Sau một hồi chờ đợi bà Lưu đi xử lý viên hắc quặng, Bạch Tâm vì không có việc gì làm nên lại lấy điện thoại ra chơi game. Tuy thế giới hiện tại đã bước vào tận thế, nhưng những công ty game nổi tiếng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong các thành trì còn sót lại, những trò chơi từng được con người tạo ra vẫn tiếp tục vận hành, trở thành một trong số ít phương thức giúp người sống sót tìm lại cảm giác bình thường của thời đại trước.
Bạch Tâm cứ thế ngồi trên ghế chơi một lúc. Nếu là ngày thường, ngoài thời gian ở nhà, hắn cũng sẽ ra ngoài mua sắm, dạo phố hoặc tìm chút thú vui để giết thời gian. Việc học hiện tại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, ước tính ít nhất phải một đến hai năm nữa mới có khả năng triển khai trở lại.
Khu vực con người có thể sinh sống đã bị thu hẹp đến mức đáng thương. Thành trì hiện tại Bạch Tâm đang sống có tổng diện tích xây dựng, về bản chất, đều dựa vào quỷ vực của cha hắn. Một khi rời khỏi phạm vi quỷ vực ấy, mức độ nguy hiểm bên ngoài sẽ lập tức tăng lên. Diện tích đất có thể dùng để xây dựng nơi ở vốn đã ít ỏi, vì vậy chính sách khuyến khích con người trở thành ngự quỷ nhân cũng mang đến cho họ rất nhiều lợi ích.
Bạch Tâm lúc này vẫn hoàn toàn không biết năng lực của con quỷ mà mình đã ngự rốt cuộc là gì.
Theo những gì hắn biết, phương thức trở thành ngự quỷ nhân về cơ bản chỉ có hai loại.
Một là ký kết giao kèo với lệ quỷ, đổi lấy sức mạnh hoặc sự bảo hộ của nó.
Hai là nhân lúc lệ quỷ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trực tiếp ngự trị nó, lấy chính cơ thể của bản thân làm lồng giam, cưỡng ép phong tỏa nó bên trong.
Phương thức thứ hai nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau khi ngự quỷ nhân chết, lệ quỷ bị phong tỏa trong cơ thể có khả năng phục sinh theo cùng chủ nhân, biến người chết thành một quỷ dị mới. Bởi vậy, mỗi ngự quỷ nhân khi ở trong thành đều được quản lý và giám sát nghiêm ngặt, tránh trường hợp lệ quỷ phục sinh ngay bên trong thành trì.
Tuy nhiên, chỉ có quỷ dị đạt từ Quỷ Chủ trở lên mới có thể sở hữu quỷ vực. Đến cấp độ ấy, nó mới thực sự có khả năng uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của toàn bộ thành trì.
Nhưng nếu một ngự quỷ nhân có khả năng phát triển đến trình độ này, trên cơ thể họ thường đã được đặt sẵn ấn ký. Một khi tử vong, lực lượng phong ấn sẽ lập tức phát huy tác dụng, ngăn cản lệ quỷ trong cơ thể phục sinh.
Bạch Tâm vừa chơi thêm vài ván game, bà Lưu cũng đã bê đĩa hắc quặng trở lại.
Trên chiếc đĩa lớn là từng viên hắc quặng được cắt thành những khối nhỏ, màu đen thuần túy, bề mặt không hề phản chiếu ánh sáng. Nhìn qua, số lượng hắc quặng này ít nhất cũng phải hơn hai cân.
Bạch Tâm nhìn chúng một lúc, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Hấp thụ hắc quặng hiển nhiên không đơn giản chỉ là ăn nó mà khó hơn rất nhiều so với hắn nghĩ.
Hắc quặng vốn là vật chất do quỷ khí ngưng tụ mà thành, muốn hấp thụ nó thì phải để chính lệ quỷ đang bị ngự chủ động thôn phệ. Nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào để khiến con quỷ trong cơ thể hành động.
Nghĩ đến đây, Bạch Tâm không khỏi cảm thấy đau đầu.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm, sau đó lại nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt. Con mắt trái vốn luôn mờ nhạt được hắn dồn hết tâm thần thúc động. Chẳng bao lâu sau, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Ánh sáng đỏ dần dần hiện lên trong tầm nhìn. Đồng thời, con mắt trái của Bạch Tâm cũng chậm rãi biến đổi, hóa thành con mắt giống hệt con mắt trên thân cây khổng lồ trong giấc mơ.
Hắn cúi mắt nhìn xuống đĩa hắc quặng.
Ngay khoảnh khắc ấy, từng viên hắc quặng vốn nằm yên trên đĩa đột nhiên tản ra những luồng khí đen mỏng manh. Chúng giống như những sợi tơ vô hình, chậm rãi tràn về phía con mắt trái của Bạch Tâm rồi trực tiếp chui vào bên trong.
Một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền tới, ngay sau đó là cảm giác ngứa ran khó chịu.
Bạch Tâm không kìm được đưa tay lên dụi mắt, nước mắt cũng theo phản xạ tự nhiên chảy xuống khóe mắt. Hắn vội vàng ngắt năng lực, nhắm mắt lại một lúc để cảm giác khó chịu dần lắng xuống.
Một lát sau, hắn lại mở mắt trái ra, con mắt phải khẽ khép lại, quỷ nhãn một lần nữa nhìn thẳng vào đĩa hắc quặng.
Cảm giác lạnh lẽo lại ập đến, nhưng lần này nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Rất nhanh, cái lạnh biến mất, thay vào đó là một luồng ấm áp dễ chịu lan ra từ con mắt trái, giống như có thứ gì đó đang dần được đánh thức bên trong cơ thể.
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ hắc quặng trên đĩa đã biến mất, thứ còn lại chỉ là một đống đá vụn màu trắng.
Đây cũng là một loại vật liệu có giá trị không nhỏ, được gọi là bạch quặng. Công dụng của nó rất đơn giản, có thể hấp thụ tà khí hoặc quỷ khí. Sau khi hấp thụ đủ lượng tà khí và quỷ khí, bạch quặng sẽ một lần nữa biến thành hắc quặng.
Con mắt trái của hắn lúc này đã có thể tùy ý bật tắt, chỉ cần hắn muốn, con mắt ấy sẽ lập tức hóa thành quỷ nhãn giống hệt con mắt trên cây trong giấc mơ, giúp hắn nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi ngắt năng lực, thị lực của mắt trái cũng đã khôi phục hoàn toàn, không còn mờ nhạt như trước.
Nhưng cho dù đã phát hiện ra những biến hóa này, Bạch Tâm vẫn hoàn toàn mù mờ về năng lực thực sự của con mắt.
Dựa theo tình trạng hiện tại, có lẽ hắn đã vô thức ngự được con quỷ nhãn hoặc nói chính xác hơn, hắn đã ngự được cái cây xuất hiện trong giấc mơ, từ đó nắm giữ một phần lực lượng của nó, mà quỷ nhãn chính là biểu hiện rõ ràng nhất.
Chỉ là rốt cuộc hình ảnh mà cái cây phản chiếu cho hắn thấy có ý nghĩa gì, Bạch Tâm hoàn toàn không thể hiểu được.
Một lúc sau, bà Lưu dọn dẹp xong mọi thứ rồi rời khỏi phòng ăn, để lại Bạch Tâm một mình.
Nếu là bình thường, giờ này có lẽ hắn đã nằm ườn trên ghế tiếp tục chơi game hoặc tìm một bộ phim để xem.
Nhưng hôm nay, hắn lại không có tâm trạng làm như vậy, Bạch Tâm muốn biết con mắt trái của mình rốt cuộc có tác dụng gì.
Việc cảnh vật chuyển thành màu đỏ, việc hắn có thể nhìn xuyên qua cơ thể bà Lưu, hay những luồng khí đen mà mắt thường không thể nhìn thấy, tất cả những thứ ấy rốt cuộc đại biểu cho điều gì?
Nghĩ vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Đến sân vườn, Bạch Tâm thử kích hoạt quỷ nhãn, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trước mắt hắn bị một màu đỏ thẫm bao phủ. Những căn biệt thự, hàng cây, mặt đất, bầu trời, tất cả đều như bị nhuộm lên một tầng huyết sắc.
Con mắt phải của hắn vẫn mở, cố gắng quan sát sự khác biệt giữa hai bên.
Nhưng rất nhanh Bạch Tâm đã nhận ra, nếu cứ duy trì trạng thái này quá lâu, lượng thông tin tràn vào đầu sẽ trở nên quá mức khổng lồ, khiến tinh thần của hắn khó lòng chịu đựng.
Vì vậy, hắn quyết định chỉ sử dụng quỷ nhãn khi cần thiết.
Bạch Tâm bước ra khỏi cổng biệt thự, men theo con đường rộng rãi dẫn về phía khu vực bên ngoài.
Khác với những khu vực bên ngoài, nơi các tòa nhà thường được xây dựng san sát nhau để tận dụng từng tấc đất, khu ba lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi căn biệt thự đều cách nhau một khoảng nhất định, giữa những căn nhà còn có sân vườn và đường đi rộng rãi.
Bạch Tâm cứ thế chậm rãi đi về phía cổng khu.
Ngay khi đi ngang qua một căn biệt thự lớn, từ phía cổng bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm.
"Này, Bạch Tâm."
Bạch Tâm nghe thấy liền quay đầu lại.
Đứng trước cổng căn biệt thự là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng hơn ba mươi. Người đàn ông đưa tay vẫy hắn, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười nhẹ bước đến.
Bạch Tâm vừa nhìn đã nhận ra đối phương.
Hoàng Bảo Phong, một trong số ít ngự quỷ sư trong Trấn Quỷ Thành đạt đến cảnh giới Quỷ Tướng.
Nếu phân chia cấp độ sức mạnh của quỷ thành nhiều cảnh giới, có thể chia thành Bán Quỷ, Quỷ Nhân, Quỷ Sứ, Quỷ Tướng, Quỷ Chủ và Quỷ Vương.
Trong đó, tồn tại đạt đến Quỷ Tướng như Hoàng Bảo Phong ở toàn bộ Trấn Quỷ Thành cũng cực kỳ ít ỏi.
Theo trí nhớ của Bạch Tâm, trong thành hiện tại chỉ có ba vị Quỷ Tướng.
Còn Quỷ Chủ thì duy nhất chỉ có một người là cha hắn, hay đúng hơn hầu như thành nào cũng chỉ có một người đạt đến Quỷ Chủ, nếu trong thành có người thành công đạt Quỷ Chủ ngoài thành chủ thì sẽ lập tức được phân làm thành chủ của một tòa thành đã được xây dựng sẵn chỉ là chưa có dân chúng hay quỷ vực bảo vệ, sau khi thiết lập quỷ vực ở thành mới thì sẽ được phân người dân sống ở trong thành.
Bạch Tâm khẽ giơ tay chào lại, trên môi nở một nụ cười vừa phải. Hoàng Bảo Phong cũng bước tới, ánh mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở con mắt trái.
"Mới sáng sớm mà đi đâu thế? Với lại, con mắt trái của nhóc bị làm sao vậy?"
Nghe vậy, Bạch Tâm cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời:
"Em ra ngoài đi chơi thôi. Với lại, bây giờ em cũng trở thành ngự quỷ sư rồi."
Nói xong, bàn tay khẽ dơ lên gõ vào con mắt trái vài cái, con mắt bên phải theo đó nhắm lại.
Con mắt trái lập tức biến đổi, đồng tử đỏ sẫm hiện lên, ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt từ trong mắt tỏa ra, trực tiếp chiếu về phía Hoàng Bảo Phong.
Hoàng Bảo Phong thấy vậy cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hứng thú bước tới gần hơn.
"Nhìn hay phết đấy nhỉ. Chắc em vẫn chưa biết năng lực của nó, nên mới ra ngoài thử nghiệm đúng không? Cần anh giúp kiểm tra không?"
Vừa nói, Hoàng Bảo Phong vừa hơi nheo mắt, chăm chú nhìn vào quỷ nhãn của Bạch Tâm.
Tuy vậy, Bạch Tâm không hề trả lời mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm đối phương, trong thế giới đỏ thẫm của quỷ nhãn lúc này cảnh vật trước mắt đã trở nên hoàn toàn khác biệt.
Phía sau lưng Hoàng Bảo Phong xuất hiện một bóng hình đáng sợ.
Đó là một con quỷ thực sự, nó không có phần thân dưới, chỉ có phần thân trên bám víu phía sau lưng Hoàng Bảo Phong. Cơ thể khô quắt, gầy guộc, bề mặt giống như lớp vỏ cây đã chết từ lâu. Hai hốc mắt trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì bên trong.
Mà trên bàn tay phải của Hoàng Bảo Phong, một luồng khí đen u ám cũng hiện ra rõ ràng.
Nếu trước đây khi nhìn bà Lưu, Bạch Tâm chỉ có thể nhìn thấy một chút khí đen mờ nhạt trong cơ thể bà, thì luồng khí trên người Hoàng Bảo Phong lại hoàn toàn khác, nó đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất tạo thành hình một bàn tay hoàn chỉnh.
Bạch Tâm nhìn cảnh tượng trước mắt, ý thức dần chìm xuống.
Trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ thẫm vô tận, hắn không còn nghe thấy tiếng gió, không còn cảm nhận được cảnh vật xung quanh, thậm chí gần như quên mất bản thân đang đứng ở đâu, cho đến khi một bàn tay chạm lên vai.
Cảm giác lạnh giá lập tức truyền vào cơ thể, ý thức vốn đang chìm đắm của Bạch Tâm như bị kéo mạnh trở lại.
Hắn giật mình hoàn hồn.
Quỷ nhãn cũng theo đó mà ngắt năng lực, mồ hôi lạnh lập tức phủ đầy trán, cơ thể hơi run lên, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Hoàng Bảo Phong nhìn dáng vẻ của hắn, cánh tay phải khẽ dơ lên rồi búng ngón tay một cái "tách" âm thanh thanh thúy vang lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác áp lực và khó chịu bao phủ cơ thể Bạch Tâm cũng biến mất.
Hoàng Bảo Phong hạ tay xuống, chậm rãi nói:
"Đừng tùy tiện kích hoạt con mắt đó. Năng lực của nó có thể phản chiếu linh dị lực lượng, nhưng đối với người bình thường thì gần như không có tác dụng. Bù lại, khả năng trinh sát và thám thính của nó khá tốt."
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Nhưng nhớ kỹ, đừng tùy tiện dùng nó nhìn vào những ngự quỷ nhân khác. Một khi nhìn thấy lệ quỷ trong cơ thể đối phương, bản năng của nó rất có thể sẽ tiến hành áp chế lệ quỷ bị nhìn thấy, tại thời điểm này chắc hẳn con mắt này chỉ mới đạt đến Quỷ Nhân hoặc Quỷ Sứ thôi, tùy tiện áp chế thì khả năng bị áp chế lại rất lớn."
Nghe vậy, Bạch Tâm lập tức hiểu ra, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói lời cảm ơn.
Sau một hồi được Hoàng Bảo Phong căn dặn về cách sử dụng sức mạnh của lệ quỷ, Bạch Tâm cũng không tiếp tục ở lại mà tạm biệt đối phương rồi rời đi.
Đến trước cổng khu, hắn đưa tay gọi một chiếc taxi, sau khi ngồi vào trong xe, Bạch Tâm nói với tài xế:
"Đưa tôi đến trụ sở thành."
Hắn muốn đến đó đăng ký thân phận ngự quỷ sư, việc này mang lại rất nhiều lợi ích về sau cho cậu từ nhận thêm thông tin, các quyền hạn, sự ưu tiên,....
Chiếc taxi chậm rãi khởi động, xuyên qua con đường rộng lớn của khu ba rồi rời khỏi khu vực biệt thự.