Táo Vàng tiện tay vứt cái điện thoại lên bàn, một tay sờ nhẹ lên cái trán còn âm ấm của gã trai bao, miệng buông một câu than thở nghe chán đời tột cùng:
“Thật là... khổ thân cái thằng nhỏ, mặt mũi đẹp mã thế này mà đời lại vùi dập...”
Đôi mắt chàng trai từ từ chớp chớp rồi mở ra, đập thẳng vào mắt cậu là cái trần nhà cao vút lạ lẫm. Cảm giác êm ái xịn xịn từ chiếc ghế sofa truyền thẳng vào toàn thân, cậu bắt đầu thấy sai sai, miệng lắp bắp hỏi:
“Đây là đâu... rốt cuộc đây là đâu...”
Táo Vàng khẽ mỉm cười đáp lại, giọng điềm nhiên như không:
“Dậy rồi đó hả Robert Venn? Có cần làm chút gì bỏ bụng cho lại sức không?”
Vừa nghe thấy cái tên cúng cơm của mình thốt ra từ giọng nói đầy xa lạ, Venn lập tức hoảng hởn, sợ hãi cựa quậy. Hắn lắp bắp định há miệng hỏi xem rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thì đã bị Táo Vàng xòe tay ngắt lời:
“Ấy ấy đừng sợ! Tôi đây chẳng có rảnh hơi mà làm hại cậu đâu, chỉ là tiện tay hốt cái mạng cùi của cậu về thôi.”
Ken ở trong bếp nghe thấy tiếng lao xao ở phòng khách liền ngó cổ vọng ra hỏi ông bô:
“Người ta tỉnh rồi hả ba?”
Ông bô quay phắt đầu nhìn vào trong bếp, la lớn xoang xoảng:
“Ừ! Không mấy con dọn dẹp sạch sẽ cái bãi chiến trường đống bát đĩa rồi ra đây mà tiếp khách đi nhé. Ba mày xuống bếp gọt đẽo tí đồ ăn cho người ta cái.”
Thằng con nghe xong liền gào lên châm chọc ông bô mình:
“Tính bắt thằng con này làm lao công không công hay làm osin cho cái nhà này luôn đúng không hả ông ba già?”
Táo Vàng nghe tới từ "già" thì tức tối, mặt nổi gân quấn quít quát trả:
“Này nhé! Tao đây còn trẻ măng ra đấy nhé! Mày mà dám thốt ra từ 'già' một lần nữa coi chừng đống răng lợi của mày văng ra đường đấy nha con!”
Venn bật chồm dậy, hai tay co giật khẽ bấu lấy cái viền chăn ấm áp mềm mại. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự kiêng dè, hoang mang và khó hiểu tột độ trước cái gia đình dở hơi này. Táo Vàng đứng dậy, hai tay vươn vai đánh rắc một cái rồi thở dài tếu táo:
“Đấy, trung bình một ngày của hai ba con tao là như thế đấy! Thôi nằm đó nghỉ ngơi đi, để thân già này bò xuống bếp nấu miếng gì cho ăn.”
Nói rồi, ông bô thong thả lẹp bẹp bước về phía căn bếp, bỏ lại chàng trai bao đang đứng hình, lạc lõng giữa cái khung cảnh vô cùng lạ lùng và khó hiểu.
Vừa bước qua cửa bếp, nụ cười trên môi ông bô khẽ giãn ra – một nụ cười nhẹ nhõm nhưng sâu thẫm bên trong lại đong đầy sự chua chát:
“Trông tụi con nhân loại vẫn còn hiền chán so với... à thôi, nghĩ chi cho mệt đầu.”