Ánh chiều tà phủ xuống con đường, kéo dài bóng của ba người đang cùng nhau bước đi.
Uyên Uyên nhìn con đường phía trước, trong lòng không khỏi hồi hộp.
“Mình sắp đến nhà Tần Sinh rồi... Đây là lần đầu tiên mình đến nhà cậu ấy. Mình nên phản ứng thế nào nhỉ?”
“Có cần phải nói gì không?”
“Hay cứ im lặng?”
“Nếu cậu ấy hỏi mình có muốn uống nước không thì mình nên trả lời thế nào?”
“Mà nếu mình trả lời ‘có’ thì có kỳ quá không?”
Chỉ trong vài giây, trong đầu Uyên Uyên đã xuất hiện hàng loạt tình huống có thể xảy ra.
Một cuộc chiến tư tưởng quy mô lớn đang âm thầm diễn ra trong đầu cô.
Trong khi Uyên Uyên vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ khổng lồ của mình, Lâm Nguyệt lại quay sang nhìn Trạch Vũ với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Khoan đã... Sao cậu lại biết nhà của Tần Sinh?”
“À, tại hồi trước Tần Sinh có nhờ tớ kèm học á.”
Trạch Vũ đáp rất tự nhiên.
“Cậu ấy nói Uyên Uyên giảng mà cậu ấy chẳng hiểu gì cả, nên chỉ biết nhờ tớ thôi.”
Trạch Vũ vừa nói xong còn liếc sang Uyên Uyên với vẻ khiêu khích nhẹ.
Uyên Uyên lập tức khựng lại.
“...”
Một mũi tên vô hình cắm thẳng vào lòng tự trọng của cô.
“Cái tên này...”
Cô khá cay.
Nhưng vì tâm trạng hôm nay đang rất tốt nên Uyên Uyên quyết định tạm thời tha cho Trạch Vũ.
“Hôm nay tâm trạng tốt.”
“Không chấp cậu.”
“Nhưng nhớ đấy.”
Cuối cùng, cả ba người cũng dừng chân trước một nhà trọ.
Trạch Vũ nhìn cánh cửa trước mặt rồi đưa tay định mở.
Cạch.
Không mở được.
Cửa khóa.
“...”
Trạch Vũ im lặng vài giây rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tần Sinh.
“Alo?”
Giọng Tần Sinh vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ khá mệt mỏi.
“Ê, ra mở cửa cho tớ đi.”
“Tớ đang ốm mà. Cậu đến thăm tớ hả?”
“Ừ. Có cả thêm hai vị khách không mời nữa.”
“HẢ?!”
Giọng Tần Sinh lập tức cao lên.
“Sao cậu không báo trước?! Chết tớ rồi! Cái thằng này!”
Trạch Vũ cố nhịn cười.
“Có Uyên Uyên đấy. Ra mở cửa nhanh lên.”
“CÁI GÌ?! Có cả Uyên Uyên nữa hả?!”
Tần Sinh hoảng loạn.
“Sao cậu không nói gì?! Phòng trọ bây giờ chưa dọn, còn bừa bộn lắm! Nếu Uyên Uyên mà thấy thì mất hết hình tượng của tớ mất!”
Trạch Vũ tặc lưỡi, liếc sang Uyên Uyên.
Cô vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện.
Trạch Vũ lập tức yên tâm.
“Không sao đâu. Tớ sẽ cố giữ chân cậu ấy ở đây. Cậu tranh thủ dọn đi.”
“Tớ đang ốm đây, thằng này!”
“Thế cậu muốn người ta thấy nhà cậu bừa bộn thế hả? Với lại tớ cũng chẳng có phương án nào tốt hơn phương án này đâu.”
Tần Sinh im lặng.
Một lúc sau, cậu nghiến răng.
“...Đợi đấy.”
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Ở trong phòng, Tần Sinh nhìn căn phòng bừa bộn của mình.
Rồi nhìn bản thân đang sốt.
Rồi lại nhìn căn phòng.
“...”
“Không còn lựa chọn nào khác.”
Tần Sinh chỉ đành lồm cồm bò dậy, bắt đầu dọn sơ qua căn phòng trọ.
Ở bên ngoài, Lâm Nguyệt và Uyên Uyên bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Sao mà lâu vậy?”
Lâm Nguyệt khoanh tay.
“Bọn tớ chờ từ nãy đến giờ đấy. Định bắt tụi này chờ đến bao giờ?”
“Hay là định đuổi khéo tụi này đi vậy? Cái thằng Tần Sinh này!”
Trạch Vũ lập tức chữa cháy.
“Tần Sinh cậu ấy đang ốm mà. Thông cảm đi, người ta cũng đâu có khỏe.”
“Hừ.”
Lâm Nguyệt khoanh tay, miễn cưỡng chấp nhận.
Uyên Uyên không tham gia vào cuộc đối thoại.
Ban đầu cô còn rất mong chờ chuyến đi này.
Nhưng càng chờ lâu, trong lòng cô lại càng trở nên trống rỗng.
“Chẳng lẽ...”
“Tần Sinh vẫn còn khó chịu vì chuyện hôm qua?”
“Hay là...”
“Cậu ấy ghét mình?”
Uyên Uyên cúi đầu.
Càng nghĩ, cô càng tự dằn vặt bản thân.
“Nếu cậu ấy thực sự không muốn gặp mình thì sao?”
Đúng lúc Uyên Uyên đang chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của chính mình—
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Tần Sinh đứng ở cửa.
Trên trán cậu còn dán một miếng băng hạ sốt.
Thấy cuối cùng Tần Sinh cũng ra mở cửa, Uyên Uyên lập tức thả lỏng.
Hóa ra cậu ấy chỉ đang ốm.
Cô vừa tự tra tấn não bộ mình bằng vô số khả năng, cuối cùng đáp án lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
“Mình đúng là nghĩ nhiều quá rồi...”
Đúng lúc này, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng trong mắt đối phương, cả hai đều đã nhìn thấy hình bóng của mình.
“A! Cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi!”
Lâm Nguyệt lập tức hét lớn.
“Làm tớ chờ nãy giờ đấy, Tần Sinh!”
Trạch Vũ cũng nhanh chóng phụ họa, phối hợp diễn cùng Tần Sinh.
“Tần Sinh không khỏe làm bọn tớ lo quá!”
Tần Sinh nhìn hai người.
“Hai người diễn lộ liễu quá rồi đấy...”
Nhưng cậu vẫn phải phối hợp.
“Thế mọi người vào nhà tớ chơi tí đã... À nhầm, phòng trọ.”
Tần Sinh nhìn căn phòng phía sau mình.
“Nơi này hơi nhỏ, mọi người thông cảm.”
“Ôi dào, ai thèm quan tâm mấy cái này chứ.”
Lâm Nguyệt nói xong liền ung dung bước vào.
“Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng sẽ tự nhiên như ở nhà thôi.”
“...”
Tần Sinh nhìn Lâm Nguyệt bước vào mà khóe miệng giật giật.
“Cậu tự nhiên quá rồi đấy...”
Trạch Vũ cũng đi theo.
Tần Sinh vừa định bước vào thì—
“Khoan.”
Cậu khựng lại.
Hai ngón tay của Uyên Uyên đang nắm lấy một góc áo của cậu.
Tần Sinh hơi bất ngờ.
“Sao vậy, Uyên Uyên? Sao nhìn mặt cậu lạ vậy?”
“Tớ... tớ muốn trả cái áo hôm qua.”
Uyên Uyên cúi đầu.
“Tớ lỡ lấy của cậu. Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua.”
“À, chuyện hôm qua hả?”
Tần Sinh cười.
“Tớ không để bụng đâu. Bạn bè với nhau mà.”
Uyên Uyên im lặng vài giây.
“Mà...”
“Hửm?”
“Cậu giặt kỹ áo chưa?”
“Hả?”
“Càng kỹ càng tốt.”
“...”
Tần Sinh nhìn cô.
Uyên Uyên lập tức quay mặt đi.
“À không có gì. Cậu nghe nhầm rồi.”
“...”
“Hehehe.”
Nụ cười của Uyên Uyên lúc này trông cực kỳ khả nghi.
Tần Sinh bắt đầu có cảm giác không ổn.
Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Uyên Uyên đã nhỏ giọng hỏi:
“Tần... Tần Sinh này...”
“Sao?”
“Cậu có ghét tớ không?”
Giọng Uyên Uyên càng lúc càng nhỏ.
Đến chữ cuối cùng thì gần như không thể nghe thấy.
Tần Sinh bất lực thở dài.
“Uyên Uyên à... Cậu có thể nói lớn hơn chút được không? Tớ không nghe thấy gì cả nè.”
Uyên Uyên hít sâu.
“Cậu có ghét tớ không?”
Lần này Tần Sinh đã nghe rõ.
Nhưng khi quan sát kỹ, cậu phát hiện vành tai Uyên Uyên lúc này đã đỏ lên.
Đỏ đến mức trông như sắp bốc khói.
Tần Sinh nhìn cảnh đó.
Một ý tưởng tinh nghịch lập tức xuất hiện trong đầu.
“Nói nhỏ vậy ai mà nghe được?”
“Cậu... Tớ nói rõ vậy rồi mà!”
“Rõ đến mức đứng sát thế này tớ còn không nghe.”
Tần Sinh cố nhịn cười.
“Hay là lần này cậu nói thật to lên đi?”
Vành tai Uyên Uyên lập tức đỏ hơn.
Tần Sinh nhìn thấy vậy thì vô cùng hài lòng.
“Thành công.”
Đáng tiếc...
Niềm vui ấy chỉ tồn tại được đúng vài giây.
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào đầu.
“Ui da!”
Tần Sinh ôm đầu.
“Tớ đang bệnh mà cậu còn đấm vào đầu thế này! Lỡ hỏng não thì sao?!”
Uyên Uyên bình tĩnh đáp:
“Cậu vốn não hỏng rồi thì cho nó hỏng tiếp cũng chẳng sao đâu.”
“Ơ kìa, Uyên Uyên!”
Tần Sinh ôm đầu đầy oan ức.
Khi hai người vẫn đang trêu chọc nhau thì từ bên trong phòng trọ vọng ra tiếng của Lâm Nguyệt:
“Ê!”
Cả hai cùng quay lại.
“Muốn phát cơm chó thì vào phòng trọ rồi phát chứ!”
Lâm Nguyệt thò đầu ra ngoài.
“Ở ngoài không thấy tần suất phát cơm chó hơi nhiều rồi à, Uyên Uyên?”
“LÂM NGUYỆT!”
Uyên Uyên đỏ mặt hét lên.
Tần Sinh đứng bên cạnh cũng im lặng.
“...Cơm chó?”
“Mình vừa làm gì?”
Cậu suy nghĩ vài giây.
Rồi quyết định không nghĩ nữa.
Thế là cuối cùng, cả hai cũng bước vào phòng trọ của Tần Sinh.
Uyên Uyên khá bất ngờ.
Vừa bước vào, cô đã nhận ra căn phòng khá sạch sẽ.
Không những không bừa bộn...
Mà còn sạch đến mức có chút đáng ngờ.
Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng bình thường nơi này vốn chẳng hề như vậy.
Để có được căn phòng sạch sẽ này, Tần Sinh vừa rồi đã phải dùng toàn bộ sức lực của một người bệnh để dọn dẹp trong thời gian ngắn.
Và cái giá phải trả chính là—
Tần Sinh vừa bước vào đã mệt mỏi ngã gục xuống ghế.
Trạch Vũ và Lâm Nguyệt thì liếc nhìn xung quanh, bắt đầu tìm xem có thứ gì thú vị không.
Còn Uyên Uyên...
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ghế.
Trên đó có một quyển manga.
Uyên Uyên bước lại gần.
Cô cúi xuống nhìn.
Một quyển manga.
Đã vậy...
Còn là manga ngôn tình.
Mà nhìn cái bìa thôi cũng đủ biết đây không phải loại ngôn tình bình thường.
Mùi cẩu huyết gần như đã bốc ra ngoài.
Uyên Uyên chậm rãi cầm quyển manga lên.
Tần Sinh lúc này vẫn đang mệt mỏi ngồi trên ghế, hoàn toàn không biết tai họa đang tiến đến gần mình.
Uyên Uyên nhìn quyển manga trên tay.
Sau đó...
Cô từ từ quay đầu sang nhìn Tần Sinh.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Chà... Tần Sinh...”