Ken đứng bàng hoàng nhìn gã đàn ông nghiện ngập nằm đờ đẫn một lúc lâu mới thu lại được thần trí. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, định bụng mở miệng hỏi ông bô xem cái quái gì vừa mới xảy ra. Còn Táo Vàng ấy hả? Ông ấy chỉ chậm rãi quay người lại, thong thả cúi xuống bên cạnh gã nghiện. Đoạn, đấng sáng thế hạ giọng tự khen mèo khen mèo dài đuôi, tự luyến đến mức phát sợ:
“Ôi trời đất ơi! Là một tên nghiện ma túy chính hiệu này. Xém chút nữa là sốc thuốc sùi bọt mép chết thẳng cẳng tại chỗ rồi chứ chả chơi. Hên cho nhà ngươi là nhờ có nhan sắc đẹp trai siêu cấp vũ trụ này của ta ra tay cứu giúp kịp thời đấy nhé! Đúng là làm việc thiện xong cảm thấy sung sướng, nở từng khúc ruột biết bao nhiêu.”
Lông mày Ken giật lên liên hồi, khóe môi định mở ra rồi lại thôi. Cậu rất muốn cất tiếng nhắc nhở ông ba nhà mình nghiêm túc lại một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc đó quá đỗi thừa thãi – nhắc làm cái quái gì khi mà có nói thì mấy lời đó chắc gì đã lọt vào cái 'mệnh mộc' của ông bô đâu. Táo Vàng từ tốn móc một quả táo trong túi ra, nhẹ nhàng đưa sát vào miệng gã nghiện. Quả táo vừa chạm môi lập tức hóa thành những hạt bụi sáng li ti bay thẳng vào khoang miệng gã – cái miệng gã tự động mở ra nuốt trọn mà chẳng hề có bất kỳ tác động vật lý nào. Xong xuôi, Táo Vàng xoay người sang nói với Ken:
“Đi thôi Ken, về nhà thôi con. Chúng ta xong xuôi hết việc ở đây rồi đó.”
Nhưng ngay khi Táo Vàng vừa đứng thẳng lưng lên, ánh mắt ông đột ngột bị thu hút bởi một chàng thanh niên mặc đồ hiệu sang trọng đang nằm thoi thóp ngay giữa lòng đường bẩn thỉu. Ken chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay: đó là tên trai bao hạng sang nổi tiếng nhất cái khu này, kẻ được mệnh danh là 'bình chứa tôn cao cấp' – danh xưng còn tai tiếng và đắt giá hơn hẳn mấy cô nàng bán hoa vì miếng ăn. Ken định rảo bước tiến tới giúp đỡ nhưng lập tức bị ông bô đưa tay ra ngăn lại. Ánh mắt Táo Vàng lúc này chẳng thèm nhìn vào kẻ đang cần cứu giúp, mà lại xoáy thẳng vào góc tối tăm gần đó:
“Để ba đi.”
Nói rồi, ông hiên ngang bước đi, thần thái uy nghi chẳng khác nào một vị hoàng đế thời Cổ Lạp Hy đang tuần du. Bịch trái cây trên tay ông bỗng chốc thu gọn lại thành một quả táo bằng vàng duy nhất, rồi tan biến vào hư không không để lại một dấu vết. Ken không tài nào hiểu nổi, chỉ biết vội vã rảo bước đi theo sau như một đứa trẻ ngơ ngác theo chân phụ huynh để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu chẳng dám hé môi hỏi nửa lời, vì nét mặt ông bô lúc này đã hoàn toàn biến mất sự cợt nhả, nhếch mép thường ngày, thay vào đó là một sự căm phẫn đụn nấu cùng nỗi thương xót mênh mông. Khi mũi giày dừng lại cách đầu tên trai bao chỉ một khoảng ngắn, Táo Vàng lách nhẹ người, dễ dàng bế xốc gã thanh niên vào lòng. Vâng, một người đàn ông chỉ cao khiêm tốn 1m74 lại có thể bế nhẹ như lông hồng một gã trai cao 1m73! Một luồng âm thanh nghiêm nghị, trầm đục của vị đấng tối cao vang lên từ thanh quản của ba Ken, chấn động cả không gian:
“Hỡi con trai rạng đông! Sao ngươi dám hại con ta!?”
Từ trong góc tối tăm, sâu thẳm nhất, một cái thùng nhựa văng ra, lăn lóc trên mặt đất rồi dừng lại ngay sát mũi chân ông bô. Một chàng thanh niên bận áo choàng đen điềm nhiên bước ra, trên tay hắn cũng đang bế một bé gái được quấn chặt trong chiếc khăn đen – một động tác nhại lại hệt như bản sao vô học của Táo Vàng. Áp lực tà khí từ hắn tỏa ra khiến Ken lạnh sống lưng, cậu run rẩy hỏi:
“Hắn... hắn là ai vậy ba?”
Táo Vàng cau chặt đôi lông mày, gằn giọng từng từ:
“Kaelen! Thực thể đầu tiên được sinh ra... hay còn gọi là Vua của toàn cõi địa ngục.”
Hắn ta thong dong bước đi vòng ra sau lưng hai cha con với vẻ mặt điềm nhiên đến phát chọc tức. Táo Vàng cất tiếng trách móc, từng câu chữ đập mạnh vào hư không:
“Tại sao con ta lại ra nông nỗi này... Ngươi đã làm gì con ta hả? Ngươi coi nhân loại là một lũ hèn mọn, đáng chết. Ngươi biết rõ sự tốt xấu của con người, nhưng thay vì định hướng chúng đi trên con đường từ bi, soi sáng tâm trí chúng bằng sự khôn ngoan và tình yêu thiêng liêng của ta, thì ngươi lại chọn cách phá nát tất cả, đày đọa chúng vào đau khổ đời đời!”
Mặc cho đấng sáng thế quy kết trách nhiệm, Kaelen chẳng buồn đáp lấy một lời. Hắn cứ thong thả đi thành một vòng tròn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, coi thường tất cả. Áp lực tà khí và uy áp thần thánh va chạm khiến Ken sợ hãi, cậu càng lúc càng lùi lại gần ba mình, đến nỗi toàn thân dính chặt vào lưng ông bô để tìm chỗ nương tựa. Cùng lúc đó, mây đen từ đâu mù mịt kéo đến cuồn cuộn như đoàn người vội vã, che lấp hoàn toàn ánh sáng ban mai. Mới buổi trưa chiều mà đất trời tối sầm lại cứ ngỡ đã giữa đêm khuya. Cuồng phong nổi lên rít gào như một con quái vật đói khát, làm bộ đồ pyjama rộng thùng thình của đấng sáng thế tung bay bần bật trong gió, hòa cùng tà áo choàng đen tuyền của Vua Địa Ngục.