🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bảo Vệ Một Giấc Mơ

Ch.16: Tuyển Quốc Gia

~6 phút đọc · 1183 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhận thông báo triệu tập cho đội tuyển quốc gia là lúc Minh Tuấn vừa hoàn thành xong một bài tập mới của mình. Nhìn danh sách Văn Tân đưa cho, thấy không có vấn đề gì, cậu khẽ cười:
“Không chơi quả đem U23 đi đá giải quốc gia nữa à?”
Văn Tân cười gượng.
“Họ cũng phải suy nghĩ nhiều mà, mấy lần trước chỉ là muốn cho mọi người rèn luyện thêm thôi, anh đừng trách nữa.”
Minh Tuấn nhướn mày, quay về với danh sách trên tay mình.
“Anh Xuân Kiên, Bùi Công Duy đây rồi. Ơ, Bá Lâm đâu?”
“Cậu ta không đủ sức, huấn luyện viên nói muốn cọ xát thì đợi năm sau.”
Minh Tuấn ngả người ra ghế, vẫn cầm tờ danh sách nghiền ngẫm những cái tên mới và cũ của đội tuyển. Sau khi nhìn đến cái tên Phan Quốc Minh thì hơi bất ngờ, cười nói:
“Không ngờ Quốc Minh còn được triệu tập.”
Văn Tân nhún vai không đáp, quả nhiên Minh Tuấn vẫn không ưa huấn luyện viên cho lắm. Quốc Minh và huấn luyện viên tuyển quốc gia từng tranh chấp về vấn đề lối chơi không chỉ một lần, cậu cũng là người đầu tiên từ chối ra sân trong mùa giải trước. Một cầu thủ bất tuân như thế, việc huấn luyện viên vẫn tiếp tục gọi cậu lên tuyển đúng là sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Có điều, Quốc Minh là do chính câu lạc bộ S gửi đơn đề nghị triệu tập lên, điều này cũng chỉ có cậu và mấy người khác biết.
Mà nghĩ lại, anh Nhật Minh và anh Đình Đồng hình như cũng không thích lối đá của huấn luyện viên thì phải.
Văn Tân âm thầm thở dài.
Mùa giải này rồi sẽ đi về đâu nếu cầu thủ và huấn luyện viên cứ mỗi người một phách thế này?
Đúng là rất đáng lo ngại.
Thấp thỏm chờ đợi suốt một tháng, ngày triệu tập rốt cuộc cũng đến.
Vì là giải đấu khu vực nên thời gian triệu tập sớm hơn khai mạc mùa giải đến hai tháng. Minh Tuấn vừa bước vào cửa đã có người đón đầu:
“Người đẹp đi đâu lạc bước vào đây thế này?”
Ba người đi sau sửng sốt khựng lại, Minh Tuấn càng gây bất ngờ khi cười phá lên, tự nhiên đáp lại:
“Hoàng tử đến sớm quá thế, sao làm anh hùng cứu mỹ nhân được.”
Đình Đồng bị chặn họng liền im lặng, Nhật Minh thấy anh bị bịt mồm thì buồn cười, ném quả táo qua cho Minh Tuấn, vừa nói:
“Đã nói cậu rồi, em nó giờ không dễ bắt nạt đâu.”
Từ năm mười bảy tuổi Minh Tuấn đã được ghi danh vào danh sách năm người cố định của tuyển quốc gia V, cậu cùng những người đàn anh này trải qua nhiều mùa giải, sớm đã quen thân. Rất tự nhiên bắt lấy quả táo của Nhật Minh, cậu lễ phép chào:
“Anh Minh đến sớm vậy ạ?”
“Sớm gì, Kiên nó còn đến sớm hơn anh nữa.”
Xuân Kiên đúng lúc từ bên trong bước ra, Nhật Minh thấy anh liền nói đùa:
“Thắp hương muỗi cũng lên.”
Văn Tân không nhịn được bật cười một cái, không ngờ lại lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhật Minh là người đầu tiên tiến đến gần, anh vỗ vai Văn Tân một cái trịnh trọng nói:
“Đội trưởng, đến từ khi nào vậy?”
“À em…”
Văn Tân còn đang ấp úng thì từ phía sau hai giọng nói đã vang lên:
“Đội trưởng?”
Cả Phong Việt và Quốc Hải đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Đình Đồng bật cười:
“Sao lại giấu cả đồng đội thế kia?”
“Không, không phải. Chỉ là em chưa kịp nói.”
Vụng về chống chế hai câu, Văn Tân bị Quốc Hải túm cổ lôi ra ngoài, bên trong còn nghe rõ tiếng quát của Quốc Hải vọng lại. Phong Việt rụt cổ vào, thầm nghĩ Quốc Hải khi giận dữ lên thật kinh khủng, có lẽ nên tránh xa một chút. Mà Nhật Minh thân là đàn anh lại coi như không biết gì, quay sang khoe với Minh Tuấn:
“Thấy anh nhường lại vị trí đội trưởng cho cậu ta tốt không?”
“Em thì thấy quá tốt rồi, anh căn bản không thích hợp làm đội trưởng.”
Nhật Minh xụ mặt xuống, Đình Đồng và Xuân Kiên đồng thời ôm bụng cười lớn. Xuân Kiên còn khoa trương:
“Tuấn khác xưa rồi.”
“Cần lắm Tuấn của ngày hôm qua.”
Minh Tuấn bị chọc cho cả gương mặt đỏ lựng vì ngượng, cậu hô toáng lên:
“Mấy anh thôi ngay nha!!”
Ồn ào đùa giỡn suốt nửa buổi mới chịu an tĩnh lại, Văn Tân đã xếp xong phòng và đồ đạc cho những người mới đến. Đình Đồng hài lòng gật đầu:
“Thật may mắn vì được sống trong thời gian Tân làm đội trưởng. Cái thời kì đen tối rốt cuộc đã qua.”
“Gì hả?”
Cựu đội trưởng lia mắt qua, nhưng cũng không gây ra được uy hiếp gì mà còn bị Xuân Kiên bóp cổ.
“Cậu còn dám ý kiến? Còn nhớ lần đầu tiên cậu cho tôi ở trong nhà kho không?”
“Đấy là do cậu muốn ở một mình, khi đó chưa có phòng đương nhiên cậu phải trong nhà kho.”
“Thế còn lần cậu để đồ đạc của cả đội lẫn lộn với nhau khiến ngày lên máy bay cả đội tá hỏa đi tìm đồ thì cậu nói thế nào?”
Nhật Minh bị lôi chuyện cũ ra đếm, không hề nằm im chịu trận mà hùng hổ vặc lại:
“Ai mà biết mọi người bừa bãi như thế? Túi xách để chung phòng vẫn gọn gàng, vì các cậu lấy đồ không chịu thu xếp sao lại trách tôi.”
“Còn chống chế?”
“Anh ấy còn từng lấy nhầm đồ của em để mặc nữa, em tính một lần luôn.”
Minh Tuấn cũng tham gia vào nhóm người lên án, Nhật Minh không đánh lại cả ba, chỉ có thể dùng tốc độ hạng nhất của mình để chuồn mất dạng.
Nhìn bóng người thoáng chốc đã biến mất sau hành lang, Quốc Hải và Phong Việt không nhịn được quào một tiếng.
“Không hổ danh anh Nhật Minh, thoắt cái đã không thấy đâu.”
Đình Đồng nghe thấy thì cười, ra vẻ trịnh trọng đi tới trước mặt hai người.
“Để bắt được thằng kia, trông cậy hai đứa cả đấy.”
“Dạ???”
Hai người ngây ngốc một khắc, vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, cuối cùng chỉ nghĩ là các anh trêu chọc người mới mà thôi.
Nhưng trong buổi tập đầu tiên, hai người vốn dĩ thuộc nhóm xuất sắc nhất trong tuyển trẻ đã phải tự nhìn lại bản thân.
Hoặc nhìn lại những người đang tập trước mặt mình.
Đội tuyển quốc gia toàn là quái vật!!!

💬 Bình luận (0)