🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Quẻ bói

~9 phút đọc · 1714 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giọng nói quen quen bất chợt vang lên khiến động tác của tôi khựng lại. Tôi lập tức ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt mà mình đã từng thấy đi cùng Kỳ hôm nọ.

Sự bối rối ban đầu dần nhường chỗ cho chút ngạc nhiên. Sau vài câu trò chuyện, tôi mới biết chị tên Tâm, cũng từng là học sinh của ngôi trường này. Nhân dịp này, trường rất hoan nghênh cựu học sinh quay lại tham gia nên chị Tâm cũng đăng ký một gian hàng nhỏ, bày biện đủ thứ đồ dùng phục vụ việc xem tarot.

- Hay là chị xem cho em một quẻ nhé?

Tôi ngẩn người nhìn chị mất vài giây. Bản thân tôi không có thành kiến gì với chuyện xem bói, chỉ là tâm trí tôi lúc này vẫn còn rối bời bởi những chuyện vừa xảy ra. Tôi thậm chí còn chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì, chứ đừng nói đến chuyện ngồi xuống nghe người khác luận giải về những điều chưa biết.

- À... em, chắc là để lần sau chị ạ...

Tôi ngập ngừng từ chối, cố nở một nụ cười ái ngại. Thế nhưng chị Tâm dường như chẳng để tâm, chỉ bật cười rồi nhanh chóng tiếp lời:

- Coi như cảm ơn vì nãy giờ giúp chị đi. Miễn phí cho em lần này đó nha!

Lời từ chối đã đến đầu môi, nhưng nhìn vẻ nhiệt tình của chị, tôi lại chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Cuối cùng, dưới sự mời mọc không có đường lui ấy, tôi đành kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Chị Tâm thu dọn những món đồ còn sót lại trên bàn, sau đó lấy bộ bài tarot ra. Tiếng những lá bài cọ vào nhau khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Chị xáo bài thành thục, rồi đặt bộ bài xuống, chia thành ba tụ bài ngay ngắn trước mặt tôi.

- Giờ hãy chọn một tụ mà em cảm thấy thu hút nhất đi.

Tôi nhìn ba tụ bài được xếp ngay ngắn trước mặt, chần chừ một lúc rồi mới đưa tay về phía tụ ngoài cùng bên trái.

Chị Tâm nhẹ nhàng kéo tụ bài về phía mình, bắt đầu lật từng lá một. Ban đầu, vẻ mặt chị vẫn thản nhiên, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên những hình vẽ vừa hiện ra, hàng chân mày chị bỗng khẽ nhíu lại. Chị im lặng thêm vài giây, như thể đang cố xâu chuỗi những điều mình nhìn thấy, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Đường tình duyên của em có vẻ hơi phức tạp nhỉ.

Chị Tâm không giải thích ngay mà chỉ cúi xuống nhìn những lá bài, đầu ngón tay khẽ chạm lên mép một lá trong số đó. Sau một thoáng ngập ngừng, chị nhắm mắt, dường như muốn tập trung hơn vào điều mình đang cảm nhận.

Không hiểu sao, tôi cũng vô thức ngồi thẳng lưng. Sự tò mò ban đầu dần lấn át những suy nghĩ còn dang dở trong đầu. Tôi nhìn chị, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Người này có vẻ rất quan tâm đến em. Nhưng tâm lý lại cực kỳ khó đoán. Có lúc thì khiến người ta sợ, lúc lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo... Nhưng đôi khi vẫn có thể rất dịu dàng.

Tôi im lặng nhìn những lá bài nằm rải rác trên bàn. Thực sự vẫn còn quá ít thông tin để đoán được người đó là ai. Tôi đưa mắt nhìn chị.

- Nếu vậy... thì vấn đề nằm ở đâu ạ?

Chị Tâm không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ bật cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa lại như đang giấu đi điều gì đó.

- Chị nghĩ, sau này em sẽ còn gặp không ít chuyện đâu.

Nghe đến đó, tôi bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Thế nhưng chị Tâm nhanh chóng chống cằm, giọng điệu lại trở về vẻ nhẹ nhàng ban đầu.

- Nhưng cũng đừng lo lắng quá. Đôi khi, có những chuyện xảy đến không phải để khiến người ta gục ngã, mà là để họ học cách mạnh mẽ hơn. Vậy nên cứ bình thản mà bước tiếp đi. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Tôi im lặng, trong đầu bất giác vang lên những lời Kỳ đã nói với tôi ngày hôm qua. Nghĩ đến đó, tôi chẳng tài nào nở nổi một nụ cười gượng gạo. Những lời chị Tâm vừa nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, khiến một nghi vấn dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn chị, do dự một thoáng rồi mới cất tiếng hỏi:

- Chị Tâm, em hỏi một chuyện không liên quan lắm, được... không ạ?

- Em cứ hỏi đi.

- Chị với Kỳ... là chị em hay bạn bè ạ?

Chị Tâm chớp mắt, dường như không ngờ tôi lại đột nhiên nhắc đến cái tên ấy. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt chị càng khiến tôi thêm bất an. Tôi mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều mình đang nghĩ.

- Em không biết giữa hai người có quan hệ như thế nào, nhưng em cảm thấy Kỳ không phải là một người đơn giản. Chị… tốt nhất đừng ở gần cô ta quá.

Nói đến câu cuối, giọng tôi vô thức hạ thấp xuống. Tôi biết lời cảnh báo này có phần đường đột, thậm chí có thể khiến chị Tâm hiểu lầm rằng tôi đang cố tình xen vào chuyện riêng của chị. Nhưng một khi đã nghĩ đến những điều mình biết về Kỳ, tôi lại không thể cứ thế im lặng.

Trái với vẻ lo lắng của tôi, chị Tâm dường như chẳng hề hoảng hốt. Chị chỉ nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi khóe môi chậm rãi cong lên. Nụ cười ấy không giống vẻ thân thiện ban nãy, mà mang theo chút gì đó khó dò.

Chị Tâm nghiêng đầu, thong thả nói, như thể chỉ đang xác nhận một chuyện vốn đã nằm trong dự đoán của mình:

- Em sợ Kỳ sẽ làm hại chị à? Vì chị có thể liên quan đến năng lực gì đó sao?

Đồng tử tôi khẽ co lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời định nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Tôi nhìn chị Tâm, cố tìm kiếm một chút dấu hiệu cho thấy mình đã hiểu lầm, nhưng nụ cười bí ẩn trên môi chị chẳng giúp tôi giải đáp được điều gì. Trái lại, nó chỉ khiến hàng loạt câu hỏi khác nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu.

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, khiến tôi giật bắn mình. Que kẹo đang ngậm bên miệng suýt rơi ra. Tôi vội quay ngoắt lại, mọi suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.

- Ra là cậu trốn ở đây à?

Người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là Nhật. Và đứng ngay bên cạnh cậu ta là chị Vân. Tôi ngẩn ra mất một nhịp. Sự xuất hiện đột ngột của hai người khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nhất là khi tôi vẫn chưa kịp hỏi hết những điều đang thắc mắc. Tôi vội thu lại vẻ bàng hoàng trên mặt, cố làm giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

- Hai người đang tìm em sao?

- Không, vô tình thấy nên qua xem đang chơi gì thôi. - Chị Vân vừa nói vừa chống một tay lên hông, hơi nghiêng người nhìn vào gian hàng.

Nhật đứng bên cạnh cũng tò mò ngó vào. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại trên bộ bài tarot sặc sỡ được xếp ngay ngắn trên bàn, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ thích thú.

- Không ngờ Đan cũng tin mấy cái trò bói toán thần bí này đấy nhé!

Tôi lập tức thấy chột dạ, hai má thoáng nóng lên. Thật ra, tôi đâu có tin tưởng hoàn toàn vào những lời bói toán ấy. Nhưng dù chỉ xem cho vui, tôi cũng không thể phủ nhận rằng những gì chị Tâm vừa nói quả thực rất cuốn hút, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác như chị đã nhìn thấu được điều gì đó trong lòng mình.

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Nhật đã quay sang phía bên kia bàn, hứng thú hỏi:

- Mà chị gái ơi, thường thì chị lấy bao nhiêu tiền cho một quẻ thế?

Tôi nghẹn lời, quay sang nhìn cậu bạn lớp phó học tập với vẻ khó tin. Vừa nãy còn bận trêu chọc tôi, vậy mà mới chớp mắt một cái, cậu ta đã chuyển chủ đề nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng.

Chị Tâm vốn vẫn ngồi thong thả phía sau chiếc bàn gỗ nhỏ. Thấy có khách tự tìm đến, chị lập tức nở nụ cười tươi tắn, nhiệt tình mời:

- Em trai muốn thử không? Chị giảm ngay năm mươi phần trăm nhé! Ưu đãi đặc biệt, chỉ dành riêng cho mình em thôi đấy!

- Ấy, được chị ưu ái thế này thì sao em nỡ từ chối chứ!

Nhật lập tức sáng mắt lên. Cậu chẳng buồn suy nghĩ thêm, nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, dáng vẻ háo hức chẳng khác nào vừa săn được món hời.

- Chị xem giúp em chừng nào có người yêu nha!

Tôi đứng bên cạnh, nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mới vài giây trước còn chê người ta mê tín, vài giây sau đã tự giác ngồi ngay ngắn chờ đến lượt mình. Cái tốc độ trở mặt này đúng là chẳng ai theo kịp!

Chị Vân đứng cạnh tôi cũng bất lực chẳng kém. Tôi và chị nhìn nhau, rồi gần như đồng thời thở dài, lắc đầu trước sự nhiệt tình khó đỡ ấy.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự