Ở cõi địa ngục rực cháy, tiếng la thét oán hờn của muôn vàn linh hồn phàm tục vọng lại thê lương như một bản trường ca vĩnh cửu chẳng bao giờ dứt. Trên đỉnh núi cao nhất cõi xẩm tối đứng hiên ngang một tòa lâu đài hùng vĩ - nơi được mỉa mai là “vườn địa đàng” của những kẻ bị đày đọa, cũng là chốn cư ngụ của những thực thể tối cao. Nơi ban công nhuốm một màu đỏ sẫm như rượu vang, Vua địa ngục đứng đó, tay chắp phía sau, tay kia xoay nhẹ quả địa cầu trong lòng bàn tay. Morgan lẳng lặng tiến về phía chồng. Cô chìa tay đẩy nhẹ, quả địa cầu lập tức tan biến vào hư không. Giọng cô cất lên - ma mị, u sầu và thê lương đến mức vượt xa mọi tiếng khóc than dưới cõi âm tỳ, nhưng lại cố tỏ ra điềm nhiên để che đậy niềm đau xé ruột xé gan:
“Bỏ cuộc thôi anh yêu... Ba nhất quyết không chịu từ bỏ nhân loại... Haizzz...”
Các ngón tay Kealen bấu chặt lấy thành ban công đến mức trắng bệch, khớp xương gồ lên như chực rách da. Hơi thở hắn dồn dập, gấp gáp - không phải vì kiệt sức, mà vì ngọn lửa phẫn nộ cùng cực khi nhận ra chính đấng sinh thành đã ruồng bỏ mình. Hắn gằn từng chữ, âm thanh rung lên từ sâu trong lồng ngực:
“Tại sao? Tại sao chứ?! Ba sinh ra chúng ta, nhưng tại sao lại chia sẻ tình yêu thương đó cho giống loài hèn mọn kia?!”
Toàn thân hắn run lên bần bật. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, cay đắng gầm lên:
“'Con trai của rạng đông'? 'Con gái của ngôi sao sáng'? Mấy cái biệt danh đó thật nực cười! Ba tạo ra chúng ta bằng ánh sáng rực rỡ và vinh quang, nhưng rồi lại phũ phàng đẩy chúng ta xuống vực thẳm... chỉ để nâng đỡ cái giống loài yếu ớt đó lên trên!”
Nói đến đây, Kealen ho khụ khụ vài tiếng, bọt máu đỏ tươi phụt ra khỏi khóe miệng. Morgan hoảng hốt, vội áp tay xoa nhẹ lưng chồng để trấn an:
“Bình tĩnh đi anh... Bình tĩnh nào...”
Lúc này đây, Kealen chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm nào của một quỷ vương. Hắn chỉ như một đứa trẻ khát khao được yêu thương, rơi vỡ và lạc lối giữa ranh giới của hận thù cay đắng cùng niềm khao khát tình phụ tử mãnh liệt đến mức điên cuồng. Hắn gom hết chút sức tàn, vung tay chỉ thẳng lên vòm trời tăm tối, cất tiếng cười điên dại:
“Ta sẽ ngồi lên ngai vàng của Đấng Chí Tôn! Ta sẽ trở thành kẻ đẹp nhất thế gian, đẹp hơn tất cả các vì sao mà đấng tạo hóa từng sinh ra! Ha ha ha!”
Ở phía xa xa, khuất sau bóng lưng của cặp vợ chồng quyền quý, bảy hình bóng mờ ảo của các hoàng tử và cô công chúa từ từ lặng lẽ hiện ra...