Tôi nheo đôi mắt vừa mới tái sinh nhìn kỹ Séraphine. Cô ta mệt rồi? Sáu bờ cánh lông vũ trắng vỗ nhẹ một cách nặng nề. Hai mi mắt cô ta nhíu chặt, không còn vẻ cợt nhã, kiêu kỳ hay giễu cợt thường ngày, mà là một ánh nhìn sắc lạnh và cực kỳ nguy hiểm.
Thần lực mênh mông của cô ta đâu hết rồi? Cô ta đã bào sạch năng lượng sau trận chiến triệt hạ Thần Tử trong cõi tâm linh... hay là...
Thót!
Tim tôi hẫng đi một nhịp điên cuồng. Một suy nghĩ chợt xé rách tâm trí tôi:
Cô ta đã dốc toàn bộ Thần Lực nguyên bản để tạo ra cái Cổ Nguyên Bạch Động ban nãy, chỉ để xé rách hư vô và cố cứu Tom?
Sự thật ấy như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô hận thù. Một cơn ghen nguyên thủy, đen tối và cuồng loạn bùng phát rực cháy từ đáy lòng tôi.
Tôi hận.
Tôi hận cô ta! Hận Séraphine của hiện tại, và hận cả Séraphine khi còn ở dương thế, một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt và thân hình tuyệt mỹ. Nhưng quan trọng hơn tất cả...
Cô ta có một trái tim bình thường, và một danh phận được toàn xã hội thừa nhận để nghiễm nhiên, hợp pháp bước vào thánh đường và cưới anh trai tôi!
Chiếc nhẫn đá núi lửa trên ngón tay tôi – Hắc Diệm Chi Nộ – chợt run lên bần bật. Ngọn lửa đen u uất thì thào bằng thứ ngôn ngữ u sầu ngay bên tai tôi:
– ¿Liberarme?
(Giải phóng ta chứ?)
Tôi giật mình, gằn giọng mắng nó:
– Ngươi biết nói tiếng của ta từ lúc nào?!
Viên đá núi lửa ma mị rên siết, âm thanh thì thầm như tiếng quỷ dữ vọng ra từ địa ngục:
– Bebo tu sangre todos los días. Estimada princesa María Valencia V.
(Ta dùng máu ngươi mỗi ngày mà. Công chúa kính yêu María Valencia V.)
Tôi nghiến chặt răng cắn ngón tay. khóe môi nhếch lên một nụ cười điên dại. Cơ hội ngàn năm có một là đây! Khi thực thể Thượng Giới kiêu hãnh nhất đang ở ngưỡng kiệt quệ nhất!
Tôi giơ cao bàn tay đầm đìa máu tươi, xướng lên bản án diệt tuyệt:
– ¡Fuego Deicida! (Ngục Hỏa Diệt Thần):
BÙNG!

Một tinh cầu Đại Cự Hắc Diệm đen thẫm, khổng lồ như một tiểu hành tinh diệt thế cuộn xoáy ngọn lửa địa ngục bùng nổ, mang theo toàn bộ sự thù oán của dòng tộc Valencia lao thẳng về phía Séraphine!
– Chết đi... tình địch, giáo chủ của ta!
Tiếng gào làm vỡ nát cổ họng khô khốc. Toàn bộ huyết mạch trong người tôi như bị rút cạn, hai tay run lên bẩy rẩy vì kiệt sức, nhưng đôi mắt đầm đìa máu vẫn mở trâng tráo, trợn trừng không chớp dù chỉ một giây.
Tôi lặng người nhìn khối cầu ấy. Một tinh cầu Đại Cự Hắc Diệm đen thẫm, khổng lồ tựa như một vầng thái dương chết bị bóp nát giữa lòng Cửu Tuyền. Nó không phát ra quang hồng, mà ngược lại, đang điên cuồng hút trọn mọi tàn quang của hầm mộ vào cái bụng hư vô đói khát.
Ngọn hắc diệm trên bề mặt quả cầu không bùng cháy theo cách thông thường, mà cuộn xoáy thành hàng vạn lưỡi rồng đen quằn quại, gầm rít xé rách màng thực tại. Sức nóng nghịch lý mà nó tỏa ra tàn khốc đến mức làm tan chảy cả không gian – từng dải lửa liếm qua đâu, càn khôn nơi đó rạn nứt thành tro bụi, gạch đá cổ đại biến thành những vệt dung nham đen quánh, sôi ùng ục giữa tiếng gào khóc của vạn linh hồn oán phẫn!
Nó mang theo toàn bộ sự hủy diệt cuồng bạo lao thẳng về phía vị Sí Thiên Sứ Thượng Giới.
Đôi mắt lão Diêm Vương nheo lại trước vầng thái dương đen đang cuộn xoáy hư vô. Ánh lửa đen phản chiếu trong đồng tử lão nhảy múa dữ dội; cùng lúc đó, từng vệt bụi đất sét từ đạo quân phía trước bắt đầu bị sức nóng bốc hơi, bong tróc rơi lả tả xuống sàn đá.
Dải tay áo long bào của lão lập tức phất ngang một đường sắc bén. Vạn cỗ máy gốm sứ đồng loạt xoay gót, rầm rộ rút lui vào dải bóng tối đặc quánh sau lưng Long Tọa, cuốn sạch khỏi tầm càn quét của ngọn hắc diệm.
Tà áo rủ xuống phẳng phiu. Lão chậm rãi đưa hai ngón tay vuốt nhẹ chòm râu đen đĩnh đạc, khóe môi nhếch lên thành một vệt lạnh lẽo. Lời nói cất lên giữa tiếng ngọn lửa rít gào, vang vọng đanh thép khắp cõi Cửu Tuyền:
– Đừng hòng đào thoát, Séraphine! Dẫu thần hồn ngươi có bị ngục hỏa này thiêu rụi thành tan tro, Bổn Đế cũng sẽ bắt bằng được vệt tàn hồn đó xuống chốn Âm Ty. Lấy thiên địa làm bàn, lấy càn khôn làm quân... ép ngươi cùng ta đánh một vạn ván Cờ Vây đến thiên thu vạn đại!
Bỏ ngoài tai bản án đe dọa của cõi Âm Ty, Séraphine vẫn mang trọn vẻ biếng nhác kiêu kỳ. Sáu bờ cánh lông vũ bạch kim của cô ta vỗ nhè nhẹ. Nhịp đập thong dong , tịnh tiến và nhẹ hẫng như đang dạo chơi giữa vườn Địa Đàng. Đôi mắt hổ phách chói lọi ấy thậm chí còn chẳng buồn chớp lấy một lần, lười biếng nhìn khối đại cự hắc diệm diệt thần đang lao đến như nhìn một hạt bụi vô danh bay qua trước mặt. Cô ta không hề phòng thủ, không hề nao núng, thứ thái độ dửng dưng tuyệt đối ấy như một cái tát nảy lửa đập nát toàn bộ sự hy sinh, oán hận và kiêu hãnh của dòng máu Valencia trong tôi.
Đáng ghét thật! Ngay cả giữa cõi tàn tro đổ nát và trong khoảnh khắc sinh tử này, cô ta vẫn đẹp đến nao lòng, và cô ta hoàn toàn không coi đòn đánh rút cạn thần hồn của tôi ra gì!
– ¡Puta zorra!
Thúc đẩy! Phải thúc đẩy bản thân vượt qua mọi ranh giới của sinh tử!
– Ép ra cho ta! Hắc Diệm Chi Nộ, dùng toàn bộ thần hồn này làm củi đốt cho ta!
Tôi giơ bàn tay lem luốc tro tàn lên, không một chút ngần ngại đưa ngón tay lên miệng cắn thật mạnh. Máu tươi rỉ ra, đậm đà và nóng hổi. Tôi rì rầm xướng lên:
– Trinidad!
(Tam vị nhất thể!)
Chiếc nhẫn đá núi lửa Hắc Diệm Chi Nộ bộc phát ra tiếng cười khoái trá, ma mị và điên dại.
BÙNG!
Ngọn lửa đen u uất bùng cháy mãnh liệt, thản nhiên rút cạn và dùng chính Thần Hồn của tôi làm củi đốt, bùng phát thành một cột hỏa trụ cuồng loạn thiêu rụi cả bóng tối Cửu Tuyền, nuốt trọn lấy bóng hình tôi vào lòng ngục hỏa rần rật.
Và rồi, khi cột hắc diệm từ từ lụi tắt, tàn tro đen rải lả tả giữa không gian... ba tôi đã ở đó.
Ba bản thể Maria đứng song hành giữa cõi tàn tro, giống hệt nhau từ diện mạo cho đến mái tóc đen óng ả. Nhưng một người ngẩng cao đầu với gương mặt lạnh như băng, đong đầy sự phán xét kiêu kỳ của dòng tộc Valencia. Một người đứng trân trối, ánh mắt đanh lại, tỉnh táo đến tột cùng trong sự hận thù gặm nhấm. Và người cuối cùng... cằm tựa vào ngực, đôi mắt trợn ngược dại đẫm máu với nụ cười méo mó, rít lên từng tiếng thở gầm gừ như thứ dã thú bị rút ruột gan.
Cả ba chúng tôi thực hiện ba động tác hoàn toàn đồng bộ. Ba chiếc nhẫn tượng trưng cho ba tầng tâm trí – Siêu Ngã, Bản Ngã và Bản Năng – đồng loạt gầm lên bằng thứ âm vực chấn động hư vô:
– ¡Tríada de Orbes: Fuego Deicida!
(Tam Cầu Hội Tụ: Ngục Hỏa Diệt Thần!)
Từ lòng bàn tay của ba bản thể, ba khối hắc cầu mới đồng loạt bùng phát, lao xé không gian với những tiếng gào rít ma mị!

Ba vầng thái dương đen vừa rời tay liền lập tức xé gió đan cài, cộng hưởng mãnh liệt cùng tinh cầu Đại Cự Hắc Diệm đã lao đi trước đó. Bốn trái cầu ngục hỏa liên kết chặt chẽ bằng hàng vạn vệt xích hắc diệm đan xen, lập tức dàn thành một trận thế Kim Tự Tháp bằng lửa đen khổng lồ càn quét giữa hư vô!
Trái cầu dẫn đầu đóng vai trò đỉnh nhọn sắc lẹm của trận hình – nơi quy tụ toàn bộ nhiệt năng diệt thần và sự phán xét cay đắng nhất – nén chặt năng lượng thành một điểm kim cương đen tuyền, mang theo gia tốc xé rách càn khôn nhắm thẳng vào tâm điểm của Séraphine.
Ở phía sau, ba trái cầu còn lại tạo thành ba góc đáy, kéo theo ba dải ngục hỏa khổng lồ dài vạn trượng tủa ra như ba chiếc đuôi rồng điên cuồng. Chúng quạt sóng càn quét khắp sáu hướng, cày xới lòng hầm mộ Cửu Tuyền thành những dải dung nham đen quánh và nghiền nát mọi quy luật không gian thành tro bụi!
Cả trận hình bốn trái cầu diệt thế ép sát từ mọi tử huyệt, mang theo ngọn lửa rút cạn thần hồn của tôi, giáng thẳng xuống vị Sí Thiên Sứ!
– Chết đi Séraphine!