Thạch Mẫu Nương Nương dõi đôi mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn thẳng vào Bộ Bộ. Nụ cười trên môi nàng đặn lại, thoáng dấy lên một vệt tự giễu đầy ngông ngạnh của kẻ từng dám đem cả tính mạng ra đánh cược với số mệnh:
"Đúng như ngươi nghĩ. Ta chính là tổ mẫu của Tu Tân Thanh, cũng chính là vị Thạch Nữ tự nguyện luyện hóa bản thân năm ấy."
Nàng hừ nhẹ một tiếng, khí tức uy nghiêm cổ xưa khẽ chao đảo theo nhịp tà áo bạch y tung bay trong dải kết giới tinh khiết:
"Lão già đó... đến lúc hành sự còn chẳng ra tay dứt khoát bằng ta. Đúng là văn nhân trói gà không chặt, sống đã vô dụng mà đến khi chết rồi vẫn còn làm phiền tới ta."
Thạch Mẫu Nương Nương dõi đôi mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn thẳng vào Bộ Bộ, nụ cười trên môi đặn lại, thoáng dấy lên một vệt tự giễu đầy ngông ngạnh của kẻ từng đem cả tính mệnh ra đánh cược với số kiếp.
Nàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra khoảng hư không tịch mịch bên ngoài đại kết giới, chầm chậm cất giọng sâu lắng:
"Chuyện cũ năm nào... e rằng phải đợi đến kẻ trong cuộc là ta đứng ra tỏ tường thì mới coi là hoàn chỉnh. Thôi thì đành vậy..."
Dải bạch quang quanh thân nàng khẽ chao đảo, đưa không gian trở về dải ký ức u uất của mấy mươi năm trước:
"Năm ấy, Tu tổ phụ vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình. Chàng chẳng màng ta mang thân thể khiếm khuyết bẩm sinh, ta cũng không chê chàng mang kiếp đục đá khắc bia.
Phụ thân ta lúc bấy giờ chỉ là một vị tú tài nghèo xơ xác, chẳng có nổi dăm ba đồng lót đường quan lộ. Khi ấy, có kẻ tìm đến hứa hẹn, bảo phụ thân rằng chỉ cần gả ta làm thiếp cho một nhà quyền quý thì sẽ trao khoản sính lễ hậu hĩnh để ông chạy quan, nhưng cha ta nhất quyết không bán con.
Ông trân trọng cái nết thật thà, chân chất của chàng, nên đã vui vẻ gật đầu cho hai đứa kết duyên."
Giọng nói vị Thạch Mẫu trầm xuống, mang theo vệt đắng chát của số phận:
"Thế nhưng, tạo hóa trêu ngươi, sự đời chẳng mấy khi êm đẹp. Ngày chàng khăn gói lên kinh ứng thí, phụ thân ta bỗng nhiên lâm bệnh nặng, trong nhà lại chẳng còn lấy một đồng mua thuốc.
Ta một thân nữ nhi cô độc, thân cô thế cô giữa thói đời tráo trở, lại bị kẻ gian dòm ngó nhan sắc, liên tục dồn ép vào cảnh đường cùng.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, ta vô tình tìm thấy cuốn bí thuật [Thạch Nữ Bia] giấu trong gian phòng của chàng."
Nàng nhếch môi nở một nụ cười chua chát:
"Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, tâm ta chết đứng. Ta đau đớn xé lòng vì ngỡ chàng cưới ta về cũng chỉ vì thèm khát tấm thân Thạch Nữ này để luyện thuật.
Cho đến khi... ta đọc được một bức thư tự bộc do chính tay chàng viết. Đó là những dòng dằn xé, đớn đau tột cùng của chàng khi phải đấu tranh giữa tham vọng danh lợi và tình yêu dành cho ta.
Đọc xong, tâm tư ta dù nguôi ngoai oán hận, nhưng giông bão bên ngoài thì đã ập đến tận cửa. Lâm vào cảnh cùng đường tuyệt lộ, ta đành nhắm mắt chọn con đường tự luyện chế bản thân..."
Bộ Bộ nghe đến đây thì trong lòng cuộn lên một sóng triều chấn động, đôi mắt nhìn về phía nàng phảng phất tầng tầng kinh hãi.
Hắn nhớ về mẫu thân mình nơi kiếp này người nữ nhân mang kiếp kỹ nữ cũng từng tự nguyện dấn thân vào chốn tuyệt lộ, dùng thân xác mong manh mở ra một sinh môn cho hắn.
Không ngờ hôm nay, đứng trước mặt một vị chí cao tiên nhân với uy áp bao trùm thiên địa, hắn lại một lần nữa lắng nghe một quá khứ thương đau đến đồng điệu như thế.
Thạch Mẫu Nương Nương nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thê lương mà điên dại:
"Ngươi có biết chăng? Bí thuật Thạch Nữ Bia ấy đâu chỉ yêu cầu một thể chất Thạch Nữ đơn thuần làm nguyên liệu, mà nó còn cần văn ngôn cùng vô số kỳ hương đặc chế để làm vật dẫn."
Nàng giơ bàn tay tơ muốt ra trước dải ánh trăng, tà áo bạch y rủ xuống theo dải gió lạnh:
"Năm đó, ta bắt đầu tự luyện chế cánh tay trái của mình trước. Một bên, ta tỉ mẩn dùng từng loại nguyên liệu đắp nặn, gọt giũa cánh tay; một bên, khuôn miệng này lại không ngừng đọc tụng từng câu văn ngôn tế tự để nguyền rủa, luyện hóa chính bản thân mình."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Bộ Bộ, âm thanh vang vọng giữa đại kết giới tĩnh mịch như tiếng ma hờn quỷ khóc:
"Ngươi có thấu được cái cảm giác ấy không? Giữa căn nhà tranh đơn sơ rách nát, trước mặt là người cha già đang nằm chờ chết trên giường bệnh, ta lại một mình ngồi đó... cất giọng ngân nga bài văn chúc tụng bản thân.
Mau mau chết đi. Haha... Haha haha!"
Tiếng cười chua chát, cuồng loạn của nàng vọng lại giữa không gian phong tỏa, rạch nát màn đêm tĩnh mịch của Bạch phủ.
Giọng nói của nàng bỗng nhiên chùng xuống, hóa thành một chuỗi âm thanh bi ai, thê thiết đến gai người:
"Từ thuở ấu thơ, ta đã được phụ thân dốc lòng bồi dưỡng như một đấng nam nhi. Kinh thư triết luận, đọc văn giải tự, ta chẳng hề thua kém bất kỳ gã sĩ tử nào trên đời.
Nhưng chỉ vì mang lấy tấm thân nữ nhi mang dị tật bẩm sinh, ta đành phải đè nén hết thảy tài hoa, khép chặt lòng mình để sống cho vừa vặn với cái gọi là quy củ, lễ giáo nữ đức mà người đời áp đặt.
Nhưng... có ai đâu ngờ rằng, bài văn chúc tụng tiễn đưa bản thân vào cõi chết năm ấy, từng chữ, từng câu... lại chính là tuyệt tác thi văn cả đời ta dốc cạn tâm huyết để gọt giũa, sửa đi sửa lại chẳng biết bao nhiêu lần!"
Thạch Mẫu Nương Nương ngửa đầu nhìn vầng trăng rằm lạnh ngắt. Vì mang lấy nỗi tiếc thương khôn nguôi cho tài hoa bị chôn vùi của chính mình, nàng bắt đầu ngân nga bài văn chúc tụng ấy.
Âm điệu ngân lên bi đái mà ma mị vô cùng, từng giai điệu tựa như kim ngân xoáy thẳng vào tủy sống, mang theo sức mạnh thần bí như muốn kéo trôi toàn bộ hồn phách của kẻ lắng nghe nhập vào tấm bia sống năm nào.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thứ âm thanh kỳ quái ấy vừa cất lên, ở bên ngoài đại kết giới, Bạch lão gia tử như cảm nhận được điềm đại hung tà. Lão bất chấp uy áp của thượng cổ đại năng, gầm lên một tiếng xé xé họng, thanh âm xuyên qua cả không gian phong tỏa vọng vào tai Bộ Bộ:
"Tiểu tử thối! Mau bịt tai lại! KHÔNG ĐƯỢC NGHE NÀNG CHÚC TỤNG!"
Bạch lão gia tử bên ngoài căm tức cuồng nộ, quyết tâm phải tống khứ bằng được tàn hồn của vị Thạch Mẫu Nương Nương này đi. Từ trong hai hốc mắt sâu hoắm của lão rỉ ra hai dòng huyết lệ đen kịt, tanh nồng. Lão ngửa cổ lên không trung, cất giọng tụng niệm đầy điên cuồng, vang vọng khắp tầng không:
"Tinh vực chi ngoại, hoang trủng vô minh;
Hư vô chi thán sắc thành dị trạng, vạn vật khủng cụ đúc hóa tà tôn.
Trảm tuyệt chí thân, cốt huyết vi môi, mặc lệnh hồn linh phao tẫn;
Khẩn thỉnh tôn thần, giáng lâm Kim Chung, tỉnh hồn động phách, độ hóa chúng sinh!"
OÀNH!
Giữa đêm đen tịch mịch, một chiếc Kim Chung khổng lồ rực rỡ sắc vàng thần thánh bỗng chốc xé rách hư không, sừng sững hiện ra giữa trời đêm, tỏa ra vô lượng hoàng kim thánh quang đè nén toàn bộ ma khí xung quanh.
Thạch Mẫu Nương Nương ngước đôi mắt thâm trầm nhìn chiếc chuông vàng rực rỡ ấy, tà áo bạch y khẽ xao động. Nàng chẳng hề hoảng loạn, chỉ nhếch môi buông một câu nhẹ hẫng:
"Bạch lão đệ... Ngươi cũng muốn đánh chuông tiễn ta sao?"
Bạch lão gia tử cao giọng cười lạnh, nụ cười vang vang sự kiên quyết tột cùng:
"Lão tỷ tỷ phận làm Chung Linh sứ, lão đệ xin tiễn người một đoạn!"
Dứt lời, hai tay Bạch lão gia tử biến hóa khôn lường, đan siết vào nhau kết thành một đạo cổ ấn huyền bí vô cùng dứt khoát. Khí thế quanh thân lão bùng nổ cuồn cuộn, dâng cao ngút trời tựa như núi lở biển gầm. Lão uy nghiêm niệm vang tâm chú:
"Phụng thỉnh chung thần, U Tình động hồn, Thi Cẩu phách tâm ý niệm tương tựu khai mở!"
Lão trợn mắt gầm lên một tiếng xé lòng:
"Cẩu chủy lý thổ bất xuất tượng nha!"
(Miệng chó không mọc được ngà voi!)
RỐNG!
Ngay lập tức, một con Thi Hồn Cẩu đen kịt, ma khí cuồn cuộn từ trong lồng ngực lão hung tợn lao vút ra. Nó xé rách màn đêm, lao thẳng về phía chiếc Kim Chung rực sáng, đem toàn bộ thân mình húc mạnh vào thành chuông!
BOOONG...!!!
Tiếng chuông vàng chấn động vạn cõi ngân vang xé tan dải kết giới trắng. Sóng âm u tình động hồn càn quét qua không gian, trực tiếp đánh bật uy áp cổ xưa, tống khứ tàn hồn của Thạch Mẫu Nương Nương tháo lui ra khỏi thân xác của Tu Tân Thanh, trả lại sự tĩnh lặng cho đêm muộn.
Tiếng chuông vàng ngân vang còn chưa dứt hẳn thì dải kết giới màu trắng đã vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Thần trí của vị Thạch Mẫu Nương Nương rút lui hoàn toàn, khiến thân hình nhỏ nhắn của Tu Tân Thanh lập tức chao đảo rồi ngã gục xuống, lịm đi giữa đêm lạnh.
Bộ Bộ hốt hoảng vươn tay chực bước tới đỡ lấy nàng, nhưng nhanh hơn một nhịp, một vệt quang sắc trắng muốt từ dưới sân vút lên mái nhà, nhẹ nhàng dang tay đón lấy thân thể thiếu nữ trước khi nàng chạm vào lớp ngói lạnh.
Đó là Tu Đức Trí.
Hắn bế xốc Tu Tân Thanh vào lòng, gương mặt chìm trong bóng tối dường như mang theo vô số cảm xúc phức tạp, khó đoán. Hắn quay sang nhìn Bộ Bộ, đôi mắt dưới trăng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh trầm, cất giọng hạ thấp:
"Mẫu thân ta nói... đa tạ ngươi."
Để lại một câu nói đầy khó hiểu cùng bao bí mật chưa lời đáp, Tu Đức Trí nhún chân ôm lấy Tu Tân Thanh, lướt đi trong đêm đen rồi biến mất sau dãy hành lang rợp bóng cây.
Bạch lão gia tử đứng phía sau khẽ thở ra một hơi khô khốc. Lão phẩy tay thu lại chiếc Kim Chung khổng lồ, giơ bàn tay gầy gộc tóm lấy vai Bộ Bộ, trầm giọng:
"Trò hay hết rồi, còn đứng đó ngơ ngác làm gì?
Về!"
Chưa kịp để Bộ Bộ lên tiếng, hắc vụ lại bùng lên cuốn lấy hai thầy trò, trả lại sự hoang vắng, tịch mịch vốn có cho khu vườn phía tây Bạch phủ dưới vầng trăng rằm lặng lẽ.
Hắc vụ vừa tan, Bạch lão gia tử liền quăng Bộ Bộ một phát xập xình xuống chiếc phản đá lạnh ngắt bên trong mật thất.
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, lão gia tử đã khoanh chân tọa thiền, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì vận công điều tức. Thế nhưng, dù chân khí trong người đang hỗn loạn sau cuộc đụng độ với uy áp thượng cổ tiên nhân, cái miệng lão vẫn hoạt động hết công suất. Lão chửi liên hồi, chửi dọc từ lúc bế hắn rời khỏi mái nhà cho đến khi vào tận mật thất vẫn chưa nghỉ lấy một nhịp nào.
"Tê... Mẹ nó chứ! Đúng là cái gia tộc từ trên xuống dưới chẳng có lấy một ai bình thường!"
Lão vuốt mạnh lồng ngực, hít một hơi sâu rồi trợn ngược hai đốm sáng trong hốc mắt, giơ ngón tay gầy gộc chỉ thẳng vào không trung mà nhiếc móc:
"Tưởng cái Hương Hỏa Chi Lộ trên đời này chỉ có một mình gã Tu tổ phụ nhà nó biết đi chắc? Đã tham vọng công danh lại còn bày đặt giằng xé tình cảm, để rồi gieo một đống nợ nghiệp ngút trời cho con cháu đời sau gánh lòi bản họng!
Đến cả vị Thạch Mẫu nương nương tỷ tỷ kia cũng chẳng kém! Đã tu thành thần thành tiên cao cao tại thượng rồi, thế mà đêm hôm khuya khoắt lại hiển linh lên xác đứa trẻ ranh rồi ngồi ngân nga chúc tụng tùm lum tùm la!
Bà ta muốn kéo cả cái Bạch phủ này xuống cõi âm theo hay sao?!"
Chửi Tu gia chưa hả giận, Bạch lão gia tử liền dời ánh mắt dữ tợn quay sang sỉ vả đứa đệ tử đang ngồi ngơ ngác trên phản đá. Lão giơ ngón tay khô gầy tựa cành củi khô, cốc thẳng một phát chát vào giữa trán Bộ Bộ:
"Còn cái thằng ranh con nhà ngươi nữa! Ngươi bị ma đưa lối hay bị hớp mất trí rồi?
Người sống đàng hoàng không muốn làm, lại cứ giương tai há miệng đứng đó mà mê mải nghe văn tế người chết!
Bài chúc tụng tiễn hồn ấy là thứ để một kẻ phàm phu mắt thịt như ngươi có thể tùy tiện thưởng thức đấy à?"
Lão hừ lạnh một tiếng, mặt mày hậm hực:
"Nếu đêm nay lão gia đây không kịp thời thỉnh Kim Chung ra nện cho một phát xé tan dải kết giới, thì cái hồn phách thối này của ngươi đã sớm bị bài văn ấy câu sạch vào tấm Thạch Nữ Bia, trở thành hồn phách cho bà ta củng cố kim thân thần vị rồi!
Đồ ngu ngốc!"
Bộ Bộ bị chửi đến ngẩn người, hai mắt trố ra nhìn Bạch lão gia tử. Bây giờ tỉnh táo lại hắn mới giật mình phát hiện, lúc ở trong đại kết giới, tâm trí hắn đã bị bài văn ấy mụ mị tự lúc nào.
Hắn cứ ngỡ đó là thứ tiên âm thoát tục từ cõi trên buông xuống, muốn lắng nghe thử một lần cho biết thế giới tiên nhân ra sao, mà lại quên mất một sự thật tàn khốc - đó vốn dĩ là một bài văn tế người chết.
Bạch lão gia tử vuốt ngực thở ra một hơi dài, sắc mặt trầm xuống đầy nghiêm trọng:
"Bài chúc ngôn ấy là do chính tay nàng tự dốc cạn tâm huyết soạn cho bản thân mình. Đó không chỉ là kết tinh văn chương dung hòa cổ kim, mà còn là nội hàm chứa đựng trọn vẹn nỗi uất ức cay đắng của nàng về thế thái nhân tình, về thế đạo vô thường, về lý niệm sinh tử tàn khốc."
Lão nhìn chằm chằm vào Bộ Bộ, giọng nói đè thấp xuống vô cùng ma mị:
"Năm đó, khi nàng vẫn còn mang thân phàm cốt thịt, bài văn ấy cất lên đã khiến người nghe phải day dứt, xé lòng xé ruột. Nay nàng đã thăng tiên, hóa thành đại năng thượng cổ, uy lực của từng câu từng chữ đã chẳng còn thuộc về cõi nhân gian này nữa."
Lão gõ nhẹ ngón tay lên phản đá, trầm giọng cảnh báo:
"Ngươi chỉ cần lỡ tai nghe lấy dù chỉ một chữ, văn ngôn của nàng sẽ lập tức kéo hồn phách ngươi rơi thẳng vào trong huyễn cảnh.
Ở nơi đó, ngươi sẽ phải đích thân nếm trải và gánh chịu gấp trăm, gấp ngàn lần nỗi bi ai thê thiết mà nàng từng trải qua. Rồi từ nỗi tuyệt vọng tột cùng ấy, ngươi cũng sẽ nảy sinh khao khát cầu chết... để rồi tự tay kết liễu đời mình, bỏ mạng ngay trong cơn ác mộng đó!"
Bạch lão gia tử ngồi lặng thinh hồi lâu để bình phục lại khí huyết. Sau cùng, lão hít một hơi sâu rồi chậm rãi đứng dậy. Lão chắp tay sau lưng, đôi mắt sáng quắc dưới ánh đèn dầu mờ ảo trong mật thất dường như vừa xâu chuỗi lại được toàn bộ các nút thắt kéo dài mấy mươi năm qua.
Lão gật gù, cất giọng cảm thán:
"Ra là vậy... Hèn gì gã Tu gia lão huynh của ta cả đời nhất quyết không tục huyền! Hèn gì khói hương Tu gia bao năm qua nghi ngút ngút trời, người đời cứ tưởng con cháu bái thờ lễ kính huynh ấy hóa ra là đang phụng phụng cúng tế cho vị Thạch Mẫu kia! Hèn gì... hèn gì nha đầu Tu Ny lại có cách hành xử quái đản như thế!"
Nói rồi, lão ngửa cổ lên trần mật thất cười òa lên một tiếng một tiếng cười vừa cay đắng, vừa đắc ý của kẻ vừa nhìn thấu được thiên cơ và đại mịt mùng của một danh gia vọng tộc.
Bộ Bộ ngồi trên phản đá, chau mày suy ngẫm từng lời của lão. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch lão gia tử, cất giọng chậm rãi nhưng đầy hoài nghi:
"Lão gia tử... nếu đúng vị Thạch Mẫu Nương Nương ấy là một vị tổ mẫu nhân hậu, yêu thương gia đình, nàng lý nào lại nỡ hạ lời nguyền Thạch Nữ tàn khốc lên chính người tôn nữ ruột thịt của mình?
Hơn nữa... lúc rời đi ban nãy, Tu phu tử bế Tu Tân Thanh trên tay, quay lại nhìn con mà nói rằng mẫu thân của ông ấy chính là Thạch Mẫu Nương Nương gửi lời đa tạ con."
Hắn dừng lại một nhịp, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không:
"Chuyện này... rốt cuộc là có ý gì?"
Bạch lão gia tử không đáp lời ngay. Lão xòe rộng năm ngón tay gầy gộc tựa cành củi khô, hai mi mắt khép chặt. Lão uy nghiêm niệm vang tâm chú:
"Phụng thỉnh chung thần, U Tình động hồn, Phục Thỉ phách tâm ý niệm tương tựu khai mở!"
Lão trợn mắt gầm lên một tiếng xé lòng:
"Thỉ nhi phụ đồ!"
(Lợn con quấy bùn!)
Luồng ý niệm u tối, lạnh buốt của Phục Thỉ Phách từ trong người Bạch lão lập tức xuất hiện. Một con heo con mình mẩy toàn bùn lầy dơ hầy hiện ra, nó tiến đến xoay tròn xung quanh người Bộ Bộ rồi lập tức húc thẳng vào đỉnh đầu hắn, len lỏi qua từng tấc thịt xương, rà soát khắp các đường kinh mạch nhằm truy tìm dấu vết tà khí ẩn giấu. Luồng sức mạnh ma mị ấy như tìm được thứ gì đó sâu thẳm trong người hắn, liền cào bới rồi hắt một luồng bùn đen u ám lên linh hồn hắn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng ý niệm u ám ấy chạm sâu vào nơi sâu thẫm nhất của hồn phách Bộ Bộ, hai mắt Bạch lão gia tử bỗng dưng bật mở! Đốm sáng trong hốc mắt lão rung lên dữ dội, lộ rõ vẻ kinh hãi đến biến dạng. Lão như bị một luồng đại lực vô hình dội ngược lại, lập tức rụt mạnh tay về, lùi dồn dập ba bước trên nền đá lạnh, suýt chút nữa vấp phải chậu than gốm bên góc phòng.
"Cái... Cái này..."
Bạch lão giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Bộ Bộ, giọng nói hoàn toàn lạc đi vì chấn động:
"Tiểu tử thối... Ngươi... Ngươi rốt cuộc đã dính vào thứ nghiệt duyên quỷ quái gì ở Tu gia?!"
Bộ Bộ ngơ ngác chớp mắt. Ngay lúc này, hắn mới mơ hồ cảm nhận được sâu trong lồng ngực mình bỗng nhiên dấy lên một luồng ấm áp kỳ lạ. Nó hoàn toàn không phải tà khí lạnh lẽo hay oán niệm độc quỷ, mà tựa như một dải khói nhẹ nồng nàn mùi trầm hương đang âm thầm vấn vương, ôm trọn lấy tâm phách hắn, dịu dàng đến mức khiến linh hồn hắn nhẹ hẫng đi.
Bạch lão gia tử hít sâu một hơi khí lạnh, nét mặt xám xịt như tro tàn, ngửa mặt than trời một cách chua chát:
"Lão bà tử đó... Thạch Mẫu Nương Nương... Nàng ta thực sự đã dùng đến tiên pháp thần thông!"
Lão giậm chân thô bạo xuống nền đá, giọng nói tràn ngập sự bất lực lẫn bàng hoàng:
"Thảo nào... Thảo nào gã Tu Đức Trí lại quay sang nói lời đa tạ với ngươi! Bài văn chúc tụng tiễn hồn đó đâu phải chỉ để thử thách hay mụ mị ngươi.
Ngay trong lúc ngươi ngây ngô đứng đó chìm đắm nghe bài văn chúc tụng, nàng ta đã bí mật thi triển tiên pháp, dùng khắc ấn chi thuật... khắc trọn danh tự bản mệnh của ngươi lên chính Thạch Nữ Bia của nàng rồi!"
Bạch lão chỉ tay gẩy mạnh gậy xương chát một tiếng, gầm lên xé ruột:
"Ngươi tưởng nghe tiên âm là hời sao? Giờ đây ngươi đâu chỉ là một gã phàm phu mắt thịt nữa!
Ngươi đã cùng với Tu Tân Thanh sánh ngang vai hàng, chính thức trở thành Vị Lai Đồng Tử kề cận bên cạnh Thạch Mẫu Nương Nương!
Ngươi... đã trực tiếp thụ nhận dải hương hỏa cuồn cuộn cúng tế bấy lâu của nàng, thụ nhận toàn bộ linh khí hương hỏa của cả Tu gia gia tộc!"
Lão thở dốc xua tay, lắc đầu ngán ngẩm trước cái trò đùa của số phận:
"Nghiệt duyên!
Đúng là nghiệt duyên ngút trời! Hưởng hương hỏa thần tiên của nhà người ta, từ nay về sau, cái thân xác phàm phu này cùng linh hồn ngươi coi như đã bị buộc chặt chẽ vào vòng nhân quả gánh nghiệp của Tu gia.
Muốn gỡ ra... coi như đã chẳng còn đường nào mà gỡ nữa rồi!"
Bộ Bộ nghe Bạch lão gia tử gầm gừ một hồi, lồng ngực đang ấm áp hơi trầm hương bỗng nảy sinh một tia nghịch ngợm. Hắn nhếch môi, khóe miệng vệt lên một nụ cười hóm hỉnh đầy láu cá:
"Lão gia tử à...
Mẫu thân con sinh thời vốn chẳng có dòng họ. Đến cái họ Bạch này của con, liệu có phải cốt nhục huyết thống của người hay không còn chưa biết chừng... Xem ra cái họ Bạch này cũng chẳng thơm bằng họ Tu đâu nhỉ?
Ai đến trước được trước không chen lấn a
Hehe..."
CHÁT!
"Thằng ranh con! Mày... Mày nói cái gì?!"
Bạch lão gia tử nghe xong suýt chút nữa thì hộc ra một hụm máu tươi vì tăng xông. Lão trợn ngược hai đốm sáng ma mị trong hốc mắt, mặt mày tím rịt lại vì uất hận.
Không nói không rằng, lão quơ tay tóm lấy dải thừng đen quỷ khí, vung tay treo ngược Bộ Bộ lên xà nhà mật thất, rồi vơ ngay cái roi mây gai góc dưới góc sàn mà nện tới tấp.
"Đồ bạch nhãn lang! Thằng ăn cháo đá bát, thấy lợi quên nghĩa nhà ngươi!"
Mỗi tiếng roi vút qua không khí lại kèm theo tiếng chửi rủa vang dội cả mật thất đá lạnh ngắt:
"Lão gia đây nhặt ngươi về, tốn bao nhiêu tâm huyết cùng linh dược nuôi cái thân xác ranh con này lớn chừng này! Giờ thấy người ta cho dăm ba dải hương hỏa thần tiên là mắt sáng rỡ lên, đòi xé áo đổi họ sao?!"
Bạch lão vừa đánh vừa thở hèn hẹt, giơ roi chỉ thẳng vào cái đầu đang bị treo đung đưa ngược ngắc của Bộ Bộ:
"Ngươi thì giỏi rồi! Tự hào lắm cơ đấy! Sinh tiền làm người hai họ, đến lúc thác xuống làm quỷ thì thành u hồn vô danh vô tự, chẳng có nổi cái nhà thờ cúng!
Để rồi xem cái họ Tu của ngươi có gánh nổi cái thần ấn kia khi nghiệp quả dội xuống không! Cho ngươi chừa cái tội mồm hớt!"
Bộ Bộ bị treo lủng lẳng giữa không trung, vừa né roi vừa nhăn nhó cười cầu hòa. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, dải hương hỏa thần tiên cùng bản ấn của Thạch Mẫu Nương Nương vẫn đang âm thầm vận chuyển, gắn chặt vận mệnh của hắn vào dải nhân quả huyền bí của Tu gia.