Ông ung dung bước đến căn bếp, không quên thẳng tay “đá” Ken ra ngoài phòng khách. Cậu hậm hực lầm bầm:
“Đâu cần phải thô bạo thế chứ! Được rồi, để con tiếp khách... Phiền thiệt chứ riết rồi tưởng đâu mình là nhà ngoại giao không bằng.”
Ken ngồi xuống ghế sofa, đối diện với một Venn đang ngẩn ngơ, bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chau mày, nhìn xoáy thẳng vào mắt Venn. Nhưng rồi, lòng Ken chợt dao động nhẹ trước vẻ đẹp thoát tục của chàng trai đối diện. Cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ôi chao! Sao trên đời lại có người đẹp đến mức này chứ? May mà mình là asexual (phi tính dục), chứ không thì... khó nói lắm nha. Ngay lúc đó, ông bô – người đang có cuộc chiến sinh tử với đống thức ăn trong bếp – như đọc được nền mống tư tưởng vừa lóe lên trong đầu đứa con trai, liền vọng tiếng ra ngoài:
“Nói chuyện với người ta cho đàng hoàng, đừng có mà đầu óc linh tinh!”
Ken giật thót người vì bị giội gáo nước lạnh, vội vàng lấp liếm:
“Làm gì có trời! Đầu óc con trong sáng như tờ giấy trắng nhen!”
Từ trong bếp, Táo Vàng khẽ chêm vào một câu xanh rờn:
“Ừ, hay lắm. Không nói chắc mày 'nuốt chửng' người ta luôn quá.”
Ken chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi bắt đầu giới thiệu tình hình. Cậu khéo léo giấu bặt thông tin về đấng sáng tạo đang ngụ tại nhà đây, chỉ kể lại duyên cớ hai người nhặt được Venn ra sao. Nghe xong, Venn mới dần hạ chút cảnh giác, đôi môi mấp máy:
“À... thì... ra là... vậy.”
Vừa lúc đó, Táo Vàng bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi nghi ngút khói bước ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn:
“Thôi, chắc bụng người ta đang đánh trống rồi. Ăn đi kẻo nguội.”
Vừa thấy tô cháo, chiếc bụng của Venn liền réo lên inh ỏi như một kẻ chết đói lâu ngày vừa tìm thấy mỹ vị nhân gian. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc. Mặc kệ đôi tay bị phỏng vì sức nóng, Venn vội bê chằm chằm tô cháo rồi húp lấy húp để. Cảnh tượng ấy khiến Ken không khỏi dấy lên chút chua chát cho một mảnh đời bất hạnh. Trong khi đó, Táo Vàng lại nhìn Venn bằng ánh mắt xót thương. Ông giơ tay bấm bấm các đốt ngón tay, thử quẻ bấm quẻ xem số phận tương lai của cậu thanh niên này ra sao. Bấm được một lúc, trên môi ông bô chợt nở một nụ cười đầy gian hùng, miệng lẩm bẩm:
“Người này... thuộc phe mình rồi.”
Bắt gặp cử chỉ kỳ hoặc đó, Ken lập tức quay đầu lại nghi vấn:
“Ba lại đang tính toán trò gì đấy?”
Ông bô nhanh trí xua xua tay, lắc đầu tỉnh bụi:
“Có gì đâu! Chỉ là tiện tay xem bói cho cậu tóc vàng hoe tội nghiệp này thôi mà.”