🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.37: Họa hổ bất thành phản loại miêu

~21 phút đọc · 4055 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong phủ họ Bạch, tại Khách Khanh viện, đêm đã về khuya. Ánh trăng xuyên qua song cửa, rơi thành từng vệt nhạt trên nền gạch và mép giường. Sau một ngày dài đầy biến động, Bạch Tam Lang cùng Tam phu nhân đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng bên cạnh cũng chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn, êm đềm của hai đứa trẻ.

Trên chiếc giường nhỏ trải đệm mềm, Bạch Thuần mười tuổi nằm nghiêng người, hai mắt đã khép hờ. Bên cạnh hắn là muội muội Bạch Ninh Hinh mới bốn tuổi, thân hình nhỏ nhắn được phủ gọn trong chiếc chăn mỏng. Có lẽ vì còn chưa buồn ngủ hẳn, nàng bé con cứ lăn qua lăn lại một hồi, cựa quậy làm sột soạt góc chăn, cuối cùng chống bàn tay nhỏ xíu ngồi dậy, đôi mắt đen láy xoe tròn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mơ màng của ca ca.

Một lúc lâu, Bạch Ninh Hinh mới nhỏ giọng gọi:

“Ca ca...”

Bạch Thuần khẽ nhíu mày, mi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ:

“Ừm?”

“Tu tiên là gì vậy?”

Bạch Thuần đang giằng co với cơn buồn ngủ lập tức mở bừng mắt. Hắn quay đầu nhìn muội muội, vẻ mặt nghi hoặc:

“Muội hỏi cái đó làm gì?”

Bạch Ninh Hinh chớp chớp mắt, không trả lời ngay. Nàng bé con nhanh tay kéo chăn lên tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt tròn vo ngơ ngác, bộ dạng rõ ràng là đang giấu giếm một bí mật to lớn lắm.

Bạch Thuần nhìn nàng hồi lâu rồi nhíu mày hỏi:

“Ai nói muội nghe?”

“Không ai hết.”

“Không ai mà muội biết?”

“Ừm...” Bạch Ninh Hinh kéo dài giọng, đôi mắt xảo quyệt đảo qua đảo lại.

Bạch Thuần lập tức chống tay ngồi dậy, nghiêm mặt:

“Nói thật.”

Tiểu cô nương thấy ca ca làm vẻ người lớn thì bật cười khúc khích. Nàng nhún người lăn sang bên cạnh, ghé sát lại, dùng bàn tay nhỏ xinh che miệng rồi thì thầm như đang tiết lộ chuyện hệ trọng:

“Muội nghe mẹ nói chuyện với cha đó.”

Bạch Thuần ngẩn ra một chút.

“Cha với mẹ nói gì?”

Bạch Ninh Hinh lập tức bắt chước dáng vẻ nghiêm nghị của người lớn, cố làm giọng mình trầm xuống:

“Mẹ bảo cha... cho huynh đi tu tiên.”

“...”

Bạch Thuần trợn tròn mắt nhìn muội muội:

“Muội nghe lén cha mẹ nói chuyện?”

“Muội đâu có nghe lén!”

“Vậy sao muội nghe được?”

“Muội đang chơi ở gần đó mà.”

“Đó gọi là nghe lén.”

“Không phải!”

“Phải.”

“Không phải mà!”

Bạch Ninh Hinh phồng má, dỗi dằn quay mặt sang bên.

Bạch Thuần nhìn bộ dạng ấm ức của muội muội, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, dỗ dành:

“Được rồi, không phải nghe lén.”

Bạch Ninh Hinh lập tức ngoảnh lại, chớp mắt hỏi tiếp:

“Vậy ca ca biết tu tiên là gì không?”

Bạch Thuần im lặng. Hắn cũng chỉ mới nghe qua từ này vài lần từ người lớn trong phủ. Đối với một đứa trẻ mười tuổi như hắn, tu tiên là một khái niệm vừa xa lạ vừa nhuốm màu thần bí. Trong những câu chuyện người lớn từng kể, tu tiên giả là những bậc cao nhân có thể cưỡi mây đạp gió, ngự kiếm phi hành, di sơn đảo hải, sống lâu hàng trăm năm, thậm chí có thể vượt qua cả ranh giới sinh tử.

Nhưng tất cả những thứ đó đối với hắn vẫn giống như câu chuyện truyền thuyết xa xôi.

“Chắc là... người tu luyện rất lợi hại.” Bạch Thuần suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp, “Có thể bay trên trời, dùng pháp thuật, đánh yêu thú, sống lâu thật lâu.”

“Có bay được không?”

“Có.”

“Có biến thành tiên nữ không?”

“...” Bạch Thuần cạn lời nhìn muội muội, “Muội hỏi cái đó làm gì?”

“Muội muốn biết thôi.” Ninh Hinh chớp mắt hồn nhiên, “Vậy ca ca đi tu tiên rồi có bay được không?”

Bạch Thuần không trả lời ngay. Hắn ngước nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh bản thân mặc đạo bào, đứng trên một thanh phi kiếm lướt giữa những tầng mây cuồn cuộn giống như vị tiên nhân trong truyện kể của phụ thân. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu:

“Chắc là có.”

“Vậy ca ca sẽ bay cho muội xem nha.”

“Ừ.”

“Ca ca còn bắt yêu quái nữa.”

“Ừ.”

“Còn bảo vệ muội nữa.”

Bạch Thuần bật cười thành tiếng: “Muội có gặp yêu quái đâu mà cần ta bảo vệ.”

“Lỡ gặp thì sao?”

“Vậy ta sẽ bảo vệ muội.”

Bạch Ninh Hinh lập tức cười tít mắt, hai má lúm đồng tiền hiện rõ: “Ca ca tốt nhất!”

Nàng bé con nói xong liền chui tọt vào trong chăn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay ca ca. Bạch Thuần nhìn muội muội, trong lòng cũng bất giác mềm xuống, sự lo lắng mơ hồ tan biến mất.

Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Ninh Hinh lại ngẩng đầu lên khỏi mép chăn:

“Ca ca.”

“Lại gì nữa?”

“Tu tiên có khó không?”

Bạch Thuần suy nghĩ một chút rồi đáp: “Chắc là khó.”

“Khó lắm sao?”

“Ừ.”

“Vậy ca ca đừng đi nữa.”

Bạch Thuần ngẩn ra. Ninh Hinh ôm chặt lấy cánh tay hắn hơn, nhỏ giọng thút thít:

“Muội không muốn ca ca đi xa đâu.”

Bạch Thuần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu của muội muội, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại đàng hoàng cho nàng:

“Ca ca chưa chắc đã đi.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Nhưng mẹ muốn ca ca đi mà.”

“Muội nghe hết rồi còn hỏi ta làm gì?”

Bạch Ninh Hinh lại cười khúc khích: “Muội muốn nghe ca ca chính miệng nói cơ.”

Bạch Thuần nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngoan, ngủ đi.”

“Ca ca...”

“Gì nữa đây?”

“Sau này nếu ca ca thật sự đi tu tiên...” Nàng bé con ngập ngừng một chút, đôi mắt long lanh nhìn hắn, “Huynh có đưa muội đi cùng không?”

Bạch Thuần im lặng. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ và tin tưởng của muội muội, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Giọng nói dù vẫn còn nét trẻ con nhưng lại mang theo vẻ nghiêm túc và kiên định hiếm thấy:

“Nếu thật sự có ngày đó... Ca ca nhất định sẽ đưa muội đi cùng.”

Bạch Ninh Hinh lập tức mỉm cười rạng rỡ: “Vậy muội cũng tu tiên!”

“Muội mới bốn tuổi mà.”

“Bốn tuổi cũng tu được!”

“Muội còn chưa biết cầm kiếm nữa.”

“Ca ca dạy muội.”

“Muội còn chưa chạy nhanh bằng ta.”

“Ca ca cõng muội.”

“Muội còn—”

“Ca ca!” Bạch Ninh Hinh dỗi dằn phồng má.

Bạch Thuần cuối cùng cũng bật cười vui vẻ: “Được rồi, được rồi. Muội muốn tu tiên thì tu tiên.”

Tiểu cô nương lúc này mới hài lòng chui sâu vào lòng chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Ca ca...”

“Ừ?”

“Sau này huynh thành tiên rồi... Nhớ đừng quên muội nha.”

Bạch Thuần nhìn muội muội đã bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo mình không chịu buông. Hắn khẽ mỉm cười, thì thầm dịu dàng:

“Không quên đâu.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ xuống mái hiên cổ kính.

Không một ai trong hai đứa trẻ biết rằng, câu chuyện ngây thơ tưởng như chỉ là lời thì thầm trước giờ ngủ ấy, sau này lại thật sự trở thành bước chân đầu tiên mở ra một con đường tu tiên đầy sóng gió, biến đổi hoàn toàn vận mệnh của Bạch Thuần và cả Bạch phủ.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên chiếu những vệt ánh sáng rạng hồng đầu tiên qua rặng trúc, không khí bên trong Bạch phủ đã bắt đầu nhộn nhịp. Gia nhân trong phủ tuần tự thức dậy, kẻ nhóm bếp nấu ăn, người quét tước sân vườn, xới đất chăm cây, mọi sinh hoạt lại trở về với nhịp điệu quy củ thường ngày.

Tại lối đi dẫn về phía sương phòng của Bạch lão gia tử, Bạch phu nhân dẫn theo đệ đệ Bạch Tam Lang, đệ muội Tam phu nhân cùng hai đứa trẻ Bạch Thuần và Bạch Ninh Hinh đến để thỉnh an lão phụ thân.

Sương sớm còn đọng trên những vạt lá, không khí buổi sáng mang theo chút se lạnh. Nhìn thấy nét mặt vẫn còn thoáng chút ngập ngừng, lo ắng của thê tử đệ đệ, Bạch phu nhân dừng bước. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay dịu dàng của Tam phu nhân, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và che chở của một vị đại tẩu, khẽ mỉm cười trấn an:

“Đệ muội và các cháu đừng lo, có ta ở đây rồi.”

Tam phu nhân ngẩn người trong giây lát, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đại tẩu truyền sang, sự lo âu tích tụ từ tối qua dường như tan biến đi không ít. Nàng khẽ cúi đầu, nở một nụ cười ấm áp đáp lễ:

"Đa tạ đại tẩu."

Bạch phu nhân vừa dứt lời trấn an, cả đoàn người liền chỉnh đốn lại y phục, bước qua ngưỡng cửa gỗ gụ cao ngất để tiến vào sảnh chính.

Bạch lão gia tử đã ngồi sẵn trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ tuyết tùng, tay bưng tách trà bốc khói nghi ngút. Khí thái ông uy nghiêm, vạt áo bào xám thẫm buông rủ phẳng phiêu, hoàn toàn không để lộ nửa phân dấu vết của trận tử chiến kiệt lực ngày hôm qua.

Bạch Tam Lang tiến lên trước một bước, cùng đại tẩu và thê tử khom lưng hành lễ:

“Nhi thần kính cậy phụ thân an khang.”

Bạch lão gia tử thong thả nhấp một ngụm trà, mắt thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn đứa con trai thứ.

Ông đặt tách trà xuống bàn cái kạch, âm thanh không lớn nhưng gõ thẳng vào tâm trí người nghe. Khóe môi lão gia tử nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, cất giọng mỉa mai, đầy vẻ châm biếm:

“Ồ, Tam Lang đấy à?

Ta còn tưởng phó đường chủ của Mãnh Hổ đường bận rộn trăm công nghìn việc, trong mắt làm gì còn người phụ thân già này nữa chứ?

Hôm nay rảnh rỗi dẫn theo thê nhi đến đây, là để xem ta còn sống hay đã chết để tiện kiếm chát à?”

Lời vừa thốt ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Bạch Tam Lang vốn đã dằn nén tâm tư từ tối qua, lại thêm bản tính nóng nảy, nghe phụ thân nhạo báng mình trước mặt thê tử và các con thì cơn giận lập tức bùng lên.

Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên thái dương nổi phồng, bước ngoặt lên một bước, gằn giọng cãi lại:

“Phụ thân! Con dẫn thê nhi đến đây bằng tất cả lòng hiếu kính để thỉnh an người!

Người không hỏi một câu bình an thì thôi, hà cớ gì vừa gặp mặt đã buông lời nhạo báng, coi thường con như vậy?

Dù sao con cũng là con trai của người!”

“Con trai?” Bạch lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt trở nên sắc lẹm như lưỡi đao,

“Một gã phó đường chủ Mãnh Hổ đường mà tâm tính xốc nổi, vừa chọc nhẹ một cái đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.

Ta thật sự nghi ngờ cái danh phó đường chủ đó của ngươi là do người ta nể mặt Bạch gia mà ban cho đấy!”

“Người—!”

Bạch Tam Lang không thể nhịn nổi nữa. Hắn rống lên một tiếng, khí lực trong cơ thể bùng phát mãnh liệt, chưởng phong cuồn cuộn hóa thành hình ảnh một mãnh hổ gầm gừ, trực tiếp lao thẳng về phía lão gia tử!

Bạch phu nhân cùng Tam phu nhân kinh hãi thất thanh:

“Tam Lang!”

“Tướng công, đừng!”

Thực ra, Bạch lão gia tử từ đầu đến cuối chỉ muốn thử xem đứa con trai thứ hai này sau nhiều năm lăn lộn ở Mãnh Hổ đường thì công phu đã luyện đến tầng thứ mấy.

Thấy chưởng phong ào ạt ập đến, ông không hề né tránh, cũng chẳng dùng đến hồn lực. Lão gia tử chỉ đứng yên tại chỗ, giơ một tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy từng đợt chưởng lực xé gió của con trai.

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng va chạm linh lực vang lên liên hồi trong gian phòng. Bạch Tam Lang dốc toàn lực, chiêu chiêu dũng mãnh, mãnh hổ quyền pháp thi triển đến mức tối đa.

Thế nhưng, từng cú đấm, từng chưởng lực của hắn khi chạm vào lòng bàn tay của lão gia tử lại giống như đấm vào ngọn núi thép vững chãi, hoàn toàn bị triệt tiêu không còn một mảnh!

Sau khi thu nhẹ năm chiêu mười thức của con trai, Bạch lão gia tử hất mạnh tay áo một cái. Một luồng kình phong nhu hòa nhưng thâm hậu lập tức đẩy lùi Bạch Tam Lang lảo đảo lui về sau năm bước mới đứng vững lại được.

Lão gia tử chắp tay sau lưng, nhếch môi buông một câu khinh khỉnh:

“Họa hổ bất thành phản loại miêu!

Mấy chiêu mèo cào này mà ngươi cũng làm đến chức phó đường chủ sao?

Mãnh Hổ đường các ngươi dạo này xuống cấp đến mức đó rồi à?”

Bạch Tam Lang mặt đỏ gay vì giận và xấu hổ, thở dốc dữ dội, định xông lên lần nữa thì Tam phu nhân đã nhanh chóng bước ra chắn ngang trước mặt hắn.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh, rồi khéo léo xoay người hướng về phía lão gia tử, cúi người hành lễ vô cùng chu đáo.

Tam phu nhân mỉm cười dịu dàng, cất giọng chữa cháy đầy tinh tế:

“Thưa công công, tướng công nhà con tính tình thẳng thắn, công phu tuy chưa thể sánh bằng một phần ngàn thực lực kinh thiên động địa của phụ thân, nhưng tâm ý hướng về người tuyệt đối là thật.

Hôm nay bọn con dẫn các cháu đến đây, chủ yếu là vì Thuần nhi...”

Nàng xoay người kéo Bạch Thuần mười tuổi tiến lên phía trước. Đứa trẻ ăn mặc gọn gàng, ánh mắt kiên định nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép của người gia giáo.

Tam phu nhân nhẹ nhàng nói tiếp:

“Thuần nhi dạo này rất hiếu học, lúc nào cũng nhắc đến ông nội với vẻ sùng bái.

Đứa trẻ này luôn mong được công công chỉ điểm cho một hai chiêu để sau này có thể kế thừa ngọn cờ của Bạch gia chúng ta.”

Lời nói thông minh của Tam phu nhân vừa khéo léo gạt đi bầu không khí gắt gỏng vừa rồi, lại vinh danh vị thế của lão gia tử, khiến ngọn lửa giận trong lòng ông lập tức dịu xuống.

Bạch lão gia tử thu lại kình phong xung quanh người. Ánh mắt ông dời từ gã con trai hữu dũng vô mưu sang đứa cháu nội Bạch Thuần đang đứng khoanh tay nghiêm trang.

Ông quan sát vóc dáng cao ráo, khí chất trầm ổn vượt xa tuổi tác của Thuần nhi.

Nhớ lại câu chuyện đêm qua mà mình vô tình nghe ngóng hay cảm nhận được, trong đáy mắt sâu thẳm của lão gia tử bất giác lóe lên một ý cười đặc biệt một nụ cười tán thưởng hiếm hoi mà bao lâu nay ông chưa từng dành cho Bạch Tam Lang.

Lão gia tử vuốt râu, cất giọng trầm ầm nhưng đã bớt đi vài phần gay gắt:

“Thuần nhi, lại đây cho ta xem.”

Bạch Thuần ngoan ngoãn bước lên vài bước, cúi đầu cung kính:

“Cháu chào gia gia.”

Lão gia tử đưa bàn tay gân guốc nâng cằm đứa trẻ lên, cẩn thận soi xét từng ngũ quan cùng cốt cách.

Nhìn thần thái bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời không chút sợ hãi của cháu trai, ông khẽ gật đầu, liếc mắt sang Bạch Tam Lang rồi hừ nhẹ một tiếng:

“Cốt cách khá đấy. Mẫu thân ngươi nuôi dưỡng đứa nhỏ này rất tốt, nhưng ta mong là sau này tính nết của nó không giống gã cha hữu dũng vô mưu của nó.”

Bạch Tam Lang đứng bên cạnh nghẹn họng, định cãi lại nhưng đã bị Tam phu nhân kín đáo bấm nhẹ vào tay ngắt lời.

Lão gia tử đảo mắt sang phía sau, ánh mắt mềm lại đôi chút khi dừng trên bóng dáng bé tẹo đang nấp sau tà áo của Tam phu nhân. Ông cất giọng dịu hẳn đi:

“Đứa còn lại là Hinh nhi đúng không? Lại đây ông xem nào.”

Bạch Ninh Hinh mới bốn tuổi, bản tính vốn hồn nhiên, lại không bị cái uy nghiêm của lão gia tử làm cho khiếp sợ như người lớn. Nghe gọi tên, đôi mắt tròn xoe của tiểu cô nương sáng rực lên.

Nàng bé con buông vạt áo mẹ, tung tăng chạy biến về phía ông nội, giơ hai tay nhỏ xíu lên nũng nịu:

“Gia gia! Bế Hinh nhi!”

Nhìn dáng vẻ đáng yêu không chút đề phòng của đứa cháu gái nhỏ, khóe môi luôn đăm chiêu nghiêm nghị của Bạch lão gia tử bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi.

Ông khom lưng, nhẹ nhàng bế bổng Ninh Hinh vào lòng, để tiểu cô nương áp cái má phính vào vai mình.

Bạch lão gia tử nhẹ nhàng vuốt chỏm râu bạc, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cháu gái nhỏ trong lòng rồi thong thả cất giọng, ánh mắt lóe lên vài phần hoài niệm:

“Ồ... Nhìn kỹ thì con bé này lại có vài nét rất giống với tỷ tỷ Linh Nhi của nó năm đó đấy.”

Nói đoạn, lão gia tử khẽ quay đầu nhìn về phía tấm bình phong bằng gỗ sưa chạm khắc hoa mai phía sau, giọng nói hạ xuống dịu dàng:

“Bạch Linh Nhi, con ra đây đi.”

Lời vừa dứt, từ đằng sau tấm bình phong, một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ chuyển động. Một thiếu nữ chừng mười tuổi thong thả bước ra ngoài.

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh trúc thanh nhã, mái tóc đen mượt được búi gọn hai bên bằng hai dải lụa mềm. Gương mặt thiếu nữ đài trang, thanh tú, đôi mắt sáng trong vắt như nước hồ thu nhưng lại mang theo vẻ trầm ổn, kín kẽ vượt xa lứa tuổi. Linh Nhi tiến lên vài bước, tà áo lướt nhẹ trên nền gạch, khom người cúi đầu hành lễ một cách vô cùng chuẩn mực:

“Nhi nữ bái kiến gia gia, bái kiến mẫu thân, cửu cửu và cữu mẫu."

Bạch Tam Lang, Tam phu nhân cùng Bạch Thuần vừa nhìn thấy Linh Nhi bước ra liền không khỏi giật mình kinh ngạc.

Cả ba người ngơ ngẩn đứng nhìn thiếu nữ mười tuổi trước mặt, trong lòng dâng lên vô vàn chấn động.

Tuy mới mười tuổi, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt cho đến thần thái của Linh Nhi đều toát lên vẻ tao nhã, tự tin và đài trang đến kỳ lạ. Tà áo xanh trúc lay động nhẹ nhàng theo từng bước chân chuẩn mực, dung nhan thanh tú như ngọc gọt hương trời, đôi mắt trong vắt nhưng lại ẩn chứa sự trầm tĩnh, sắc sảo vượt xa lứa tuổi.

Tam phu nhân nhìn Linh Nhi mà ngây người ra. Nàng vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã nổi tiếng là một mỹ nhân có dung nhan và khí chất hơn người, thế nhưng khi đặt mình vào năm mười tuổi so với thiếu nữ trước mắt này, nàng cay đắng nhận ra bản thân hồi đó căn bản không thể sánh bằng một phần góc áo của nàng.

Khí chất ấy không phải là thứ có thể dồn nén hay cố tình luyện tập trong ngày một ngày hai mà thành. Đó là sự dung hòa giữa cốt cách thiên bẩm cùng sự nuôi dưỡng vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí mang theo chút áp lực thần bí đằng sau hậu viện của Bạch lão gia tử.

Bạch Tam Lang nuốt khô vạt nước bọt, đôi mắt mở to nhìn đứa cháu gái mà bấy lâu nay ít khi được gặp mặt, trong lòng trỗi lên sự kinh ngạc lẫn chút dè chừng khó tả.

Thấy cháu gái có khí chất xuất trần, Tam phu nhân cùng Bạch Tam Lang liền có ý muốn tặng quà lấy lòng. Tam phu nhân mỉm cười, định lấy ra bí tịch kiếm pháp, thân pháp cùng một thanh bảo kiếm quý giá đã chuẩn bị từ trước để trao cho Linh Nhi. Thế nhưng, chưa kịp đưa ra thì Bạch lão gia tử đã xua tay chặn lại, thong thả cất giọng:

“Mấy thứ công phu và binh khí đó ta đã sớm chuẩn bị loại tốt nhất cho nó rồi, các ngươi không cần tốn công. Có lòng thì tặng vài ba món đồ chơi nhỏ là được.”

Nói đoạn, lão gia tử trao Ninh Hinh nhi cho Linh Nhi bế, rồi cất giọng gọi:

“Thuần nhi, lại đây.”

Bạch Thuần ngoan ngoãn tiến lên trước án thư. Bạch lão gia tử phất tay bảo quản gia đem những trân bảo mình chuẩn bị nào là mấy hộp gấm cùng một bộ giáp bảo vật tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Lão gia tử đảo mắt nhìn sang đứa con trai thứ vẫn còn đang hậm hực, trầm giọng nói:

“Tam Lang, đây là Kim Ty Nhuyễn Giáp. Mặc thứ này vào người có thể đao thương bất nhập, giảm bớt tác động của chưởng lực. Ngươi làm phó đường chủ hay xông pha bên ngoài, tính lại nóng nảy, mang nó theo mà giữ lấy cái mạng.”

Bạch Tam Lang ngẩn người, nhìn bộ nhuyễn giáp quý giá rồi lại nhìn phụ thân, trong lòng trỗi lên một luồng xúc động khó tả, gân mặt hơi giật giật nhưng không thốt nên lời.

Lão gia tử lại quay sang Bạch Thuần, mở một hộp gấm chạm khắc tinh xảo tỏa ra dược hương ngào ngạt:

“Còn đây là bộ ba Tam Thượng Đan dành cho Thuần nhi, gồm: Dịch Tủy Đan để tẩy kinh phạt tủy, Cường Cốt Tán nâng cao căn cơ, và Hồi Huyết Đan dùng để cứu mạng lúc nguy cấp. Hãy cất giữ cẩn thận để hỗ trợ cho việc tu luyện sau này.”

Quay sang nhìn đứa cháu gái nhỏ Ninh Hinh đang chớp chớp mắt trong lòng Linh Nhi, ánh mắt lão gia tử dịu lại, hiếm hoi nở một nụ cười hiền từ:

“Tặng cho Ninh Hinh nhi ba rương châu báu ngọc ngà, cùng một viên Trú Nhan Đan thượng phẩm. Sau này lớn lên dùng nó để giữ mãi nhan sắc xuân thì, xem như là món của hồi môn mà gia gia chuẩn bị trước cho con.”

Cuối cùng, ánh mắt lão gia tử dừng lại trên người Tam phu nhân, phất tay đưa qua một chiếc lọ ngọc nhỏ:

“Còn đây là một viên Hồi Xuân Đan tặng cho tức phụ của Tam Lang. Con đã vất vả chăm sóc cho nó cùng 2 đứa cháu của ta, lại nuôi dạy đứa trẻ rất tốt, món quà này xem như thưởng cho sự chu đáo của con.”

Tam phu nhân cùng Bạch Tam Lang và hai đứa trẻ vội vã khom lưng, đồng thanh tạ ơn:

“Đa tạ phụ thân (gia gia) ban thưởng!”

💬 Bình luận (0)