Sau khi đưa Thời Vũ đi hoàn thành tất cả thủ tục để nhập học, Kỳ Hạo cũng gần như hết sức. nhưng việc cuối cùng là đi tham quan Học viện thì vẫn chưa.
"Ôi trời chẳng biết sao mấy đội khác lại có thể tuyển nhiều thực tập sinh đến vậy, tôi chỉ có mình cậu thôi mà đã mệt thế này."
"Chẳng phải anh chỉ đứng đợi thôi sao, có gì đâu mà mệt chứ?"
Thời Vũ quay sang bóc trần sự thật rằng anh ta chỉ có việc chờ đợi chứ mọi thứ đều là anh tự thực hiện. Nhưng đối với Kỳ Hạo thì khác việc đứng chờ và không làm gì đã là một sự bứt rứt đầy mệt mỏi.
"Cậu làm sao mà hiểu được chứ, thôi không nói nữa chúng ta đi tham quan lẹ rồi tôi còn về nữa.
Khi về tôi chắc chắn sẽ bắt Khải chở tôi."
Và thế là công việc cuối cùng cũng bắt đầu.
Học viện thợ săn hay có tên đầy đủ là Học viện Thợ săn Arvandor.
Càng đi sâu vào trong thì Thời Vũ mới phát hiện ra nơi đây thực sự là một công trình kiến trúc toàn vẹn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nếu bên ngoài là một khung cảnh hiện đại với các công nghệ khá tiên tiến thì bên trong lại mang đến cảm giác đầy cổ điển. Điều đó được thể hiện ngay cả ở ngoài sảnh tạo hồ sơ khi nãy, chỉ là vì anh không để ý mà thôi.
Các bức tường dọc hành lang đều được phủ lên lớp đá cẩm thạch với màu trắng sáng sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp.
Khu đầu tiên Hạo dẫn anh đến chính là Đại sảnh Huyền thoại - địa điểm biểu tượng của Học viện. Tại đây Thời Vũ được ngắm nhìn những bức tượng của các Thợ săn huyền thoại - những con người mạnh mẽ đã có công lớn trong công cuộc gây dựng, giữ gìn và phát triển nên Thành Phố Mặt Đất.
Những bức tranh miêu tả các trận chiến oai hùng và những tấm bia đá khắc ghi các câu chuyện của những người đã hy sinh đầy anh dũng cũng đều được trưng bày ở nơi này.
Vũ lại đi tiếp qua những phòng học rộng rãi, thư viện khổng lồ được hoà quyện hoàn toàn cùng thiên nhiên, chứa đựng hàng ngàn cuốn sách, và cả những sân tập rèn luyện đa dạng.
Mọi ngóc ngách của Học viện đều toát lên vẻ uy nghiêm, tri thức và mạnh mẽ. Thời Vũ hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh lung linh của nó, như một thế giới mới đang mở ra trước mắt mình.
Những điểm đến tiếp theo anh ghé qua đều là những nơi được cho là đẹp nhất học viện. Từ những khu vườn nghiên cứu thực vật sinh trưởng với những cây cổ thụ xanh mát mọc cao mấy chục mét và hồ nước trong vắt. Đến khu vực đài phun nước lớn với những bức phù điêu sống động.
Mỗi nơi Vũ đi qua đều mang đến cho anh một cảm giác ngưỡng mộ và khơi dậy sự mới mẻ trong anh.
Cuối cùng, anh được Hạo dẫn đến một khu vực phía sau tòa nhà Học Viện chính. Nơi đó, anh phát hiện ra một khu vườn hoa hồng rộng lớn và tuyệt đẹp. Hàng ngàn bông hoa hồng thuộc đủ loại màu sắc đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng chiều tà. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng lan tỏa khắp không gian, quyến rũ đến lạ kỳ.
Đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với sự nghiêm nghị của Học viện, một vẻ đẹp mềm mại nhưng đầy sức sống. Thời Vũ đứng đó, hít thật sâu hương hoa và cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu đi ít nhiều.
Kết thúc chuyến đi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Kỳ Hạo ngáp ngắn ngáp dài vì một ngày hoạt động hết công hết sức nên giờ đây anh ta chỉ muốn ngã lưng xuống nệm và ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng mai thôi.
"Chắc tham quan như vậy là đủ rồi ha. Kể cả cậu có cảm thấy không đủ thì tôi cũng không đi nổi nữa nếu muốn đi thì cậu đi một mình đi." - anh ta lại ngáp một cái rõ dài rồi nói tiếp.
"Giờ tôi sẽ dẫn cậu về ký túc xá, yên tâm là đồ đạc đều được vận chuyển xong hết rồi nên chỉ việc lên và ngủ thôi."
Nói rồi Kỳ Hạo cũng bước từng bước chân lười biếng để dẫn Thời Vũ đến ký túc xá.
Ký túc xá của học viên nằm ở hai bên của khu vực học viện và mỗi đội sẽ là một toà khác nhau. Căn phòng của Vũ không hiểu sao lại nằm ở tầng cao nhất, tuy vậy nhưng nó khá rộng rãi với đầy đủ tiện nghi cực kì hữu ích.
Giường ngủ thông minh hỗ trợ chức năng xoa bóp, bàn làm việc với hệ thống máy tính tích hợp sẵn dữ liệu về quái vật, và đặc biệt là một cửa sổ lớn giống với phòng của anh ở nhà chung. Kèm theo đó là tất cả các đồ đạc của anh được chuyển đến nhanh chóng như những gì Kỳ Hạo nói.
Vũ đặt mình ngồi phịch xuống giường, anh cảm nhận được sự im lặng bao trùm khi chỉ còn mình anh ở lại đây thôi, nó rất khác với lúc anh ở với Thanh hay là ở Nhà chung như trước.
Vì không có việc gì thật sự cần giải quyết nên Thời Vũ đành kích hoạt hệ thống lên để xem có gì thay đổi không.
[Hệ thống kết nối thành công
Người sử dụng: Trịnh Thời Vũ
Cấp độ: F (thực tập sinh Đội thợ săn số 8)
Dị năng: Cường hoá vật thể (chưa xác định)
Chỉ số cơ bản:
Sức mạnh: 20
Tốc độ: 15
Sức bền: 21
Phòng thủ: 23
Điểm tiềm năng khả dụng: 20
Năng lượng: 45/60
Kho lưu trữ: trống]
TRẠNG THÁI: đã nhập học Học viện Thợ săn Arvandor
Hệ thống nhiệm vụ được giao: trống]
Hầu hết các chỉ số của Thời Vũ đều đã được tăng lên, có vẻ thử thách hôm trước của Khải dù có hơi quá sức nhưng nó cũng đã giúp anh rèn luyện luôn thể chất của mình.
Nhưng điều làm anh khó hiểu đó là dù không hấp thụ tinh thạch thì điểm tiềm năng khả dụng của anh vẫn tồn tại.
"Chẳng lẽ là vì mình đã dùng dị năng lên viên Tinh thạch lục hôm trước... nhưng mà mình đâu có hấp thụ nó."
Đúng lúc Thời Vũ đang chống cằm vắt óc suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ, ngay sau đó là một giọng nói trẻ con khá quen thuộc cất lên.
"Anh Vũ, anh Hạo bảo em mang bữa tối đến cho anh."
Nghe thấy giọng nói của Minh Huy, Thời Vũ mới tắt hệ thống và đi đến mở cửa để cho cậu bé vào trong.
"Anh Kỳ Hạo bảo tối nay anh nên ngủ sớm, vì ngày mai anh sẽ phải học nhiều thứ lắm đấy ạ, những bài giảng hôm bữa của anh Hạo chỉ là cơ bản thôi nên anh cứ chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé."
Vũ nhận lấy cơm, mỉm cười đầy trìu mến với cậu nhóc.
"Cảm ơn em, mà em chẳng lẽ cũng học ở đây sao?"
"Dạ đúng rồi ạ, em mới vào năm ngoái thôi nhưng vì chưa đủ tuổi nên em chỉ có thể tạm thời học ở khu đặc biệt thôi ạ."
Ngay sau đó Thời Vũ không hỏi thêm gì nữa khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng khó tả đối với cậu nhóc. Minh Huy phải dùng hết can đảm mới có thể thốt ra thêm được câu chủ động đầu tiên với người anh trai mới quen này.
"Mà nè anh Vũ... em... em có thể ở đây ăn với anh được không?" - Minh Huy cầm hộp cơm còn lại trên tay rụt rè hỏi.
"Được chứ." - anh đi lại bàn rồi vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
"Lại đây ăn với anh."
Như vớ được vàng cậu bé nhanh chóng chạy lại leo tọt lên ghế rồi cùng ngồi ăn với Thời Vũ.
Sự ân cần và dễ gần của Thời Vũ khiến Minh Huy dần cảm thấy thoải mái hơn. Cậu vốn rất khó bắt chuyện với người lạ, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, những câu trả lời ngắn ngủi của Vũ lại khiến cậu muốn tiếp tục nói chuyện thêm một chút.
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng mà cả Huy và Vũ đều mong muốn. Minh Huy cật lực nhai miếng thịt sườn nướng hơi dai trong miệng, hai má phồng lên như một con sóc nhỏ giấu hạt dẻ.
Thời Vũ thấy vậy liền gắp cho cậu bé phần thịt chiên và lấy sườn sang hộp của mình.
"Đừng ăn đồ dai quá, kẻo lại hư răng đấy."
Minh Huy lại lần nữa đỏ mặt thẹn thùng vì bị nói trúng điều xấu hổ này nhưng cậu bé cũng nghe lời mà ăn miếng thịt Vũ đưa.
Thời Vũ nhìn Huy, anh muốn hỏi thử cậu bé có biết gì về việc tăng điểm tiềm năng mà không cần hấp thụ tinh thạch hay không. Nhưng rồi anh lại thôi vì chưa chắc cậu bé đã biết, hơn hết Thời Vũ cũng không muốn cắt ngang dòng cảm xúc dạt dào Huy đang cảm nhận.
Bữa tối kết thúc trong sự thoải mái và vui vẻ của cả hai người. Minh Huy dọn dẹp hộp cơm rồi ngoan ngoãn chào tạm biệt Vũ để về phòng mình.
Cánh cửa đóng lại, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng. Vũ vươn vai để đỡ mỏi sau khi ngồi lâu và đi vào phòng tắm để gột rửa sự mệt mỏi của một ngày dài. Nước ấm làm giãn các cơ bắp còn đang vướng bận sự mệt mỏi của ngày dài, cuốn trôi đi thêm phần lớn cơn đau nhức từ hôm trước.
Trở ra với bộ đồ ngủ thoải mái, Vũ tiếp tục ngồi vào bàn để tra cứu thử xem có ai đã từng sử dụng dị năng của mình tác động lên tinh thạch hay chưa.
Và kết quả anh nhận lại hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
*"Thảo nào lúc tập luyện, hai người họ cứ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên chẳng lẽ mình lại là người đầu tiên?"
"Nhưng khả năng cường hoá của mình lại có liên quan gì đến việc hấp thụ tinh thạch đâu chứ."
*
Anh ngồi ở đó một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể có câu trả lời thích đáng cho mình. Nhưng Thời Vũ vẫn đặt ra giả thuyết, có khi nào dị năng của anh còn nhiều khả năng hơn chỉ là cường hoá một vật. Và dòng chữ "Chưa xác định" trước đó hiện trong hồ sơ là vì năng lực này không thể đo lường được.
Vì trời đã trở khuya nên Thời Vũ buộc phải mang theo sự hoài nghi đó để lên giường và ngủ một giấc, chuẩn bị tốt cho ngày mai.
[Điểm tiềm năng khả dụng +10]
Hoàng Khải nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đã xuất hiện ngày hôm qua mà nheo mắt, hiện tại hắn đang làm báo cáo, không tập luyện, lại càng không hấp thụ tinh thạch.
Lần gần nhất Khải tiếp xúc với tinh thạch chính là lúc Thời Vũ dùng dị năng của anh lên nó.
Máy tính của Khải được mở sang màn hình thư điện tử, sau một vài thao tác nhất định những dòng tin nhắn đã được viết ra. Đính kèm là hai hình ảnh chụp lại dòng thông báo từ hệ thống của hắn và Kỳ Hạo - thứ mà Hạo đã gửi cách đó một ngày trước. Cuối cùng chính là đoạn ghi hình được quay lại từ camera phòng tập.
Khi hoàn tất hết mọi thứ Hoàng Khải liền bấm nút, gửi nó đến địa chỉ mang tên Viện nghiên cứu không gian.
Ngồi trước màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn Khải thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
"Hy vọng là cậu sẽ không phá nát mọi thứ của tôi như người trước kia."