Ngày khe nứt thời không xuất hiện, tai họa cũng theo đó giáng xuống nhân gian.
Hắc khí tràn ra từ phía bên kia khe nứt, lặng lẽ bao phủ núi sông, thành thị và những vùng đất từng thuộc về con người. Thứ khí đen kịt ấy lan rộng như thủy triều, len lỏi qua từng con phố, nuốt chửng những cánh rừng, phủ lên mặt đất một tầng bóng tối không thể xua tan. Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, càng không ai hiểu vì sao những người đã chết lại bắt đầu đứng dậy, mang theo những quy luật quỷ dị mà khoa học không thể giải thích.
Ban đầu, nhân loại còn cho rằng đó chỉ là một loại dịch bệnh chưa từng được biết đến. Các tổ chức nghiên cứu lần lượt được thành lập, những biện pháp cách ly được triển khai, vô số giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trên khắp thế giới. Thế nhưng, khi những thi thể đã nằm sâu dưới lòng đất bắt đầu trở về, khi những người mất tích xuất hiện ngay trong chính căn nhà của mình, khi tiếng khóc không rõ nguồn gốc vang lên giữa những căn phòng trống không, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Thứ đang xâm chiếm thế giới này hoàn toàn không phải bệnh dịch.
Đó là quỷ.
Trật tự cũ nhanh chóng sụp đổ. Thành phố từng sáng đèn suốt đêm biến thành vùng đất chết, những con đường quen thuộc trở thành lãnh địa của lệ quỷ, còn con người buộc phải học cách sinh tồn trong một thế giới mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Không còn ai có thể chắc chắn rằng cánh cửa mình vừa đóng sẽ ngăn được thứ bên ngoài, hay người đang đứng trước mặt mình vẫn còn là một con người sống.
Có người chết đi, có người may mắn sống sót, cũng có những kẻ tìm được cách khống chế sức mạnh của quỷ, dùng chính thứ đã hủy diệt thế giới để giành lấy cơ hội sinh tồn. Những người ấy được gọi là ngự quỷ giả. Họ sở hữu sức mạnh vượt xa người bình thường, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Bởi lẽ, sức mạnh bắt nguồn từ quỷ chưa bao giờ thực sự thuộc về con người.
Mười năm trôi qua.
Nhân loại dần thích nghi với thời đại kinh hoàng này, từng bước xây dựng những thành trì được bảo vệ bởi các kết giới đặc biệt. Hắc quặng trở thành tài nguyên quan trọng, các tổ chức ngự quỷ lần lượt xuất hiện, những quy tắc sinh tồn được truyền bá từ người này sang người khác. Con người không còn hy vọng khôi phục hoàn toàn thế giới cũ, mà chỉ có thể cố gắng giữ lấy những vùng đất còn sót lại.
Bên ngoài những bức tường thành kiên cố vẫn là một thế giới bị hắc khí bao phủ. Nơi đó có những khu vực bị lệ quỷ chiếm giữ, những vùng đất không thể dùng lẽ thường để giải thích, cùng vô số tài nguyên quý giá được sinh ra từ quỷ khí. Mỗi chuyến thám hiểm đều mang đến cơ hội đổi đời, nhưng cũng có thể trở thành hành trình cuối cùng của những người tham gia.
Tại Trấn Quỷ Thành, một giấc mơ đã đeo bám Bạch Tâm suốt mười năm.
Trong giấc mơ ấy, hắn đứng trước một cây cổ thụ khổng lồ.
Thân cây cao lớn, cành nhánh vươn ra bốn phía, thế nhưng trên toàn bộ cây không có lấy một chiếc lá. Những cành cây khô khốc đan xen vào nhau, giống như vô số cánh tay gầy guộc đang cố vươn về phía bầu trời. Vỏ cây trắng bệch, không có chút sức sống, bề mặt trơn nhẵn đến kỳ lạ, tựa như màu sắc vốn có của nó đã bị thứ gì đó rút đi, chỉ còn lại một lớp da chết lạnh lẽo.
Giữa thân cây mọc ra một con mắt.
Đó không phải một bộ phận được khảm lên vỏ cây, mà giống như nó vốn đã sinh trưởng ở đó từ thuở ban đầu. Lòng đen của con mắt đỏ rực như máu, trong khi phần lòng trắng lại đen kịt, tạo thành một sự đối lập quỷ dị đến khó chịu. Nó không chớp mắt, cũng chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Bạch Tâm.
Mỗi lần đối diện với con mắt ấy, hắn đều có cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Dù đứng cách nó rất xa, Bạch Tâm vẫn có thể cảm nhận được một luồng lạnh lẽo khó diễn tả, giống như có thứ gì đó đang xuyên qua da thịt, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong ý thức của hắn.
Giấc mơ này đã bắt đầu từ mười năm trước, cũng chính là năm đầu tiên lệ quỷ phục tô.
Khi ấy, cây cổ thụ vẫn chưa tồn tại. Trong ký ức mơ hồ của Bạch Tâm, thứ xuất hiện đầu tiên chỉ là một hạt giống nhỏ bé giữa biển máu mênh mông. Nó lặng lẽ nằm giữa khung cảnh đỏ thẫm, không có cành, không có lá, thậm chí chẳng thể nhìn ra đó là một sinh vật hay một vật chết.
Thế nhưng, theo năm tháng trôi qua, hạt giống ấy không ngừng lớn lên, dần dần biến thành một cây cổ thụ khổng lồ như hiện tại.
Bạch Tâm không biết tại sao mình lại liên tục mơ thấy nó, càng không hiểu mối liên hệ giữa bản thân và thứ tồn tại quỷ dị kia. Hắn chỉ biết rằng cảm giác lạnh lẽo mỗi khi chạm vào thân cây, cùng ánh mắt luôn dõi theo mình của con mắt đỏ đen ấy, đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt một thập kỷ.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Giống như vô số lần trước, Bạch Tâm lại tỉnh giấc giữa chừng.
Trời còn chưa sáng. Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua lớp rèm cửa, để lại những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Hắn nằm yên vài giây, đôi mắt nhìn lên trần nhà, chờ cảm giác mơ hồ còn sót lại từ giấc mộng dần tan biến.
Bên ngoài cửa sổ, Trấn Quỷ Thành vẫn chìm trong bóng tối.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố rộng lớn chỉ có lác đác vài tòa nhà còn sáng đèn. Những đốm sáng rải rác giữa các khu vực tối đen chẳng những không khiến cảnh vật trở nên ấm áp, mà trái lại còn làm nổi bật sự lạnh lẽo của tòa thành trong đêm. Xa hơn nữa là những dãy nhà cao thấp nối tiếp nhau, cùng những con đường vắng lặng chạy dài giữa các khu dân cư.
Đây đã là chuyện thường ngày đối với Bạch Tâm.
Mỗi lần tỉnh dậy giữa giấc mộng ấy, hắn đều rất khó ngủ tiếp. Dù cố nhắm mắt nằm thêm bao lâu, cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại đâu đó trong đầu, khiến hắn không thể trở lại trạng thái nghỉ ngơi bình thường. Vì vậy, sau khi nằm yên một lúc, hắn chống tay ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối rồi bước xuống giường.
Đầu hắn lại bắt đầu đau.
Cảm giác ấy không giống một cơn đau đầu thông thường, mà giống như có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi bên trong hộp sọ, từng chút một, âm thầm và dai dẳng. Đôi khi nó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, nhưng cũng có những lần kéo dài đến mức khiến hắn khó tập trung suy nghĩ.
Tình trạng này gần như xảy ra mỗi ngày kể từ khi Trấn Quỷ Thành được xây dựng.
Bạch Tâm đã quen với nó đến mức không còn quá bận tâm, ít nhất là khi cơn đau vẫn chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày.
Hắn bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống thành phố. Bàn tay cầm chiếc điện thoại khẽ đung đưa qua lại, ánh mắt bình thản lướt qua những tòa nhà đang chìm trong bóng tối.
Con mắt trái của hắn vẫn mờ đục như mọi ngày.
Ban đầu, đôi mắt của Bạch Tâm hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thế nhưng, kể từ ngày bắt đầu mơ thấy cây cổ thụ kia, thị lực bên trái của hắn dần suy giảm, cuối cùng gần như mất đi hoàn toàn. Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài, tình trạng ấy vẫn không có dấu hiệu cải thiện.
Bạch Tâm từng nghĩ đó chỉ là một vấn đề về thị lực, nhưng những biến đổi xảy ra sau này khiến hắn không thể tiếp tục xem nó như một căn bệnh thông thường.
Cạch.
Phía sau truyền đến một âm thanh rất khẽ.
Cánh cửa phòng không biết đã mở ra từ lúc nào, nhưng Bạch Tâm không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh báo hiệu nào trước đó. Cánh cửa cứ thế nằm im, để lộ một khoảng tối dẫn ra hành lang bên ngoài.
Hắn chỉ liếc nhìn qua rồi lại quay về phía cửa sổ.
Không khí u ám bao trùm Trấn Quỷ Thành vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù là ban ngày hay ban đêm, tòa thành này dường như luôn mang theo một cảm giác nặng nề khó xua tan. Ngay cả những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi người dân có thể sống và làm việc như những con người bình thường, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại quỷ dị.
Gần năm giờ sáng, phần lớn cư dân trong thành đã thức dậy.
Các nhà máy lần lượt mở cửa, công nhân bắt đầu đi làm, những con đường vốn yên tĩnh cũng dần xuất hiện bóng người. Trong thời đại này, muốn sống sót, người bình thường gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại bên trong thành trì và làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Một tòa thành có thể bảo vệ con người khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài, nhưng không có nghĩa là mọi người sống trong đó đều được hưởng một cuộc sống dễ dàng.
Mức lương trung bình của cư dân Trấn Quỷ Thành dao động từ ba nghìn đến bốn nghìn năm trăm điểm mỗi tháng. Trong khi đó, ngay cả tiền thuê một căn nhà ở khu vực ngoài cùng, tức khu hai mươi, cũng đã lên tới một triệu điểm trở lên theo cách tính của thành phố.
Khoảng cách giữa những con số ấy đủ để khiến cuộc sống của phần lớn người dân trở nên chật vật. Tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt cùng những khoản chi tiêu cần thiết khác đã chiếm gần hết thu nhập hàng tháng. Muốn cải thiện hoàn cảnh, con người chỉ còn cách tìm kiếm những nguồn thu nhập khác.
Trong số đó, khai thác hắc quặng là một trong những lựa chọn mang lại lợi ích lớn nhất.
Hắc quặng được sinh ra từ quỷ khí, có thể giúp lệ quỷ trở nên mạnh hơn, bởi vậy giá trị của nó cực kỳ cao. Tuy nhiên, muốn khai thác loại tài nguyên này, người ta buộc phải tiến ra ngoài thành, nơi hắc khí vẫn bao phủ mặt đất và những mối nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Đó là một công việc mà phần thưởng càng lớn thì nguy hiểm phải đối mặt cũng càng cao.
Còn Bạch Tâm lại không cần phải lo lắng về những chuyện ấy.
Cha hắn là chủ thành, đồng thời cũng là người đứng đầu Trấn Quỷ Thành. Với thân phận đó, cuộc sống của Bạch Tâm từ trước đến nay luôn đầy đủ, không phải bận tâm đến tiền thuê nhà hay những khoản chi tiêu thường ngày như phần lớn cư dân trong thành.
Thế nhưng, vị trí mà cha hắn có được không phải thứ có thể dễ dàng giành lấy.
Để trở thành người đứng đầu một tòa thành trong thời đại này, ông đã phải trả một cái giá vô cùng lớn: vĩnh viễn mất đi ký ức về mẹ của Bạch Tâm, thậm chí ngay cả tên của chính mình cũng không thể ghi nhớ.
Người khác không biết ông tên gì, cũng chẳng ai có thể gọi ông bằng tên thật. Tại Trấn Quỷ Thành, mọi người chỉ biết đến một đại nhân vật mang danh hiệu Quỷ Ký Ức, một tồn tại sở hữu sức mạnh linh dị khủng bố.
Đối với Bạch Tâm, chuyện đó cũng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.
Hắn khẽ vươn vai, sau đó quay lưng khỏi cửa sổ. Thấy cánh cửa phòng vẫn đang mở, hắn chỉ liếc qua một cái rồi bỏ mặc, dường như đã quá quen với cảnh tượng ấy.
Bạch Tâm bước ra khỏi phòng, một mình đi dọc hành lang rộng lớn của biệt thự.
Nơi hắn sống là một căn biệt thự riêng nằm trong khu ba của Trấn Quỷ Thành. Không gian nơi này rộng rãi, cách biệt với những khu dân cư đông đúc bên ngoài, đủ để mang lại sự yên tĩnh mà thân phận của hắn cần có. Tuy nhiên, sự rộng lớn ấy cũng khiến những hành lang kéo dài và những căn phòng đóng kín càng thêm vắng vẻ, nhất là vào thời điểm sáng sớm khi hầu hết mọi người vẫn chưa bắt đầu công việc.
Cha hắn vốn phải xử lý rất nhiều công việc liên quan đến tòa thành, vì vậy đã chuyển đến trụ sở thành để tiện giải quyết mọi chuyện. Hiện tại, Bạch Tâm sống một mình tại biệt thự, bên cạnh chỉ có vài người hầu cùng một người vệ sĩ.
Nói là vệ sĩ cũng không hoàn toàn chính xác.
Bạch Tâm chỉ từng nghe cha nhắc đến việc có một người luôn âm thầm đi theo bảo vệ hắn. Thế nhưng, từ trước đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy người đó xuất hiện trước mặt mình, cũng không biết đối phương đang ở đâu hay làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
Dù vậy, hắn vẫn không quá để tâm.
Ngay lúc ấy, một cơn đau đột ngột truyền đến từ con mắt trái.
Bạch Tâm lập tức nhắm mắt phải lại, để tầm nhìn của mình chỉ còn phụ thuộc vào con mắt đang gặp vấn đề. Hành lang trước mặt vẫn không thay đổi về kết cấu, nhưng ánh sáng vốn có đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ âm u bao phủ khắp không gian.
Những bức tường trắng nhợt nhạt giờ đây như bị nhuộm bởi một lớp máu mỏng. Ánh sáng đỏ kéo dài trên nền nhà, phủ lên những cánh cửa đóng kín và các món đồ trang trí nằm dọc hành lang, khiến cảnh vật quen thuộc trở nên xa lạ.
Bạch Tâm không dừng bước.
Hắn cúi mắt nhìn xuống tấm thảm trải trên sàn. Trên đó xuất hiện từng hàng dấu giày dép lộn xộn, đan xen và chồng chéo lên nhau, kéo dài về những hướng khác nhau. Có dấu chân rõ ràng, có dấu chỉ lưu lại một phần mờ nhạt, giống như người để lại chúng đã bước đi trong lúc vội vàng.
Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là một số dấu giày đặc biệt.
Chúng nhòe nhoẹt đến mức gần như không thể xác định được hình dạng ban đầu. Đường viền bị kéo dài, dấu đế giày biến dạng, một số vị trí còn hòa lẫn với màu sắc xung quanh, tạo thành những vệt mờ khó phân biệt. Chúng không giống dấu chân bị nước làm nhòe, mà như thể có một sức mạnh linh dị nào đó đang cố tình che giấu sự tồn tại của người đã để lại chúng.
Bạch Tâm nhìn kỹ hơn.
Những dấu chân ấy dường như thuộc về cùng một người. Chúng xuất hiện rải rác giữa những dấu chân bình thường, có lúc kéo dài thành một hàng, có lúc lại đột ngột biến mất rồi xuất hiện ở một vị trí khác.
Hắn không biết người đó là ai, càng không hiểu tại sao những dấu chân này lại xuất hiện trong biệt thự.
Điều duy nhất hắn có thể xác nhận là bản thân chỉ mới bắt đầu nhìn thấy chúng trong vài tuần gần đây. Dường như con mắt trái của hắn lại xuất hiện một biến động mới, khiến những thứ vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường dần hiện ra trước tầm mắt.
Nếu lúc này Bạch Tâm đứng trước gương và nhìn kỹ vào con mắt trái của mình, có lẽ hắn sẽ nhận ra một sự thay đổi đáng sợ.
Con mắt ấy đã không còn giống mắt người bình thường, mà mang dáng vẻ tương tự con mắt mọc giữa thân cây cổ thụ trong giấc mơ suốt mười năm qua.
Thế nhưng, Bạch Tâm không soi gương, cũng không có ý định dừng lại để tìm hiểu những dấu chân kia.
Hắn tiếp tục bước đi.
Cơn đau trong mắt dần dịu xuống, ánh sáng đỏ bao phủ hành lang cũng theo đó mà nhạt đi. Chẳng bao lâu sau, tầm nhìn trở lại bình thường. Bạch Tâm mở mắt phải, để cả hai mắt cùng nhìn về phía trước, sau đó tiếp tục đi xuống cầu thang.
Những dấu chân kỳ lạ đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Hắn không biết chúng còn tồn tại ở đó hay không, nhưng ít nhất vào lúc này, hành lang đã trở lại dáng vẻ quen thuộc.
Bạch Tâm đi xuống tầng dưới, hướng về phía nhà bếp.
Khi hắn bước vào, trong phòng đã có một người hầu lớn tuổi đang chuẩn bị bữa sáng. Bà là quản gia của biệt thự, họ Lưu, vì vậy Bạch Tâm vẫn thường gọi bà là bà Lưu.
Bà Lưu có vẻ ngoài giản dị, dáng người đã hơi còng theo tuổi tác. Động tác của bà tuy không còn nhanh nhẹn như người trẻ, nhưng lại rất thuần thục, từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến sắp xếp bát đũa đều được thực hiện một cách gọn gàng. Trong căn bếp rộng rãi, tiếng dụng cụ va chạm khẽ vang lên, hòa cùng mùi thơm của thức ăn vừa chế biến.
Thấy Bạch Tâm đi tới, bà Lưu không hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đặt một đĩa mì xào lên bàn trước mặt hắn. Tiếp đó, bà lấy một cốc nước đá đặt bên cạnh, rồi đặt thêm một chiếc khăn ướt đã được ngâm lạnh xuống gần đó.
Những việc này bà đã làm nhiều lần, gần như không cần Bạch Tâm phải nhắc nhở.
Hắn không vội ăn mà cầm chiếc khăn ướt lên, nhẹ nhàng đặt lên con mắt trái.
Cái lạnh truyền qua lớp khăn, làm dịu đi cảm giác nóng rát âm ỉ bên trong. Bạch Tâm giữ nguyên tư thế ấy một lúc, cho đến khi cơn khó chịu dần biến mất mới chậm rãi lấy khăn ra.
Thế nhưng, ánh sáng đỏ trong tầm nhìn vẫn còn sót lại một chút.
Chính vào khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy bà Lưu đang đứng trước mặt mình.
Không, nói chính xác hơn, hắn nhìn thấy khoảng không phía sau bà.
Con mắt trái của Bạch Tâm không thể nhìn thấy bà Lưu. Hình dáng của người phụ nữ lớn tuổi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, giống như cơ thể bà chưa từng tồn tại ở đó. Hắn vẫn có thể nhìn thấy bàn ghế, những vật dụng trong bếp cùng cảnh vật phía sau, nhưng vị trí vốn thuộc về bà Lưu lại trống rỗng một cách kỳ lạ.
Bạch Tâm khẽ nheo mắt.
Tình trạng này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Bóng dáng bà Lưu lại xuất hiện bình thường trong tầm nhìn, ánh sáng đỏ cũng dần tan đi, trả lại cho căn bếp màu sắc vốn có.
Hắn nhìn bà thêm một giây, xác nhận mọi thứ đã trở lại bình thường rồi mới đặt chiếc khăn xuống.
Bạch Tâm không nói gì, chỉ cầm đũa lên, dùng nĩa hỗ trợ rồi bắt đầu ăn sáng. Bà Lưu cũng không để ý đến biểu hiện của hắn, tiếp tục quay lại với công việc đang dang dở.
Một lúc sau, bà mang đến một chiếc hộp sắt, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Cậu chủ, ông chủ có gửi cho cậu một vật, dặn phải để cậu đích thân sử dụng." Vừa nói, bà vừa từ từ mở nắp hộp.
Ngay khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra bên ngoài. Thứ nằm bên trong là một viên đá đen kịt có kích thước lớn hơn bàn tay người trưởng thành. Bề mặt viên đá không phản chiếu ánh sáng, màu đen sâu đến mức gần như nuốt chửng mọi tia sáng chiếu lên nó, khiến người ta có cảm giác đang nhìn vào một khối bóng tối đã ngưng tụ thành vật chất.
Bạch Tâm vừa nhìn thấy nó đã khẽ nhíu mày.
Đây là hắc quặng.
Hắn không xa lạ gì với loại tài nguyên này. Hắc quặng được sinh ra từ quỷ khí, có giá trị rất lớn đối với lệ quỷ và những người ngự quỷ. Thế nhưng, đối với một người chưa thực sự trở thành ngự quỷ giả như hắn, loại quặng này vốn không có nhiều tác dụng trực tiếp.
Vậy rốt cuộc, cha hắn gửi thứ này đến để làm gì?
Bạch Tâm đưa tay kéo chiếc hộp sắt lại gần. Lúc này, hắn mới chú ý đến một bức thư được đặt bên dưới viên hắc quặng.
Hắn cẩn thận nhấc viên đá lên, đặt sang một bên rồi lấy bức thư ra. Sau đó, hắn lại đặt viên hắc quặng trở về trong hộp, mở thư và bắt đầu đọc từng dòng chữ.
"Bạch Tâm, ta là cha con đây. Dạo này ta có thể cảm nhận được trong cơ thể con đang tồn tại một lực lượng linh dị yếu ớt. Có lẽ con đã may mắn ngự được một con quỷ chưa phục sinh. Có lẽ con hiểu điều đó có nghĩa là gì. Viên hắc quặng này con cũng biết cách dùng rồi, nên ta không nói thêm. Nhắc con một chút, tháng sau hai ta sẽ bắt đầu tiến đến Không Vực tham gia hội nghị, nhớ chuẩn bị một chút."
Đọc xong bức thư, Bạch Tâm khẽ thở phào.
Vẫn là những câu quen thuộc của cha hắn. Mỗi lần gửi thư đến, ông đều phải mở đầu bằng việc giới thiệu mình là cha hắn, cứ như thể nếu không làm vậy thì người nhận sẽ không biết thân phận của người viết.
Bạch Tâm gấp bức thư lại, đặt xuống bàn rồi quay sang nhìn bà Lưu.
"Bà Lưu, bà giúp cháu cắt viên đá này thành những hạt nhỏ nhé. Viên này chắc cũng khoảng hai cân, cứ cắt thành những viên nhỏ, phần còn lại bà có thể giữ."
Bà Lưu nghe vậy liền hiểu ý. Bà không hỏi thêm, chỉ đưa tay kéo chiếc hộp sắt về phía mình, sau đó cẩn thận bê nó đi.
Bạch Tâm cố tình nói viên hắc quặng này nặng khoảng hai cân, nhưng trên thực tế, trọng lượng của nó phải gần ba cân.
Hắn biết con gái bà Lưu đang phải điều trị vì chịu ảnh hưởng của một sức mạnh linh dị. Đối với một gia đình bình thường, chi phí chữa trị trong thời đại này không phải gánh nặng nhỏ, nhất là khi những phương pháp liên quan đến linh dị thường đòi hỏi tài nguyên quý giá.
Bạch Tâm không nói thẳng rằng mình muốn giúp đỡ. Hắn chỉ tìm một lý do đơn giản để bà Lưu có thể giữ lại phần hắc quặng còn dư, vừa tránh khiến bà cảm thấy khó xử, vừa có thể giúp bà giải quyết một phần khó khăn.
Dù sao, đối với hắn, một ít hắc quặng chẳng đáng là bao.