🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bạc Hà Mùa Hạ

Ch.17: thanh xuân nhất mộng , cố nhân nhất biệt

~11 phút đọc · 2143 từ · · ⚠️ Báo cáo

Những ngày chỉ đi học và về nhà càng khiến cô lo lắng cho nhất nam . bố cô là người nói được làm được , ông chở cô đi học rồi đón cô tan học không bỏ sót ngày nào , ông cũng chẳng để mẹ đếnchở vì ông biết bà sẽ mềm lòng trước cô .
Vậy nên những ngày đó , cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ . nhất là chuyện mẹ cậu đã mất , mà cô chỉ có thể nghe từ lời tuấn anh .
Nhưng điều khiến cô day dứt suốt nhiều năm đó chính là tối hôm đó , nếu trúc mai kiên định hơn , không ngập ngừng hay lo sợ thì chắc .. cô đã có thể ôm lấy cậu , và trao cho cậu sự ấm áp trong cơn mưa lạnh lẽo đó .
><
Khi cô đang ngồi trước bàn học , tâm trạng ngẩn ngơ , thì đột nhiên ở cửa sổ có một tiếng động rất khẽ , hình như là tiếng đạn của súng đồ chơi . cô khó hiểu mở cửa sổ ra , những cơn gió lạnh của mùa đông lập tức khiến cô càng siết chặt chiếc áo khoác bên ngoài .
Khi ánh mắt đã dần thích nghi với bóng tối , một bóng hình cô độc đang đứng dưới nhà cô , trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng mạnh , gương mặt trắng bệch , đôi môi tím đi vì cơn gió lạnh . trông cậu lúc này , trúc mai không khỏi đau lòng . cô muốn chạy ngay xuống , muốn ôm lấy cậu nhưng lí trí đã không cho phép cô làm điều đó .
Bố đang ở dưới nhà , nếu bố biết cô ra gặp cậu , chắc chắn ông sẽ không cho , và cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến lần cậu đến gặp cô đó sẽ là lần cuối cậu còn yêu cô . yêu bằng cả con tim , và yêu bất chấp mọi thứ .
“ nhất nam , sao cậu lại đến đây vào buổi tối như vậy , nguy hiểm lắm . bác đã đỡ hơn chưa , cậu đã ăn tối chưa “ những ngày không gặp cậu , cô lại trở nên sốt sắng hơn rồi .
Nhất nam đứng đó , tay nắm chặt một tờ giấy đã bị cậu nắm cho nhàu nát , muốn nói lại thôi . cậu đang sợ , sợ khi nói những lời này ra , sẽ khiến cô buồn và tổn thương .
“ có phải lạnh lắm không . cậu chờ tớ một chút nhé “ nói rồi , cô chạy vào phòng lấy một chiếc áo khoác đen đây là đồ của chị họ tomboy của cô hôm bữa mặc đến rồi quyên đem về . cùng với đó , cô còn bỏ thêm mấy chiếc kẹo bạc hà ngậm ho và chiếc khăn quàng cổ đan cho cậu gần xong .
“ nhất nam , cậu chịu khó dùng cái này trước , rồi mai tớ sẽ cố gắng để gặp trực tiếng cậu . giờ sắp mưa rồi , trời còn lạnh nữa , cậu đứng dưới đó sẽ bị ốm đó “ trúc mai vừa vội vàng buộc những món đồ của mình vào chiếc dây nhảy , đưa xuống cho cậu .
“ trúc mai , tớ … sắp phải đi rồi . chắc sẽ không còn được gặp cậu nữa. trúc mai , chúc cậu tiền đồ như gấm , năm tháng vô ưu . tớ chỉ mong trúc mai nhà mình sẽ luôn bình an , luôn vô tư và luôn cười thật xinh . vì mỗi lần cậu cười chiếc lúm nhỏ bên má trái trông rất đáng yêu .
Cậu hãy là một trúc mai , vô tư , sống cuộc sống mình thích và hãy quên tớ đi , hãy cứ coi tớ như một cậu bạn cũ thôi . được không trúc mai “ nói đến đây nhất nam đã không còn đứng thẳng được nữa .
giọng nói cậu hoà cùng tiếng gió gào thét , khiến trúc mai không còn kìm được mà bật khóc nức nở . cô và cậu chỉ là những đứa trẻ . cô không có đủ sức lực để cùng cậu gánh vác còn cậu cũng không đủ can đảm để trúc mai chịu khổ .
“ nhất nam , cậu có thể ở lại không . tớ không muốn cậu đi , xem như chỉ lần này thôi được không . “ cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào . hãy cho cô một lần ích kỉ vì đối với cô , nhất nam đã không còn chỉ là một người bạn bình thường nữa . thật sự cô đã thích cậu rồi .
“ trúc mai thật sự xin lỗi cậu . tớ …. Không chống đỡ nổi nữa . nhưng tớ hứa với cậu , khi thành công tớ sẽ quay lại . trúc mai , cậu có thể tạm biệt tớ không “
đứng giữa ranh giới của tương lại và người mình yêu . cuối cùng cậu vẫn bị nghiêng về phía tương lai . không phải vì cậu không yêu cô , mà là vì cậu chẳng đủ can đảm để ở lại . ở lại cậu chỉ là một thằng thất bại , lấy gì đảm bảo sẽ cho trúc mai được sống tốt .
“ cậu phải đi thật sao , cậu suy …. “ trúc mai vẫn còn cố gắng níu kéo một chút gì đó .
“ trúc mai , tớ không thể . tớ sắp phải đi rồi , tớ chỉ muốn được trúc mai chúc tớ một câu thôi được không “ gương mặt nhất nam thể hiện rõ sự quyết đoán và ko thể từ chối .
“ nhất nam tớ mong sau này cậu sẽ sống thật tốt , sẽ có nhiều người yêu thương cậu hơn . cậu sẽ hay cười , sẽ bay lên bằng đôi cánh vững chắc của mình . mong sau này gặp lại nhất nam sẽ không quên tớ và dữ lời hứa của mình . mong rằng chúng ta sẽ nhất thế an nhiên , hữu duyên tái kiến “ nói đến đây trúc mai đóng chặt cửa sổ . quay đi mà không nhìn lại .
Còn câu thì mặc cho những hạt mưa bắt đầu rơi , cậu cứ đứng lặng ở đó đứng mãi , khiến cho bố trúc mai cũng không nhìn nổi nữa . ông cầm chiếc ô của mình đi ra đưa cho nhất nam .
Cục cơm nắm thấy vậy thì cũng lẳng lặng đi theo , khi nhìn thấy nhất nam thì nó vẫy đuôi vô cùng quấn quýt đến bên chân cậu .
“ cháu về đi . cũng đừng trách con bé mai nó không xuống vì chú không cho , nó đóng cửa sổ cũng vì nó sợ nó sẽ không kìm được mà dữ chân cháu . 2 đứa thương nhau chú biết , nhưng 2 đứa đến với nhau không hợp thời điểm . chú mong cháu sau khi rời đi sẽ bớt khổ hơn “ bố trúc mai nói rồi quay lưng rời đi
“ nếu cháu thành công , nhất định sẽ đường hoàng yêu cô ấy , đến lúc đó cháu sẽ chứng minh cho chú thấy cháu đủ thực lực để bảo vệ và ở bên trúc mai “ nhất nam nói , nhưng cậu nào biết lừa hứa đó của cậu đã bay theo cơn gió mùa đông mất rồi .
Bước chân bố cô khẽ khựng lại , rồi bước đi tiếp . bởi vì ông chẳng dám chắc cậu có quay lại nhìn con gái ông không , hay sẽ sánh bước cùng người khác . cơm nắm nhìn 2 người đàn ông trước mắt , ai cũng thương chủ nhân nhỏ hết . chỉ là ai cũng có tâm tư riêng , và lối suy nghĩ khác nhau nên chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được .
Buổi tối hôm đó chẳng ai thấy thoải mái cả trúc mai chỉ vừa ngồi xếp sao vừa khóc , đến nỗi mẹ gõ cửa mãi mà cô cũng chẳng nghe thấy . trúc mai nhìn hộp sao đầy ắp rồi nghĩ tới những năm tháng vô cùng hạnh phúc cùng với nhất nam cô lại không ngừng rơi lệ .
Đột nhiên tay cô va phải một chiếc hộp , trúc mai lúc này mới sực nhớ ra là của Nhất Nam tặng . Cô từ từ mở chiếc hộp ra , bên trong là một chiếc vòng tay bạc , một tờ giấy nhập học là của Trúc Mai , lúc đó cậu muốn xin cô mà còn ngại ngùng không dám nói . Lúc đó trông cậu vừa ngốc nghếch lại vừa có phần đáng yêu khiến trúc mai không kìm được mà phải bật cười trước cậu
Nhưng trang trọng nhất vẫn là bức thư được cậu xếp gọn . khi nhớ lại vẫn khiến cô nhói lên từng hồi đau đớn
>
<
Quay trở về thực tại
“ nhất nam , cậu đã hứa là quay về tìm tớ mà , vậy mà cách quay lại của cậu độc đáo thật ha .” trúc mai cười chua chát nhìn cậu
“ xin lỗi trúc mai , nhưng cô ấy là người đã đi cùng tôi qua những tháng ngày chông chênh nhất , là người sẵn sàng từ bỏ ước mơ chỉ để ở bên cạnh tôi . tôi không thể …. Để cô ấy phí hoài thanh xuân của mình được “ nhất nam cúi đầu , giọng càng nói càng nhỏ đi
“ cậu lo cô ấy phí hoài thanh xuân vậy còn tớ , tớ đã đợi cậu bao nhiêu lâu cậu có biết không , tớ chờ từng hồi âm , chờ từng chuyến tàu , đi hỏi khắp nơi về tung tích của cậu . bậy giờ chỉ đổi lại câu xin lỗi và sự lạnh nhạt của cậu . nhất nam , cậu xem sự chờ đợi của tớ chỉ là trò trẻ con thôi à “ cô nhìn nhất nam , ánh mắt thể hiện nỗi đau đớn đớn và thất vọng đến cùng cực
“ tôi thật sự không biết nói gì hơn , tôi không mong cậu tha thứ , chỉ mong cậu có thể buông bỏ đoạn tình cảm này và sống theo cách mà cậu muốn , tự do , vui tươi và làm những điều cậu muốn . tôi nợ cậu , vậy nên nếu cậu cần gì tôi đều sẽ giúp hết sức mình , tôi … “ một người đàn ông đầy phong trần , nhưng hôm nay lại cúi đầu trước một cô gái , hình như .. còn khóc nữa . nhưng điều đó chẳng chứng minh được điều tồi tệ mà anh đã làm cho cô được .
“ nhất nam , tớ từng mơ về một gia đình , trong đó có cậu , có tớ và còn có 1 cô bé nữa . nhưng cậu thì sao , cậu sẵn sàng vứt bỏ tớ - người đã chờ đợi cậu bao năm , cậu thấy lời nói của cậu có đáng ko , có đáng với những thứ tớ đã bỏ ra không , cậu có biết tớ cũng đã yêu cậu , yêu cậu nhiều đến mức nào không “ trúc mai hét lên , hét cho nỗi uất ức đã kìm nén bao nhiêu năm , hét cho những điều mà cô đã phải trải qua .
“ đã là cậu vô tình trước , là cậu bỏ rơi tớ trước “ nói rồi cô dựt sợi dây mình đã đeo bao năm , còn có phần ghỉ sét và quê mùa xuống “ coi như bao năm qua để tôi nhìn rõ một con người “ rồi cô thẳng tay vứt nó xuống con đường đầy xe phía trước.
Nhất nam chỉ đứng đó nhìn , nhìn cho đến khi bóng dáng yếu ớt và mảnh khảnh đó rời đi , trong tay cậu vẫn còn nắm chặt chiếc thiệp cưới trong tay . lựa chọn giữa người bên cậu khi cậu còn niên thiếu , sẵn sàng chờ đợi cậu và người đã sát cánh bên anh suốt những năm tháng khởi nghiệp . lại một lần nữa , anh đã đánh mất cô người anh yêu nhất nhưng cũng là người anh mãi mãi không thể chạm vào nhất . Cả đời này , anh nợ cô .

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự