🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cầu Quỷ

Ch.4: Chương 4: Quỷ Thụ

~22 phút đọc · 4349 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bạch Tâm ngồi trong góc quán, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình điện thoại. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim đồng hồ trên tường đã chỉ gần bảy giờ, nhưng trong quán vẫn chỉ có vài vị khách ngồi rải rác. Bên ngoài, con hẻm nhỏ dần sáng lên dưới ánh nắng ban mai. Thành phố sau một đêm yên tĩnh bắt đầu khôi phục vẻ náo nhiệt vốn có, tiếng xe cộ từ ngoài đường lớn vọng vào, hòa cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của những người trong quán.

Bạch Tâm đặt điện thoại xuống bàn, nâng cốc nước chanh lên uống một ngụm. Trong lúc chờ đợi, cậu vẫn luôn giữ quỷ nhãn ở trạng thái bình thường. Sau chuyện xảy ra với Hoàng Bảo Phong, cậu đã hiểu rõ một điều, năng lực của đôi mắt này tuy mạnh nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng trước mặt những ngự quỷ nhân khác. Nếu vô tình nhìn thấy quỷ dị mà người khác đang khống chế, cậu rất có thể sẽ phát động năng lực áp chế mà bản thân còn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Đúng lúc này, tiếng chuông gió trước cửa quán vang lên.

Một cô gái mặc áo khoác màu xám bước vào. Cô khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, khuôn mặt thanh tú nhưng thần sắc khá lạnh nhạt. Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua toàn bộ quán, giống như đang tìm kiếm ai đó. Sau vài giây, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Tâm.

Cô đi thẳng tới.

"Nhóm nhiệm vụ Bệnh Viện Số 3?"

Bạch Tâm ngẩng đầu, khẽ gật.

"Đúng."

Cô gái kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt một chiếc túi nhỏ lên bàn.

"Lý Tư Kỳ."

Bạch Tâm nhìn cô một lát rồi nói: "Bạch Tâm."

Lý Tư Kỳ không hỏi thêm. Sau khi xác nhận thân phận, cô lấy điện thoại ra mở ứng dụng Quỷ Nhân, kiểm tra danh sách thành viên. Khi nhìn thấy tên Bạch Tâm xuất hiện trong đội, ánh mắt cô hơi dừng lại.

"Quỷ Nhân?"

"Ừ."

"Vừa trở thành?"

Bạch Tâm im lặng một thoáng rồi đáp: "Có thể xem là vậy."

Lý Tư Kỳ không nói gì nữa. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ đánh giá, nhưng rất nhanh đã thu lại. Một người vừa trở thành Quỷ Nhân lại tham gia nhiệm vụ điều tra linh dị, nếu không phải quá tự tin thì chính là chưa hiểu rõ mức độ nguy hiểm của thế giới bên ngoài thành.

Chưa đầy vài phút sau, cửa quán lại bị đẩy ra.

Một người đàn ông cao lớn bước vào. Hắn mặc áo đen đơn giản, trên vai đeo một chiếc ba lô khá lớn. So với Lý Tư Kỳ, người này không có vẻ lạnh lùng mà ngược lại mang theo một loại khí chất thô kệch, ánh mắt sắc bén như thể đã quen với việc đối mặt nguy hiểm.

Hắn vừa bước vào đã nhìn quanh một vòng.

"Nhóm Bệnh Viện Số 3?"

Lý Tư Kỳ giơ tay.

"Ở đây."

Người đàn ông lập tức đi tới. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đặt ba lô bên cạnh rồi nhìn hai người.

"Dương Hiếu."

"Bạch Tâm."

"Lý Tư Kỳ."

Ba người lần lượt giới thiệu.

Dương Hiếu nhìn Bạch Tâm lâu hơn một chút.

"Người mới?"

Bạch Tâm gật đầu.

"Đúng."

Dương Hiếu nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn mở điện thoại kiểm tra thông tin nhiệm vụ, sau đó nhìn thời gian.

"Còn một người."

"Ừ." Lý Tư Kỳ đáp. "Sơ Hạ Vy."

Dương Hiếu dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Hy vọng cô ấy không đến muộn. Nhiệm vụ này tuy được đánh giá chỉ ở cấp Quỷ Nhân, nhưng bệnh viện bỏ hoang không phải nơi có thể tùy tiện bước vào. Nếu thiếu người, tốt nhất nên hủy."

Bạch Tâm nghe vậy thì hơi ngẩng đầu.

"Nguy hiểm đến mức đó sao?"

Dương Hiếu nhìn cậu.

"Ngươi chưa từng làm nhiệm vụ linh dị?"

"Chưa." Bạch Tâm hồn nhiên đáp lại.

Dương Hiếu nhìn cậu thêm vài giây rồi mới nghiêm túc nói: "Vậy thì nhớ kỹ một điều. Cấp độ trên ứng dụng chỉ là đánh giá ban đầu. Trước khi xác nhận được cấp độ thật sự của một quỷ dị, bất cứ nhiệm vụ nào cũng có khả năng xảy ra biến cố. Trước đây từng có tiền lệ, nhiệm vụ được đánh giá là Quỷ Nhân, nhưng khi đội ngũ thật sự đối mặt với quỷ dị bên trong thì cấp độ của nó đã đạt tới Quỷ Chủ."

Lý Tư Kỳ gật đầu, tiếp lời: "Đặc biệt là những địa điểm có quy luật cố định. Bệnh Viện Số 3 đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng bên trong thỉnh thoảng vẫn xuất hiện dấu vết của người sống. Một số đội trước đây từng tiến vào điều tra đều không thu được thông tin hoàn chỉnh. Có người mất tích, có người may mắn chạy thoát, nhưng không ai biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì."

Bạch Tâm im lặng lắng nghe. Cậu không quá quan tâm đến phần thưởng của nhiệm vụ, cũng chẳng mấy để tâm đến mức độ nguy hiểm được ghi trên ứng dụng. Điều cậu cần là một cơ hội thật sự để kiểm nghiệm năng lực của bản thân. Dù sao, bên cạnh cậu vẫn còn một vệ sĩ chưa từng lộ diện. Theo phán đoán của Bạch Tâm, người đó ít nhất cũng phải đạt cảnh giới Quỷ Sứ, thậm chí có khả năng đã đạt tới Quỷ Tướng. Có một người như vậy âm thầm bảo vệ, trong lòng Bạch Tâm ít nhiều vẫn có vài phần tự tin.

Từ sau khi thức tỉnh quỷ nhãn, cậu vẫn chưa có một lần nào trực tiếp đối mặt với quỷ dị, những gì cậu biết về năng lực của mình hiện tại chỉ dừng lại ở khả năng nhìn thấy quỷ khí, nhìn thấy những thứ người bình thường không thể nhìn thấy, cùng với năng lực áp chế quỷ dị mà chính cậu cũng chưa thể hoàn toàn khống chế.

Nhiệm vụ lần này có lẽ là cơ hội thích hợp nhất để thử nghiệm sức mạnh ấy.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ ngoài con hẻm truyền vào.

Không nhanh, cũng không chậm, một cô gái mặc váy dài màu trắng bước qua cửa quán, mái tóc đen xõa xuống vai, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo nhưng không có quá nhiều cảm xúc, frên người cô không mang theo bất kỳ hành lý nào, chỉ cầm một chiếc ô màu đen đã được gấp lại.

Cô nhìn quanh quán, sau đó đi thẳng tới bàn của ba người.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Lý Tư Kỳ nhìn đồng hồ rồi nói với giọng khách sáo: "Vừa đúng bảy giờ."

Cô gái kéo ghế ngồi xuống nói tên mình: "Sơ Hạ Vy."

Dương Hiếu nhìn cô rồi gật đầu.

"Đủ người rồi."

Sơ Hạ Vy mở điện thoại, kiểm tra nhiệm vụ một lần nữa. Khi nhìn thấy tên Bạch Tâm, cô hơi dừng lại hỏi: "Người mới?"

Bạch Tâm gật đầu.

"Ừ."

Bạch Tâm âm thầm quan sát ba người. Cậu không khỏi có chút khó hiểu, đám người này rốt cuộc có khả năng nhìn người bằng cách nào, mới gặp lần đầu đã có thể nhận ra cậu là người mới, chẳng lẽ trên người cậu có thứ gì đó đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra?

Sơ Hạ Vy không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn ba người trước mặt.

"Trước khi xuất phát, tôi muốn nói rõ một chuyện, nhiệm vụ của chúng ta không phải tiêu diệt quỷ dị, mà là xác nhận cấp độ của Bệnh Viện Số 3, bếu tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, tôi sẽ không do dự mà lập tức rút lui."

Dương Hiếu gật đầu nói: "Đồng ý, tất nhiên mọi người vẫn ưu tiên bảo vệ bản thân."

Lý Tư Kỳ cũng không phản đối.

Bạch Tâm đặt cốc nước xuống bàn đáp lại: "Được."

Bốn người nhanh chóng thống nhất kế hoạch sơ bộ. Lý Tư Kỳ phụ trách quan sát tình huống và hỗ trợ áp chế, Dương Hiếu chịu trách nhiệm bảo vệ phía trước, Sơ Hạ Vy phụ trách dò xét và xác nhận cấp độ nguy hiểm, còn Bạch Tâm đi cùng đội, trước mắt chủ yếu phối hợp hành động.

Bên ngoài quán, ánh mặt trời đã hoàn toàn xuất hiện. Ánh sáng xuyên qua con hẻm nhỏ, chiếu xuống mặt đường còn vương hơi nước của buổi sớm. Bốn người lần lượt đứng dậy, thanh toán rồi rời khỏi quán.

Một chiếc xe quân dụng đã đậu ngoài ngõ từ lâu. Thân xe phủ một lớp sơn tối màu, không có quá nhiều dấu hiệu đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra đây không phải phương tiện mà người bình thường có thể tùy ý sử dụng.

Dương Hiếu ngồi vào ghế lái. Bạch Tâm ngồi ở ghế phụ, còn Lý Tư Kỳ và Sơ Hạ Vy ngồi ở hàng ghế phía sau.

Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, Dương Hiếu khởi động xe, động cơ lập tức vang lên, phá tan sự yên tĩnh của con hẻm.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện trên đường chính. Thành phố vào buổi sáng dần trở nên đông đúc, người đi đường, xe cộ và những tòa kiến trúc cao tầng liên tục lướt qua ngoài cửa kính. Thế nhưng càng đi về phía cổng thành, số người xuất hiện trên đường càng ít.

Một lúc sau, chiếc xe tiến đến khu vực kiểm soát.

Trước cổng thành dựng một trạm kiểm soát kiên cố. Những người phụ trách kiểm tra nhanh chóng tiến tới xác nhận thân phận của bốn người. Dương Hiếu xuất trình giấy tờ, sau khi xác nhận nhiệm vụ và thân phận của cả đội, chiếc xe được cho phép đi qua.

Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, một luồng khí lạnh từ bên ngoài lập tức tràn vào.

Chiếc xe quân dụng lao ra khỏi thành, để lại phía sau bức tường cao lớn đang dần thu nhỏ trong tầm mắt.

Bên ngoài thành là một thế giới hoàn toàn khác, những cánh rừng rộng lớn trải dài đến tận đường chân trời. Cây cối mọc um tùm, từng thân cây cao lớn vươn lên giữa nền trời, che khuất phần lớn ánh sáng. Con đường nhựa cũ chạy xuyên qua rừng, được thành phố định kỳ tu sửa và dọn dẹp để phục vụ các đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ.

Dương Hiếu điều khiển xe với tốc độ khá nhanh.

Trong bốn góc của xe có treo ba lá bùa màu vàng. Những lá bùa không ngừng rung động rất nhẹ theo chuyển động của xe, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây là vật dụng được chuẩn bị để che giấu khí tức của những người bên trong, giảm thiểu khả năng bị quỷ dị phát hiện khi di chuyển bên ngoài thành.

Bạch Tâm nhìn những lá bùa kia một lúc rồi thu hồi ánh mắt.

Không biết từ lúc nào, cảm giác buồn ngủ bắt đầu kéo đến, cậu tựa đầu vào ghế, hai mắt dần khép lại. Hai tay vẫn ôm chặt chiếc cặp đen đặt trên đùi.

Rất nhanh, ý thức của Bạch Tâm chìm xuống, không gian u ám quen thuộc lại xuất hiện, biển máu vô tận trải dài dưới bầu trời tối tăm. Không có gió, không có âm thanh, chỉ có sự tĩnh mịch đến đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian.

Ở nơi xa, cây quỷ vẫn đứng đó, thân cây trắng bệch, cành cây trơ trụi không có lấy một chiếc lá. Trên thân cây là con mắt khổng lồ đang lặng lẽ mở ra, con ngươi đỏ tươi nằm giữa nền tròng mắt đen kịt.

Nhưng lần này, nó khác với mọi khi, toàn bộ cây quỷ đang rung động, yừng hồi chấn động vô hình liên tục lan ra từ thân cây. Những cành cây khô héo rung lên, không gian xung quanh cũng theo đó mà xuất hiện những gợn sóng mơ hồ.

Bạch Tâm đứng cách đó không xa, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nó đang cảm ứng thứ gì đó, hơn nữa, thứ mà nó cảm ứng được dường như đang ở rất gần.

Chấn động càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, ngay cả mặt biển máu dưới chân cũng bắt đầu nổi lên những gợn sóng dữ dội.

Bạch Tâm còn chưa kịp suy nghĩ thì một cơn đau dữ dội bất ngờ truyền tới từ bên trái.

Cậu lập tức mở mắt, ý thức trở về hiện thực, ánh mắt Bạch Tâm còn mang theo vài phần mơ hồ, nhưng ngay sau đó cậu phát hiện quỷ nhãn đã tự động mở ra.

Thế giới trước mắt lập tức biến thành một màu đỏ quỷ dị, trong lồng ngực cậu, tại vị trí trái tim, một sợi tơ đỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện.

Nó xuyên qua thân thể, kéo dài ra bên ngoài rồi hướng thẳng về phía xa.

Sợi tơ đỏ không ngừng rung động, giống như đang dẫn đường cho cậu, Bạch Tâm nhìn chằm chằm nó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.

Thứ ở đầu bên kia đang gọi hắn, cậu im lặng quan sát hồi lâu, đến khi sợi tơ đỏ bắt đầu rẽ hướng, rõ ràng đã tiến vào khu vực gần với mục tiêu, Bạch Tâm mới quay đầu nhìn Dương Hiếu.

"Này, dừng xe giúp tôi một chút. Ở đây tôi có chút việc."

Dương Hiếu khẽ nhìn sang, hắn không lập tức đồng ý mà đưa tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó rồi mới chậm rãi dừng lại.

Sau vài giây, hắn đánh tay lái, giảm tốc độ rồi dừng xe bên đường.

"Tối đa một tiếng."

Dương Hiếu nhìn Bạch Tâm.

"Nếu cậu không kịp quay lại, bọn tôi sẽ coi như cậu đã bị lệ quỷ tập kích và không qua khỏi."

Bạch Tâm gật đầu.

"Được."

Cậu mở cửa bước xuống xe.

Ngay khi hai chân chạm đất, Bạch Tâm lập tức nhìn xuống ngực mình, sợi tơ đỏ vẫn còn đó, nó xuyên qua không gian, chỉ về một hướng.

Bạch Tâm không do dự, lập tức chạy đi, tốc độ của cậu nhanh đến mức người bình thường căn bản không thể nhìn rõ. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau, những thân cây cao lớn liên tục bị bỏ lại. Dưới sự dẫn đường của sợi tơ đỏ, Bạch Tâm chạy sâu vào khu rừng.

Không biết qua bao lâu, sợi tơ đỏ đột nhiên rung mạnh.

Bạch Tâm lập tức dừng lại, phía trước là một kiến trúc kỳ lạ, năm cột đá đổ nát đứng rải rác xung quanh, dường như từng tạo thành một trận thế nào đó, nhưng theo thời gian, phần lớn đã sụp đổ. Chính giữa năm cột đá là một thân cây đã chết từ lâu.

Thân cây khô héo, lớp vỏ nứt nẻ, không còn một chiếc lá nào, nhưng từ bên trong nó lại không ngừng tỏa ra từng luồng quỷ khí âm lãnh.

Bạch Tâm nhìn chằm chằm vào cái cây, ngay khi cậu xuất hiện, thân cây giống như cảm nhận được điều gì đó. Quỷ khí lập tức cuồn cuộn trào ra, từng luồng khí đen lạnh lẽo lan rộng, bao phủ cả khu vực.

Quỷ nhãn của Bạch Tâm lập tức phát sinh phản ứng, con mắt bên trái nhìn chằm chằm vào thân cây.

Ngay sau đó, lượng quỷ khí đang tràn ra bỗng giống như bị một lực lượng vô hình kéo mạnh, điên cuồng hội tụ về phía quỷ nhãn.

Tốc độ hấp thụ nhanh đến mức vượt ngoài dự liệu của Bạch Tâm, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ quỷ khí trên thân cây đã bị hút sạch.

Thân cây khô héo rung lên một lần cuối rồi dần trở nên mờ nhạt, một lực lượng vô hình giống như đang che phủ nó, khiến thân cây biến mất khỏi thế giới trong tầm nhìn của mắt phải, nhưng khi Bạch Tâm nhìn bằng mắt trái, nó vẫn tồn tại.

Không những vậy, một cảm giác kỳ dị còn xuất hiện trong đầu cậu, cậu có thể điều khiển nó.

Bạch Tâm thử nghĩ đến việc đưa thân cây sang một vị trí khác.

Ngay lập tức, thân cây biến mất khỏi vị trí cũ rồi xuất hiện ở một nơi khác trong tầm cảm nhận của cậu.

Cậu không biết năng lực này rốt cuộc là gì, nhưng bản năng trong cơ thể lại đang nói cho cậu biết cách sử dụng nó.

Bạch Tâm thử để cây quỷ biến mất hoàn toàn, chỉ trong nháy mắt, thân cây biến mất khỏi thế giới thực.

Sau đó cậu đưa tay ra phía trước, theo bản năng, cậu điều động lực lượng trong cơ thể.

Không gian trước mặt lập tức xuất hiện những gợn sóng đỏ nhạt, thân cây trong giấc mơ của Bạch Tâm bắt đầu hiện ra, từ hư vô, từng đoạn thân cây trắng bệch chậm rãi xuất hiện. Cành cây khô héo kéo dài ra, cuối cùng toàn bộ cây quỷ hoàn toàn giáng xuống thế giới thực.

Ngay khoảnh khắc đó, con mắt trên thân cây đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng đỏ lập tức bùng phát, ánh sáng ấy nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực.

Không gian xung quanh giống như bị nhuộm thành màu máu. Những thân cây, mặt đất, năm cột đá đổ nát, thậm chí cả bầu trời phía trên đều trở nên méo mó dưới ánh sáng đỏ.

Bạch Tâm sững người.

"Quỷ vực?" Giọng nói của cậu mang theo sự kinh hãi.

Cậu biết rất rõ quỷ vực đại diện cho điều gì.

Theo hiểu biết của Bạch Tâm, đó là năng lực gần như độc quyền của lệ quỷ đạt tới cảnh giới Quỷ Chủ. Một khi quỷ vực mở ra, bản thân lệ quỷ có thể thay đổi quy tắc và hoàn cảnh trong phạm vi của nó, biến nơi đó thành sân nhà tuyệt đối.

Nhưng vẫn có một số ít lệ quỷ sở hữu quỷ vực ngay từ khi sinh ra, nếu cây quỷ trước mặt thuộc loại thứ hai, vậy thì lai lịch của nó tuyệt đối không đơn giản.

Nhưng Bạch Tâm còn chưa kịp suy nghĩ thêm, sắc mặt đã lập tức biến đổi, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp truyền khắp cơ thể, quỷ khí trong người cậu đang bị rút đi nhanh chóng.

Không phải từng chút một mà giống như thủy triều đột ngột rút khỏi bờ biển, lực lượng trong cơ thể điên cuồng biến mất với tốc độ khiến Bạch Tâm không kịp phản ứng.

"Không ổn."

Bạch Tâm lập tức thu hồi cây quỷ, ánh sáng đỏ biến mất, thân cây cũng nhanh chóng tan vào hư vô.

Bạch Tâm quỳ xuống đất, hai tay chống lên đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Sắc mặt vốn còn bình thường lúc trước đã trở nên tái nhợt.

Chỉ duy trì cây quỷ trong một khoảng thời gian ngắn mà lực lượng trong cơ thể đã gần như bị rút sạch.

Nếu vừa rồi cậu không kịp thu hồi nó, chỉ sợ hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Bạch Tâm không tiếp tục suy nghĩ, cậu lập tức quay trở lại xe, quãng đường đi lúc trước mất không lâu, nhưng vì đã chạy sâu vào rừng nên tổng thời gian vẫn mất hơn bốn mươi phút.

Đến khi Bạch Tâm xuất hiện trước xe, Dương Hiếu, Lý Tư Kỳ và Sơ Hạ Vy đều đồng loạt nhìn sang.

Nhưng ánh mắt của cả ba lập tức thay đổi, quỷ khí trên người Bạch Tâm lúc này dày đặc hơn trước rất nhiều, một luồng khí tức lạnh lẽo vô hình quanh quẩn bên ngoài cơ thể khiến ba người cảm thấy một sự nguy hiểm khó hiểu.

Không ai hỏi cậu vừa đi đâu, không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, Dương Hiếu chỉ im lặng mở cửa xe.

Bạch Tâm bước vào.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh, bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh hơn trước. Ba người còn lại thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Tâm, nhưng cuối cùng vẫn không ai mở miệng.

Bạch Tâm cũng không giải thích gì về việc mình vừa đi đâu, cậu dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời âm thầm cảm nhận tình trạng trong cơ thể, cậu lúc này lại càng không dám chợp mắt nữa.

Sau một thời gian dài di chuyển, cảnh vật phía trước cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa.

Từ phía xa, một kiến trúc khổng lồ dần hiện ra, một thành phố đổ nát nằm giữa vùng đất hoang, những tòa nhà cao thấp xen kẽ, phần lớn đã bị thời gian và linh dị ăn mòn, một lớp khí lạnh vô hình bao phủ toàn bộ thành phố, khiến ánh sáng mặt trời khi chiếu xuống cũng trở nên ảm đạm.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe tiến vào thành phố, Bạch Tâm nhìn lớp khí lạnh bao phủ phía trên, ánh mắt hơi ngưng lại.

Theo hiểu biết của cậu, đây chính là quỷ vực chỉ có điều, quỷ vực này đã bị một lực lượng nào đó ghim chết tại nơi đây, không thể tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài.

Hơn nữa, bên trong thành phố dường như tồn tại không ít lệ quỷ, điều đó khiến Bạch Tâm càng cảnh giác hơn.

Chiếc xe nhanh chóng đi qua những con đường đổ nát.

Hai bên đường, cỏ dại mọc xuyên qua những khe nứt trên mặt đất, một vài chiếc xe cũ đã hoen gỉ nằm nghiêng bên đường, trên thân xe phủ đầy bụi bẩn và rong rêu, thành phố rộng lớn nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng người nào.

Không có tiếng xe, không có tiếng nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng chim cũng không có, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm toàn bộ thành phố, cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện lớn.

Tấm biển hiệu phía trước đã cũ đến mức không còn nhìn rõ chữ. Những bức tường trắng ban đầu giờ đây đã bị rong rêu và bụi bẩn bao phủ, dây leo mọc chằng chịt trên các tầng lầu. Cây cỏ dại mọc khắp khuôn viên, nhiều nơi thậm chí đã cao quá đầu người, bệnh viện giống như đã bị thế giới bỏ quên từ rất lâu.

Bạch Tâm cùng những người khác bước xuống xe tiến gần đến cổng bệnh viện.

Một cảm giác bất an mơ hồ lập tức xuất hiện trong lòng, cậu khẽ hít một hơi, sau đó thử mở quỷ nhãn.

Ngay khoảnh khắc quỷ nhãn được kích hoạt, sắc mặt Bạch Tâm đột nhiên biến đổi.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, máu đỏ tràn khỏi khóe mắt trái, men theo gò má chảy xuống, yrong tầm nhìn của Bạch Tâm, vô số hình ảnh điên cuồng chồng chất lên nhau.

Hành lang, phòng bệnh, cánh cửa, bóng người, bhững thứ vốn không nên xuất hiện đồng thời xuất hiện trong tầm mắt, giống như vô số thế giới đang cưỡng ép chồng lên nhau.

Bạch Tâm còn chưa kịp phản ứng thì một lớp màng màu xám tro đã từ hư vô bao phủ lấy cơ thể cậu, ý thức lập tức trở nên mơ hồ, toàn thân mất đi sức lực, Bạch Tâm ngã xuống.

Thế nhưng đối với ba người còn lại, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác.

Bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Tâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể cậu bắt đầu trở nên mờ nhạt giống như một hình ảnh bị nước xóa nhòe, từ đầu đến chân, cơ thể Bạch Tâm dần biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Không có dấu hiệu báo trước cũng không có bất kỳ dao động nào mà bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nơi Bạch Tâm vừa ngồi đã hoàn toàn trống rỗng.

Lý Tư Kỳ sững sờ, Sơ Hạ Vy cũng đứng chết lặng, Dương Hiếu nhìn chằm chằm vào vị trí Bạch Tâm biến mất, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Không ai nói một lời, nhưng ngay sau đó, cả ba người gần như đồng thời hiểu ra, đây tuyệt đối không phải một nhiệm vụ Quỷ Nhân.

"Rút!" Dương Hiếu quát lớn.

Ba người lập tức quay người, điên cuồng chạy về phía xe, bọn họ không còn tâm trí để tìm kiếm Bạch Tâm, cũng không còn ý vào trong.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã hiểu một chuyện đáng sợ.

Bệnh Viện Số 3 căn bản không phải một nơi có thể để Quỷ Nhân tùy tiện thăm dò.

Nơi này ít nhất cũng phải đạt cấp Quỷ Chủ, thậm chí còn có thể nguy hiểm hơn những gì bọn họ tưởng tượng.

Nhiệm vụ Bệnh Viện Số 3, xác định thành công cấp độ, cấp độ nguy hiểm sơ bộ phán đoán: Quỷ Chủ trở lên.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự