🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q4·Ch.4: Gieo nghiệp ác sao gặt quả lành được nhỉ?

📖 Quyển 4: Quá khứ trai bao

~4 phút đọc · 728 từ · · ⚠️ Báo cáo

Venn chẳng đời nào muốn đón nhận sự vỗ về từ cái kẻ mà cậu coi là ngọn nguồn của mọi bi kịch đời mình. Cậu gầm lên, hai tay dốc sức đẩy mạnh Táo Vàng ra xa. Thế nhưng, ông bô chẳng những không buông mà còn ôm siết lấy thân thể rách nát của thằng con vào lòng, lực ôm chặt đến mức không hề suy giảm dù chỉ một chút. Ông vừa ôm chặt lấy cậu vừa thì thầm những lời an ủi nghe có tí sáo rỗng nhẹ, nhưng hiệu quả xoa dịu thì không đáng kể mấy:

“Bình tĩnh nào con trai của ba... Từ giờ trở đi con sẽ không còn phải chịu khổ một mình nữa. Ba hứa sẽ cùng con gánh vác mọi thứ, dù có phải đối mặt với tội tổ tông đi chăng nữa... à, chỉ trừ vài việc ba không làm được thôi nhé.”

Ken đứng bên cạnh nghe xong thì mặt xị ra, lắc đầu nói thầm trong họng:

“Nói chuyện nghe khá là huề vốn đấy ba...”

Sau một hồi giằng co quyết liệt nhưng bất thành, Venn chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay vững chãi của ông bô, đành cắn răng bất lực nằm chịu trận trong lòng ngài. Một hồi lâu trôi qua, lồng ngực Venn bắt đầu phập phồng đều đặn trở lại. Dòng nước mắt tuôn rơi như thác đổ ban nãy giờ đây chỉ còn là một đường chỉ mỏng mong manh như tơ nhện. Lúc này, Táo Vàng mới nhẹ cả lòng, khẽ thở phào một tiếng:

“Phù... Cuối cùng thì nó cũng ngủ rồi...”

Ken bước lại gần ba mình, tỏ ra ngây ngô hỏi một câu thắc mắc:

“Mà này... Tại sao ba quyền năng ngút trời như vậy, mà ba lại để số phận của Venn bi đát đến nông nỗi này thế?”

Ngài không trả lời ngay, nhẹ nhàng bế xốc thân thể rã rời của đứa con mới nhận lên rồi đặt xuống chiếc ghế sofa dài. Đoạn, ông ung dung vươn vai đánh rắc một cái rồi thủ thỉ:

“Vì ba không muốn can thiệp vào nhân quả của người khác... Ba có thể nhìn thấu kiếp trước của thằng bé. Kiếp trước, nó từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng lại chẳng coi người nhà ra cái đống gì, cho đến khi mất sạch tất cả mới quay ra hận đời và ân hận. Kiếp này nó phải chịu cực chịu khổ, đó chính là nghiệp báo mà nó phải trả. Người ba nghiện ngập kiếp này của nó... thực ra chính là người ba cực kỳ thương xót con mình ở kiếp trước. Không phải ông ấy hết thương con, mà là muốn gánh vai ác để giúp con mình trả cho bằng hết cái nghiệp nó gieo... và cuối cùng là để nó tự thức tỉnh.”

Ken nghe tới đây thì ngơ ngác, hỏi tiếp:

“Vậy còn... người mẹ cũng vậy sao ba?”

Ông bô khẽ gật đầu, ôn tồn giải thích tiếp:

“Đúng vậy, cả hai người họ đều đang dùng cách của mình để giúp đứa con trả hết nợ. Chỉ có điều... mối lương duyên kiếp này của họ với thằng bé đã chính thức chấm dứt rồi...”

Thằng con với mái tóc âm dương nghe xong chỉ biết gật gù liên tục chứ chẳng biết nói gì thêm. Ông bô nhìn đứa con mới nhận đang say ngủ, giọng vừa chua xót lại vừa mang chút cợt nhả vốn có:

“Từ giờ trở đi, nó phải tự tu tập, tự tu sửa lại chính bản thân mình... Chả khác nào phải đập đi toàn bộ cái nhà cũ rồi xây lại từ móng hết trơn. Mà kệ đi, chuyện của tương lai thì cứ để thời gian trả lời!”

Thằng con nghe vậy liền cau mày, hỏi xoáy lại ông bô:

“Ủa? Ba là Đấng Toàn Tri cơ mà, chẳng lẽ ba lại không biết trước tương lai?”

Ông bô bật cười hề hề, lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác:

“Thì... người ta nhập thể làm người rồi nên dung lượng bộ nhớ nó bị giới hạn lắm chứ bộ! Chứ không giờ ba lên mạng 5G rồi, chứ hơi đâu xài mạng lan nữa cho nó mệt người ra!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự