Bữa tối hôm đó tại Khương gia vẫn diễn ra trong sự tĩnh lặng xa hoa. Ông Khương vừa nhận được tin vui về một dự án lớn, nên không khí có phần nhẹ nhàng hơn. Trong lúc người làm đang dọn món chính, một chiếc đĩa sứ vô tình trượt khỏi khay, rơi xuống sàn ngay sát cạnh ghế của Thư Hòa.
Xoảng!
Tiếng sứ vỡ tan tành, sắc lẹm và chói tai. Trong một gia đình bình thường, phản ứng sẽ là giật mình, hoặc hỏi xem có ai bị thương không. Nhưng phản ứng của KhươngThư Hòa thì không, cô gái nhỏ biểu hiện thật sự có chút kỳ lạ.
Ngay khi tiếng đổ vỡ vừa vang lên, Thư Hòa không hề kêu lên một tiếng nào, hoàn toàn không có phản ứng bất ngờ hay hoảng sợ, chỉ cúi người giúp đỡ người làm, còn cười rất tươi như thể đang trấn an họ.
"Thư Hòa, không sao đâu con, chỉ là cái đĩa thôi mà" bà Khương vội vàng nói, định vươn tay vỗ về con.
“ Không sao ạ! Con chỉ muốn giúp dì ấy thôi"
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ đầu đến cuối. Lục Trạch Diên nhìn thấy được sự đối lập kinh khủng, rõ ràng miệng vẫn cười, nhưng rõ ràng lúc bà Khương định vỗ về cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc anh dường như đã nhìn thấy được thứ gì đó vừa mới lộ ra, lại trốn kỹ trở lại. "sự hoảng sợ " đúng vậy! cô có né tránh bàn tay đó, rõ ràng là có!
Nhưng anh chẳng thể làm gì, dẫu sao cũng là một bác sĩ tâm lý , nội tâm gào thét muốn nói ra
"Đừng chạm vào cô ấy lúc này, bác Khương.Bác không thấy sao? Cô ấy không phải đang xin lỗi bác. Cô ấy đang xin tha mạng."
Nhưng hoàn toàn không thể thốt lên lời.
----------------
Những ngày sau đó phòng khách Khương gia vẫn tràn ngập tiếng cười. Thư Hòa vừa trở về từ buổi học, cô sà vào lòng bà Khương, đôi tay gầy gò ôm lấy eo bà, đầu tựa nhẹ vào vai bà đầy nũng nịu.
"Mẹ, hôm nay con hoàn thành rất nhiều bài tập, giáo sư khen con nhiều lắm! "
Giọng cô trong trẻo, mang theo chút âm điệu trẻ con khiến Khương Thành đứng bên cạnh cũng phải mỉm cười xoa đầu em gái:
"Bé ngoan, em muốn gì anh cũng chiều."
Thư Hòa ngước lên, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, cô khẽ chun mũi, vẻ mặt nũng nịu hoàn mỹ của một tiểu thư được cưng chiều từ bé. Mọi thứ đều đúng vị trí, đúng nhịp điệu, đúng biểu cảm. Nào biết đằng đó ánh mắt từ vùng tối Lục Trạch Diên đứng ở phía xa, bên cạnh giá sách gỗ tối màu đã dán chặt vào từng biểu cảm của cô. Anh không tham gia vào vòng tròn hạnh phúc ấy, chỉ lẳng lặng đứng đó, tách biệt như một kẻ quan sát trung lập, tay siết chặt tách trà đã nguội lạnh.
Từ góc độ của anh, nụ cười của Thư Hòa không hề chạm đến đáy mắt. Lục Trạch Diên ảm đạm như nhìn thấu cách cô ôm bà Khương: đầu ngón tay cô bấu nhẹ vào lớp áo của bà, không phải để tìm kiếm sự ấm áp, mà là một sự tính toán về vị trí. Anh thấy cách cô nũng nịu với Khương Thành: Đầu cô hơi nghiêng một góc, đôi mắt chớp nhẹ đúng ba nhịp khi cô xin một điều gì đó.
Nó quá chính xác! Quá nhịp nhàng!
Nó không giống như cảm xúc bộc phát của một con người, mà giống như một diễn viên hạng nhất đang trình diễn vở kịch cuộc đời mình để nhận về những tràng pháo tay của sự an toàn. Điều này thật sự khiến một bác sĩ như anh càng thấy lạnh sống lưng. có thể thể hiện sự nũng nịu và ngọt ngào một cách thuần thục đến thế sao? Khi chủ thể có lẽ còn không biết nũng nịu và ngọt ngào rốt cuộc là gì?
Anh dường như đã nhìn thấy một thứ thật sự kinh dị. Khương Thư Hòa không hề có điểm sai. Cô ấy không hề để lộ một chút u uất, không một lần cáu gắt, không một lần lỡ lời. Ngay cả khi Khương Thành lỡ tay làm bẩn bộ váy mới của cô, nụ cười của cô vẫn duy trì ở một biên độ chuẩn xác, môi không hề run, mắt không hề co lại vì giận dữ.
"Em ấy đang biểu diễn cho họ xem."
"Em ấy đang trả lương cho Khương gia bằng sự ngoan ngoãn để đổi lấy việc không bị trả lại địa ngục." Trạch Diên thầm nghĩ.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi qua cửa sổ phòng khách, một khoảnh khắc né tránh ánh sáng đã khiến cô gái nhỏ vô tình chạm phải cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu của Trạch Diên. Chỉ trong một phần vạn giây, nụ cười nũng nịu trên môi cô cứng lại. Đó không phải là biểu cảm của một cô gái nhỏ bị bắt gặp đang làm nũng, mà là phản ứng của một kẻ săn mồi khi nhận ra mình đang bị một kẻ săn mồi khác theo dõi.
Nhưng rồi, cô lại lập tức mỉm cười rạng rỡ với anh: "Anh Diên, sao anh đứng xa thế? Lại đây ăn trái cây với tụi em đi!"
Lục Trạch Diên không nhúc nhích. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn hảo ấy, tâm trí anh hiện lên bốn chữ khiến anh rùng mình: " Hội chứng thích ứng giả tạo cực đoan", nội tâm bàng hoàng nhận ra cô gái trước mắt mình đã đánh mất khả năng bộc lộ bản ngã thực sự, thay vào đó là một bộ sưu tập những chiếc mặt nạ để làm hài lòng tất cả mọi người.
Không lâu sau, khi Khương Thành và bà Khương rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối, không gian chỉ còn lại hai người. Thư Hòa vẫn đứng đó, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng lần này, khi không còn ai nhìn thấy, Trạch Diên bước tới, mạnh mẽ đầy uy lực đứng đối diện cô.
"Thư Hòa, em không mệt sao?" Anh hỏi, giọng trầm và đanh lại.
"Mệt? Em đang rất hạnh phúc mà anh Diên." Cô đáp, đôi mắt vẫn trong veo như nước hồ mùa thu.
"Hòa Hòa, em đang định lừa họ đến bao giờ? Hay là... em định lừa cả chính mình?"
Nụ cười trên môi Thư Hòa không mất đi, nhưng trong một khoảnh khắc, Lục Trạch Diên thấy bóng tối sâu thẳm dưới đáy mắt cô cuộn trào như một cơn bão. Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ khẽ cúi chào rồi lướt qua anh, làn hương gỗ tuyết tùng trên áo anh vô tình vương lại trên vai áo cô, như một dấu niêm phong vô hình của kẻ đã định sẵn sẽ rạch toang quá khứ hãy còn đang bị màn sương phủ mờ.
Lục Trạch Diên vẫn chôn chân đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của cô. Anh biết mình không lầm, dưới lớp da thịt mềm mại và nụ cười ngọt ngào kia, là một linh hồn đã bị bẻ gãy và lắp ghép lại một cách tàn nhẫn bởi bàn tay của ác quỷ.