🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bản Sonnet của rồng

Ch.2: Tình đầu

~4 phút đọc · 770 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Anh Paul! Cha điên rồi! Cha hoàn toàn điên rồi!" Tiếng thanh âm hớt ha hớt hải từ xa vọng đến, Paul chỉ cúi gầm mặt không nói gì.
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh đập vào tường. Romelu xông vào, gương mặt kiều diễm ngây thơ và đáng yêu đang thở hồng hộc, đôi mắt long lanh nước vì bất bình.
“Anh Paul! Sao cha lại đem anh đi liên hôn! Tên thái tử đó mệnh danh là ‘Tử thần chiến tranh’, anh gả qua đó khác gì tìm đường chết.”
Paul cúi đầu nói đầy cay đắng “Đây là vinh hạnh của anh vì đất nước, hạnh phúc cá nhân của một hoàng tử bị lãng quên đổi lấy hòa bình trăm năm của đế quốc là cái giá quá hời rồi.”
“Không được! Em sẽ đi gặp cha, em sẽ đòi lại công bằng cho anh!"
Paul chậm rãi dời ánh mắt nâu lơ đãng từ tờ phán quyết sang em trai. Cậu khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười nhạt nhẽo và mệt mỏi đến đau lòng của kẻ đã chịu quá nhiều bất công. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tà áo, giọng nói bình thản đến lạ kỳ.
"Không cần đâu, Romelu. Em đừng đi."
"Tại sao chứ?!" Romelu giậm chân, giọng run lên. "Romanos và chúng ta là kẻ thù truyền kiếp! Anh sang đó khác nào lao vào hang hùm?”
Vì thông tin bị phong tỏa nên Romelu hoàn toàn không biết người ban đầu được cầu hôn là cậu, quốc vương không muốn đứa con trai út của mình nghĩ nhiều, đổ lỗi việc Paul kết hôn là do cậu, thế nên Romelu chỉ nghĩ Paul là người được hoàng gia Romanos chọn đính hôn ngay từ đầu.
Paul thôi không nhìn em trai đang cố khuyên ngăn mình đi gặp quốc vương đối chất. Đôi mắt nâu của cậu đang vô thức dời sang bóng dáng cao lớn vừa bước dừng lại ở ngưỡng cửa.
Đó là mối tình đầu và cũng từng là thanh mãi trúc mã với Paul.
Julien - một Alpha trội trạc tuổi cậu, đồng thời là cận vệ thân tín của Romelu. Anh đứng đó với mái tóc đen tuyền tắp gọn, đôi mắt xám lạnh như băng giá phương Bắc và vóc dáng phong độ chuẩn mực của một chiến binh.
Paul siết chặt hai bàn tay giấu sau vạt áo, gân xanh nổi lên trên làn da bánh mật. Trái tim cậu nhói lên một cơn đau xé ruột. Julian tiến vào phòng, nhưng ánh mắt xám ấy chưa từng dành cho Paul lấy một giây. Anh bước lướt qua cậu, tự nhiên đứng chắn trước mặt Romelu, bàn tay to lớn đặt lên vai hoàng tử út với sự che chở tuyệt đối,
Giọng nói trầm thấp đong đầy sự xót xa của Alpha dành cho Omega "Điện hạ, xin người bớt giận. Đừng làm bản thân bị thương."
Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi cũng đủ nghiền nát chút tàn dư hy vọng cuối cùng trong lòng Paul.
Thật là…người đi liên hôn là Paul mà cũng không dành chút quan tâm nào sao, Paul cười cay đắng rồi không nghĩ nhiều nữa.
Paul yêu Julian. Cậu đã yêu thầm vị cận vệ này suốt những năm tháng thanh xuân đếm ngược trong cô độc. Cậu thèm khát một lần đôi mắt xám lạnh lùng kia phản chiếu bóng hình mình, thèm khát hương pheromone mùi khói của Julian sẽ ôm lấy cậu chứ không phải vất vưởng quanh em trai Romelu. Nhưng đáp lại tình cảm lặng lẽ ấy chỉ là sự ngó lơ lịch sự mà Julian dành cho một ‘hoàng tử mờ nhạt’
Trong mắt Julian, cả thế giới này chỉ xoay quanh Romelu, còn lại những người khác có hay không thì không quan trọng. Ngay cả lúc này, khi Paul là người phải bán mình sang đất nước của kẻ thù, người được Julian âu yếm và xót xa lại là Romelu người vừa thoát khỏi kiếp nạn liên hôn.
Paul cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang nhòe đi vì uất nghẹn. Cậu miết nhẹ ngón tay lên mép giấy cứng của bản phán quyết, cảm nhận cái lạnh xông vào tận tủy xương. Cậu sắp phải gả đến một nơi xa lạ, cho một kẻ cựu thù mà cậu chưa từng biết mặt, bỏ lại đằng sau một quốc gia không cần cậu và một người mà cậu yêu đến tan nát con tim nhưng chưa từng thuộc về cậu.

💬 Bình luận (1)