Rộc... rộc...
Âm thanh tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Dù đang đứng trong bếp, Táo Vàng vẫn biết tỏng là ai đang đi xuống. Ông bình thản làm bếp, miệng chậm rãi nói lớn:
“Coi thành viên mới trong gia đình muốn gì kìa Ken!”
Lúc này, Ken vẫn đang đứng trong nhà vệ sinh, trao ánh mắt bất lực cho cái bồn cầu - và cái bồn cầu dường như cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Venn chậm rãi bước từng bước xuống, tay thẫn thờ đặt lên lan can cầu thang. Cùng lúc đó, Táo Vàng ung dung đập trứng vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên kèm theo mùi thơm phức khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải thèm thuồng. Ông cất giọng hớt hải thân thiện:
“Đợi xíu nha Venn! Sắp có cơm nước tới nơi rồi.”
Chưa kịp dứt lời, Ken đã hét lên thất thanh từ trong nhà vệ sinh:
“Ba ơi! Nguyên phấn đông nó tràn ra rồi ba ơi!”
Ông bô lập tức tắt bếp, đáp lại bằng giọng chán đời:
“Rồi hiểu luôn! Chắc cái toilet chuẩn bị biến thành cái biển sô-cô-la đen đặc rồi đó.”
Vừa rảo bước về phía nhà vệ sinh, ông bô vừa phân công:
“Ken ra nấu ăn tiếp đi, để ba dọn dẹp đống này. Chút nữa ba cha con mình bàn bạc chuyện thú vị sau.”
Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt Táo Vàng kinh hoàng đến mức da gà da vịt trên người ông đua nhau nổi dựng lên — mặc dù cái kịch bản này ông đã nếm trải không biết bao nhiêu lần. Táo Vàng buông một câu than vãn đầy cay đắng:
“Hôm nay... mệt cái thân già này lắm đây.”
Trong khi đó, tại một phòng họp xa hoa...
Tứ kỵ sĩ, Tam đại thú cổ xưa (dù đã bị teo nhỏ nhưng kích thước vẫn to gấp đôi người bình thường), Tam kẻ giả mạo và đặc biệt nhất là sự xuất hiện của Đồ Tể Linh Hồn. Tất cả các nhân vật sừng sỏ đều đã có mặt đông đủ. Kaelen đảo mắt nhìn một lượt rồi cất giọng:
“Hỡi những chiến binh mạnh mẽ! Hôm nay chúng ta tập hợp tại đây là để bàn bạc một việc vô cùng quan trọng...”
Hắn ta nhếch môi cười khẩy, hạ giọng đầy nguy hiểm:
“Lật đổ kế hoạch của Đấng Sáng Thế!”
Ngay lập tức, những tiếng xì xào bàn tán nổ ra dữ dội. Những lời đồng tình, sỉ nhục, báng bổ Đấng Sáng Thế vang lên không ngừng nghỉ, dồn dập chẳng khác nào một bản nhạc Rock hạng nặng. Thế nhưng, trên bức tường cao vút - nơi chẳng có kẻ nào thèm chú ý tới - một con mắt to tướng đang treo lơ lửng: đó chính là bản thể thần thánh của Táo Vàng. Con mắt ấy khẽ ngấn lệ. Một giọt nước mắt thương xót chậm rãi rơi xuống sàn, rồi lập tức biến mất vào hư không như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra...