"Chu Tiên Kính" sững lại, bàn tay siết lại, đầu cúi càng thấp hơn, không trả lời, không khí càng ngày càng ngột ngạt.
"Sao vậy? Chu tiểu công tử sao lại cúi đầu, chả nhẽ... Lại là không muốn đối mặt với việc mình đã làm sao?"
Sở Tri Mặc lại nói tiếp, giọng nói tuy vẫn đều đều trầm ổn, nhưng chỉ cần có não là đều sẽ nghe ra vẻ mỉa mai, vốn dĩ là một người nổi tiếng trầm tĩnh, vậy mà bây giờ đã tức giận đến mức mỉa mai, chuyện không nhỏ đâu.
Đúng lúc "Chu Tiên Kính" đang không biết đáp lời thế nào thì liền có một bàn tay đặt lên tay y, khẽ vỗ nhẹ một cái trấn an. Bàn tay ấy là của Lan Huyền, mẫu thân ruột thịt của y.
Chỉ thấy bà hít sâu một hơi, trấn tĩnh rồi mới lên tiếng.
"Sở công tử và nhi tử của ta đã thành thân, chỉ là một đêm, há vì sao lại dùng giọng điệu chất vấn này tìm đến phủ Thừa tướng này?"
Sở Tri Mặc nghe vậy liền cười giễu cợt một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang vọng, đuôi mắt hơi cong lên,nhưng ý cười thì chẳng hề chạm đến đáy mắt lạnh lẽo kia, dường như là tức đến bật cười.
"Thành thân? Nếu không phải là vì thánh chỉ của hoàng thượng, trấn quốc công nghiêm sợ thánh uy, trung thành với hoàng thất thì sẽ đến lượt Chu Tiên Kính sau. Hảo nhi tử của thừa tướng, chính là hạ thuốc bổn thế tử rồi có một đêm xuân, Chu đại nhân nói xem. chuyện này...Là đúng hay sai?"
Những từ cuối gần như là Sở Tri Mặc gằn từng chữ qua kẽ răng, âm thanh trầm thấp gầm gừ như tiếng của một con dã thú bị chọc tức mà phát điên.
Sở Tri Mặc đột nhiên thở dài ra một tiếng, dựa hẳn người ra sau,đôi mắt sâu hun hút nhìn phụ mẫu Chu Tiên Kính với ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay đẹp đẽ với khớp xương rõ ràng khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hạ nhân duy nhất đứng sau.
Ngay lập tức, tên hạ nhân đó đưa ra một tờ giấy, cúi thấp người cung kính đặt xuống mặt bàn trước mặt Sở Tri Mặc. Phụ mẫu Chu lập tức nhíu mày, biểu cảm thêm vài phần nghiêm trọng.
Lan Huyền nhìn sang "Chu Tiên Kính", quả nhiên nhìn thấy trên đôi mắt xinh đẹp của y đã phủ một tầng sương nước, nước mắt chực trào sắp rơi, khóe mắt đỏ hoe.
Tờ giấy đấy không gì khác là một tờ hòa ly thư, chỉ cần ký vào, hắn và y sẽ chỉ còn là người dưng nước lã.
"Chu Tiên Kính" đương nhiên không chịu, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây, không thể kiểm soát, gương mặt xinh đẹp cũng khóc đến đỏ lên, khóc đến lem nhem. Thừa tướng nhi tử, đây là lần đầu tiên khóc thương tâm đến vậy.
Lan Huyền xót xa lau nước mắt cho y, nhẹ giọng vỗ về.
Chu Trầm thấy nhi tử cưng của mình khóc đến vậy, là một người yêu thương con hết mực, đương nhiên cũng sẽ vô cùng lo lắng, bàn tay ông siết lại, nhưng vì đang có Sở Tri Mặc ở đây, chẳng dám làm gì. Là một vị thừa tướng cao cao tại thượng, lại bị một hậu bối không chút nể mặt, bản thân lại chẳng thể làm gì, trong lòng ông tràn ngập tủi nhục.
Trái ngược với bộ dạng lo lắng của hai người, Sở Tri Mặc lại hoàn toàn không có chút biểu cảm gì, trong mắt thậm chí còn lướt qua chút khó chịu, hắn lên tiếng.
"Chu gia tiểu công tử đã lớn rồi còn khóc trước mặt người ngoài thế kia thì còn ra thể thống gì?"
Hạ nhân bên cạnh hắn lập tức cúi người, cung kính đặt tờ thư hòa ly trước mặt Chu Tiên Kính, đồng thời cũng nói.
"Chu công tử, mời người kí cho."
"Chu Tiên Kính" lại càng khóc nhiều hơn, từng giọt từng giọt to như hạt đậu rơi xuống, cảm xúc cứ như vậy mà tuôn ra như vỡ bờ, chẳng thể kiềm chế mà vỡ òa.