sáng. Và Lâm Phong, người đã dạy nàng thế nào là tình yêu.
"Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Bằng tất cả sức mạnh của mình."
"Không cần phải bảo vệ một mình đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nhau."
Lâm Phong nói, rồi nắm lấy tay nàng. Những bàn tay khác cũng lần lượt đặt lên trên.
"Cùng nhau."
Sáu giọng nói đồng thanh vang lên trong căn phòng nhỏ, ấm áp và kiên định. Đêm trôi qua trong yên bình, và bình minh lại đến trên thung lũng hoa đào. Một ngày mới lại bắt đầu, và những con người trong căn phòng nhỏ ấy lại cùng nhau bước ra ngoài, sẵn sàng cho bất cứ điều gì phía trước.