Sau một cuộc vật lộn gian khổ kéo dài cả tiếng đồng hồ với cái bồn cầu nhà mình - một trận chiến còn cam go hơn cả đánh Boss cuối - Táo Vàng mới lê thân ra tới bàn ăn. Cùng lúc đó, Ken cũng vừa hoàn thành tác phẩm ẩm thực "tuyệt đỉnh" của mình: một bữa ăn mà không có từ ngữ nào để chê, nhưng cũng chẳng tìm ra từ nào để khen - đơn giản vì nó chuẩn vị... siêu tầm thường. Cả ba cha con cùng thưởng thức bữa sáng mang phong cách "ăn cho qua ngày" do Ken tạo ra. Ông bô gắp hai miếng cá bỏ vào chén cơm của hai đứa, cất giọng đầy quan tâm nhưng nghe qua là biết sắp có sóng gió:
“Ăn nhiều vô đi hai đứa, lấy sức mà hành thằng ba già này tiếp. Chứ mới sáng sớm ra mà cái đứa tóc âm dương nào đó đã tặng cho cái bồn cầu một cú sốc tâm lý đến mức đình công, làm ba bây dọn muốn tiền đình luôn vậy đó!”
Lời khịa đâm thấu tim đen ấy khiến Ken hậm hực, lập tức bật chế độ dỗi thẳng mặt ông bô:
“Nói riết mai mốt con khỏi nấu nướng gì hết! Con cuốn gói ra ngoài gầm cầu ở cho vừa lòng ba!”
Táo Vàng liền trề môi, ánh mắt giả vờ đảo sang hướng khác tỏ vẻ ăn ăn hối lỗi:
“Rồi rồi... cho ba xin lỗi được chưa? Lần sau ba hứa sẽ thương lượng với cái bồn cầu cho nó bớt đình công lại, chịu chưa?”
Ken hất mặt gật đầu cái rụi chứ chẳng thèm thèm đáp lời. Venn thì chỉ lặng lẽ cúi đầu nuốt ừng ực từng muỗng cơm, trong đầu chắc đang hoang mang tột độ không biết mình vừa rớt xuống cái gia đình bất bình thường nào. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Táo Vàng mới sực nhớ ra "đại sự". Ông dừng đũa, làm nét mặt nghiêm túc:
“À quên! Hôm nay ba muốn bàn với hai đứa một chuyện đại sự: Chút nữa ba cha con mình đi tới thị trấn Valketo. Đến đó cứu người dân, sẵn tiện xới mớ đất dư sau nhà mình lên xây cái thị trấn thu nhỏ làm nơi trú ẩn cho họ luôn.”
Venn ngập ngừng, nhìn sang ông bô với ánh mắt đầy thắc mắc:
“Nhưng sao... làm sao cứu được cả một thị trấn dễ dàng vậy ạ?”
Ken nhai vội miếng cá rồi cắt ngang lời cậu bạn:
“Yên tâm đi, ông già này là Thượng đế mà. Phẩy tay cái nhẹ là biến hình ra nguyên cái chung cư cao cấp cũng được nữa... Chỉ là... cái tính ông bô này có chút lười với hay màu me...”
Thấy thằng con chuẩn bị bóc phốt sạch sẽ uy danh thần thánh của mình, Táo Vàng liền nheo mắt rực lửa nhìn Ken rồi lẹ tay hắng giọng đánh trống lảng:
“E hèm! Bớt tào lao lại nghe chưa thằng ku! Thôi ăn lẹ lẹ rồi sửa sang đồ đạc lên đường, kẻo lát nữa trễ lại khổ cái thân già này!”