Tần Sinh nhìn Uyên Uyên.
Uyên Uyên cũng nhìn Tần Sinh.
Hai người cứ đứng im nhìn nhau như vậy.
Không ai nói gì.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua cửa sổ.
Uyên Uyên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cô quay mặt sang chỗ khác rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Tránh ra.”
Tần Sinh hơi khựng lại.
Cậu nhìn Uyên Uyên vài giây, sau đó hỏi:
“Sao cậu lại tránh mặt tôi?”
Uyên Uyên im lặng.
“Chuyện hôm đó… tôi chỉ trêu cậu cho vui thôi mà.”
Không có phản ứng.
“Không lẽ cậu vẫn để bụng chuyện đó?”
Uyên Uyên cúi đầu.
Ngón tay cô vô thức nắm lấy góc áo.
Cô muốn nói gì đó.
Nhưng khi vừa định mở miệng, cô lại thôi.
“Không có…”
Giọng cô rất nhỏ.
“Không có gì?”
“Không có gì cả.”
“Vậy tại sao cậu cứ tránh tôi?”
Uyên Uyên không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ bước sang bên cạnh.
Tần Sinh cũng lập tức bước sang bên cạnh theo.
Uyên Uyên bước sang bên còn lại.
Tần Sinh cũng bước theo.
Uyên Uyên dừng lại.
Tần Sinh cũng dừng lại.
Hai người lại nhìn nhau.
Uyên Uyên: “…”
Tần Sinh: “…”
Cô thử bước sang trái.
Cậu cũng bước sang trái.
Cô bước sang phải.
Cậu lại bước sang phải.
Cuối cùng Uyên Uyên nhìn Tần Sinh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi đang…”
Tần Sinh nhìn đường đi phía sau Uyên Uyên.
“…đứng đây.”
“…”
Một câu trả lời vô cùng hợp lý.
Hợp lý đến mức Uyên Uyên không biết phải phản bác thế nào.
Cô lại định bước đi.
Lần này Tần Sinh không chặn nữa mà chỉ đi theo vài bước.
“Uyên Uyên.”
“…”
“Cậu thật sự không ghét tôi chứ?”
Uyên Uyên khựng lại.
Cô không quay đầu.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Tần Sinh lại bất giác mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Uyên Uyên nghe thấy câu đó, hai tai lập tức đỏ lên.
Cô còn chưa kịp nói gì thì—
Cạch.
Một tiếng động kỳ lạ vang lên phía trên.
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Và rồi…
Cả hai chết lặng.
Trên bức tường gần đó, hai cái đầu đang nhô ra.
Một cái đầu của Trạch Vũ.
Một cái đầu của Lâm Nguyệt.
Hai người đang núp sau tường, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện được một kho báu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tần Sinh nhìn họ.
Uyên Uyên nhìn họ.
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt nhìn lại.
Không ai nói gì.
Bầu không khí lãng mạn vừa rồi…
bay màu.
Tần Sinh lập tức lên tiếng:
“Mấy cậu đang làm gì vậy?”
Trạch Vũ im lặng.
Lâm Nguyệt cũng im lặng.
Tần Sinh nheo mắt.
“Mấy cậu theo dõi bọn tôi à?”
Cậu lập tức sửa lại:
“À nhầm… theo dõi tôi hả?”
“Đúng rồi.”
Lâm Nguyệt trả lời thẳng thừng.
Tần Sinh: “…”
“Có ý kiến hả?”
“Không.”
Tần Sinh trả lời nhanh đến mức Trạch Vũ còn phải quay sang nhìn cậu.
“Cậu đầu hàng nhanh vậy?”
“Chứ tôi phải làm gì?”
“Không biết.”
Trạch Vũ suy nghĩ vài giây.
“Có thể chạy?”
“…”
Tần Sinh nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một người vừa phát biểu một ý tưởng cực kỳ vô dụng.
“Các cậu thật ra hiểu lầm rồi.”
Tần Sinh cố gắng giải thích.
“Lúc nãy tôi chỉ muốn hỏi Uyên Uyên vài điều thôi.”
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt nhìn nhau.
Sau đó cùng nhìn Tần Sinh.
Ánh mắt của hai người giống hệt như đang nói:
“Cậu nghĩ bọn này dễ bị lừa lắm à?”
Uyên Uyên lúc này mới lấy lại bình tĩnh.
Cô lập tức quay sang:
“Tất cả là do Tần Sinh đấy! Tôi không biết gì đâu. Tự nhiên cậu ta cứ đi theo tôi.”
“Tại cậu cứ bơ tôi chứ bộ!”
Tần Sinh lập tức phản bác.
“…”
Uyên Uyên quay sang nhìn cậu.
Tần Sinh im lặng.
Cậu cảm thấy mình vừa nói điều gì đó không đúng lắm.
Lâm Nguyệt lúc này lập tức bước lên.
Cô khoanh tay, vẻ mặt đầy vẻ hiểu biết.
“Tôi đoán được rồi.”
Uyên Uyên lập tức cảnh giác.
“Cậu đoán cái gì?”
Lâm Nguyệt nhìn cô.
“Có khi nào…”
Cô kéo dài giọng.
“Uyên Uyên ngại Tần Sinh nên mới tránh mặt cậu ấy không?”
Uyên Uyên: “…”
Tần Sinh: “…”
Trạch Vũ: “Ồ…”
Uyên Uyên lập tức quay sang nhìn Lâm Nguyệt.
Ánh mắt đó khiến nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt cứng lại.
“À…”
Lâm Nguyệt từ từ lùi lại.
“Đây chỉ là suy đoán thôi.”
Tần Sinh lại quay sang Uyên Uyên.
“Thật hả?”
Uyên Uyên lập tức quay mặt đi.
“Không… không có mà.”
“Không có mà còn tránh mặt người ta hả?”
Trạch Vũ lập tức chen vào.
Uyên Uyên quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Trạch Vũ lập tức im miệng.
Lâm Nguyệt đứng bên cạnh cũng âm thầm lùi thêm một bước.
Tần Sinh vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.
Cậu tiếp tục hỏi:
“Vậy cậu không ghét tôi?”
“Không.”
“Không giận tôi?”
“Không.”
“Không tránh tôi vì ghét tôi?”
“Không.”
“Vậy là vì ngại?”
“…”
Uyên Uyên im lặng.
Tần Sinh nhìn cô.
Uyên Uyên nhìn xuống đất.
Mặt cô càng lúc càng đỏ.
Ba giây sau—
“Không nói chuyện với cậu nữa!”
Uyên Uyên quay người chạy thẳng đi.
Tần Sinh đứng đơ tại chỗ.
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt cũng đứng đơ.
Một lúc sau, Trạch Vũ mới lên tiếng:
“Thế là bỏ về thật rồi à?”
“Chắc vậy.”
Lâm Nguyệt nhìn theo hướng Uyên Uyên chạy đi.
Cô thở dài.
“Tiếc thật.”
“Tiếc gì?”
“Đang đến đoạn hay.”
Trạch Vũ gật gù.
“Đúng.”
Hai người nhìn nhau.
“…”
“…”
CHÁT!
“Ui da!”
Lâm Nguyệt đập mạnh vào đầu Trạch Vũ.
“Á! Sao lại đánh tớ?!”
“Tại cậu gây ra tiếng động nên hai bọn họ mới phát hiện đấy!”
Lâm Nguyệt tức tối.
“Nếu cậu chịu ngồi yên thì chúng ta đã xem được kịch hay rồi!”
“Ơ? Tớ có biết gì đâu!”
“Không biết thì ngậm miệng lại!”
“Nhưng tớ chỉ…”
CHÁT!
“Ui!”
“Lần này là vì cậu cãi!”
Tần Sinh đứng bên cạnh nhìn hai người.
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó chỉ có thể thở dài.
“…”
Hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy?
Tuy vậy, sau chuyện vừa rồi, Tần Sinh cũng bắt đầu nhẹ nhõm hơn.
Ít nhất cậu biết một điều.
Có lẽ Uyên Uyên không ghét mình.
Có lẽ cô chỉ đang ngại.
Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng khiến tâm trạng Tần Sinh tốt lên hẳn.
Cảm giác giống như vừa tháo được một sợi xích khổng lồ khỏi chân.
Những ngày sau đó, Tần Sinh và Uyên Uyên không còn nói chuyện nhiều nữa.
Nhưng trong mỗi tiết học, hai người vẫn thỉnh thoảng nhìn nhau.
Tần Sinh quay sang.
Uyên Uyên vừa lúc nhìn sang.
Hai người chạm mắt.
Uyên Uyên lập tức quay lên bảng.
Tần Sinh cũng quay đi.
Một lúc sau, Uyên Uyên lại lén nhìn sang.
Tần Sinh vừa lúc cũng đang nhìn cô.
Hai người lại chạm mắt.
Lần này cả hai cùng quay đi.
Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ diệu.
Đến mức ngay cả một “cỗ máy logic” như Uyên Uyên cũng vô tình bỏ qua chuyện đó.
Dần dần, cô cũng quen với việc thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Sinh trong tầm mắt.
Còn Lâm Nguyệt và Trạch Vũ đứng ngoài cuộc thì vẫn tiếp tục hóng chuyện.
“Tớ nghĩ hai người này sẽ tiếp tục như vậy bao lâu?”
“Chắc lâu đấy. Uyên Uyên vẫn còn ngại lắm.”
“Tớ thì lại muốn xem drama từ hai người này.”
Trạch Vũ quay sang nhìn cô.
“Điên hả? Đang yên đang lành sao lại thích mấy cái tào lao vậy?”
“Ừ.”
“…”
Trạch Vũ không biết phải nói gì.
Tần Sinh cũng dần nhận ra một điều kỳ lạ.
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt ngày càng thân thiết.
Không biết từ lúc nào, hai người này cứ xuất hiện cùng nhau.
Tần Sinh nhìn hai người một lúc rồi hỏi:
“Ê.”
“Gì?”
“Hình như hai cậu ngày càng thân nhau thì phải?”
“Không có nha!”
Lâm Nguyệt lập tức phủ nhận.
“Chỉ là có thằng nhãi này thì sẽ chọc Uyên Uyên dễ hơn thôi.”
Trạch Vũ cũng lập tức gật đầu.
“Đúng! Tớ cũng chỉ muốn chọc Uyên Uyên thôi. Không phải vì Lâm Nguyệt đâu.”
Tần Sinh nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.
“…”
Cậu cảm giác có gì đó không đúng.
Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.
Còn Uyên Uyên lúc này lại đang vô cùng rối bời.
Cô muốn nói chuyện với Tần Sinh.
Nhưng lại không biết phải bắt chuyện như thế nào.
Dư âm của chuyện hôm trước vẫn chưa tan.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với Tần Sinh, cô lại cảm thấy ngại.
Và rồi hôm nay—
Uyên Uyên không đi học vì bị ốm.
Cả lớp đều buồn.
Đặc biệt là Tần Sinh.
Bởi vì bình thường, nếu gặp câu hỏi khó trong tiết học, cả lớp chỉ cần quay sang nhìn Uyên Uyên.
Cô sẽ giải quyết nó.
Nhưng hôm nay…
Uyên Uyên không có ở đây.
Vậy là cả lớp phải tự mình trải qua năm tiết học địa ngục.
Đặc biệt là Tần Sinh.
Trong tiết thứ ba, cậu nhìn bài tập trước mặt.
Sau đó nhìn lên bảng.
Rồi lại nhìn xuống bài.
“…”
Uyên Uyên…
Hôm nay cậu nghỉ đúng lúc thật đấy.
Trong khi đó, Uyên Uyên đang ở nhà.
Mặc dù bị ốm, cô vẫn không chịu ngồi yên.
Cô nhắn tin cho cô giáo:
“Cô ơi, em muốn xin đề để cày ạ.”
Một lúc sau, cô giáo trả lời:
“Cô vừa đưa đề cho Tần Sinh rồi. Cậu ấy nhiệt huyết quá, còn chủ động giúp cô đi in đề. Em muốn hỏi thì nhắn tin hỏi Tần Sinh nhé.”
Uyên Uyên nhìn tin nhắn.
“…”
Cô bất lực.
Nhưng sau một hồi, cô chợt nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Uyên Uyên mở danh sách bạn bè.
Tìm.
Không có.
Tìm lại.
Vẫn không có.
Cô im lặng.
Rồi cuối cùng cô nhận ra sự thật.
Từ đầu năm đến bây giờ… cô còn chưa kết bạn với Tần Sinh.
Uyên Uyên: “…”
Vậy…
làm sao gửi tin nhắn cho cậu ta được?