Vào đến phòng ngủ, Kế Duyên đặt quả trứng ở một nơi an toàn sau đó ra sân trước tiếp tục các bài thể dục rèn thân. Qua gần một tháng Kế Duyên cũng dần rèn luyện thân thể, thân thể ban đầu của Phương Chính quả thật vô cùng nát bét vừa vận động đôi chút đã thở dốc. Cơ thể cũng vô cùng gầy gò, có lẽ do tính cách tự ti Phương Chính trước kia trên bàn ăn chung ăn vô cùng ít, từ đó cơ thể của hắn không nhận đủ dinh dưỡng để phát triển lành mạnh. Kế Duyên đã cố gắng dùng mọi cách bồi bổ lại phần thiếu hụt, những tối ăn cùng cậu mợ hắn cũng không như Phương Chính chỉ ăn một ít ăn.
Hắn điều chỉnh lượng thức ăn chỉ ít hơn Phương Nguyên một chút, với tính cách của Phương Nguyên hiện tại hắn sẽ đứng ra che chở đệ đệ nhiều lần như vậy cậu mợ cũng không nói gì. Chỉ là đôi khi không ở cùng Phương Nguyên hắn sẽ nghe thấy những lời khó nghe của mợ từ phòng chính sảnh vọng ra.
Hắn cũng không quá để tâm hắn là Kế Duyên không phải Phương Chính. Vào những buổi tối khi mọi người đã ngủ hắn lại lén vào bếp trộm 1 2 quả trứng gà, cứ như vậy qua một đoạn thời gian hắn cũng đã bổ sung lại những thiếu hụt trước kia. Giờ đây khi để trần thân trên rèn luyện nhìn vào sẽ là một thân thể khoẻ mạnh của một thiếu niên 15 tuổi.
Sau khi rèn luyện thân thể xong, Kế Duyên mang theo suy tư dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau Kế Duyên ra khỏi nhà đến nhà của một thợ săn già trong sơn trại, người này lúc trước ở bên ngoài sơn trại nhưng do con trai gã có công cứu được một chi của tộc trưởng nên được đặc cách chuyển vào sơn trại. Tuy vẫn không khá giả hơn nhưng ít nhất là an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, không cần phải lo lắng bị dã thú tập kích khi đang ngủ.
Kế Duyên tìm đến hắn là muốn học cách sinh tồn trong hoang dã đồng thời cũng muốn tìm kiếm thêm thông tin về cách loài bản thân có thể cộng sinh. Kế Duyên cũng có kể cho hắn hình dáng của 2 quả trứng vừa mua hôm qua để xem hắn có biết được chút gì không.
Đáng tiếc là hắn cũng không biết nó là loại trứng nào, Kế Duyên cũng không trông mong hắn có thể cho mình câu trả lời. Không dò hỏi được gì Kế Duyên cũng không ở lại quá lâu dù sao hắn lúc này vẫn là cái vướng víu trong mắt cậu mợ không thể suốt ngày la cà bên ngoài.
Bữa cơm tối cũng không có gì quá mới mẻ, Kế Duyên cũng xác định được ngày mai là đại điển khai khiếu. Nói thật hắn khá thích Phương Nguyên ở thời điểm hiện tại không phải vì hắn thường xuyên đứng ra bảo vệ Phương Chính, mà hắn của lúc này vẫn là một thiếu niên mang trong mình hy vọng với thế giới.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến Phương Nguyên sẽ phải trùng sinh về từ 500 năm đây là các tôn giả và thiên ý bày bố ra. Kế Duyên cũng không xác định được việc bản thân đến thế giới này với thân phận của Phương Chính có làm thay đổi quỷ đạo của số mệnh hay không.
Đêm nay Kế Duyên cũng không có ý định đi ngủ, mãi đến hơn nữa đêm hắn nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng bên cạnh. Nếu hắn đoán không sai lúc này thì Phương Nguyên của 500 năm đã trùng sinh trở về, Kế Duyên định sẽ làm theo cốt truyện sang phòng bên đóng cửa sổ.
Nhưng trước lúc đi hắn nhìn lại quả trứng được đặt trên bàn, suy nghĩ một lúc hắn cũng mang theo nó đi cùng. Đây là sự khác biệt trong cốt truyện không hề nhắc đến chuyện Phương Nguyên đã mua quả trứng cho cả hai. Đây là sự thay đổi mà Kế Duyên mang lại, hắn không biết điều này có ý nghĩa gì như hắn vẫn muốn mang theo nó.
Đi về phía phòng của Phương Nguyên, Kế Duyên đưa tay đẩy cửa bước vào Phương Nguyên đứng trước cửa sổ đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi từ hiên nhà. Nghe được tiếng động Phương Nguyên đưa mắt nhìn lại, đôi mắt của hắn đen tuyền khác hẳn trước đó nó như kéo dài vô tận về phía bóng tối.
Phương Nguyên đánh giá Kế Duyên, Kế Duyên cũng đánh giá hắn không khí chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Phương Nguyên chuyển mắt xuống quả trứng Kế Duyên đang ôm môi mắt của hắn có chút lay động tựa như đang muốn xác nhận lại điều gì. Kế Duyên lại trước tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Ca ca mai là đại điển khai khiếu sao ngươi vẫn chưa ngủ.
Vừa nói Kế Duyên vừa bước lại phía cửa sổ như muốn đóng lại. Đúng lúc này Phương Nguyên cũng đáp lại lời.
- Đệ đệ à, đây là trứng Cuồng Xà ta khuyên ngươi nên mau chóng vứt đi.
Phương Nguyên cũng không có giải thích quá nhiều chỉ đưa ra một yêu cầu như vậy. Kế Duyên cũng xác định lão ma đã trùng sinh nếu không cũng không thể chỉ nhìn một cái đã biết đây là trứng gì. Hắn cũng không dễ dàng buông tha như vậy lão ma vừa mới trùng sinh vẫn chưa có sự chuẩn bị có lẽ từ hắn sẽ biết thêm được ít kiến thức mới.
- Ca ca trứng này vừa mới mua hôm nay, ngươi nhanh như vậy đã tìm ra được đây là trứng của loài xà nào sao.
Phương Nguyên híp đôi mắt lại một chút tựa như đang đánh giá Kế Duyên hiện tại so với Phương Chính ở kiếp trước. Đồng thời hắn cũng làm ra đáp lời.
- Ta có đi hỏi một chút lão sư trong học đường, đây là trứng của Cuồng Xà một loài rắn hiếu chiến. Nó trời sinh thiếu trí tuệ chỉ biết tuân theo bản năng chiến đấu trong máu cho dù là người nuôi nấng từ nhỏ cũng không thể ước thúc bản năng của nó.
Lời của Phương Nguyên tựa như có chút ẩn ý khác nhưng Kế Duyên cũng không quá chú ý. Hắn vẫn còn muốn từ chổ Phương Nguyên vớt thêm chút kiến thức nhưng Phương Nguyên đã ra lệnh đuổi khách hắn cũng không thể làm gì hơn. Về đến phòng Kế Duyên đặt quả trứng ở nơi an toàn sau đó lên giường suy nghĩ chuyện vừa qua.
Phương Nguyên vừa mới trọng sinh về vẫn có thể giao tiếp chỉ không biết là sau này có còn dễ nói chuyện như vậy không. Trong cốt truyện cũng có thể nhìn ra Phương Nguyên vẫn là có cảm xúc chỉ là qua hơn 500 năm cảm xúc đã không còn có thể chi phối quyết định.
Kế Duyên thật ra cũng rất thích Phương Nguyên của 500 năm sau. Dĩ nhiên không phải thích sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, mà là sự kiên trì không chỉ ở cổ giới mà cả ở kiếp trước số người có thể cùng Phương Nguyên so sánh lòng Kiên Trì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Suy nghĩ mong lung một hồi cơn buồn ngủ cũng dần đánh úp về phía Kế Duyên.