Chương 49
Darius lịch thiệp dẫn Kiên và Phúc lên hai căn phòng VIP riêng biệt vô cùng sang trọng. Căn phòng mở ra với nội thất ốp đá đen bóng loáng, chìm trong những dải đèn neon tím hồng và xanh lam huyền ảo. Bồn sục Jacuzzi bằng đá cẩm thạch bốc khói nghi ngút bên cạnh chiếc giường nệm da đen êm ái.
Kiên nhanh chóng , lấy chiếc khăn tắm rồi bước ngay vào phòng xông hơi ốp kính mờ. Gã nhắm mắt ngả lưng, khoan khoái hít sâu từng luồng hơi nóng ngào ngạt mùi linh thảo và linh khí nồng đậm, để mặc cho dược tính thẩm thấu vào từng thớ cơ bắp đang mỏi nhừ sau chuỗi ngày lăn lộn.
Kiên đang chìm trong cơn đê mê của linh thảo, cả cơ thể bồng bềnh lâng lâng thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên từ bên ngoài.
Cánh cửa kính trượt nhẹ sang một bên. Selene cùng bé kỹ thuật viên số 9 lả lướt bước vào. Selene diện trọn bộ nội y ren đen mỏng manh vô cùng bốc lửa, để lộ những đường cong nghẹt thở và cặp chân dài miên man, tỏa ra thứ hương thơm ma mị ngập tràn cả căn phòng.
Còn bé số 9 thì lại mang một vẻ hoang dại đầy gai góc và nổi loạn. Nàng cắt mái tóc ngắn cá tính. Thân hình săn chắc nuột nà của nàng chỉ vỏn vẹn hai mảnh bikini dây màu đỏ thẫm bé xíu, bên ngực trái ghim ngay chiếc biển số 9 mạ vàng lấp lánh. Đập vào mắt Kiên là những mảng hình xăm hoa văn dày đặc kéo dài từ cổ đến chân. Chiếc đuôi quỷ thon dài phía sau khẽ quẫy nhẹ, một tay nàng xách chiếc túi đồ nghề nhỏ. Nhìn vô cùng hấp dẫn.

Selene duyên dáng cất bước vào buồng xông hơi ngập tràn làn khói sương. Nàng chẳng chút ngần ngại lách người, thong thả ngồi hẳn lên cặp đùi rắn chắc của Kiên, một tay cầm chiếc tablet phát sáng, những đầu ngón tay sơn đen khẽ lướt nhẹ trên khuôn ngực nở nang, gân guốc của gã. Nàng ghé sát bờ môi căng mọng vào tai gã, thì thào đầy ma mị:
— Để anh Kiên đợi lâu rồi nha. Giờ anh muốn tụi em vào việc luôn, hay là muốn tranh thủ vui vẻ trước nè anh Kiên?

Cơ thể mát lạnh khác thường của một nữ ma cà rồng áp sát vào da thịt nóng bừng khiến Kiên khẽ cựa mình. Gã tháo chiếc khăn che mắt xuống, nhìn thẳng vào ả tỳ thiếp của Darius, giọng trầm đục dứt khoát:
— Anh muốn lấy hết phần còn lại của Dưỡng Hồn Tình Thạch mà thằng Phúc bữa trước mua!
Selene nghe nhắc đến món bảo vật thì ánh mắt đỏ khẽ chớp động, nàng khẽ cười nũng nịu, ngón tay mân mê viền ngực gã:
— Tình yêu của em ơi... Cho em xem thử qua viên đá đó một chút được không nè?
Kiên điềm tĩnh khẽ mở một góc kết giới linh thức, truyền âm bảo Trinh chuyển vật phẩm ra ngoài. Gã ngửa lòng bàn tay dày dặn, phóng ra một luồng linh thức thuần hậu bao bọc lấy viên Dưỡng Hồn Tình Thạch, nhẹ nhàng nâng nó lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt cả hai.
Ánh sáng hồng tím ma mị từ viên tinh thạch tỏa ra lấp lánh, phản chiếu rực rỡ lên cặp mắt sâu thẳm của Selene và màn hình chiếc tablet đang sáng đèn trên tay nàng.

Selene ghé sát mắt ngắm nghía kỹ lưỡng từng giác cắt, đưa ngón tay nuột nà khẽ chạm vào luồng hào quang của viên đá để cảm nhận dao động hồn lực, rồi ngước lên nhìn Kiên bảo:
— Loại đang hot như vầy thì hiện tại ở lầu tụi em chỉ còn đúng 4 viên thôi. Nể tình khách VIP quen mặt, em để lại cho anh giá hữu nghị đúng 10.000 đồng bạc một viên.
Kiên chau mày, cất giọng cằn nhằn:
— Bên anh có hơn chục khách đang xếp hàng đặt mua kìa em. Có hai viên thì ai ăn ai nhịn? Ít vậy tụi anh không có lời?
Selene khẽ cắn môi, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình máy tính bảng:
— Vậy để em gửi request này thẳng lên cho Lady of the House xem ý bà chủ thế nào nhé. Tụi em biết chắc là nguồn hàng đợt mới sắp về thêm rồi, nhưng ngặt nỗi lô này hiện vẫn còn đang bị kẹt lại bên khu bí cảnh cắt ngang đường cái, chưa thể vận chuyển đến gần địa phận Âm Tình được.
Kiên vòng tay qua eo kéo ghì Selene sát vào lòng, bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi mọng đỏ của ả vampire. Dứt nụ hôn êm ái, gã phả làn hơi nóng ấm vào bờ má ả, thì thào dò hỏi:
— Lady of the House sao? Thế sao bên em không chịu chi thuê hẳn mấy cao thủ phi hành xông thẳng vào bí cảnh mà bốc ra cho nhanh vậy em?

Selene ngửa cổ tựa vào lồng ngực vạm vỡ của gã, thở hổn hển đầy vẻ nũng nịu:
— Dạ... Tại bên đầu mối họ không thích làm ăn rình rang, đánh động tai mắt anh ơi. Họ dặn cứ làm chậm rãi thôi, bên đó người ta cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc gì mà phải vội vàng...
Kiên siết nhẹ vòng eo thon của nàng, ghé sát tai thì thầm:
— Thế lô hàng sau về khoảng được bao nhiêu viên vậy tình yêu?
Selene khẽ liếm môi, mắt mơ màng:
— Em cũng không dám chắc con số tuyệt đối, nhưng thường thì mỗi đợt về cũng phải hơn ba mươi viên, lệ thường vẫn là như vậy đó anh.
Kiên khẽ vận chuyển chân khí, vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng trần nuột nà của Selene, cất giọng đầy quyền uy:
— Khi nào thì anh được diện kiến vị Lady of the House đó đây nè?
Selene giật mình khẽ giãy nảy, tròn mắt nhìn gã:
— Anh Kiên... từ từ đã nè... Bộ anh tính ôm trọn cả lô đó luôn thiệt hả?
Kiên nhếch mép cười, ánh mắt bùng lên ngọn lửa sắc bén:
— Lấy hết sạch! Đã vậy anh còn muốn đặt cọc làm hẳn một lô hàng mới toanh với phẩm cấp cao hơn gấp bội... được luyện chế bằng chính nguồn linh khí tiên nhân này của anh!
Dứt lời, một luồng linh khí Địa Tiên cuồn cuộn như thác lũ từ đan điền của Kiên bỗng chốc bùng nổ, rực sáng rực rỡ như những đường gân sét vàng kim pha sắc tím chạy rực khắp lồng ngực và bờ vai rắn như thép nguội. Luồng uy áp sinh mệnh thuần dương mãnh liệt tràn ngập buồng xông hơi, lập tức cuốn phăng phòng tuyến tâm thức của Selene.

Ả ma cà rồng rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân mềm nhũn ra như nước, đôi mắt đỏ ngập tràn vẻ, mụ mị tê liệt ngay tại chỗ.
Selene thở dốc, hai tay bám chặt bờ vai vạm vỡ của Kiên, giọng run rẩy ngập tràn sự khuất phục:
— Chờ... chờ em một chút xíu... Em lập tức gửi thư thỉnh thị thẳng lên Hội Đồng thẩm định ngay đây…
Selene vừa gửi mail xong Kiên lại làm tới hôn thêm cái lên môi Selene làm nàng mụ mị đơ luôn.

Trong lúc Selene còn đang bị luồng linh khí thuần dương đánh cho mê man mất phương hướng, thì ở bên ngoài sảnh lớn, nàng Tình Quỷ số 9 cũng đã bắt đầu chuẩn bị bồn ngâm dược liệu cho khách quý. Đứng bên mép bồn Jacuzzi bằng đá cẩm thạch đen, ả cúi người để lộ tấm lưng trần nuột nà cùng những mảng hình xăm hoa văn đầu lâu và hoa hồng uốn lượn,Chiếc đuôi quỷ nhọn hoắt khẽ quẫy qua lại, ả đưa bàn tay thon dài chạm nhẹ vào mặt nước. Tức thì, một luồng linh quang rực rỡ ngũ sắc bùng lên, hòa quyện cùng những cánh sen linh dược phát sáng lấp lánh xoay tròn theo dòng nước sủi bọt nghi ngút khói thơm.

Đúng lúc đó, cánh cửa kính phòng xông hơi trượt mở. Kiên lững thững bước ra, hai tay bế Selene đang mềm nhũn, mắt lờ đờ say thuốc tiến lại gần bồn sục. Gã nhìn ả Tình Quỷ xăm trổ trước mặt, cười khà khà cất tiếng hỏi:
— Người đẹp, em tên gì nè?
Bé số 9 tròn mắt nhìn ả tỳ thiếp của sếp mình đang nằm xụi lơ trong tay khách quý, che miệng cười khúc khích:
— Ủa sao vậy, hai người làm gì mới có hai mươi phút trong trỏng mà đã gục rồi hả? Em tên Văn Tình.
Kiên nhún vai, tỉnh bơ đáp:
— Hổng có gì đâu, tại anh lỡ giỡn hơi quá tay chút xíu thôi. Văn Tình lấy giùm anh ly cà phê đá, sẵn tiện kiếm cái gì cho tình yêu này uống hồi sức giùm cái coi. Chứ để bé nó gục luôn trong phòng kiểu này lát ra thằng Darius cấm cửa anh vào lầu luôn quá.

Văn Tình lắc đầu cười ngặt nghẽo:
— Khéo lo! Với cái order khủng khiếp như anh, thì đêm nay anh có làm nhân viên cả cái lầu Thịnh Dương này phê pha mụ mị hết đi nữa thì tụi nó cũng chẳng dám ho he nửa lời đâu!
Kiên khẽ liếc nhìn Selene, tò mò hỏi:
— Mà giống loài ma cà rồng tụi nó khoái uống thứ gì nhất vậy em?
Văn Tình thản nhiên nói:
— Rượu vang đỏ thượng hạng nhà làm!
Kiên ngớ người, hỏi vặn lại:
— Rượu vang đỏ?
Văn Tình nhoẻn nụ cười ma mị đầy ẩn ý, gật đầu chắc nịch:
— Rượu vang đỏ nhà làm!
Kiên nhíu mày nhìn ả tỳ thiếp đang thở dốc trên tay mình:
— Có lựa chọn nào khác lành mạnh hơn không em?
Văn Tình nhún vai, cất giọng tỉnh rụi:
— Ma cà rồng không có thuốc thang như phàm nhân đâu anh ơi. Đối với tụi nó, vang đỏ là thuốc, là thức ăn, là tất cả rồi!
Kiên thở dài một hơi:
— Thôi được rồi, vậy lấy đủ phần cho con bé Selene hồi sức đi.
Vừa dứt lời, Văn Tình bỗng quay ngoắt ra phía cửa phòng, hít một hơi sâu rồi cất giọng hét toáng lên đầy vẻ xỏ lá:
— Darius ơi! Mang mấy chai vang đỏ lên gấp nè! Anh Kiên ảnh làm quá tay, con Selene bị xỉu luôn rồi nè!
Kiên giật thót mình, mặt mày tối sầm lại nhìn nàng Tình Quỷ:
— Ê em gái! Em tính chơi anh hay gì vậy Văn Tình?!
Văn Tình liếc mắt nhìn gã, cười rũ rượi:
— Gớm, anh lo cái gì? Con Selene nó là vampire chứ có phải người đâu. Mới có hơn năm mươi tuổi đầu thôi hà tình yêu của em ơi!
Kiên ngẩn người, tròn mắt hỏi:
— Là sao? Ý em nói năm mươi tuổi là sao?
Văn Tình vẩy nước linh thảo lên bắp đùi, nhếch mép bảo:
— Vampire thì đâu có tự đẻ con đẻ cái được. Bởi vậy trong cái gia tộc đó, lũ con gái vampire non chưa thọ tới trăm năm tuổi thì cũng chỉ bị coi như một món tài sản có thể thay thế thôi anh à. Thôi, anh yên tâm để nó lên giường đắp mền lại đi, rồi nhúng nước với em, em massage cho nè!
Kiên lẳng lặng bế Selene đặt ngay ngắn lên chiếc giường nệm da đen rồi kéo chăn đắp kín người cho ả, đoạn bước tới thong thả bước vào làn nước ấm sục bọt của bồn Jacuzzi. Văn Tình lập tức lướt tới phía sau lưng gã, đôi bàn tay phủ kín hình xăm bắt đầu thoa linh dược, xoa bóp từng thớ cơ bắp cuồn cuộn rồi kỳ cọ tắm rửa cho vị đại gia. Căn phòng bỗng chốc chìm vào một khoảng không yên lặng kỳ lạ.

Văn Tình vừa bóp vai vừa liếc nhìn góc nghiêng của gã, khẽ trêu:
— Sao vậy đại gia? Sốt ruột hay lo lắng gì hả tình yêu?
Kiên nhắm mắt tựa đầu vào thành bồn, thở hắt ra một hơi:
— Đâu có, tại anh đâu ngờ chỉ vận khí flexing có chút xíu mà con bé Selene nó đã lừ đừ ra nông nỗi đó rồi.
Văn Tình nghe vậy liền vung tay tét một cái "chát" giòn giã lên bờ vai vạm vỡ của Kiên, mắng yêu:
— Hư nè! Con nhỏ Selene vốn là thể chất Thuần Âm giá lạnh, anh nghĩ sao mà ôm ghì con bé vào lòng rồi bất ngờ vận khí vậy hả? May cho anh là mới chỉ ôm ấp đùa giỡn ngoài da thôi đó, chứ nếu mà song tu với nó mà anh cũng vận linh khí kiểu đó là con nhỏ nằm cả 2-3 tuần lễ luôn đó!
Kiên gật gù, nhàn nhạt đáp:
— Ừm.
Văn Tình khẽ cúi sát bộ ngực bốc lửa vào lưng gã, chiếc đuôi quỷ trượt nhẹ dưới làn nước ấm quấn lấy bắp chân Kiên, giọng nàng êm như nhung nhưng đầy vẻ thách thức:
— Sau này anh muốn vận khí thì bao nhiêu thì cứ nhắm hết vào em đây này, Văn Tình này nhận tuốt tuồn tuột cho anh! Còn riêng với lũ ma cà rồng non nớt như con nhỏ đó thì cứ ân ái kiểu người bình thường là đủ xài rồi!
Kiên trầm ngâm, ánh mắt thoáng lộ vẻ suy tư. Thấy gã im lặng, Văn Tình liền bĩu môi trêu chọc:
— Sao nè? Thấy thương hoa tiếc ngọc rồi tính nuôi luôn con người ta hay gì đây đại ca?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ đẩy vào. Darius đích thân bưng một khay bạc đựng mấy chai thủy tinh sẫm màu bước vào phòng. Gã nhìn Selene đang nằm xụi lơ trên giường thì bật cười đầy thấu hiểu, nhanh nhẹn mở nắp một chai rồi rót thứ dung dịch màu đỏ đặc sánh sánh vào chiếc ly pha lê. Gã cẩn thận nâng đầu tỳ thiếp của mình dậy, chậm rãi mớm từng ngụm một cho nàng nuốt xuống.
Chăm sóc cho Selene xong xuôi, Darius mới quay sang bồn sục, cúi đầu cung kính nói với Kiên:
— Báo với Kiên một tin vui! Sáng mai đích thân Lady Joline sẽ đến Thịnh Dương Lầu để tiếp anh Kiên. Vì vậy đêm nay anh Kiên với anh Phúc cứ thong thả nghỉ ngơi, vui chơi cho thỏa thích. Những giao dịch cỡ trên mười vạn đồng bạc như anh Kiên thì đích thân bà chủ Joline sẽ trực tiếp đứng ra bàn thảo!
Kiên ngước mắt nhìn gã quản lý mặt trắng bệch, khẽ hỏi thăm dò:
— Selene có sao không? Mà tôi làm tỳ thiếp của ông gục thế này, ông có giận tôi không đó?
Darius nhoẻn miệng cười, phẩy nhẹ tay áo vest đầy vẻ phóng khoáng:
— Ngài khéo đùa, làm con bé gục thêm lần nữa là đại gia phải rước về nuôi luôn đó nha! Thôi, ngài cứ vui vẻ tự nhiên đừng mạnh tay quá là được. Anh Kiên cứ yên tâm mà hưởng thụ dịch vụ!
Văn tình tiếp lời:
Cho anh Kiên ly cà phê luôn em quên nói.
Gã quản lý khẽ cúi chào rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng VIP lại.
Kiên ngâm mình dưới làn nước ấm, nhìn làn khói thảo dược bảng lảng rồi tò mò hỏi:
— Mà nuôi luôn là sao vậy Văn Tình?
Văn Tình uyển chuyển lướt ra phía trước, ngồi gọn gàng vào lòng Kiên. Đôi tay thon thả vừa vuốt ve bắp ngực rắn rỏi vừa kỳ cọ tắm rửa cho gã, nàng nhếch mép thì thào.

— Lỡ con nhỏ quen tiên khí rồi nghiện luôn cái luồng linh khí thuần dương của anh thì ai cho nó ăn, bao nhiêu linh thạch cho vừa hả đại gia? Anh không nuôi thì ai nuôi nổi nó nữa? Tiên khí ở đâu ra mà sẵn cho nó hấp thu hoài như vậy, ngoại trừ từ trên người anh ra chứ đâu!
Kiên nghe vậy liền khéo léo bẻ lái sang chuyện làm ăn:
— Mà nếu em lấy được linh khí tiên nhân này từ anh, liệu em có tự tay chế tác cho anh một viên Dưỡng Hồn Tình Thạch làm kỷ niệm được không tình yêu?
Văn Tình khẽ cắn nhẹ lên vành tai gã, rù quyến:
— Làm thì làm được đó, nhưng mà phải có bạn của em phụ một tay, với lại anh cũng phải chịu bỏ thời gian ra ở riêng với em nguyên cả một tuần lễ mới xong chuyện lận. Cho em xin số điện thoại đi, chừng nào em tới đợt nghỉ phép tụi mình mướn chỗ làm liền!
Kiên nheo mắt dò hỏi:
— Bạn của em hả? Ai vậy?
Văn Tình cười ma mị:
— Con bé đó khéo tay lắm, tài điều khiển tình khí kết hợp với linh khí của nó thuộc hàng đỉnh của chóp. Có nó chung tay thì mẻ đá mới dễ thành công được anh ơi.
Kiên hôn lên cổ Văn Tình vui chơi tiếp.

Trong lúc Kiên đang từng bước gỡ nút thắt manh mối bên này, thì ở căn phòng VIP kế bên, Phúc cũng đang tận hưởng những giây phút cực kỳ phong lưu cùng hai người đẹp nắm giữ top doanh thu khủng nhất Thịnh Dương Lầu.
Cậu chàng cười tít mắt trêu ghẹo:
— Duyên, em còn nhớ anh không nè?

Lệ Duyên tựa bờ ngực căng tròn vào cánh tay vạm vỡ của Phúc, nũng nịu liếc mắt đưa tình:
— Sao mà không nhớ cho được hả chàng? Em thương anh Phúc muốn chết đi được nè! Vừa nghe quản lý báo có khách quen hỏi mua số lượng lớn Dưỡng Hồn Tình Thạch em giới thiệu là biết ngay chỉ có mỗi mình anh với một vị công tử khác là em mới dám giới thiệu bán cái dòng đá đó thôi à nha!
Phúc hớp một ngụm rượu thơm lừng, khoái chí cười khà khà:
— Bởi vậy đêm nay anh mới dắt mối quay lại đây vui chơi, ủng hộ cho em chứ đâu!
Lệ Duyên đưa ngón tay chuốt nhẹ lên lồng ngực săn chắc của cậu chàng, lúng liếng gạ gẫm:
— Vui chơi với em thôi hả, rồi lát nữa anh có thưởng thêm gì cho em hông nè? Đợt này lầu chuẩn bị nhập một lô hàng lớn dữ lắm đó nha!
Phúc hào sảng vỗ đùi một cái đét:
— Có chứ sao không! Anh đã tới tận đây thì kiểu gì cũng phải có phần thưởng xứng đáng cho người đẹp chứ!
Ngồi ở mạn sườn bên kia, bé số 30 — cô nàng đeo kính với cặp sừng cong tinh quái và mái tóc buộc đuôi ngựa cao ngúng nguẩy — liền chu môi, vờ dỗi hờn cất giọng ngọt lịm:
— Xí! Chị Duyên lúc nào cũng là nhất hết trơn á! Còn em thì sao, em có được ké miếng nào từ anh Phúc hông đây nè?
Phúc quay sang ngắm nghía cô nàng bạn gái trải nghiệm ngọt ngào trong bộ bikini hai mảnh màu đỏ rực, giả bộ chau mày gãi đầu trêu chọc:
— Ý tự dưng tình yêu này tên gì làm anh quên mất tiêu rồi ta?
Bé số 30 nghe vậy liền giận dỗi vung tay đấm thùm thụp lên cơ ngực Phúc, dẩu mỏ trách móc:
— Đồ quỷ sứ hà! Người ta đi biền biệt mấy tháng trời không thèm ghé, giờ vừa bước chân vô lầu là mê tít chị Duyên rồi quên sạch bách em luôn chứ gì! Không nhớ tên em là từ nay cấm tiệt, không cho anh đụng chạm vô đuôi với cặp sừng quỷ của em nữa đâu đó nha!
Phúc bật cười thích thú, vòng tay siết chặt lấy vòng eo con kiến của nàng kéo sát vào lòng:
— Rồi rồi, anh đùa chút thôi mà! Ai nỡ lòng nào để sót phần của em được chứ, chịu chưa nè?
Dứt lời, Phúc cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi chúm chím của nàng số 30, đoạn ghé sát tai thì thầm:
— Bé NaNa nhớ anh dữ hông? Dịch vụ "trải nghiệm bạn gái ngọt ngào" của em đỉnh thế này thì làm sao anh quên cho được!

NaNa được hôn thì mặt ửng hồng e thẹn, hai tay ôm lấy cổ Phúc nũng nịu:
— Anh Phúc chỉ toàn khéo tài chọc ghẹo em thôi! Đã nhớ tên người ta rành rành ra đó mà còn bày đặt giả bộ nói quên nữa!
Phúc nhấp thêm một ngụm rượu, tếu táo đáp:
— Thì anh chỉ biết mỗi cái biệt danh NaNa của em hồi vài tháng trước thôi, chứ có đã được biết tên như bé Lệ Duyên đây đâu nè.
NaNa liếc xéo cậu chàng, bĩu môi hờn mát:
— Chọc người ta thì giỏi lắm! Tên của em là bí mật, hổng dễ gì cho anh biết đâu nha!
Thấy hai người đùa cợt xong, Lệ Duyên liền nghiêng người tựa hẳn vào vai Phúc, hạ thấp giọng thì thào vào việc chính:
— Mà anh Phúc nè... Nghe nói lần này anh tới là tính ôm thêm một mớ Tình Thạch nữa thiệt hả?

Phúc gật đầu chắc nịch:
— Ừm. Không những anh tính vét sạch bách cái mẻ hàng sót lại đợt trước, mà đợt này tụi anh còn muốn đặt làm hẳn một đơn hàng mới toanh nữa kia. Bên em dạo này có cái gì mới mẻ, độc lạ để giới thiệu cho anh khai trương không nè?
Đôi mắt đỏ của Lệ Duyên bất chợt lóe lên một tia sáng đầy tính toán, nàng ghé sát bờ môi vào tai Phúc, buông lời thì thầm to nhỏ:
— Nếu vậy... Hay là anh Phúc đứng ra tài trợ vốn cho em với bé NaNa tự ra một mẻ hàng riêng đi anh? Tụi em mà tự tay ra được mẻ hàng này êm xuôi, tụi em xin bao tiêu để lại cho anh với một mức giá đặc biệt ưu đãi, rẻ bất ngờ luôn!
Phúc nheo mắt cười đầy ẩn ý, khẽ vuốt ve bờ vai mịn màng của nàng hoa khôi, cất giọng đầy vẻ hứng thú:
— Ồ... Tụi em định tự đánh hàng riêng sao? Mà bảo bối à... Chẳng lẽ chỉ có mỗi cái mức "giá đặc biệt" đó thôi sao nè?
NaNa nhoẻn miệng cười lúng liếng, luồn bàn tay mềm mại xuống dưới mặt nước mân mê bắp đùi rắn chắc của cậu chàng, cất giọng mật ngọt:
— Thì anh là chủ đầu tư rót vốn độc quyền mà, đương nhiên là sau này bất cứ lúc nào anh ghé qua, tụi em cũng phải cung phụng, hầu hạ riêng một mình anh từ A đến Z rồi!
Phúc nhấp một ngụm rượu, ra chiều suy tính rồi hỏi vặn:
— Nhưng mà tính làm cách nào mới được chứ? Theo như anh được biết, công pháp bí truyền của Huyễn Tình Giáo chế tác thứ Dưỡng Hồn Tình Thạch này cực kỳ phức tạp, đâu dễ gì mà muốn làm ra hàng loạt là làm được?
Lệ Duyên ghé sát tai Phúc thì thào:
— Bởi vậy tụi em mới cần anh Phúc chống lưng rót linh thạch vào! Đám Mộng Quỷ đang bị cho ra rìa nên ôm cục tức, tự ái dữ lắm. Chỉ cần anh chi đậm một mớ linh thạch lót tay để tụi em đi cửa sau gom tụi nó lại, bảo đảm tụi nó sẽ chịu bắt tay phối hợp luyện chế riêng cho anh em mình ngay!
Phúc nhíu mày, làm ra vẻ bất ngờ:
— Vậy là cách này khác hẳn với cách thức của Huyễn Tình Giáo sao?
Lệ Duyên bĩu môi, cười khẩy một tiếng:
— Chứ Huyễn Tình Giáo làm theo kiểu Tình Quỷ phải trực tiếp dùng thân xác và tinh khí để luyện thì làm sao mà đẻ ra nổi số lượng lớn được hả anh! Thậm chí tụi em có cắm đầu cắm cổ làm quần quật cả ngày lẫn đêm thì một tháng cũng chưa chắc nặn ra nổi tới năm viên nữa kìa, chứ đừng nói chi đến chuyện cung ứng số lượng lớn ra ngoài thị trường!
Phúc gõ nhẹ thành ly rượu, nheo mắt dò hỏi:
— Mà làm kiểu lén lút kéo cả đám Mộng Quỷ vào cuộc như vậy, bộ không sợ nguy hiểm sao em?
NaNa liền chu môi cười xòa, ghé sát vào ngực Phúc giải thích rành rọt:
— Nguy hiểm gì đâu anh ơi! Tụi em lựa mấy đứa phi nhân Ngưu tộc có sinh lực dồi dào, hoặc là mấy gã tán tu nghèo kiết xác đang đói linh thạch thì mới chịu nổi cái trò hút tinh này chứ. Chừng nào mà tụi em lỡ dại đụng chạm hay sử dụng phàm nhân thì lúc đó mới thực sự nguy hiểm. Chứ dính líu bòn rút sinh mạng phàm nhân mà lỡ để đám Tiên Gia biết được là họ bắt tụi em đem đi luyện đan, đập chết tươi tụi em liền đó anh!
Lệ Duyên khẽ nhấp một ngụm rượu rồi ghé sát tai Phúc, giọng nửa kín nửa hở:
— Nói chung là đường dây này tuyệt đối an toàn, nhưng quy trình cụ thể thế nào thì tụi em chưa thể hé lộ hết sạch cho anh biết ngay được đâu nha. Bí mật! Với lại dạo này em lướt trên mạng linh thức thấy anh hình như đang có mối quan hệ qua lại khá thân thiết với bên Huyễn Tình Giáo.
Nana tiếp lời:
-Anh chịu đứng ra rót vốn đầu tư thì sau này tụi em cung phụng, hầu hạ riêng một mình anh, mẻ hàng nào vừa ra lò cũng sẽ ưu tiên cho anh ôm trọn gói đầu tiên!
Phúc cười khổ, lắc đầu xua tay:
— Mấy cô nương khéo vẽ chuyện quá! Anh đây mới vừa bước chân vào cảnh giới Luyện Khí thôi, chịu làm sao nổi cảnh hai em ngày đêm hầu hạ phục vụ kiểu đó chứ!
Lệ Duyên nghe vậy liền đưa ngón tay chuốt dọc sống lưng trần của Phúc, mỉm cười đầy ẩn ý:
— Em nghĩ anh nên nhờ vị đại ca Địa Tiên đi cùng coi lại giùm kinh mạch cho anh đi thì hơn đó. Bản thân anh thực chất mạnh mẽ hơn anh tự tưởng tượng nhiều lắm luôn đó chàng ơi!
Phúc hơi khựng lại, nheo mắt khó hiểu:
— Là sao? Ý em nói vậy là có ý gì?
NaNa ngồi sát bên cạnh liền luồn tay dưới làn nước ấm, khẽ ấn nhẹ vào các đại huyệt quanh đan điền của Phúc, nghiêm túc bảo:
— Khí tức và kinh mạch bên trong người anh lưu thông cuồn cuộn, khác một trời một vực so với mấy lần trước tụi mình song tu luôn đó! Chắc chắn dạo gần đây đã có đại cao thủ nào đó ra tay đả thông toàn bộ kinh lạc cho anh rồi. Chứ bình thường tu sĩ vừa mới bước vào Luyện Khí kỳ thì làm sao mà đan điền thông thoáng, khí cơ vững chãi đến cỡ này được!
Phúc bật cười xòa, vỗ nhẹ lên cặp đùi mịn màng của NaNa:
— Hai em tâng bốc anh quá đà rồi, làm gì mà thần thánh hóa ghê gớm dữ vậy!
Lệ Duyên khẽ liếc xéo cậu chàng một cái sắc lẻm, khóe môi nhếch lên một nụ cười câu hồn:
— Xì! Ở cái chốn ma giới này, làm gì có ai rành rẽ từng đường đi nước bước trong kinh mạch đàn ông hơn loài Tình Quỷ tụi em nữa chứ hả anh trai!
Phúc nghe lọt tai nên kéo cả hai vào lòng mình vui chơi tiếp.

Lời tác giả:
Chào mọi người, đợt này mình đang vướng chút việc cá nhân với đổi chỗ làm mới nên lịch ra chương có phần chậm hơn bình thường, mong mọi người thông cảm nhé.
Với lại mình vừa cập nhật toàn bộ visual mới cho Chương 8. Bạn nào có nhã hứng thì lội lại ngắm thử xem đúng vibe trong tưởng tượng chưa nha! Cảm ơn anh em vẫn luôn theo dõi và ủng hộ truyện.