Vừa dứt lời, từ đằng xa xuất hiện một gã đàn ông thô bạo đi cùng một người phụ nữ - đích thị là tú ông và tú bà từng tra tấn Venn. Vừa nhận ra hai kẻ ác ôn đó, chàng trai bao hoảng loạn lập tức lùi ra sau tấm lưng vững chãi của Táo Vàng để tìm kiếm chút an toàn hiếm hoi - dù trong lòng cậu vẫn chưa thực sự tin tưởng tuyệt đối vào ông bô "bất ổn" này. Ken nheo mắt nhìn về phía hai kẻ vừa tới, cất giọng hỏi:
“Hai cái thể loại gì đây hả ba?”
Táo Vàng điềm nhiên nhìn về phía hai kẻ nọ, đáp:
“Ồ... những đứa con lạc lối... Họ chính là tú ông và tú bà của Venn đấy.”
Nghe vậy, Ken liền gật đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nhìn đầy căm phẫn, trái ngược hẳn với sự chua xót trong lòng ông bô:
“Hóa ra là hai con mẻ này! Nếu chúng dám đến đây ăn hiếp Venn thì để con tự tay xử lý!”
Táo Vàng nhẹ nhàng đưa tay cản lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tội lỗi của hai kẻ kia:
“Không cần đâu con... Để ba xử lý. Nhiệm vụ của các con là lôi kéo người ta về ánh sáng chính đạo... à nhầm, bằng vũ lực nếu họ cứng đầu không chịu quay đầu là bờ.”
Khi hai kẻ đó tiến đến sát rạt trước mặt Thượng Đế, hoàn toàn không hay biết đối phương là ai mà vẫn vênh mặt hống hách:
“Này cái ông kia! Mau giao con gà đẻ trứng vàng của chúng tôi ra đây nhanh lên!”
Táo Vàng vẫn điềm đạm nở nụ cười hiền hậu, hỏi ngược lại:
“Tại sao phải đưa? Mà không phải là 'về'?”
Mặt Ken lập tức đỏ bừng vì tức giận trước thái độ trịch thượng của chúng. Cậu đang định bẻ tay cho chúng mấy đấm nhừ tử nếu không bị ông bô cản lại. Ả tú bà mất kiên nhẫn, quát lên oang oang:
“Là nhà là nhè cái gì! Có chịu đưa người không thì bảo! Tránh ra nếu không thì đừng trách chúng tao ác!”
Táo Vàng vẫn cười hiền, giọng nói trầm ấm vang lên từng chữ đầy sức nặng:
“Các người đánh đập con tôi, bỏ đói bỏ khát nó, vậy mà khi nó trốn về nhà thì các người lại dám kéo đến đây quấy rối. Liệu đây có phải là hành động của con người không? Mỗi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Nhưng xem ra, hai kẻ đồi bại như các người đã tước đoạt sạch sẽ những quyền cơ bản làm người ấy rồi nhỉ?”
Tú ông tức giận đến mức máu dồn lên não, định lao vào đấm thẳng mặt ngài. Thế nhưng, chưa kịp chạm tới vạt áo thì một luồng ánh sáng chói lóa bỗng bùng nổ, khiến cả hai phải hoảng hốt giơ tay che mắt. Ả phụ nữ ré lên sợ hãi:
“Ánh sáng gì thế này! Mắt tao... mắt tao!”
Toàn thân Táo Vàng lúc này bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ mang năng lượng thần thánh. Ngay sau lưng ngài, một con mắt khổng lồ, uy nghiêm hiện lơ lửng giữa không trung. Con mắt ấy ánh lên sự giận dữ tột cùng nhưng cũng đầy vẻ chua xót, xót xa. Miệng ông chậm rãi cất lên từng câu thần chú cổ xưa:
“Om mānava, śīghraṁ gṛhaṁ āgaccha... Om mānava, śīghraṁ gṛhaṁ āgaccha... (Om, hỡi con người, hãy mau quay về nhà...)”
Cả hai kẻ ác nhân ôm chặt lấy đầu gào thét vì đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn thẳng vào hào quang của ngài. Trái lại, Ken và Venn đứng bên cạnh lại hoàn toàn mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng trọn vẹn dung nhan thật sự của "ba mình". Cả hai đứng sững sờ trong ngỡ ngàng, trong khi ông bô chỉ nhẹ nhàng cất lời:
“Con ta đã trả đủ nợ cho các ngươi từ kiếp trước rồi... Từ giây phút này, các ngươi không còn bất kỳ quyền gì để đánh hay tước đoạt sự sống của nó nữa. Bởi vì con ta... chưa bao giờ xứng đáng phải chịu đựng những đòn roi bất công đó.”