Sau khi đánh chén một bữa no nê, Táo Vàng thỏa mãn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, hai tay ôm cái bụng no căng tròn rồi ợ lên một tiếng rõ to:
“Quá đã! Đúng là không gì hạnh phúc bằng cái dạ dày đầy ngập cơm!”
Ken bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, ung dung cầm cái tăm xỉa răng, gật gù phán:
“Ngon thiệt nha. Đúng là từ một 'ông bô' chỉ biết báo đời báo đốm, suýt đốt cháy cái bếp mà giờ có thể trổ tài làm ra đống đồ ăn ngon bá cháy thế này.”
Táo Vàng lại 'ợ' thêm một tiếng mãn nguyện, nhưng cái giọng thì lập tức dâng lên sự bất mãn:
“Này nhé! Lần đó chỉ là sự cố kỹ thuật thôi nhé! Trình độ nấu ăn của ba mày là đỉnh cao từ thời tiền sử đến giờ rồi!”
Ken bĩu môi tạch lưỡi:
“Vâng vâng, người ba tự luyến số một vũ trụ của tôi.”
Vừa dứt lời, thằng con lén lút dời chân, định bụng sẽ giở trò "đánh bài chuồng" để khỏi phải dọn dẹp. Ngặt nỗi vừa bước được hai bước thì đã bị ông bô bắt bài ngay lập tức:
“Này nhóc! Đi đâu mà vội mà vàng, mà quàng phải đá, mà quàng phải cái đống bếp dơ thế kia?”
Ken hậm hực chống chế cho đỡ nhục:
“Biết rồi... Con lúc nào mà chẳng biết điều! Ba cho con ăn no nê thì con phải đi rửa chén chứ sao nữa!”
Ông bô gật gù cái đầu, tủm tỉm cười:
“Ừ... ừ... ngoan thế là tốt, chứ không lại có kẻ nào đó tính lén lút chuồn mất dạng.”
Thằng con mặc kệ lời mỉa mai xoáy sâu của ông bô, ung dung dọn dẹp đống bát đĩa bẩn trên bàn mang vào bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng bát đĩa leng keng va vào nhau rộn rã vang lên trong căn bếp nhỏ ấm cúng. Lúc này ở phòng khách, ông bô Táo nằm ườn ra ghế, bấm điện thoại xoành xoạch như một đứa trẻ con đang ghiền game. Bất chợt, rèm mi của chàng thanh niên nằm trên chiếc sofa đối diện khẽ động đậy, như cành cây khô đung đưa nhẹ theo làn gió. Ánh mắt Táo Vàng khẽ liếc qua màn hình điện thoại, hướng về phía sofa. Ngài biết rõ, người đó bắt đầu tỉnh giấc rồi.