🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bản Sonnet của rồng

Ch.4: Bí mật của quốc vương

~6 phút đọc · 1072 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trước đại điện vắng lặng, Paul ngỡ ngàng chết đứng tại chỗ, đôi mắt nâu biết cười thường ngày giãn ra vì kinh hãi. Cậu lùi lại một bước, toàn thân run lên lẩy bẩy.
"Cha…Quốc vương... Tại sao? Con là một Omega trội... Sinh ra dòng giống mạnh mẽ là trách nhiệm duy nhất của con khi liên hôn. Tại sao người lại bắt con..." Paul cố gắng kìm giọng để không òa khóc nức nở ngay tại đây, trước mặt người cha luôn phớt lờ mình.
“Vì đứa trẻ do ngươi sinh ra là không cần thiết với thế thế giới này!” Quốc vương nghiêm nghị nói thẳng thừng.
“Nhưng cha phải cho đứa con ruột của cha một lý do chứ!” Paul cãi lại.
Quốc vương Otto gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn đến đáng sợ. "Ngươi không cần biết lý do. Ký giấy hoặc toàn bộ quân lính bảo hộ ngươi sẽ bị hành quyết ngay lập tức, và bản hiệp ước hòa bình này sẽ tan thành mây khói.”
Sự bất bình và nỗi đau đớn dâng trào xé rách lồng ngực Paul, tại sao trong ba anh em cùng một mẹ thì số phận cậu lại chênh lệch anh em mình đến vậy. Cậu là một Omega trội, nhưng người cha quốc vương của cậu không chỉ tước đi quyền làm tự do, tước đi tình yêu, mà giờ đây ngay cả quyền được làm mẹ, một thiên chức thiêng liêng cuối cùng của một Omega thì ông cũng nhẫn tâm cướp mất. Cậu nhìn sâu vào mắt cha mình, cố tìm kiếm dù chỉ là một tia xót thương bé nhỏ, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự kiên quyết tàn nhẫn.
Ông gõ gõ tay lên bàn chẳng thay đổi quyết định, chỉ muốn Paul ký giấy càng nhanh càng tốt.
Câm lặng trong tuyệt vọng, Paul run run cầm lấy cây bút lông vũ chấm chút mực đỏ rồi hạ chữ ký của mình xuống bản cam kết tàn khốc. Ngay khi giọt mực cuối cùng khô lại, cậu buông bút, lùi lại ba bước rồi xoay người bước đi, không buồn một lần quay đầu nhìn lại người cha lạnh lùng của mình.
Nhị hoàng tử chua chát nghĩ tình cảm cha con giữa cả hai đến đây coi như ân đoạn nghĩa tuyệt!
Paul không hề biết rằng ngay khi bóng lưng cô đơn trong bộ lễ phục trắng tinh của cậu khuất sau cánh cửa đại điện khổng lồ, vị quốc vương trên uy nghiêm ngồi trên ngai vàng bỗng đổ gục người về phía trước. Bàn tay nhăn nheo của ông siết chặt lấy thành ngai vàng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt già nua ửng đỏ dâng lên một tầng nước mắt đau đớn khôn cùng.
Những kẻ biết được bí mật ngày Paul chào đời hầu hết đều đã bị quốc vương lưu đày khỏi cung điện hoặc thậm chí sống ẩn dật khỏi kinh đô Topkapi. Tuy cả ba anh em Deniz, Paul và Romelu đều do cố hoàng hậu hạ sinh, nhưng ngày mà Paul ra đời lại là một cơn ác mộng đẫm máu mà đến bây giờ mỗi khi quốc vương nhớ lại đều run rẩy.
Vào hai mươi năm trước, ngày nhị hoàng tử Paul hạ sinh, ông cùng vợ đã vui mừng biết bao khi kết tinh tình yêu của họ chào đời.
Đứa trẻ sơ sinh ấy vừa lọt lòng, đôi mắt nâu hạt dẻ dịu dàng bỗng chốc biến thành màu đỏ ngầu như máu sống. Trên làn da nhỏ bé lấp lánh xuất hiện những chiếc vảy rồng lấp lánh và sắc nhọn. Khí tức áp chế kinh hoàng cùng thứ pheromone biến chất cuồng bạo xộc ra từ cơ thể đứa trẻ đã khiến toàn bộ bà đẻ và nữ quan trong phòng gục xuống ngất xỉu ngay tại chỗ tại chỗ, thậm chí có nữ quan còn ho ra một bụm máu.
Khi ấy, quốc vương đã phải ôm lấy hoàng hậu đang ngất xỉu, che chắn cho bà phía sau lưng trong sự hãi hùng trước ‘đứa trẻ quái vật’. Cùng lúc ấy trên bầu trời Otto một tiếng rồng gầm vang trời, báo hiệu cho tương lai tăm tối và máu chảy thành sông.
Đứa con Omega này của của quốc vương mang trên mình lời nguyền cổ xưa của dòng tộc kỵ sĩ rồng, đó là nhân quả của vô số hoàng tộc trên đại lục khi chém giết và tàn sát loài rồng cổ đại, ông cha tàn bạo xa xưa đã dùng vảy và sừng của chúng để làm vũ khí chém giết lẫn nhau.
Oán khí tích tụ qua nhiều đời đã giáng xuống thân xác những đứa trẻ loài người tội nghiệp. Chỉ cần vô tình ngửi phải mùi máu của chiến tranh liên miên, bản năng sát thần trong cơ thể Paul sẽ bộc phát và biến cậu thành một con quái vật đồ sát mọi thứ xung quanh.
Đó là lý do vì sao năm Paul hạ sinh, quốc vương phải triệu tập đại pháp sư bí mật phong ấn sức mạnh và biến cậu trở thành một Omega con người với đôi mắt nâu bình thường. Ông không nỡ xuống tay giết chết đứa con ruột thịt của mình, nhưng ông cũng không dám trao cho cậu tình thương, không dám để cậu lại gần bất kỳ ai và càng không thể để cậu sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu nguyền rủa ấy.
Quốc vương cũng tự biết mình là một người cha tồi!
Chính sự lạnh nhạt của ông là chiếc còng tay nghiệt dã nhất để bảo vệ Paul, và cũng là để bảo vệ cả đế quốc.
Ngoài đại điện, gió sa mạc bắt đầu thổi ầm ầm dữ tợn, cả vòm trời đen ngòm như báo trước một hành trình không êm đềm. Nhị hoàng tử đâu biết rằng chuyến đi sang nơi đất khách cựu thù này không chỉ là sự ruồng bỏ, mà là bắt đầu của một bi kịch còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Khi chiến tranh nơi biên giới ập đến cũng là lúc Paul hiểu lý do vì sao chính người người cha ruột quốc vương Otto lại luôn xa lánh và nhìn cậu với ánh mắt…ghê tởm.

💬 Bình luận (0)