Ông bô nghe lời mỉa mai xoáy sâu từ cái mỏ của thằng con trai trời đánh liền trề môi dài cả thước, đập lại một câu xanh rờn:
“Còn đỡ hơn cái mồm vô duyên hớt lẻo của anh đấy nhé!”
Ken bị đâm trúng phốc nên cứng đờ họng, không cãi lại được câu nào. Cậu đành gãi đầu cười trừ hề hề:
“Dạ... Con biết sai rồi ạ.”
Xong xuôi, ông bô quay sang nhìn thẳng vào mặt Venn, cất giọng đầy tính chèo kéo:
“Sao... Cậu có chịu theo tôi không thì bảo?”
Venn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Dù sao thì bây giờ cậu cũng trắng tay, mất sạch tất cả rồi, đành tắp vô cái kèo dụ dỗ của ông bô này cho nó lành. Cùng lắm là lỡ chui đầu vào hang cọp thì cái thân cùi này cũng chẳng còn gì để mất nữa!
Táo Vàng thấy gật đầu liền nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm:
“Tốt lắm... Con trai mới của ba... Giờ thì tới giờ lành rồi đấy!”
Lời vừa dứt, lòng bàn tay ông bô giơ thẳng tắp về phía tên trai bao tội nghiệp. Một luồng năng lượng rực rỡ “chíu” thẳng một phát vào ngay giữa lồng ngực khiến cậu ta hoảng hởn, sợ hãi giật bắn mình. Ken ngồi bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai trấn an bằng cái giọng tỉnh bơ:
“Yên tâm đi, ông ấy không có xử người giấu xác đâu... Chỉ là đang gacha quay số trúng thưởng sức mạnh cho cậu thôi.”
Gã trai bao xoay cái mặt hoảng loạn sang nhìn Ken, miệng lắp bắp:
“Là... là sao?! Cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy?!”
Ken ngáp dài một cái, hờ hững đáp:
“Lát nữa xong xuôi rồi hẳn nói, giờ im lặng đi...”
Toàn thân tên trai bao bắt đầu nóng rực lên như bị bỏng lửa. Sau một hồi giằng xé, luồng năng lượng rực rỡ kia mới từ từ tan biến thành những làn mây mỏng. Ông bô nhẹ nhàng ghé mặt lại hỏi:
“Sao rồi? Trong tâm trí con cảm thấy thế nào rồi?”
Venn ngồi im phăng phắc như một pho tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ cho giống con người nhất có thể. Phải mất một lúc lâu, toàn thân cậu mới run rẩy cầm cập, hai hàm răng va vào nhau bập bập như đánh bò cạp, miệng lắp bắp từng từ:
“Dịch... Dịch chuyển... Dịch chuyển!”
Ông bô khá thất vọng bảo:
“Xui hơn thằng Ken mà thôi kệ đi... Venn làm hỗ trợ cũng được