🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CẨN THẬN, ALEX!

Ch.5: Ngoại ô Amersham - 2

~5 phút đọc · 833 từ · · ⚠️ Báo cáo

Margot đáp đất một cách nhẹ nhàng, thong thả "chải" lại bộ lông, rồi dành tặng lời tán thưởng với thần thái sang chảnh đặc trưng của loài mèo.

"Cậu cũng khá đấy, xem ra nuôi cậu cũng không tốn hạt vô ích."

Six nghe vậy thì mắt chữ A, mồm chữ O. "Gì mà cậu nuôi tớ... Là tớ mới giúp cậu chạy thoát đó." - lời suýt thốt ra khỏi miệng nhưng cậu kịp kìm lại, không thèm chấp nhặt cô bạn kiêu kỳ. Cậu hắng giọng một cái rồi nói khác đi:

"Margot, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi về nhà cậu."

"Nhưng ở đây cách nhà tớ bốn mươi cây số, chúng ta đi bộ thật à? Bẩn hết lông tớ thì sao?"

Cả hai đang mải trò chuyện thì một chú chó khác bất ngờ lao ra chặn đường. Gã thuộc giống Ngao Anh to lớn, nặng đâu đó tầm một trăm cân và ước chừng gấp ba lần Six - chú chó giống Basenji. Kẻ khổng lồ này cũng có bộ lông vàng rực.

"Margot, tránh ra đi, để tớ chiến đấu với hắn."

"Cậu chắc chứ?" Margot nói.

"Ừ!" Six chắc nịch đáp. Nhưng bốn chân của cậu lại đang run lẩy bẩy, đánh bọ cạp vào nhau một cách có nhịp điệu.

Lúc đầu ngao Anh chỉ dò xét chứ không vội hành động ngay. Bất thình lình, nó lao vào nhanh như chớp. Lợi dụng thân hình hộ pháp, gã khổng lồ liên tục chồm tới.

Six nhờ thân hình nhỏ nhắn linh hoạt nên né gần như hết các đòn, nhưng xui xẻo thay cậu vẫn bị trúng một cú rõ đau vào vai, ngã sập xuống đất rồi kêu lên oai oái, gương mặt nhăn tít lại vì đau.

Trong lúc cậu còn đang nhắm nghiền mắt, co rúm người lại, hai chân ôm đầu chờ đợi một cú ngoạm cho bay màu từ hàm răng sắc nhọn...

Thế nhưng, không có cơn đau nào ập đến. Thay vào đó là tiếng "Ẳngggg!" thất thanh đầy đau đớn của chú chó Ngao Anh. Thì ra, hai tên trộm thấy xuất hiện thêm một con mồi nữa nên đã quay đầu xe. Chúng dùng tấm lưới chuyên dụng khống chế kẻ săn mồi xấu số kia. Nghe tiếng động hỗn loạn, Six và Margot cuống cuồng bỏ chạy. Khi chiếc xe của bọn chúng vừa rời đi, nén lại cái vai đau, Six gượng đứng dậy mà dõng dạc nói với Margot:

"Tớ sẽ cứu cậu ấy!"

"Bằng cách nào?" Margot hỏi.

"Cho tớ năm phút."

Six đi đi lại lại ra vẻ suy tư. Ít phút sau, cậu quay sang nói nhỏ với Margot điều gì đó, chỉ thấy cô mèo gật gù như đã hiểu ý.

Cả hai lập tức đuổi theo. Lợi dụng lúc xe phải giảm tốc do đường xấu, Margot nhanh chóng lao vào trong, nhắm đúng mục tiêu là đầu của tên Gin - đang cầm lái mà vồ tới.

Bị tấn công bất ngờ, tên Gin đạp phanh theo phản xạ. Six nhân cơ hội đó lẻn vào từ cửa sau - nơi tấm lưới chuyên dụng bị mắc kẹt khến cánh cứa chỉ khép hờ, một lần nữa ấn nút mở cốp cứu được Margot lẫn người bạn to lớn.

Nhìn thấy bóng chiếc xe xa dần, Strong ấy náy quay sang Six nói:

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu bị thương. Tớ là Strong."

"Chào Strong, tớ là Six, còn cậu ấy là Margot. Six thân thiện đáp. "Bọn tớ đang tìm cách giúp Margot trở về nhà. Hai kẻ xấu đó đã bắt cậu ấy từ thành phố đến đây."

Biết chuyện, Strong liền khẳng khái nói: "Tớ sẽ bảo vệ hai bạn quay về nhà an toàn".

"Vậy là tớ có thêm một vệ sĩ."

"Margot." Six chỉ biết bất lực trước tiểu thư mèo.

Nhận thấy mình vô duyên, Margot vội chữa cháy:

"À, ý tớ là... cảm ơn cậu."

Trong khi đó, ngồi trong xe, hai kẻ xấu Gin và Alex vẫn chưa bỏ cuộc.

"Mẹ kiếp, không biết tụi nó là cái giống gì mà lanh lanh như quỷ, bắt mãi không được!" Gin tức giận nói. Gã quay sang Alex gắt lớn:

"Alex... "

"Gì hả Gin?"

"Mày có đang nghe tao nói không đấy?!"

"Có."

"Tao thấy mày nhắm mắt." Gin mỉa mai nói.

"À tao nhắm mắt để đó thôi."

"À, vậy ngủ tiếp đi."

"Ừ."

Tên Alex vừa xoay người định ngủ tiếp, bỗng một tiếng hét lớn làm hắn giật bắn người.

"Alex!" Gin hét lên.

"Gì nữa?"

"À, mày còn muốn một nghìn rưỡi bảng nữa không hả?"

Nghe đến tiền, Alex tỉnh cả ngủ, hắn sốt sắng:

"Có chứ!"

"Vậy nhanh chóng lấy hết đồ nghề. Ngay bây giờ, tao với mày sẽ dạy cho tụi bốn chân đó một bài học."

"Tao biết rồi!" Alex lạnh lùng đáp.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự