🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.57: Thả, Hay Không Thả?

~21 phút đọc · 4033 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cự Hoài Âm ngửa đầu phá lên cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp gian sảnh trống trải nhưng lại gợn lên sự lạnh lẽo thấu xương:

"Ta tàn nhẫn ư? Tu phu tử, ta cũng chỉ như ngươi năm đó mà thôi! Năm ấy ca ca ta vốn dĩ chẳng muốn nhận việc giải trọng phạm ấy, cũng chính là ngươi đứng ra tiến cử huynh ấy!

Đến khi huynh ấy ngã xuống, bỏ mạng dưới lưới đao cướp ngục của kẻ khác ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ biết lấy việc từ quan ra để dâng sớ đàn hặc huynh ấy!

Đại phòng bị niêm phong, gia sản bị tịch thu xung công, cả cái Cự gia này sụp đổ chỉ trong một đêm!"

Cự Hoài Âm vỗ mạnh tay xuống thành ghế, đôi mắt u tối rực lên ánh nhìn tàn nhẫn:

"Nó sống sót được đến ngày hôm nay đó là nhờ chút phúc ít ỏi của nó!

Nhưng Tu phu tử à, ngươi có biết điều cay đắng nhất là gì không? Hướng Chi vốn dĩ không hề có tên trong gia phả Cự gia!

Vận mệnh của nó từ lâu đã chẳng còn chút phúc ấm tổ tiên nào che chở nữa rồi. Sự cố nghiệt ngã hôm nay hay những bi kịch về sau nàng phải nhận lãnh... vốn là điều không thể tránh khỏi!"

Ông ta nghiêng đầu, nở một nụ cười điên dại, từng chữ thốt ra như lời nguyền rủa siết chặt lấy số phận của đứa cháu gái đáng thương:

"Cuộc đời này, từ cái khoảnh khắc tên của nó bị gạch bỏ khỏi Ngũ Nhạc Sơn của Cự gia, thì đã vô phương cứu chữa rồi! Hahaha!"

Tiếng cười cuồng loạn của Cự Hoài Âm dội vào từng vách tường gỗ chạm khắc, khiến bầu không khí trong gian phòng chùng xuống đến mức ngạt thở.

Tu phu tử đứng đối diện, đôi bàn tay giấu trong tà áo siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt đầm đìa sự xót xa lẫn căm hận trước sự tha hóa và mù quáng của người đồng liêu năm cũ.

Ba từ "Ngũ Nhạc Sơn" thốt ra từ miệng Cự Hoài Âm như một gáo nước lạnh buốt xối thẳng vào tâm can Tu phu tử, khiến tim ông thắt lại, sống lưng lạnh ngắt.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ghê rợn ấy, những ký ức và điển tích cổ xưa được ghi chép tỉ mỉ trong mật tịch Tu gia chợt dội về rõ mùng mịt trong tâm trí ông:

Tiên tổ Cự gia vốn xuất thân từ một gã thợ thuộc da, nhưng lại sở hữu tuyệt kỹ làm trống và đánh trống độc nhất vô nhị. Năm xưa, khi Hoàng đế khai quốc chiêu binh mãi mã, nghe tiếng trống uy hùng chấn động lòng người của ông liền lập tức chiêu mộ về dưới trướng.

Vì say mê chiến trận, vị tiên tổ ấy đã sáng tác ra một bài trống trận huyền thoại, tiếng trống vừa vang lên đã kích thích sĩ khí quân lính dâng cao ngút trời đánh đâu thắng đó trở thành linh hồn bất diệt của đại quân chinh chiến.

Sau khi định đoạt thiên hạ, Hoàng đế phong ông làm Quốc công gia, ban cho năm ngọn núi hùng vĩ làm đất phong. Người ta đồn rằng, ông đã ngày đêm bế quan trên năm ngọn núi ấy, ngộ ra đại đạo tu hành và luyện chế năm ngọn núi thành pháp bảo hộ gia kinh thiên động địa, chính thức lập nên Cự gia uy danh lừng lẫy lấy nhạc cụ và âm nhạc làm gốc lập nghiệp.

Thế nhưng, đời có thịnh hằn có suy. Sau khi vị tiên tổ ấy tạ thế, Cự gia dần sa sút lại bị cuốn vào vòng xoáy liên lụy. Ngũ Nhạc Sơn pháp bảo bị Hoàng đế tước đoạt, tịch thu về tay triều đình...

Từ đó, tính mệnh cùng vận mệnh của toàn bộ con cháu Cự gia hoàn toàn bị nắm gọn trong tay kẻ ngồi trên ngai vàng.

Nghĩ đến đây, Tu phu tử sâu sắc hiểu ra sự tàn nhẫn tột cùng trong lời nói của Cự Hoài Âm. Việc gạch tên Hướng Chi khỏi gia phả Ngũ Nhạc Sơn không chỉ là cắt đứt tình máu mủ, mà chính là tước đi chút tàn dư che chở cuối cùng của một dòng họ đã mất đi pháp bảo hộ mệnh, đẩy nàng vào cảnh "tai tinh" cô độc.

Nàng là kẻ không nhà, không có nơi đi chốn về lang thang vô định nên nàng sống đến giờ âu cũng như lời hắn nói, dựa vào chính mình.

Tu phu tử ngước mắt nhìn Cự Hoài Âm, giọng nói trầm xuống đến mức đáng sợ, gạt bỏ mọi sự nhẫn nại cuối cùng:

"Hoài Âm...Ngươi làm thế với đứa nhỏ ấy như thế sao? Ngươi hận lão phu đến thế sao không đến Tu gia mà h-ành hạ ta. Một cô nương tốt đẹp như thế bị người làm ra cái hình thù gì rồi. Ngươi không sợ nàng sẽ oán hận ngươi sao"

Cự Hoài Âm hừ lạnh một tiếng, vẫy tà áo nhún người tựa hẳn vào thành ghế gụ, nét mặt trơ trẽn đến mức coi trời bằng vung.

Ông ta nheo mắt nhìn Tu phu tử, từng lời thốt ra nhẹ hẫng nhưng xát muối vào tâm can người nghe:

"Nàng hận thì cứ mặc nàng! Ngươi nhìn ta như thể quan tâm lắm không bằng?

Nàng hại ta mất đi một thiếp thất dòng dõi quan gia, mất đi cả một lượng lớn của cải và danh tiếng Cự phủ! Đấy là điều nàng nên chịu!

Dù cho chuyện này có phải lỗi của nàng hay không thì với tư cách là gia chủ, ta vẫn trừng trị nàng vì tội không tròn chức trách!"

Cự Hoài Âm vươn tay vung vẩy, nụ cười trên môi hóa thành một cái nhếch mép đầy khiêu khích:

"Ngươi muốn cầu tình cho nó sao? Ta cứ không chịu thả người đấy, ngươi làm gì được ta?"

Tu phu tử đứng sừng sững giữa gian chính sảnh, nhìn gương mặt biến thái và mù quáng vì oán thù của Cự Hoài Âm. Sợi dây nhẫn nại cuối cùng trong lòng ông tưởng chừng như đã đứt phụt. Tay ông ghim chặt vào tà áo, ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo đến cực điểm, tỏa ra uy áp của một bậc phu tử từng gánh vác cả vận mệnh gia tộc.

Ông bước tiến thêm một bước, giọng nói thong thả nhưng từng chữ như gõ vào lòng ngực Cự Hoài Âm:

"Hoài Âm, ngươi diễn đến nỗi quên mất mình có được ngày hôm nay như thế nào sao?

Quên Vệ di nương trước là nữ nhi thương hộ nay là tiểu thư quan gia Tri phủ Kính Châu được nạp làm thiếp cho nhà ngươi như thế nào sao?".

Cự Hoài Âm nghe thế thì sắc mặt sầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi tựa lưng vào ghế, nụ cười cợt nhả ban nãy hoàn toàn biến mất. Đôi mắt ông ta nheo lại đầy vẻ đề phòng và u tối, nghiến răng lên tiếng:

"Thế ngươi muốn gì? Nói lẹ đi, chút uy hiếp đó ta sợ mình không trăn trở được lâu đâu."

Tu phu tử đứng thong dong, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Cự Hoài Âm như xoáy sâu vào nội tâm tàn nhẫn nhưng đầy rạn nứt của gã.

Ông chậm rãi thu lại uy áp, giọng nói trở nên đanh thép nhưng không mất đi sự điềm tĩnh:

"Ta muốn ngươi thả Hướng Chi ra ngay lập tức. Đem con bé giao cho Tu gia ta, cắt đứt hoàn toàn mọi trói buộc hận thù của thế hệ trước lên đầu nó.

Chuyện của Cự gia và Tu gia chúng ta, để hai kẻ già này tự mình tính toán, đừng lôi một đứa trẻ vô tội vào nữa."

Cự Hoài Âm nghe vậy thì nhếch môi nở một nụ cười chua chát, ánh mắt xé rách vẻ bình thản vờ vịt ban nãy. Ông ta đứng bật dậy, chồm người về phía Tu phu tử, từng chữ thốt ra vừa cay đắng vừa cay nghiệt:

"Thả nó sao? Ngươi nghĩ đưa nó rời khỏi Cự phủ này là cứu được nó sao, Tu phu tử? Tên của nó đã bị gạch khỏi gia phả, máu của nó bị coi là điềm gở! Đừng trách ta không báo trước đấy!".

Tu phu tử vẫn đứng sững sừng như cây tùng trong bão tuyết, nhạt giọng đáp lại:

"Nó ở đâu, chịu tiếng gì, Tu gia ta tự có cách che chở. Ngươi chỉ cần trả lời ta: Thả, hay không thả?"

Cự Hoài Âm nghe vậy thì nhếch môi khẩy một tiếng, vẻ hung hăng ban nãy dịu đi đôi phần, thay vào đó là sự tính toán đầy thực dụng.

Ông ta khoanh tay, nheo mắt nhìn Tu phu tử rồi cất giọng thỏa hiệp:

"Ta thả, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta không được để lộ chuyện Vệ di nương ra ngoài. Ngươi làm được không?"

Tu phu tử chỉ khẽ cười, nụ cười thong dong nhưng đong đầy sự thấu hiểu sự đời:

"Một thiếp thất sảy thai thì cũng đã sảy thai rồi. Giờ nàng có lật mình thành nữ nhi của Tri phủ quan gia, thì chung quy nàng vẫn chỉ là tiểu thư xuất thân hàn môn.

Nếu nàng còn ở trong phủ ngươi thì ta còn e sợ đôi phần, chứ giờ nàng cũng đã đi rồi. Coi như ân oán giữa hai người các ngươi đến đây chấm hết, ta cũng chẳng thèm chàm vào làm gì cho bẩn tay."

Cự Nhị gia gật đầu đầy thống khoái, nhếch môi thốt ra một câu mỉa mai chua chát:

"Ngươi cũng chẳng khác gì ta lúc thiếu thời. Vẫn là gã sĩ đại phu nhỏ mọn, vị kỷ mà thôi."

Nói xong, ông ta vỗ tay gọi gã quản gia đang đứng đợi ngoài hiên vào, cất giọng ra lệnh lạnh lùng:

"Truyền lệnh xuống dưới, bảo người đưa Hướng Chi cô nương ra ngoài này. Từ nay ta đã giao nàng cho Tu phu tử dạy dỗ, chỉ mong tương lai nàng có giáo dưỡng hơn một tí, đừng suốt ngày gây chuyện thị phi nữa."

Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân lẹp kẹp vang lên từ phía dãy hành lang dẫn ra gian chứa đồ cũ kỹ. Nghe thấy tiếng động, Tu Tân Thanh và Tái Tư cũng chuồng đi mất để lại Hướng Chi được dìu ra

Sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt sau cơn mê gục, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Tu phu tử lại nhớ đến bóng dáng nhị vị muội muội trong tâm thức thì vụt sáng lên niềm hy vọng.

Tu phu tử chắp tay sau lưng, liếc nhìn Hướng Chi rồi cất giọng trầm ổn với Cự Hoài Âm:

"Giáo dưỡng của đứa nhỏ này ra sao, từ nay về sau không phiền Cự Nhị gia phải bận tâm nữa."

Trông thấy bóng dáng Hướng Chi được Tu phu tử dìu lảo đảo bước ra khỏi Cự phủ, tên gã mã phu cũng vội bước tới nâng hai tay dìu nàng lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

Hướng Chi sắc mặt vẫn nhợt nhạt, thần trí dẫu đã tỉnh táo nhờ viên linh dược nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu ớt. Phu xe đỡ nàng vào bên trong thùng xe trầm hương ấm áp, nơi Tu Tân Thanh đã túc trực sẵn từ bao giờ.

Vừa thấy Hướng Chi, Tu Tân Thanh liền vội đỡ lấy vai nàng, cẩn thận kê lại gối mềm để nàng tựa lưng, ánh mắt xót xa tràn ngập lo lắng. Chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi không khí ngột ngạt của Cự phủ để hướng thẳng về phía Bạch phủ.

Sau khi Tu phu tử dẫn Hướng Chi rời khỏi Cự phủ không bao lâu, không khí tĩnh mịch trong chính sảnh chưa kịp lắng xuống thì tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp đã vang lên từ ngoài hiên.

Nha hoàn thân cận bên cạnh Nhị phu nhân thê tử của Cự Hoài Âm, mặt mày cắt không còn một giọt máu hớt hải chạy xộc vào bên trong quỳ sụp xuống đất bẩm báo trong hơi thở dồn dập:

"Lão... Lão gia! Không xong rồi! Phu nhân... phu nhân vừa rời khỏi chính sảnh trên đường trở về phòng thì đột nhiên bộc phát bạo bệnh, gục ngất ngay giữa hành lang rồi ạ!"

Ông ta nghe thấy thế thì sắc mặt biến đổi dữ dội, sự tính toán và cay nghiệt ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ hoảng hốt tột cùng.

Thân hình béo tròn bật chồm dậy, suýt chút nữa làm đổ chiếc ghế gụ, hớt hải chạy lao ra phía cửa sảnh, vừa đi vừa gầm lên ra lệnh cho đám gia nhân:

"Nhanh! Mau đi mời đại phu tốt nhất trấn đến đây! Lập tức sai người cầm chìa khóa đến bảo khố, mở kho lấy nhân sâm cùng toàn bộ dược liệu bồi bổ quý giá nhất ra đây nấu cho phu nhân phục dụng!

Nếu phu nhân có mệnh hệ gì, ta trảm hết toàn bộ lũ các ngươi!"

Trong Cự phủ lại một lần nữa nháo nhào, bóng dáng Cự Hoài Âm vội vã khuất dần sau dãy hành lang, bỏ lại gian chính sảnh hoang tàn với những mảnh gốm vỡ tan tành của chén trà ban nãy.

Tiếng cửa ngục sắt lạnh bằng gỗ lim bọc xích sắt rầm một tiếng đóng sập lại. Tiếng bước chân chân nệm gót nặng trịch của gã cai ngục xa dần, trả lại cho không gian gian nhà lao Tri phủ sự u uất, hôi hám và tối tăm đến nghẹt thở.

Đứng giữa bốn bức tường đá ẩm mốc, Thận Ngôn hay nói đúng hơi là Bộ Bộ lập tức cởi bỏ hoàn toàn cái vẻ điềm tĩnh, rành rọt lúc ở sương phòng.

Hắn tức đến mức giậm chân bôm bốp xuống nền đất lạnh, ruột gan đau như cắt, cất giọng chửi thề om xòm trong lòng:

Đúng là cái tội tài lanh tài lẹt, lanh chanh lanh chói! Tự dưng thò đầu ra giúp đỡ nấu nướng làm cái quái gì không biết, giờ tự tay chui tọt vào cái xó hôi hám này!

Lại còn độc chu sa với chả sảy thai... Lần này mà không giữ nổi cái đầu thì đúng là chết ngu hết chỗ nói!

Hắn đi đi lại lại như gà mắc tóc, hai tay vò đầu bứt tai. Con nhỏ nữ tỳ làm bếp ngồi thu lu ở ngục bên cạnh, sợ đến mức khóc không thành tiếng người run như cầy sấy.

Đúng lúc Bộ Bộ đang ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài thì từ trong bóng tối sâu thẳm của dãy hành lang nhà lao, một làn hơi lạnh buốt bất ngờ quét qua. Ngọn đèn dầu mù mạt treo trên tường khẽ chao đảo, tỏa ra thứ ánh sáng nhập nhằng.

Một bóng người vận áo xám dệt bằng tơ tằm thô, râu tóc bạc phơ nhưng thần thái quắc thước, lặng lẽ bước ra từ hư không. Không một tiếng động, không một nhịp chân, Bạch lão đã đứng ngay trước cửa ngục sắt, đôi mắt sâu hoắm như đầm nước cổ tiệm nhìn xoáy vào Bộ Bộ.

Bộ Bộ giật thót mình, lui cạch một cái chạm lưng vào tường đá, mắt trố ra nhìn người đằng sau chấn song:

"Bạch... Bạch lão gia chủ?! Sao người lại vào được đây?!"

Bạch lão vung tay, cốc mạnh một cái rõ đau lên đầu hắn:

"Ta dặn ngươi ở yên trong phủ tu hành, giờ ngươi tự đẩy mình vào cảnh lao tù này mới nhớ tới ta hở?!"

Hắn ôm lấy đầu, vội vàng quỳ xuống víu lấy gấu áo Bạch lão, vẻ mặt vô cùng khẩn khoản:

"Lão gia chủ, xin người cứu con! Chốn hậu viện ấy đáng sợ quá. Người mau cứu con đi"

Bạch lão hừ lạnh một tiếng, giơ tay túm cổ áo kéo cậu đứng dậy. Gương mặt trầm lặng của ông hiện rõ sự nghiêm nghị:

"Cứu ngươi? Ngươi tưởng nhà giam Tri phủ này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Để lọt được vào đây, ta đã phải dùng thuốc mê làm gục toàn bộ cai ngục bên ngoài. Chỉ lát nữa thôi lính canh đổi ca đến nơi, ngươi nói xem ta cứu ngươi bằng cách nào?!"

Hắn nghe vậy liền giật thót, quay đầu nhìn ra dãy hành lang im lìm vắng ngắt, lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh.

Bạch lão nhìn cậu, rồi từ từ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ma mị trong không gian u tối của nhà lao:

"Ngươi muốn sống, tất nhiên phải có kẻ khác gánh tội thay mà chết. Ngươi nói xem... kẻ phải chết đó nên là ai?

Hướng Chi, hay là Cự Nhị phu nhân?"

Hắn ngẩn người, sống lưng lập tức lạnh ngắt. Cậu ngước mắt nhìn ánh nhìn sâu thăm thẳm của Bạch lão, trong lòng liền hiểu rõ ý đồ của vị lão gia chủ này.

Khi lính canh vừa tới ca đổi, Bạch lão lập tức thu lại thuật ngủ. Kỳ lạ thay, vị cai ngục trẻ tuổi sau khi tỉnh lại liền cầm chìa khóa tiến tới tra vào ổ, mở tung cửa ngục thả cả Thận Ngôn lẫn con nhỏ nữ tỳ làm bếp ra ngoài.

Gã cai ngục nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy thắc mắc, lắc đầu tò mò:

"Ta chưa từng thấy ai bị nhốt vào nhà lao Tri phủ mà lại được thả ra nhanh như hai người các ngươi đâu đấy.

Thật là phước lớn mạng lớn!"

Thận Ngôn đứng ở cửa ngục, ngơ ngác đến mức không tin nổi vào tai mình. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài, thời gian tính ra mới chỉ vừa trải qua vỏn vẹn hai canh giờ, ánh mặt trời buổi sáng thậm chí còn chưa dâng cao quá ngọn cây.

Không nén nổi sự hiếu kỳ lẫn hoài nghi, Thận Ngôn liền cất giọng hỏi vị cai ngục trẻ:

"Đại nhân... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại thả chúng ta ra nhanh như vậy?"

Gã cai ngục tặc lưỡi một cái, ghé sát lại hạ thấp giọng bật mí:

"Còn chuyện gì vào đây nữa! Cự gia đã trừng trị Hướng Chi để lấy làm răn đe lại viết một phong thư phóng thiếp cho tiểu thư nhà ta thả nàng và của hồi môn nguyên vẹn trở về nhà, chủ tử nhà ta thấy thế cũng không truy cứu thêm.

Mới thả hai người các ngươi ra, nên biết đúng lý các ngươi phải bị nghiêm hình thảm tra rồi nhưng tiểu thư nhà ta nghi ngờ có oan khúc nên khuyên đại nhân không làm mạnh tay đấy".

Lời gã cai ngục như một tiếng sét đánh ngang tai Thận Ngôn. Nàng đứng chết trân tại chỗ, trong đầu lập tức hiện lên nụ cười đầy ma mị cùng lời dặn lạnh sống lưng của Bạch lão lúc ở trong bóng tối nhà giam. Sự việc chuyển biến quá nhanh, gáo nước bẩn đã được hất trọn vẹn lên đầu Hướng Chi, biến nàng thành kẻ thế mạng hoàn hảo nhất. Giờ lại hai bên nhường nhau một bước dẹp yên sóng gió đôi bên cùng có lợi, thật kỳ lạ.

Cùng lúc đó, ở một góc khác bên ngoài nhà ngục, một chiếc xe ngựa của Bạch gia cũng đã đỗ sẵn từ lúc nào. Bạch lão gia tử ngồi im lìm bên trong rèm che rủ xuống, lặng lẽ chờ đợi. Ngay khi Thận Ngôn vừa bước lên, phu xe liền khua roi cho xe rời đi. Còn con nữ nô tỳ suýt bị liên lụy kia cũng nhanh chóng được vị tỷ tỷ của nàng ở Cự phủ ra đón về.

Bên trong thùng xe tĩnh mịch, Bạch lão gia tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thận Ngôn rồi cất giọng trầm đục:

"Chuyện này... xem ra sóng gió không nhỏ. Ngươi làm liên lụy đến ta rồi đấy tiểu tử thối? Thứ mèo chó gì giờ cũng leo vào Bạch phủ của ta được, âu cũng là duyên số cũng đành chịu"

Bộ Bộ làm nũng, xịu mặt tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì, mè nheo kêu lên:

"Lão gia tử! Mèo chó mà người nói là ai thế ạ? Ta có làm gì đâu chứ, ta cũng chỉ là người bị liên lụy thôi mà, huhu... Lão gia tử minh giám cho ta với!"

Bạch lão gia tử nhìn bộ dạng giả ngây giả dại của nàng, lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại xòa xuống vài phần nuông chiều. Ông chậm rãi vuốt chòm râu bạc, thong thả nói:

"Tu Tân Thanh đã chạy đến cầu xin Tu phu tử, nhờ ông ấy đón vị Hướng Chi cô nương kia ra khỏi Cự phủ, thuận tiện đưa sang Bạch phủ chúng ta tá túc học tập.

Tu phu tử lại lặn lội đến cầu xin ta bảo rằng trong cái vụ án chu sa kỳ bí kia , đứa nhỏ mệnh khổ kia đã gánh tội thay cho ngươi. Mong ta mở lòng khoan hồng giúp đỡ. Ngươi xem, lão già là ta cũng chỉ có thể chấp thuận mà thôi."

Chiếc xe ngựa sốc nẩy chở hai người bọn họ đi về phía bóng mặt trời từ từ lui dần sau những rạng mây. Kể từ khi Bạch lão nói xong lời đó, mặt ông đã không còn chút cảm xúc gì nữa cũng không nhìn Bộ Bộ nữa, bộ dạng không giận mà uy đó thật khiến người ta e sợ. Bộ Bộ cũng biết cụp đuôi giả vờ đứng đắn rồi cũng im thinh thít.

Chiều hôm ấy, sau khi tỉ mẩn châm cứu và kê một bát thuốc sắc bốc khói nghi ngút cho Nhị phu nhân phục dụng, vị đại phu già mới nhẹ nhàng thu dọn bao kim châm.

Ông bước lại gần, vừa lau tay vào chiếc khăn vải sạch vừa hướng về phía Cự Hoài Âm điềm tĩnh nói:

"Đại nhân không cần quá lo lắng, ta đã châm cứu cho phu nhân qua một đợt, kịp thời đả thông máu huyết ứ nghẹn rồi.

Tuy nhiên, sau này phu nhân cần được tịnh dưỡng cho thật tốt, tuyệt đối không được để nộ khí công tâm như hôm nay thêm một lần nào nữa. Xin phép đại nhân, già xin cáo lui."

Cự Hoài Âm khẽ gật đầu, sự căng thẳng trên gương mặt bớt đi đôi phần. Ông lập tức sai quản gia ban thưởng một túi bạc nặng trịch và đích thân tiễn đại phu ra tới tận cửa viện.

Khi quay trở lại phòng ngủ, Cự Hoài Âm phẩy tay cho lui toàn bộ nha hoàn, gia nhân đang túc trực xung quanh. Gian phòng ngập tràn mùi hương thuốc, hương giai không chỉ thoang thoảng trong không khí mà còn thấm tận vào trong lòng người. Thật khiến người ta đắng ngắt.

Ông chậm rãi tiến lại chiếc giường gỗ gụ chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thê tử.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt cùng làn môi xám bệch của người bạn đời đang nằm mê man, đôi mắt Cự Hoài Âm đong đầy sự lo lắng, u ám cùng vô số tâm sự ngổn ngang không thể tỏ cùng ai.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự