Trên thế gian này, có 2 loại người.
Đầu tiên chính là Hạ Di Nhân. Những người này có thể hoài thai bất kể là nam hay nữ, có thể tiết ra mùi hương để thu hút Thượng Di Nhân.
Mà thứ hai chính là Thượng Di Nhân, Thượng Di Nhân có thể khiến Hạ Di Nhân hoài thai, có mùi hương đặc biệt mạnh mẽ đặc biệt, tên gọi là Quyến hương. Quyến hương này có thể giúp Thượng Di Nhân lưu lại mùi hương trên người Hạ Di Nhân, như là một cách đánh dấu.
Khi Hạ Di Nhân bị đánh dấu, một nơi bất kì trên cơ thể sẽ xuất hiện ấn ký riêng biệt, trên ấn ký sẽ tỏa ra mùi hương của Thượng Di Nhân đã đánh dấu Hạ Di Nhân đó, như một lời thề đính ước không thể xóa nhòa, ngăn chặn mọi ý định có người khác bên ngoài.
Mà y -- Chu Tiên Kính, chính là Hạ Di Nhân đẹp nhất cái đất kinh thành này!!!
Chu Tiên Kính là Chu gia tiểu thiếu gia, là vị tiểu tổ tông của Phủ thừa tướng, được phụ mẫu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, từ nhỏ tính tình ngỗ nghịch vui vẻ, khắp nơi gây chuyện, sau này lớn lên rồi, tính tình cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Ngặt nỗi, y lại chính là bằng hữu thân thiết nhất của hoàng thượng, được chống lưng. Đám quan lại trong triều không dám đắc tội, chỉ dám âm thầm bàn tán sau lưng.
Chu Tiên Kính gần đây theo phụ thân lên triều như bình thường, phát hiện một vị quan lại mới nhập cung. Dung mạo tên quan này rất đẹp, khuôn mặt cứng cáp nam tính, đôi mắt sâu trầm tĩnh, không mang theo tia biểu cảm nào, lạnh lùng cấm dục.
Không chỉ đẹp, hắn còn khá giỏi.
Ừm...Hình như không phải khá giỏi, mà là rất giỏi, hắn đã nhiều lần hiến kế cho bệ hạ, bệ hạ nhìn hắn cũng ngày càng thuận mắt.
Sau này ta đi dò hỏi mấy vị quan khác mới biết hắn tên là Sở Tri Mặc.
Ta cảm thấy ta rất thích hắn, không phải là thích kiểu trêu đùa, là cái kiểu mà muốn cùng hắn bên nhau mãi mãi, kết làm phu phu ấy. Hơn nữa triều đại của ta rất thoáng, ngay cả hoàng đế cũng có một vị nam hậu,mà hắn còn là Thượng Di Nhân, ta cảm thấy ta và hắn chắc chắn là trời sinh một cặp.
Ta tìm đến hoàng thượng, hỏi xem huynh ấy khi xưa là làm thế nào để chinh phục hoàng hậu. Huynh ấy cười tà tà nói hướng dẫn cho ta, có tặng điểm tâm, có nói lời đường mật , ngay cả giả vờ say cũng có, nhưng mỗi lần như vậy Sở Tri Mặc đều không dao động.
Ta không tin đệ nhất mỹ nam kinh thành là ta đây giở nhiều chiêu trò như vậy đều không câu dẫn được hắn, bình thường toàn là người khác theo đuổi ta, bây giờ hắn lại phớt lờ ta, ta ngược lại lại cảm thấy rất thú vị, ta thích hắn, ta càng muốn chinh phục hắn.
Thế là ta vô cùng kiên trì mà theo đuổi Sở Tri Mặc, ta nói câu nào hắn đều đáp câu nấy, không dư không thiếu một lời, ta cảm thấy như vậy cũng rất vui, nhưng ta lại càng muốn kết thành phu phu với hắn, thế là ngày nào ta cũng ở trước mặt hoàng thượng than ngắn thở dài.
Ta và hoàng thượng đang ngồi xổm ở một góc khuất của ngự hoa viên nói chuyện, huynh ấy thần thần bí bí mà nói với ta.
"Trẫm năm xưa chính là nhờ cường thủ hào đoạt mới có thể rước được hoàng hậu về đấy..."
Ta thở dài nói: "Ta cũng muốn cường thủ hào đoạt, nhưng mà biết làm thế nào đây."
Hoàng thượng liền hung hăng đánh ta một cái.
"Ngươi quên trẫm rồi đấy à, trẫm ban cho hai người các ngươi một thánh chỉ ban hôn, thánh chỉ kẻ nào dám cãi hửm??"
Ta hơi ngơ người ra, cẩn thận suy nghĩ một phen. Ta có hảo huynh đệ là hoàng thượng, hảo huynh đệ chống lưng cho ta, vậy ta còn sợ cái gì nữa.
"Nhưng mà... lỡ như hắn chán ghét ta thì sao?"
Hoàng thượng lại đánh ta thêm cái nữa, ta ấm ức xoa xoa chỗ bị đánh.
"Sao ngươi ngốc thế hả, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình nhân đôi trẻ dưới một mái nhà không ghét cũng yêu nhau."
"Sao ta nhớ vế sau đâu có đâu ta..."
"Ngươi bắt bẻ làm cái gì, về thừa tướng phủ mà đợi tin tốt từ trẫm đi, mà ta nói là tên Sở Tri Mặc kia cũng không phải dạng vừa đâu đấy nhé, là trưởng tử của Sở Gia, Trấn quốc công tương lai đấy!!"
Ta sau đó được hoàng thượng đảm bảo mới yên tâm trở về, hôm sau quả nhiên đã chờ được thánh chỉ ban xuống.
Ta sau đó cùng Sở Tri Mặc thành thân, đêm động phòng hoa chúc, hắn không động vào ta, ta không muống cưỡng ép hắn, cũng không đụng vào hắn. Từ đó ta và hắn sống chưng với nhau, chung một mái nhà, nhưng chỉ có ta là chủ động, ta hỏi gì hắn đáp nấy, không chủ động cũng không yếu thế, cứ thế mà chung sống với nhau nửa năm.
Ta rất buồn, dường như hắn thật sự không thích ta. Ta thậm chí có chút lung lay,không biết liệu rằng bản thân cưỡng ép hắn thành thân với mình là thật sự đúng đắn sao.
Đêm đó là một đêm bình thường, ta và hắn nằm chung một giường nhưng mỗi người mỗi góc, trăng thanh gió mát, ta nằm mơ, ta mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ ta thấy ta đã hết kiên nhẫn với hắn, cuối cùng cưỡng ép hắn động phòng với mình.
Ta chứng kiến hắn chán ghét ta, thấy hắn ghê tởm ta, rốt cuộc vùng lên, ly thân với ta, bỏ mặc ta.
Sau đó ta lại chứng kiến hắn có người thương, người ấy biết hắn bị ta cưỡng ép, sinh lòng oán hận, thế là liền tìm đến ta, biến ta thành Nhân Trư , cuối cùng chết không toàn thây.
Cũng từ trong giấc mơ đó, ta mới biết thế giới này chỉ là một cuốn thoại bản, mà hắn chính là vai chính trong cuốn thoại bản ấy, mà ta chỉ là một tên pháo hôi lát đường, làm nền cho tình yêu của hắn với người kia.
Cuối cùng ta tỉnh dậy, ta nhìn hắn nằm bên cạnh, giấc mơ ấy quá chân thực, ta không muốn tin, nhưng ta lại tin.
Từ ngày đó ta liền giữ một khoảng cách đúng mực với hắn, không dán sát lại gần, không nói chuyện, không còn lượn lờ trước mặt hắn. Nhưng càng như vậy, ánh mắt vốn bình lặng của hắn khi nhìn ta càng ngày càng kì lạ, nó có một tia gì đó rất khác lạ trong đôi mắt hắn, rất không đúng a...