Từ đầu năm đến giờ, Uyên Uyên và Tần Sinh đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện.
Chọc nhau.
Trêu nhau.
Cà khịa nhau.
Thậm chí có những lúc, hai người còn khiến cả lớp có cảm giác mình đang chứng kiến một cuộc chiến không hồi kết.
Thế nhưng, sau tất cả…
Có một chuyện vẫn chưa xảy ra.
Uyên Uyên và Tần Sinh vẫn chưa kết bạn Facebook.
Uyên Uyên ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cô trầm tư.
“Bây giờ mình phải làm sao đây…”
Cô muốn lấy đề để ôn thi.
Mà người giữ đề lại là Tần Sinh.
Muốn lấy đề thì phải hỏi cậu ấy.
Muốn hỏi thì…
Phải có Facebook.
Uyên Uyên gật đầu.
“Đúng.”
“Logic hoàn toàn hợp lý.”
Cô lại suy nghĩ thêm vài giây.
“Nhưng mà…”
Cô cau mày.
“Chỉ là hỏi đề thôi mà.”
“Cần gì phải ngại?”
Uyên Uyên tự hỏi chính mình.
Câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cô nghĩ một lúc rồi tự đưa ra kết luận.
“Có Facebook thì hỏi đề tiện hơn.”
“Đúng rồi.”
“Sau này có tài liệu gì cũng có thể hỏi.”
“Hoàn toàn vì học tập.”
Uyên Uyên gật đầu đầy chắc chắn.
Không hiểu sao sau khi tự thuyết phục được mình, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng ngay sau đó, cô lại lẩm bẩm:
“Với lại…”
“Nếu có Facebook thì… ở nhà cũng có thể nhắn tin.”
Uyên Uyên khựng lại.
“…”
Cô im lặng.
Một lúc sau mới lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Ý mình là…”
“Nhắn tin để hỏi bài.”
“Đúng.”
“Chỉ hỏi bài.”
“Không có gì khác.”
Uyên Uyên nhìn điện thoại.
Bộ não logic của cô bắt đầu hoạt động hết công suất.
Mục tiêu: Kết bạn với Tần Sinh.
Lý do: Hỏi đề.
Phương án: Tìm người trung gian.
Người phù hợp nhất: Lâm Nguyệt.
“Đúng rồi!”
Uyên Uyên lập tức sáng mắt.
“Chỉ cần nhờ Lâm Nguyệt kết bạn với Tần Sinh.”
“Sau đó bảo Tần Sinh kết bạn với mình.”
“Thế là xong.”
Cô mỉm cười.
“Hoàn hảo.”
Cỗ máy logic đã tìm ra lời giải.
Uyên Uyên lập tức nhắn tin cho Lâm Nguyệt.
Uyên Uyên: Cậu có đó không?
Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn trả lời.
Lâm Nguyệt: Sao vậy?
Uyên Uyên: Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
Lâm Nguyệt: Chuyện gì?
Uyên Uyên: Tần Sinh ấy.
Bên kia im lặng vài giây.
Lâm Nguyệt: Hả?
Uyên Uyên: Hiện tại tớ vẫn chưa kết bạn với cậu ấy.
Uyên Uyên: Cậu kết bạn với Tần Sinh trước đi.
Uyên Uyên: Sau đó bảo cậu ta kết bạn với tớ.
Uyên Uyên: Facebook tớ đây.
Lâm Nguyệt nhìn màn hình.
Cô im lặng.
Khóe miệng bắt đầu nhếch lên.
Lâm Nguyệt: Ái chà chà…
Lâm Nguyệt: Uyên Uyên ơi là Uyên Uyên.
Uyên Uyên: Cái gì?
Lâm Nguyệt: Trên lớp vẫn chưa đủ hả?
Uyên Uyên: Ý gì đây?
Lâm Nguyệt: Ý trên mặt chữ chứ còn gì nữa.
Lâm Nguyệt: Ban ngày ở lớp ngại không dám nói chuyện với Tần Sinh.
Lâm Nguyệt: Thế nên muốn về nhà cũng có thể nhắn tin với cậu ta đúng không?
Lâm Nguyệt: Chậc chậc chậc.
Uyên Uyên lập tức phản bác.
Uyên Uyên: Này!
Uyên Uyên: Tớ chỉ muốn hỏi cậu ta về đề thôi!
Uyên Uyên: Cậu ta là người in đề còn gì!
Uyên Uyên: Không hỏi cậu ta thì hỏi ai?
Lâm Nguyệt nhìn tin nhắn.
Cô suy nghĩ một lúc.
Sau đó nhắn:
Lâm Nguyệt: Ừ.
Lâm Nguyệt: Hỏi đề.
Uyên Uyên: Đúng.
Lâm Nguyệt: Chỉ hỏi đề.
Uyên Uyên: Đúng.
Lâm Nguyệt: Không có ý gì khác.
Uyên Uyên: Đúng.
Lâm Nguyệt:
“…”
Uyên Uyên:
“…”
Lâm Nguyệt cuối cùng cũng nhắn:
Lâm Nguyệt: Cậu càng giải thích càng đáng nghi đấy.
Uyên Uyên: Cậu…
Uyên Uyên: Cậu có tin tớ qua nhà xiên cậu không hả?
Lâm Nguyệt trả lời ngay:
Lâm Nguyệt: Ha.
Lâm Nguyệt: Cậu đang bị ốm thì qua đây kiểu gì?
Uyên Uyên:
“…”
Một đòn chí mạng.
Cô vẫn cố phản bác.
Uyên Uyên: Thật đấy!
Uyên Uyên: Tớ thật sự rất cần tài liệu này để ôn thi!
Lâm Nguyệt: Nếu không có thì sao?
Uyên Uyên: Thì…
Uyên Uyên khựng lại.
Lâm Nguyệt lập tức tiếp lời.
Lâm Nguyệt: Thì cậu vẫn được 10 điểm chứ gì?
Lâm Nguyệt: Kiến thức lớp 11 cậu nắm trong tay hết rồi còn gì.
Lâm Nguyệt: Ôn mấy tài liệu này cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cậu.
Uyên Uyên nhìn màn hình.
“…”
Không phản bác được.
Bởi vì…
Lâm Nguyệt nói đúng.
Cỗ máy logic của Uyên Uyên đã đưa ra kết luận:
Đối phương có lý.
Thế là cô quyết định im lặng.
Lâm Nguyệt chờ mãi không thấy trả lời thì bật cười.
Lâm Nguyệt: Sao?
Lâm Nguyệt: Cứng họng rồi à?
Uyên Uyên: …
Lâm Nguyệt: Thôi được.
Lâm Nguyệt: Nếu cậu thật sự muốn kết bạn với cậu ta thì tớ có thể giúp.
Uyên Uyên lập tức trả lời.
Uyên Uyên: Vậy giúp tớ đi.
Lâm Nguyệt: Nhưng có điều kiện.
Uyên Uyên lập tức cảnh giác.
Uyên Uyên: Điều kiện gì?
Lâm Nguyệt: Lên lớp phải gọi tớ là…
Lâm Nguyệt: Chị Lâm.
Uyên Uyên trả lời ngay lập tức.
Uyên Uyên: Cút.
Lâm Nguyệt: Ơ kìa!
Lâm Nguyệt: Không phải muốn có Facebook của Tần Sinh lắm hả?
Uyên Uyên nghiến răng.
Uyên Uyên: Cậu được lắm.
Uyên Uyên: Mai tớ sẽ đến lớp.
Lâm Nguyệt: Ha.
Lâm Nguyệt: Thoải mái.
Lâm Nguyệt đặt điện thoại xuống.
Cô không định giúp Uyên Uyên thật.
Ít nhất là…
Không phải theo cách Uyên Uyên nghĩ.
Sáng hôm sau.
Đúng như lời hẹn, Uyên Uyên đã đến lớp.
Trên mặt cô vẫn là chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt.
Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt, cô lập tức chạy tới.
“Cậu kết bạn với cậu ta chưa?”
Lâm Nguyệt bình thản đáp:
“Chưa.”
Uyên Uyên ngơ ra.
“Vậy kết bạn đi.”
Lâm Nguyệt khoanh tay.
“Hừ.”
“Cậu muốn thì tự đi nói với Tần Sinh ấy.”
“Tớ không làm hộ.”
Uyên Uyên nhìn cô.
“…”
Quả nhiên.
Nhỏ này chơi mình.
Cô quay sang nhìn Trạch Vũ.
Nếu Lâm Nguyệt không giúp…
Thì vẫn còn người khác.
“Trạch Vũ.”
“Hử?”
“Giúp tớ kết bạn với Tần Sinh đi.”
Trạch Vũ nhìn Uyên Uyên.
Rồi nhìn Lâm Nguyệt.
Rồi lại nhìn Uyên Uyên.
“Được thôi.”
Lâm Nguyệt lập tức lên tiếng:
“Khoan.”
Trạch Vũ ngơ ngác.
“Gì?”
“Cậu định giúp thật à?”
“Ừ.”
“Không được.”
“Tại sao?”
Lâm Nguyệt khoanh tay.
“Chuyện của người ta thì để người ta tự giải quyết.”
Trạch Vũ nhìn Uyên Uyên.
Rồi nhìn Lâm Nguyệt.
“Nhưng Uyên Uyên đang nhờ mà.”
“Không.”
“…”
Trạch Vũ im lặng hai giây.
Sau đó hỏi:
“Cậu đang cố tình đúng không?”
Lâm Nguyệt cười.
“Đúng.”
Trạch Vũ:
“…”
Uyên Uyên:
“…”
Lần này thì đến cả Trạch Vũ cũng hiểu.
Lâm Nguyệt muốn xem kịch.
Uyên Uyên bất lực.
Cô không còn cách nào khác.
Hỏi những bạn khác trong lớp?
Cô không thân với họ.
Tự hỏi Tần Sinh?
…
Uyên Uyên lập tức tưởng tượng cảnh mình đứng trước mặt Tần Sinh.
“Cho tớ Facebook.”
Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy ngượng.
“Không được…”
Cô lẩm bẩm.
“Không thể nào.”
Trong khi đó, Tần Sinh vẫn đang ung dung ngồi chơi với mấy người bạn.
Cậu hoàn toàn không biết rằng ở phía sau mình đang có một cuộc họp chiến lược cấp cao.
Lâm Nguyệt đứng phía xa, khoanh tay nhìn Uyên Uyên.
Cô nở một nụ cười đầy thích thú.
“Nào…”
“Cỗ máy logic.”
“Lần này xem cậu giải quyết kiểu gì.”
Uyên Uyên nhìn Tần Sinh.
Cô hít sâu.
Sau đó tự nhủ:
“Chỉ là hỏi Facebook thôi.”
“Có gì phải ngại?”
Cô bước tới.
Càng đến gần, Uyên Uyên càng cảm thấy không ổn.
Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Cuối cùng, cô đứng trước bàn Tần Sinh.
Tần Sinh cảm nhận được có người đứng trước mặt nên ngẩng đầu.
“Uyên Uyên?”
Uyên Uyên chuẩn bị mở miệng.
Nhưng đúng lúc đó…
Ánh mắt cô vô tình rơi xuống chiếc điện thoại đặt trên bàn của Tần Sinh.
Màn hình đang sáng.
Hình nền của cậu…
Là một bức ảnh.
Uyên Uyên nhìn kỹ.
Đồng tử cô mở to.
Bởi vì người trong ảnh…
Là cô.
Không chỉ vậy.
Đó còn là bức ảnh cô đang…
đánh Lâm Nguyệt.
Uyên Uyên:
“…”
Tần Sinh:
“…”
Không khí đột nhiên im lặng.
Uyên Uyên nhìn màn hình.
Sau đó nhìn Tần Sinh.
Rồi lại nhìn màn hình.
Trong đầu cô lập tức xuất hiện hàng loạt giả thuyết.
“Tại sao?”
“Tại sao hình nền của cậu ấy lại là mình?”
“Bức ảnh này có gì đặc biệt?”
“Mình đang đánh Lâm Nguyệt mà…”
“Chẳng lẽ cậu ấy thích bức ảnh này?”
“Không…”
“Không thể nào.”
“Phải có lý do khác.”
Bộ não Uyên Uyên bắt đầu hoạt động hết công suất.
Phân tích nguyên nhân.
Đang tìm dữ liệu.
Đang suy luận.
…
Không tìm thấy đáp án.
…
Hệ thống bắt đầu quá tải.
Uyên Uyên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Sau đó nhìn Tần Sinh.
Cuối cùng, toàn bộ hệ thống logic trong đầu cô chỉ còn lại đúng một từ.
“Hả?”