Venn tiếp tục kể nể, giọng cậu run rẩy, chát đắng và nghẹn ngào đau xót:
“Vào cái đêm định mệnh đó... tôi quyết định bỏ nhà mà đi, mặc kệ ông ba tệ bạc vẫn đang say giấc nồng ngay giữa phòng khách. Cái hơi men nồng nặc quen thuộc tỏa ra từ người ông ta khiến tôi muốn buồn nôn đến chục lần vì sự ghê tởm của nó! Còn ma túy á hả? Ông ta khôn lắm, chỉ dám “chơi” ở mấy chỗ khuất nẻo vắng người thôi! Cảnh sát từng xém vài lần hốt được ông ta rồi đấy chứ, nhưng số phận nghiệt ngã cứ trêu ngươi, khiến ông ta thoát nạn hết lần này đến lần khác, cứ thế kéo dài cái tấm kịch bản oái ăm đày đọa đời tôi!”
Venn hít một hơi thật sâu, cố nén cơn nghẹn đang dội ngược lên cổ họng rồi cay đắng nói tiếp:
“Tôi lang thang khắp các ngõ ngách, nộp đơn xin việc khắp nơi chỉ để kiếm miếng ăn nuôi sống cái tấm thân rách rưới này... nhưng cũng không xong nốt! Đi đâu người ta cũng xua đuổi, từ chối chỉ vì cái lý lịch gia đình quá phức tạp của tôi. Đã vậy, trong lúc vô định, tôi lỡ chân đi lạc vào cái phố đèn đỏ và bị tú bà dụ dỗ vào trong đó bằng những lời hứa hẹn ngọt ngào, ngon ngọt. Mà cái thời đó á hả, người ta đang chuộng cái xu hướng tính dục lắm, nên mấy tên trai bao hay mấy cô nàng bán hoa mà thuộc giới Gay, Lesbian hay Bisexual là chuộng nhất! Một ngày phải tiếp hàng chục lượt khách là chuyện bình thường như cơm bữa! Vâng... tôi chính là một trong số đó! Một tên gay với cái thân thể nuột nà, ẻo lả này thì đối với chúng có khác gì con gà đẻ trứng vàng đâu chứ?! Một ngày tôi phải gồng mình tiếp hàng chục gã đàn ông, vậy mà đồng lương ít đến đáng thương đến mức chỉ vừa đủ cho một bữa ăn sáng!”
Nghe đến đây, Ken đứng bên cạnh, bất giác áy náy sâu sắc. Cậu thấy xấu hổ vì ban đầu bản thân từng có ánh nhìn ác cảm, định kiến với Venn.
Chàng trai tóc vàng ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, nước mắt lúc này bùng nổ, tuôn rơi như dòng thác cuồn cuộn:
“Rồii đến khi hết giá trị lợi dụng, tôi bị tống cổ ra đường không một chút thương xót chỉ vì nhan sắc đã xuống cấp! Nhưng thử hỏi xem?! Ăn uống thì thiếu thốn, bắt làm việc kiệt sức lại còn liên tục bị bạo hành, bóp nghẹt... thử hỏi cái nhan sắc này có ngẩng đầu lên nổi không, hay chỉ xuống chó một cách thảm thương chứ hả?!”
Nói rồi, Venn co hai chân lên ghế, úp gục mặt vào đầu gối mà khóc thúc thích như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bão táp. Cậu nức nở, miệng không ngừng gầm lên trong sự tuyệt vọng:
“Tôi hận cái cuộc đời này! Tôi hận ông! Tôi hận tất cả mọi thứ trên đời này!”
Táo Vàng lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cơn bão uất hận đó. Ngài không dùng quyền năng để xua tan nước mắt, cũng chẳng buôn lời đạo lý cao siêu. Ông bô nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Venn rồi khuỵu một bên chân, quỳ hẳn xuống sàn nhà bẩn thỉu. Hai tay Đấng Sáng Thế dang rộng, ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy của đứa con nuôi vào lòng. Ngài vỗ nhẹ lên lưng cậu, cất giọng dịu dàng và ấm áp như ánh bình minh xua tan đêm dài:
“Bình tĩnh lại nào con... Không sao hết, có ba ở đây rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con.”