Trong thế giới tinh thần lung linh huyền ảo - nơi nửa bên trái rực sáng hoàng kim nham thạch và ngọc bích, còn nửa bên phải tràn ngập ánh trăng lam dịu mát - bốn bóng hình vĩ đại đã đứng chờ sẵn.
Từ phía màn sương trăng, một nữ thần tuyệt mỹ, khoác trên mình bộ y phục cổ xưa dệt bằng ánh bạc của bầu trời đêm bước ra. Đó chính là Thái Âm Tinh Quân.
Thế nhưng, thay vì dáng vẻ cao ngạo thường ngày, ngay khi nhìn thấy hình bóng thướt tha của người phụ nữ mặc áo giao lĩnh màu xanh lục bên cạnh Sơn Thánh, đôi mắt của Thái Âm khẽ chấn động. Nữ thần ánh trăng chậm rãi tiến lên, hai tay đan chéo trước ngực, cúi đầu thực hiện một nghi thức bái kiến vô cùng trang trọng:
" Thái Âm, bái kiến Mị Nương công chúa. Không ngờ sau ngàn năm dâu bể, ta lại có thể tái ngộ người ở nhân gian."
Ngay cả cô Vương Anh đang đứng cạnh Thái Âm cũng vội vàng cúi gập người, cung kính:
" Hậu bối Vương Anh kính cẩn bái kiến Ngọc Hoa công chúa!"
Bách đứng bên cạnh thấy vậy thì cuống quýt, cũng lập tức cúi đầu chào vị nữ thần ánh trăng:
" Con chào tiền bối Thái Âm ạ!"
Mị Nương khẽ mỉm cười dịu dàng, bước tới nâng hai tay cô Vương Anh và Thái Âm dậy, giọng nói ngân vang như tiếng khánh ngọc:
"Xin hai vị cứ tự nhiên. Ta giờ đây chỉ là một tàn hồn nương náu bên cạnh phu quân và đứa trẻ này, không còn là công chúa của một vương triều nào nữa."
Sơn Thánh đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, tuy nét mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt nhìn thê tử lại ngập tràn sự nhu hòa
"Đúng là một trò đùa của số phận mà cụ Sơn..." - Cô Vương Anh ở trong tiềm thức tháo bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm khắc của một giảng viên, gãi đầu cười khổ.
Thái Âm Tinh Quân khẽ che miệng cười duyên, ánh mắt lấp lánh nhìn Bách và cô Vương Anh:
" Vương Anh, ngươi có một người học trò không tầm thường đâu. Sự kết hợp giữa thánh lực của Sơn Thánh và linh lực tiềm ẩn của thằng nhóc này trong tương lai sẽ là khắc tinh của mọi loại tà ác trên đời này."
Mị Nương nhìn sang Bách, đôi mắt đầy vẻ trìu mến nhưng cũng không giấu được sự lo lắng:
" Chỉ tiếc là nhục thân của con người không chịu được. Đứa trẻ này hằng ngày phải gồng mình chịu đựng thánh lực của phu quân ta, lại còn phải bận rộn sinh kế ở nhân gian, ta nhìn mà không khỏi xót xa."
" Hừ, phu nhân yên tâm, có bản thánh ở đây rèn giũa, bộ xương mục này của nó sớm muộn cũng hóa thành kim cương!" - Sơn Thánh hắng giọng, tuy nói lời cứng rắn nhưng ai cũng hiểu ngài đang bảo bọc Bách hết mực.
Bách đứng giữa ba vị thần, gãi đầu gãi tai cười trừ:
" Con sẽ cố gắng mà công chúa. Thêm cả sự chỉ dạy của cô Vương Anh trên lớp nữa, con tin mình sẽ nhanh chóng làm chủ được sức mạnh."
Cô Vương Anh khoanh tay, nhìn Bách với ánh mắt vừa tự hào vừa đầy trách nhiệm:
" Được rồi, biết thế để khóa tới cô h-ành hạ em nhiều hơn trên sân tập thực chiến. Đã mang danh truyền nhân Thần núi thì không được phép lười biếng đâu đấy!"
Cuộc trò chuyện của 5 người trong không gian tiềm thức diễn ra vô cùng ấm áp và thân tình, kéo gần khoảng cách giữa quá khứ ngàn năm và hiện tại.
VÙ...
Ý thức trở lại với thực tại, Bách và cô Vương Anh đồng thời mở mắt ra. Vỉ thịt nướng trước mặt vẫn đang xèo xèo tỏa khói thơm phức. Cô Vương Anh nâng ly bia lên, nháy mắt với Bách một cái đầy tinh nghịch:
"Ăn tiếp đi 'Thánh Linh Sư tập sự', ăn nhiều vào mới có sức chịu đòn của cô vào ngày mai!"
XOẠT...
Bách kéo chiếc cửa cuốn của phòng trọ xuống, thở hắt ra một hơi dài. Buổi tối đi ăn thịt nướng với cô Vương Anh - à không, phải gọi là cuộc "hội nghị bàn tròn thượng đỉnh" giữa hai cô trò và ba vị thần trong tiềm thức - đã ngốn của Bách không ít năng lượng tinh thần. Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết mùi khói nướng bám trên quần áo rồi thả mình xuống chiếc giường nan tre, chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thế nhưng, đêm nay, giấc ngủ của Bách không hề bình yên.
Trong cơn mơ màng, một màn sương mù dày đặc, trắng xóa và lạnh lẽo hiện ra.
Từ trong màn sương, có hai bóng hình một nam một nữ mờ ảo. Bách không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, mọi thứ cứ nhạt nhòa, mập mờ như một thước phim cũ bị cháy nắng.
Bỗng dưng có giọng nói tà mị văng vẳng bên tai.
"Tốt lắm, tận hưởng khoảng thời gian này đi, thảm họa thực sự sắp trở lại nhân gian rồi. "
Bách bật người ngồi dậy trên giường, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm ướt đẫm cả chiếc áo may ô. Ánh nắng gắt gỏng của buổi sáng mùa hè đã chiếu qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mặt.
"Nhóc con! Tỉnh táo lại mau, sắp muộn giờ lên lớp của con bé Vương Anh rồi kìa! " - Giọng Sơn Thánh vang lên như sấm nổ bên tai, kéo Bách hoàn toàn thoát khỏi dư âm của cơn ác mộng.
Bách liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 6 giờ 45 phút!
" Chết tôi rồi!" - Bách hét lên một tiếng thất thanh.
Nghĩ đến gương mặt nghiêm khắc của cô Vương Anh trên bục giảng cùng lời "đe dọa" sẽ h-ành hạ cậu trên sân tập hôm qua, da gà da vịt trên người Bách lập tức nổi hết lên. Cậu cuống cuồng vơ lấy chiếc khăn mặt, lao thẳng vào nhà vệ sinh dội nước ào ào với tốc độ ánh sáng.
Chưa đầy năm phút sau, Bách đã phóng ra ngoài với bộ đồng phục phẳng phiu, một tay xỏ giày, một tay vơ vội chiếc ba lô rồi lao như một mũi tên ra khỏi phòng trọ. Vừa chạy ra đầu ngõ, Bách vừa vận một chút linh lực xuống lòng bàn chân để tăng tốc, điên cuồng hướng về phía trường.
Trên con đường quen thuộc dẫn đến học viện, dù đôi chân đang lướt đi thoăn thoắt, khứu giác của Bách vẫn kịp thính nhạy bắt được một mùi hương béo ngậy, quen thuộc. Là gánh xôi vỉa hè của một bà lão. Không thể cưỡng lại cái bụng đang biểu tình dữ dội, cậu phanh gấp một cái ngay trước mẹt xôi.
" Bà ơi, cho con một gói xôi xéo nhiều hành mỡ ạ!"
Bà lão thoăn thoắt đơm xôi vào lá chuối, rắc thêm một nắm hành phi vàng ruộm, ngước nhìn bộ dạng thở không ra hơi của Bách rồi mỉm cười hiền hậu:
" Cha bố anh, làm gì mà chạy hớt hải như bị ma đuổi thế?"
" Dạ, con sắp muộn học rồi bà ơi!" - Bách đón lấy gói xôi ấm nóng, nhe răng cười toe toét.
" Con chúc bà buổi sáng đắt hàng nhé!"
Nói rồi, Bách vừa quay đầu tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa xử lý nhanh gọn gói xôi xéo thơm ngon. Từng hạt nếp dẻo quánh, vị bùi của đỗ và độ giòn của hành phi như tiếp thêm một luồng năng lượng mới, hong khô hoàn toàn những giọt mồ hôi lạnh từ cơn ác mộng lúc nửa đêm.